Khám Trần Lộ

Chương 128: Điểm Và Đường



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Trần Thanh Hồng kéo dài giọng “ồ” một tiếng, lại ngồi yên một lúc lâu, dường như đang lẩm bẩm một mình: “Ấy dà, vậy mà không nói gì hết à?”

Cuối cùng ông ta thật thà cười một cái, “Không sao, ngươi muốn biết chuyện gì ta đều kể cho ngươi nghe hết.”

“Diệp Tử Xuyên, à không đúng, thời điểm Diệp Thiên Tuyền tới bên người quả thực có mang theo một đứa bé còn đang bú sữa.”

“Quán chủ lúc đó là Vân Phong đạo nhân, ông ấy là một người rất tốt, ông ấy đồng ý cho Diệp Thiên Tuyền mang theo đứa bé ở lại.”

“Ta liền bảo ông ấy xuống núi tìm xem có nhà nông nào mới sinh ta không, như vậy cho đứa trẻ bú sữa chung mới có thể sống nổi.” Trần Thanh Hồng nói tiếp: “Sau đó chính là Diệp Thiên Tuyền bế đứa bé đó xuống núi. Quả nhiên tìm được một hộ gia đình bằng lòng giúp cho đứa bé bú nhờ. Sư phụ ngươi chắc là nuôi mấy năm có tình cảm chứ gì? Ngươi là thay sư phụ đến tìm đứa bé à?”

Trong đầu Lý Mộc Tử sớm đã rối thành một nùi, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình tĩnh gật đầu, “Sư phụ vẫn luôn tưởng nhớ trong lòng.”

“Sư phụ ngươi bình thường ở trong Tây thiên viện, mang theo đứa bé đó, tụng kinh luyện công, cũng chẳng mấy khi ra ngoài. Ta vì quản lý chuyện trong bếp, có món gì ngon đều mang cho đứa bé nếm thử, nên mới nói chuyện nhiều hơn một chút.”

“Sư phụ ngươi kết thiện duyên rất nhiều, không ít người trong đạo quán từng nhận ân huệ của y.”

Trần Thanh Hồng lại lau mồ hôi, chiếc khăn tay đã ướt sũng, nói tiếp: “Nhưng ta nhớ lúc xảy ra chuyện vào năm Nguyên Hòa thứ ba, sư phụ ngươi vừa vặn mang theo đứa bé đi dạo dưới núi. Lẽ ra y phải ở cùng đứa bé chứ nhỉ? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm?”

Lý Mộc Tử không đổi sắc mặt: “Lúc xảy ra chuyện sư phụ ta không ở trong đạo quán à?”

“Chắc chắn không có ở đây. Ta nghe người của quan phủ nói, những kẻ chết chỉ có Thường Diên và Trần Thập Cửu. Không tới mấy ngày sau, người của quan phủ liền tóm được hung thủ. Ta còn hỏi quán chủ, Diệp Thiên Tuyền và bé gái đâu. Quán chủ nói sợ dọa đến đứa trẻ, nên bảo y mang đứa bé ở lại dưới núi một thời gian hãy về.”

Trần Thanh Hồng lẩm bẩm: “Sau đó ta liền không gặp lại y nữa. Chẳng lẽ y đã vứt bỏ đứa trẻ ở dưới núi ư?”

Ông ta quay sang nhìn Lý Mộc Tử, “Ngươi hãy đi hỏi Trương Sinh Hổ ở thôn Trương gia dưới núi xem. Năm đó chính là nhà ông ta cho đứa trẻ bú nhờ. Sau khi cai sữa, cũng thường xuyên đến nhà ông ta chơi đùa với mấy đứa nhỏ nhà ông ta. Ngày hôm đó Diệp Thiên Tuyền chắc cũng mang đứa bé đến nhà ông ta để trốn tránh.”

Lúc Lý Mộc Tử rời đi, đột nhiên hỏi một câu: “Đạo quán các người đều biết đứa bé đó chứ? Các người gọi đứa bé là gì?”

Trần Thanh Hồng mỉm cười nói: “Mạc Vấn.”

