Hình Bộ Thăng Chức Ký

Phần 4 – Chương 167: Kế Và Mưu (17)



Lượt xem: 29,175 | Cập nhật: 15/05/2026 01:25

“Thế còn Chương Vi?” An Ảnh hỏi.

“Ta hoàn toàn không quen biết Chương Vi. Hôm mùng hai, bốn người bọn ta gọi bốn xướng kỹ, đến biệt uyển của Hàn Kinh ở phía nam thành uống rượu vui chơi. Chỉ có một mình Lê Dung Dung là ta quen, ba xướng kỹ còn lại ta cũng không biết tên, cũng chẳng biết là giả trang thành ai.” Triệu Thông kể: “Lê Dung Dung là kỹ tử treo biển ở Tiêu Tương Quán, trước đây ta đã quen rồi.”

Hắn ta lại nói: “Thực ra ta không thích xướng kỹ lắm, hương vị kém hơn chút. Ấy, Hàn Kinh thì thích.”

An Ảnh chán ghét cau mày, đá một cước vào đầu gối Triệu Thông, khiến hắn ta đau đớn nhăn mặt nhăn mày.

“Vị nữ quan đại nhân này, sao ngươi lại đánh ta?”

“Ngươi vẫn chưa chịu khai sao?” An Ảnh hỏi vặn lại.

“Chẳng phải ta đã khai hết rồi sao?” Triệu Thông ôm đầu gối gầm lên, “Chẳng qua chỉ chơi mấy xướng kỹ, cũng đâu phải là không trả tiền.”

“Sao? Không vẽ tranh à?”

An Ảnh lại bồi thêm một cước vào vết thương cũ, lần này khiến Triệu Thông đau đến mức toát mồ hôi, “Vẽ, có vẽ.”

“Mà vẽ tranh cũng đâu có phạm pháp.” Triệu Thông giận dữ, “Luật Đại Khải không cho phép vẽ sao?”

“Lúc ta bảo ngươi khai thì ngươi không khai, cố tình che giấu.” An Ảnh nói: “Ngươi lấy hết tranh ra đây.”

Triệu Thông nhìn Tô Hoàng Triết, “Việc này không liên quan đến vụ án chứ?”

“Có liên quan hay không là do bọn ta phán đoán, không phải ngươi.” Tô Hoàng Triết nói: “Ta để bộ khoái cùng ngươi về nhà lấy.”

Sau khi Triệu Thông đi, Tô Hoàng Triết nói với An Ảnh: “Đi, đến Tiêu Tương Quán. Xác định thân phận người chết mới là quan trọng nhất.”

Tiêu Tương Quán.

Tú bà Thiệu nương tử nghe hai vị quan viên Hình bộ hỏi về Lê Dung Dung, liền hơi ngạc nhiên nói: “Mùng một đầu tháng, Dung Dung bị Hàn công tử đưa đi, vẫn chưa quay lại. Hàn công tử bỏ ra một trăm lượng, bao nửa năm cũng đủ rồi.”

An Ảnh lại hỏi: “Trong kỹ quán của các ngươi còn kỹ nữ nào đã không ở quán nhiều ngày rồi không?”

Thiệu nương tử lắc đầu: “Những người khác đều ở đây cả. Làm gì có nhiều kỹ tử lọt được vào mắt quý nhân thế. Phú quý tày trời này đâu phải ai cũng tiếp nổi.”

An Ảnh suy nghĩ một chút rồi lấy ra hai bức chân dung để Thiệu nương tử nhận diện.

“Bức này chính là Dung Dung nhà bọn ta. Còn bức này thì ta không quen.” Thiệu nương tử nói tiếp, “Cô nương treo biển ở các kỹ quán gần đây ta đều quen hết, đây chắc không phải nương tử của chỗ bọn ta. Hay là các ngươi qua kỹ quán ở phía đông thành mà hỏi.”

An Ảnh lại hỏi: “Cô nương ở chỗ các ngươi, đôi tay có vết chai không?”

