Khám Trần Lộ
Chương 130: Sóng Vai
Tống Vi bên này cũng nhìn thấy Triệu Thư Bân, thấy hắn ta đi ở xa xa, không nhịn được thuận miệng hỏi một câu: “Trong phủ chưa nạp người mới à?”
Hồng Hạ hầu hạ bên cạnh không nhịn được nói: “Cô gia chọn tới chọn lui lại nạp thêm hai phòng lương thiếp nữa.”
Tống Vi thở dài một tiếng, tỷ phu háo sắc, cuộc sống của tỷ tỷ không được thoải mái thảnh thơi, những chuyện này nàng ta đều biết, mẫu thân cũng biết, thế nhưng lại có cách gì khác được chứ?
Trong lòng nàng ta lại thấy Trần Triệt tuyệt đối không phải là hạng người như thế.
Cứ thế trêu chọc cá, suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã qua hơn nửa canh giờ.
Tống Vi cũng có chút thấm mệt, “Hồng Hạ, tỷ tỷ ta vẫn chưa dậy sao? Ngủ cũng lâu quá nhỉ? Không lẽ bị ác mộng chứ?”
Hồng Hạ cũng nói, “Vừa nãy Mẫn Nhi tỷ còn ra cửa áp tai nghe ngóng một lát, hình như bên trong chẳng có chút động tĩnh gì cả.”
Tống Vi đứng dậy đi về phía viện của tỷ tỷ, “Thôi được, các ngươi không dám gọi tỷ ấy dậy, vậy thì để ta đi gõ cửa. Ban ngày tỷ ấy ngủ lâu thế, tối đến lại chẳng ngủ được cho xem.”
Nha đầu gác cửa ở lối vào viện gật gà gật gù trông như sắp ngủ đến nơi, nước dãi chảy ròng ròng cả xuống đất.
Hồng Hạ lay người gọi dậy, “Xuân Lục, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.”
Xuân Lục mơ màng tỉnh giấc, lau nước dãi, “Nhị tiểu thư tới à, giờ là giờ nào nhỉ? Ái chà, đã là giờ mùi, phu nhân phải uống canh rồi.”
Tống Vi che miệng mỉm cười, sải bước đi thẳng đến trước phòng của tỷ tỷ, nhẹ nhàng gõ cửa nói: “Tỷ, là ta đây, nên dậy thôi. Tỷ mà cứ ngủ tiếp nữa, tối lại sẽ chẳng ngủ được đâu.”
Gõ cửa hồi lâu mà không có ai đáp lời, Tống Vi cảm thấy kỳ lạ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa liền mở toang.
Rèm sa trong phòng đều buông xuống, ánh sáng không được tốt lắm.
Nàng ta vòng ra nội thất, nhìn về phía chiếc giường, chăn gấm vo thành một cục cuộn ở góc giường, nhưng lại không thấy bóng dáng của tỷ tỷ đâu.
Nàng ta bước tiến lên phía trước thêm một bước, liền bị thứ gì dưới chân vấp phải lảo đảo một bước, cúi đầu nhìn xuống, lập tức hét lên kinh hãi.
Hồng Hạ và Mẫn Nhi nghe tiếng liền vội vã chạy vào, nhìn thấy Tống Vi đang ngồi xổm dưới đất đỡ lấy Tống Gia.
Mẫn Nhi tuổi tác lớn hơn một chút, tiến lên trước thử dò xét hơi thở của Tống Gia, hoảng sợ nói: “Đại tiểu thư, đại tiểu thư hình như không còn thở nữa.”
Tống Vi ôm lấy Tống Gia, “Ngươi nói bậy! Mau đi gọi đại phu đi!”
Hồng Hạ xách váy chạy vụt ra ngoài, Xuân Lục tỉnh tỉnh mê mê bưng chung canh bồi bổ đứng ngây ra ở cửa, “Hồng Hạ tỷ, sao thế, Quận vương phi tỉnh chưa? Bây giờ bưng canh vào luôn à?”
Hồng Hạ đầu cũng không ngoảnh lại nói: “Ngươi cứ ở nguyên tại chỗ đừng cử động. Đại tiểu thư không được khỏe, ta đi gọi đại phu.”