“Mạc vấn đào hoa tiếu xuân phong, Lưu lang kim hựu lai phô? Khứ niên hoa hạ túy, hà xứ tầm phương tung.”

“Mạc vấn quy kỳ vị hữu kỳ, âm tình viên khuyết nan liệu. Nhân sinh vô thường, kim tịch hà tích tại.”

*Ý đại khái 2 câu trên: Chớ hỏi hoa đào cười giỡn với gió xuân, chàng Lưu nay lại đến chăng? Năm ngoái dưới hoa say khướt, đâu tìm lại dấu vết xưa. Chớ hỏi ngày về hẹn chưa có, bóng trăng tròn khuyết khó lường. Đời người vô thường, đêm nay là đêm nào đây.

Ông ta mỉm cười nhìn Lý Mộc Tử bảo rằng: “Ta nhớ rất rõ lần đầu tiên Vân Phong đạo nhân nhìn thấy đứa trẻ, đã nói hai câu phán từ này. Diệp Thiên Tuyền liền đặt tên cho đứa bé là Mạc Vấn.”

Mạc vấn quy kỳ, mạc vấn phương tung*.

*Chớ hỏi ngày về, chớ hỏi dấu vết xưa.

Lý Mộc Tử thầm niệm trong lòng, Vân Phong đạo nhân là đang bảo Diệp Tử Xuyên đừng vướng bận chuyện xưa nữa sao?

Bây giờ chẳng ai biết rõ được.

Nàng đứng ở cửa sau đạo viện, đứng trên vách đá nhìn xuống phía dưới là muôn cụm rừng rậm, tựa như một vực sâu màu lục đang đưa mắt nàng.

Lý Mộc Tử vận khí hít sâu một hơi, tung người nhảy vút lên, cùng Đạo Vi bay lượn giữa núi non, tựa như tinh linh lướt qua, chỉ khiến ngọn cây khẽ lay động một trận.

Trần Thanh Hồng ngồi trên bức tường thấp của đạo quán, nhìn bóng người lướt qua trong chớp mắt, cười ha hả lau mồ hôi, “Khinh công tốt, khinh công tốt.”

Tiểu đạo ở bên cạnh nhìn thấy liền bước tới nói: “Thanh Hồng sư thúc, sao thúc lại ngồi trên tường thế? Bức tường thấp này không chắc chắn đâu, lát nữa mà sập xuống là thúc sẽ ngã nát đấy.”

Một sắc xanh lướt nhanh qua trong rừng cây, tiểu đạo ngước mắt nhìn lên, “Ấy, sư thúc, vừa trong rừng có loài chim muông nào à? Sao ta lại cảm thấy có một luồng khí tức thế nhỉ?”

Trần Thanh Hồng ngạc nhiên nhìn tiểu đạo, “Cảm giác của ngươi nhạy bén thật đấy, mau lại đây sư thúc dạy ngươi tâm pháp nào.”

Tiểu đạo khúc khích cười, “Sư thúc, thúc vẫn nên dạy ta xào rau thì hơn. Ta chẳng dùng đến tâm pháp đâu.”

Chưa đầy một khắc, Lý Mộc Tử đã đến dưới chân núi.

Đạo Vi ngồi xổm trên đầu vai Lý Mộc Tử, “Chúng ta bước tiếp theo là đi tìm Trương Sinh Hổ à?”

Khuôn mặt Lý Mộc Tử trầm tĩnh như nước, “Mạc Vấn? Lạ thật, sao ta chẳng có chút ấn tượng nào hết vậy?”

Đạo Vi liếm liếm nàng, “Cô chỉ mới khôi phục một phần ký ức thôi, đừng vội.”

Lý Mộc Tử điều hòa lại hơi thở, “Đi thôi. Nối tất cả những điểm mà sư phụ từng đi qua lại với nhau.”

Dưới chân núi là thôn Trương gia, rất dễ dàng tìm được nhà của Trương Sinh Hổ.