Trong ấn tượng của nàng, xướng kỹ ở kỹ quán cũng có kẻ hầu người hạ, tại sao tay Lê Dung Dung lại có vết chai được chứ.

Thiệu nương tử cười cười, xòe tay ra nói: “Ngươi nhìn tay ta xem.”

An Ảnh quan sát kỹ, trong lòng chợt lóe lên vài ý nghĩ.

“Thiệu nương tử bảo dưỡng kỹ lưỡng, nhưng tay trái có vài vết chai mỏng. Chắc là do năm xưa gảy đàn tì bà để lại.” An Ảnh nói, “Nhưng tại sao tay Lê Dung Dung lại thô ráp?”

Thiệu nương tử kỳ quái nói: “Sao ngươi biết tay Lê Dung Dung thô ráp?”

“Nghe Triệu Thông nói.” An Ảnh không dám nói ngay rằng Lê Dung Dung đã chết.

“Ồ, thì ra là Triệu Thông.” Thiệu nương tử khinh bỉ bĩu môi, “Cũng chỉ có hắn mới hay kén cá chọn canh.”

“Lê Dung Dung không phải do kỹ quán bọn ta nuôi từ nhỏ. Lúc mua về đã mười hai tuổi. Tay đã bị thô sẵn.” Thiệu nương tử gác chân chữ ngũ, nói với An Ảnh: “Người nuôi từ nhỏ mới là da trắng thịt mềm. Nhưng Dung Dung nhà bọn ta dáng vẻ thanh tú, lại biết hầu hạ người, giá cả lại rẻ. Công tử điểm danh nàng ấy cũng không ít đâu.”

Tô Hoàng Triết lên tiếng: “Nàng ấy có hiểu thi từ ca phú không?”

Mắt Thiệu nương tử sáng lên, “Vị quan gia này rành việc đấy. Dung Dung vốn xuất thân thư hương môn đệ, gia cảnh sa sút không còn cách nào mới phải làm kỹ tử. Hồi nhỏ đọc sách nhiều, còn viết được một tay chữ đẹp. Không ít công tử chính là thích văn tài của nàng ấy.”

“Ngươi mang bút tích của nàng ây ra đây. Bọn ta xem qua.”

Thiệu nương tử lấy ra những thứ Lê Dung Dung thường ngày viết, Tô Hoàng Triết xem xong rồi trả lại, “Ừ, việc hỏi han hôm nay của bọn ta đừng truyền ra ngoài.”

Ra khỏi Tiêu Tương Quán, Tô Hoàng Triết nói: “Đi, đi tìm Hàn Kinh.”

Hàn gia.

Hàn Kinh chậm rãi đi ra, chào hỏi Tô Hoàng Triết: “Sao ngươi lại tra án đến tận chỗ ta thế này? Ngày nào cũng không thấy bóng dáng, sống những ngày tốt lành không muốn, cứ nhất quyết tranh cao thấp với Trần Đông ở Hình bộ. Ngươi xem ngươi kìa, việc béo bở đều nằm trong tay Trần Đông, ngươi cái này…”

Chưa đợi hắn ta nói xong, Tô Hoàng Triết đã ngắt lời, “Tháng này có phải ngươi bao một kỹ tử tên Lê Dung Dung mang đến biệt uyển không?”

Hàn Kinh ngẩn ra, “À, phải rồi. Sao vậy? Giờ đây việc tìm xướng kỹ còn phải được Hình bộ phê chuẩn à? Thế thì ngươi lại vớ được món hời rồi nhỉ?”

Hắn ta liếc mắt thấy An Ảnh bên cạnh Tô Hoàng Triết, “Ồ, đây là tiểu nữ quan mà ngươi ngày ngày mang theo đó sao? Cũng được đấy, hóa ra khẩu vị của ngươi là thế này. Sao không nói sớm, trong tay huynh đệ ta đầy ra đấy.”

Tô Hoàng Triết nói: “Hàn Kinh, ngươi nghiêm túc chút đi. Việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Ta hỏi ngươi, Lê Dung Dung đâu?”

