Hình Bộ Thăng Chức Ký
Phần 3 – Chương 150: Nghiêm Nhan Mất Tích (11)
Thực ra những lời An Ảnh vừa trình bày đã rất rõ ràng, bằng chứng hiện tại về cơ bản có thể xác định Khổng Qua là kẻ gây án.
Nhưng Thái hậu vẫn hỏi lại ý kiến của An Ảnh, rõ ràng là hy vọng An Ảnh sẽ đưa ra luận điểm có lợi cho Khổng Qua thêm một lần nữa.
An Ảnh suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy để ty chức trả lời câu hỏi của Khổng nương tử, như vậy mọi người tự nhiên sẽ có phán đoán của riêng mình.”
“Khổng nương tử đúng là nhận được lời mời của Nghiêm nương tử mới tới chùa Dũng Tuyền.” An Ảnh nói.
Thái hậu nheo mắt, mỉm cười, đúng là một tiểu quan biết điều.
“Nhưng điều này trong vụ án chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.”
Thái hậu mở to mắt: Hử?
“Thứ hai, vụ án Nghiêm Nhan bị bắt cóc giấu ở sau núi chùa Dũng Tuyền, hiện tại chỉ có lời khai của Nghiêm nương tử. Các tăng nhân ở chùa Dũng Tuyền chỉ có thể chứng minh Nghiêm nương tử cùng với Khổng nương tử đi ra sau núi, còn chuyện xảy ra trong núi thì họ không thể làm chứng.”
Thái hậu mỉm cười: “Nói như vậy, chuyện của Nghiêm nương tử tạm thời không có bằng chứng.”
An Ảnh gật đầu một cái.
“Đúng vậy. An chủ bộ nói rất công bằng. Ai mà biết được có gã háo sắc nào dụ dỗ Nghiêm nương tử đi mất, chỉ là không tiện nói ra mà thôi.” Khổng phu nhân nói.
Lúc này sắc mặt mấy người bên phủ Tề Quốc công liền thay đổi, Nghiêm Nhan tức giận đến đỏ bừng mặt, đang định lên tiếng lại bị vị phụ nhân bên cạnh ngăn lại.
Hai mẫu nữ Khổng gia thì nở nụ cười.
An Ảnh tiếp tục nói: “Còn về điểm thứ ba, ty chức có thể khẳng định Khổng nương tử là hung thủ sát hại Yến Nhi.”
Sắc mặt hai mẫu nữ Khổng gia thoáng chốc thay đổi.
Khổng Qua vừa định lên tiếng, Thái hậu đã hỏi trước: “Ngươi có nhân chứng, vật chứng gì không?”
An Ảnh liếc nhìn Khổng Qua đang ngồi phía trên: “Chiếc áo khoác ngoài của Khổng nương tử đã được tìm thấy.”
Quả nhiên, câu nói này khiến Khổng Qua thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
“Mặc dù Khổng nương tử định ném áo xuống dưới vách đá, nhưng tiếc rằng áo quá nhẹ nên vướng lại trên cành cây, đã được bộ khoái của phủ nha kinh thành vớt lên.” An Ảnh nói, “Chiếc áo này hôm đó có rất nhiều người thấy Khổng nương tử mặc, có nhân chứng. Còn vết máu trên áo cũng phù hợp với đặc điểm của hung khí gây thương tích, đó là vật chứng.”
“Vết thương do túi tiền chứa đầy tiền đập vào cũng khớp với vết thương của Yến Nhi.”
Khổng Qua nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù sao cũng chỉ là giết một nô tì, không có gì đáng lo, đến lúc đó cứ để Viêm Nguyệt bên cạnh chịu tội thay là được. Chỉ có việc thực sự làm với Nghiêm Nhan mới là thứ đe dọa đến nàng ta.
Tất cả những người có mặt đều biết, phủ Tề Quốc công đã chịu thiệt thòi lớn, bằng chứng có thể đưa lên mặt bàn thì chẳng có.