Tống Vi ôm tỷ tỷ dần bình tĩnh lại, nàng ta đã không còn cảm nhận được mạch đập và nhịp thở của tỷ tỷ nữa.
Nàng ta lau nước mắt, nói với Mẫn Nhi: “Ngươi đi gọi Tiểu Yến vào đây. Chuyện này phải báo quan!”
“Báo quan? !” Mẫn nhi lấy làm kinh hãi, “Giá không thích hợp chứ ? Có muốn hay không chờ quận vương trở lại nữa định đoạt?”
“Báo quan?!” Mẫn Nhi lấy làm kinh hãi, “Thế này không thỏa đáng lắm đâu? Có cần đợi Vương gia về hãy định đoạt không?”
“Không. Đợi tỷ phu về, e rằng tỷ tỷ cứ thế chết đi một cách không minh bạch mất.” Nàng ta ngẩng mặt lên, vô cùng kiên định nói: “Ngươi mau đi gọi Tiểu Yến đi. Thời gian cấp bách, đợi tỷ phu về, e rằng người chẳng ra khỏi cửa được đâu!”
Mẫn Nhi lập tức gọi Tiểu Yến vào trong.
Đúng lúc này, Tống Vi đã buông thi thể của tỷ tỷ ra, nàng ta nói với Tiểu Yến: “Bây giờ ngươi lập tức đến Hình bộ tìm Trần đại nhân, nói với hắn tỷ tỷ ta là Trung Sơn quận vương phi Tống Gia đã bị mưu sát, mời hắn mau chóng tới phủ Trung Sơn quận vương!”
——————
Bạch Lĩnh lải nhải kể lại chuyện đại khái cho xong xuôi, “Nha hoàn Tiểu Yến của Tống Vi xông thẳng vào Hình bộ, cầu xin Trần đại nhân tới Vương phủ giúp đỡ xem tình hình một chút.”
Lý Mộc Tử lập tức hiểu ngay ý của Bạch Lĩnh, “Đây là ép Trần đại nhân vào thế kẹt sao?”
“Chứ còn gì nữa. Vấn đề án mạng trong phủ Quận vương đương nhiên phải do người của Vương phủ bẩm báo. Nha hoàn của muội muội bên mẫu gia chạy đến Hình bộ thì tính là chuyện gì chứ?” Bạch Lĩnh đút tay vào ống tay áo sải bước đi thật nhanh về phía trước, “Ngươi bảo không nhận vụ án này, thì lại ra vẻ Trần đại nhân sợ hãi phủ Quận vương, đến án mạng mà cũng không dám nhúng tay vào. May mà Trần đại nhân ở Hình bộ có tiếng nói, Mạnh Thượng thư đích thân ra mặt tới phủ Trung Sơn quận vương. Nể mặt mũi của Mạnh Thượng thư, Tống Kỳ không dám chống lại.”
“Nhưng mà ta cũng hiểu ý của Tống Vi. Ngự sử trung thừa Tống Kỳ và thê tử của ông ta đã mắng cho Tống Vi một trận tơi bời, đè ép Tống Vi phải đến xin lỗi Trần đại nhân. Nhìn trận thế này xem, Tống gia vốn chẳng định nói rõ ràng ngọn ngành với phủ Quận vương đâu. Nếu không có nước đi này của nàng ấy, tỷ tỷ của nàng ấy có lẽ cứ thế mà chết một cách hồ đồ như thế.”
Hai người nói chuyện thì đã tới trước cửa phủ Quận vương, trên cánh cửa sơn son thếp vàng chạm trổ hoa văn long phượng tinh xảo, hai bên là hai con sư tử đá uy vũ hùng tráng. Trước cửa đã có tiểu lại của Hình bộ đứng chờ sẵn, nhìn thấy Bạch Lĩnh tới liền dẫn hai người bọn họ bước vào bên trong.
Vòng qua bức tường làm bình phong, đi qua khoảng sân, lại dọc theo hành lang đi tới, đi qua mấy tòa viện lớn có vẻ rất quy củ, thế nhưng tiểu lại đều không dừng bước, đi trọn vẹn nửa khắc mới dừng lại trước một căn viện tao nhã.