Hàn Kinh nói: “Đuổi về từ sớm rồi. Chơi chán, đổi khẩu vị thôi. Có ngon đến mấy cũng không chịu nổi ăn mỗi ngày. Hay là ngươi cũng đổi đi? Nghe nói nữ quan đều mặc quan phục Hình bộ, sao tiểu nữ quan của ngươi không mặc thế này? Có phải ngày ngày nhìn cũng thấy chán, đổi sang loại khác thay đổi khẩu vị không?”

An Ảnh cảm thấy tay chân ngứa ngáy, thật muốn giống như Trần đại nhân, đá hắn ta một cái cho lộn mèo!

Tô Hoàng Triết đại khái cảm nhận được cơn giận của An Ảnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, quay sang nói với Hàn Kinh: “Hàn Kinh, bọn ta có thể tìm đến tận đây, chứng tỏ bọn ta đã điều tra gần như rõ ràng. Một vài chuyện, đừng để bọn ta đưa hết ra mặt bàn mà nói.”

“Dù sao Lê Dung Dung cũng chỉ là kỹ tử, khế thân ở Tiêu Tương Quán, sống chết chẳng qua chỉ là chuyện tiền bạc. Nhưng việc này mà truyền đến tai Triệu gia hay Tần gia, thì ngươi khó mà ăn nói đấy.”

Sắc mặt Hàn Kinh thay đổi, “Ngươi đã tra được gì rồi?”

Tô Hoàng Triết chậm rãi nói: “Triệu Thông đã khai ra hết, đến cả tranh vẽ cũng giao ra.”

Hàn Kinh cau mày, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tô Hoàng Triết thấy vẻ mặt hắn ta không giống như đang giả vờ, liền nói: “Lê Dung Dung đã chết. Khi vớt thi thể lên, nàng ấy được trang điểm thành bộ dạng của Triệu Phán Phán, còn đeo cả vòng tay của Triệu Phán Phán nữa. Tốt nhất ngươi nên khai hết mọi chuyện. Nhỡ đâu Tần gia và Triệu gia nghe được phong thanh gì đó rồi tìm phụ thân ngươi đòi lời giải thích thì sao.”

Hàn Kinh bước lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Ngươi chắc chắn sẽ không truyền đến Tần gia chứ?”

An Ảnh thầm nghĩ, xem ra Triệu gia đối với hắn ta không đủ đáng sợ, trọng lượng của Tần gia vẫn nặng hơn.

“Ít nhất ở chỗ ta sẽ không truyền ra ngoài, còn về mấy người huynh đệ khác của ngươi, cái này thì bọn ta không đảm bảo được.”

Hàn Kinh nháy mắt ra hiệu, tùy tùng bên cạnh lập tức đóng cửa lại.

“Mấy huynh đệ bọn ta khi trước chơi đùa cùng nhau, từng cho người giả trang thành Thượng Quan Như, khá là thú vị. Aiz, cái người ở Giáo Phường Ti ấy, không phải lần nào cũng không xếp hàng được sao. Ngươi ở Lễ bộ có người quen không? Sắp xếp cho ta một chút được không? Ngứa ngáy trong lòng quá!”

Tô Hoàng Triết nhướng mắt nhìn, “Mấy hôm trước vừa mới xử lý Giáo Phường Ti thừa là Viên Dực xong. Ước chừng người ở Giáo Phường Ti đều không ưa ta đâu.”

Hàn Kinh thất vọng tràn trề, đấm ngực dậm chân nói: “Lần sau ngươi có thể thông báo trước với huynh đệ ta một tiếng được không, lúc tra án thì sắp xếp cho ta. Ta thèm khát Thượng Quan Như kia đã nửa năm nay, đến vạt áo cũng chưa chạm được.”

Tô Hoàng Triết nói: “Ngươi mau nói đi, nếu không ta sẽ đến Giáo Phường Ti nói ngươi là bạn ta, ước chừng ngươi đến cửa cũng không vào nổi đâu.”