Thái hậu rất hài lòng với câu trả lời của An Ảnh, vừa định hạ màn cho sự việc này, An Ảnh lại tiếp tục nói: “Giết một nô tì đối với Khổng nương tử quả thật không phải tội quá lớn. Nhưng hành hung trong chùa miếu, lại còn dùng đồng tiền dính máu để dâng hương, điều này thực sự khiến chúng tăng nhân ở chùa Dũng Tuyền vô cùng phẫn nộ. E rằng sau này Khổng nương tử phải đổi chùa khác mà cầu khấn rồi.”
Tô Hoàng Triết từng đặc biệt nhắc rằng, Tào Thái hậu là một tín đồ sùng kính Phật giáo. Nói như vậy, Tào Thái hậu chắc chắn sẽ chán ghét kẻ to gan lớn mật như Khổng nương tử.
Quả nhiên, Tào Thái hậu nghe xong liền trầm mặt xuống ngay lập tức, hai mẫu nữ Khổng gia ngồi phía dưới lộ vẻ kinh hoàng. Khổng gia xuất thân võ tướng, vốn không tin quỷ thần, nhưng họ đã quên mất rằng Tào Thái hậu thì tin.
Trong chốc lát, ba mẫu nữ Nghiêm gia đã bình tĩnh trở lại.
Nghiêm Nhan lo lắng nhìn An Ảnh, thầm nghĩ, An chủ bộ nhất định sẽ có cách!
An Ảnh tiếp tục nói: “Ngoài ra, hung thủ giấu Nghiêm nương tử chắc chắn phải rất hiểu Nghiêm nương tử. Kẻ này tâm địa vô cùng tàn độc, cố tình ném váy áo của Nghiêm nương tử xuống cỏ khô có vách đá bên dưới, dụ dỗ người tới lấy váy áo để họ rơi xuống vực.”
“Trong tình huống đó, người có thể tiếp cận Nghiêm nương tử nhất định là người thân cận với nàng ấy.” An Ảnh nhìn Khổng Qua, nói, “Tên hung thủ này chắc đã tính toán rằng người đi cứu Nghiêm nương tử khi đó sẽ là Tô thị lang.”
Thái hậu phía trên quả nhiên ánh mắt sắc lẹm bắn tới: “Ồ? An chủ bộ chắc chắn đến thế sao?”
“Rất chắc chắn.” An Ảnh đáp, “Đích nữ phủ Quốc công mất tích, hai vị Hình bộ thị lang chắc chắn sẽ đích thân tới nơi. Theo lẽ thường, ngày đó người tìm được Nghiêm Nhan chính là Tô thị lang, Trần thị lang và Nghiêm công tử. Nghiêm công tử thân thủ không bằng Tô thị lang, hơn nữa việc này vốn cũng là trách nhiệm của Hình bộ, mà Trần đại nhân lại không thân thiết với Nghiêm gia bằng Tô thị lang.”
An Ảnh nhìn phản ứng của Thái hậu, nhớ lại những lời dặn dò của Tô Hoàng Triết trước khi đi.
Thái hậu không phải là thân mẫu của Khánh Hòa đế.
Thân mẫu của Khánh Hòa đế chỉ là một cung nữ, nghe nói qua đời khi hắn ta mới năm tuổi. Khánh Hòa đế được Tào Tiệp dư thời đó nuôi nấng. Sau khi lên ngôi, Tào Tiệp dư trở thành Tào Thái hậu.
Tào Thái hậu tất nhiên sẽ nghĩ cho Khánh Hòa đế, muốn nhẹ nhàng bỏ qua chuyện của Khổng gia, dù sao thì Thánh thượng vẫn còn cần tới Khổng Việt.
Tô Hoàng Triết nói đừng biện bạch cho hắn, nghĩa là đừng tỏ thái độ rõ ràng.
Nhưng mưu sát đại thần trong triều, đây lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đây không phải là chuyện tranh giành ghen tuông vặt vãnh giữa các quý nữ, mà là âm mưu liên quan tới triều đình.