“Đây chính là viện của Quận vương phi.”
Hai người từ cổng lớn đi vào, từ đằng xa đã nhìn thấy Trần Triệt và một nữ tử đang đứng dưới hành lang nói chuyện, Bạch Lĩnh hạ thấp giọng bảo: “Vị cô nương kia chính là Tống Vi.”
Tống Vi ngẩng mặt lên nhìn Trần Triệt, mang theo vẻ nức nở thấp giọng nói: “Trần đại nhân, ta biết mình lỗ mãng. Thế nhưng nếu không làm thế này, chuyện của tỷ tỷ ta sẽ chỉ kết thúc bằng một cỗ quan tài mà thôi. Ngài sẽ không trách ta chứ?”
Trần Triệt tự nhiên sẽ không so đo với nàng ta, nhưng nghe nàng ta lải nhải hoài mà chẳng nói được điểm nào mới mẻ, trong lòng cảm thấy có chút thiếu kiên nhẫn. Vừa vặn lại nhìn thấy Bạch Lĩnh dẫn Lý Mộc Tử tới, lập tức gọi Bạch Lĩnh qua đây, “Ngươi quen tiểu thư Tống gia, ngươi qua nói chuyện với nàng ấy đi. Lý Mộc Tử, ngươi vào cùng ta xem xét hiện trường một chút.”
Trần Triệt ném cho Lý Mộc Tử một ánh mắt, hai người sóng vai bước vào trong.
Tống Vi nhìn Lý Mộc Tử, hỏi Bạch Lĩnh ở bên cạnh: “Đây là ai thế?”
“Lục sự của Hình bộ bọn ta. Trợ thủ hiện tại của Trần đại nhân.” Bạch Lĩnh mỉm cười nói, “Tống tiểu thư, hay là ta tiễn ngươi về nhà trước nhé. Ở đây đã có Hình bộ tiếp quản, ngươi cứ yên tâm đi.”
Tống Vi lắc đầu một cái, “Bây giờ ta còn về nhà được sao? Phụ thân và mẫu thân ta e là sẽ đánh chết ta mất.”
“Vậy ngươi chẳng còn nơi nào để đi nữa à?” Bạch Lĩnh không biết Tống Vi rốt cuộc muốn làm gì nữa, “Phụ mẫu mà, đánh mắng xong, bớt giận thì thôi. Đi thôi, ta tiễn ngươi về.”
Tống Vi nhìn bóng lưng của Trần Triệt và Lý Mộc Tử, lờ mờ cảm thấy hình như hai người bọn họ đứng gần nhau quá mức thì phải.
Nàng ta lại nói: “Sao tiểu lại Hình bộ các ngươi lại cứ đi sóng vai cùng quan trên thế này? Không thích hợp lắm nhiir?”
“Trần đại nhân không câu nệ tiểu tiết, miễn là phá được án là được. Đi thôi, Tống tiểu thư.”
Bên này Trần Triệt và Lý Mộc Tử nói: “Vụ án này nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng lại không dễ tra. Nhà quyền quý, rất nhiều chuyện đều bị giấu giếm che đậy. Y như vụ án Tần gia lần trước ấy.”
Lý Mộc Tử gật đầu một cái, “Trần đại nhân, đây là lần đầu tiên ta tới phủ Quận vương. Tại sao viện của Quận vương phi lại nằm ở vị trí hẻo lánh thế này? Chẳng phải nên cùng Quận vương mỗi người chiếm một căn chính viện sao? Ta thấy đi qua mấy căn viện lớn mới tới được đây, đi mất trọn nửa khắc đấy.”
Trần Triệt hạ thấp giọng đáp: “Vừa nãy ta cũng đã hỏi Triệu Thư Bân. Viện này là do Tống Gia tự chọn đấy.”
“Trước tiên cứ đi xem thi thể đã, Tống Kỳ và Triệu Thư Bân đều đang đợi ở đó. Nghiệm thi xong, bọn họ muốn lập tức an bài hậu sự luôn đấy.”