Ông ấy nghe tin Lý Mộc Tử đến hỏi chuyện của năm Nguyên Hòa thứ ba, thật thà xua tay bảo: “Ấy dà, chuyện từ đời nào rồi, sớm đã không nhớ rõ nữa. Vợ ta từng cho không ít đứa trẻ bú nhờ, làm sao mà nhớ hết được.”

“Nhưng đứa trẻ do đạo sĩ mang tới chung quy vẫn có điểm đặc biệt chứ?” Lý Mộc Tử nhìn ra được, Trương Sinh Hổ không phải không nhớ, mà là không muốn nói.

Trương Sinh Hổ vẫn xua tay, nhi tử của ông ấy là Trương Điền Nhị từ trong nhà đi ra, “Phụ thân ta đã nói là không biết, ngươi đi đi thôi.”

Lý Mộc Tử cũng không miễn cưỡng, tra đến bước này trong lòng nàng cũng đã nắm được, vốn dĩ cũng chỉ muốn biết thêm chút chuyện về sư phụ mà thôi.

Nàng để lại năm lượng bạc cùng một sấp bùa chú ở cửa rồi quay người bước đi.

Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy Trương Sinh Hổ gọi với theo phía sau, “Đạo trưởng, đạo trưởng, ngươi cầm lấy bạc đi, bọn ta sao dám nhận tiền của ngươi chứ.”

Khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn của ông ấy chất đầy ý cười, “Bùa chú là đủ rồi.”

Lý Mộc Tử mỉm cười đáp lại: “Không sao đâu, cứ nhận lấy đi. Coi như tiền bú sữa năm đó vậy.”

Trương Sinh Hổ ngẩn người nửa ngày, run rẩy đưa tay định xem tay của Lý Mộc Tử.

Lý Mộc Tử rất hào phóng xắn tay áo lên, trên mu bàn tay có một vết bớt nhỏ hình trái đào.

Lúc này trong lòng nàng mới nắm chắc, năm đó mình đã được nuôi nấng ở nhà Trương Sinh Hổ.

Quả nhiên, Trương Sinh Hổ nhìn chằm chằm một hồi lâu, nói: “Sư phụ ngươi mất phải không?”

“Vâng. Đã mất.”

Trong mắt ông ấy có chút ngấn lệ, “Đi được mấy năm rồi?”

“Mười mấy năm. Hồi đó ta còn nhỏ, không thể ra ngoài được. Bây giờ ra ngoài đi đây đi đó, muốn biết một số chuyện trước kia.”

Trương Sinh Hổ lau nước mắt, “Vào nhà đi, muốn biết cái gì ta đều kể cho ngươi nghe.”

Vợ của Trương Sinh Hổ là Xuân Ny nhìn thấy ông ấy lại đưa Lý Mộc Tử trở vào, “Lão đầu tử, ông lại…”

Trương Sinh Hổ hạ thấp giọng đáp: “Đồ nhi của Diệp đạo trưởng.”

Lý Mộc Tử hào phóng đưa tay ra, Xuân Ny cũng sửng sốt hồi lâu, bỗng chốc ôm chầm lấy nàng, vỗ vỗ lưng nàng nói: “Mạc Vấn, tiểu Mạc Vấn của ta. Ta đã bảo mà, đứa bé khỏe mạnh lắm, sau này nhất định sẽ là một mỹ nhân.”

Đạo Vi trốn ở một bên nhịn không được cúi đầu cười một cái, mỹ nhân thì bỏ đi chứ khỏe mạnh thì đúng là chuẩn xác.

Trương Sinh Hổ rót cho nàng một chén canh trà thô, “Hồi đó vợ ta với đứa nhỏ đều đổ bệnh, chính là sư phụ ngươi cứu lấy hai mẫu tử bọn họ. Y cũng không thu tiền bạc, chỉ bảo vợ ta cho đứa bé trong lòng y bú nhờ.”

Vợ của Trương Sinh Hổ là Xuân Ny mỉm cười bảo: “Lúc ngươi mới tới gầy như một con mèo con vậy, nghe Diệp đạo trưởng nói, trước đó ngươi đã bệnh rất lâu, may mà cuối cùng y đã cứu sống được ngươi.”