Tào Thái hậu dù có muốn bao che cho Khổng Qua cũng phải cân nhắc thái độ của các quan lại trong triều. Đặc biệt là trong danh sách còn có thêm Trần Đông, vị trí thêm vào cũng rất tế nhị. Hắn ta không phải nhân vật mấu chốt, tuy hôm đó hắn ta không đi, nhưng ai mà nói trước được điều gì? Theo lý thì Hình bộ thị lang nên có mặt, mà thân phận của Trần Đông lại cao quý, lỡ như bị thương thì Trưởng công chúa nào dễ để yên.
Quả nhiên, ánh mắt Tào Thái hậu sắc lẹm, bà ta nhìn hai mẫu nữ Khổng gia nói: “Tiểu nương tử Khổng gia quả là người biết võ, ra tay tàn độc thật.”
“Nếu không trừng trị một chút, sau này các quý nữ trong triều động tí là chém giết, thì còn ra thể thống gì nữa.” Bà ta cụp mắt xuống nói, “Lâm thượng cung, vả miệng Khổng nương tử mười cái.”
An Ảnh cúi đầu đứng một bên.
Mười cái vả miệng, mức độ sát thương bình thường, nhưng tính sỉ nhục lại cực cao. Đối với Khổng gia mà nói, xem như đã chịu một cú vấp lớn.
Rất nhanh sau đó, An Ảnh cùng các cung nữ lặng lẽ lui ra ngoài.
Ra khỏi cung không bao lâu, một chiếc xe ngựa xa hoa đã dừng lại bên cạnh An Ảnh.
“An chủ bộ.” Vị phụ nhân bên trong chính là người đứn cạnh Nghiêm Nhan.
“Ta là đại tỷ của Nghiêm Nhan, Nghiêm Nam.”
An Ảnh hành lễ: “Chào Nghiêm nương tử.”
“Ngươi lên đây, có vài lời muốn nói với ngươi.”
An Ảnh có chút do dự, những lời nàng nói trước mặt Thái hậu quả thực đã giúp Nghiêm gia, nhưng nàng chỉ nói sự thật.
Song, nếu đã lên xe ngựa Nghiêm gia, thì coi như đã đứng về phía họ mất rồi.
“Ngươi yên tâm, xung quanh đây không một bóng người. Ta đã chọn kỹ rồi. Mau lên xe đi.”
Xem ra Nghiêm Nam đã có chuẩn bị từ trước.
An Ảnh bước lên xe: “Không biết Nghiêm nương tử tìm ta có việc gì?”
Nghiêm Nam đi thẳng vào vấn đề: “Mục tiêu của Khổng Qua không phải là Tô Hoàng Triết.”
“Hả?” An Ảnh nhất thời chưa phản ứng kịp, “Sao ngươi biết?”
“Vì ta biết người mà Khổng gia tiếp xúc là Nghiêm Tử Hồng.” Nghiêm Nam hai tay đan vào nhau ngồi rất vững chãi, hạ thấp giọng, “Kẻ mà họ muốn hủy hoại là Nghiêm Khoan và Nghiêm Nhan.”
An Ảnh nhanh chóng điểm lại trong đầu: “Nhưng tình huống lúc đó…”
“Tiểu Thi một khi đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn tuyệt đối sẽ không cưới Nghiêm Nhan. Trong tình huống đó, hắn sẽ tránh sang một bên để Nghiêm Khoan đứng ra xử lý.” Nghiêm Nam nói, “Người sắp đặt màn kịch này không chỉ hiểu rõ Nghiêm Nhan, mà còn hiểu rõ cả Tiểu Thi.”
“Hơn nữa, người có thể khiến Yến Nhi phản chủ, cũng chỉ có thể là người Nghiêm gia mà thôi.” Nghiêm Nam nói: “Việc này ngươi cứ nhắn nhủ với Tô thị lang một tiếng. Chuyện sau này bọn ta sẽ tự lo liệu, hắn đừng ra mặt nữa. Ngoài ra, lần này đa tạ ngươi, phần ân tình này bọn ta sẽ ghi nhớ.”
