Nắm Tay Nhau Trong Không Gian Tận Thế
Chương 6: Tìm Hiểu Tình Hình
Lý Xuân cũng không giấu giếm, đã kể cho hai người biết mọi điều mà anh ta biết. Theo anh ta thấy việc trú ẩn trong siêu thị không phải là giải pháp lâu dài, cái khác không nói, thực phẩm trong siêu thị rồi sẽ hết, bọn họ không thể cứ mãi ở trong đây.
Hai ngày trước, bầu không khí trong siêu thị còn có thể gọi là dịu hòa, nhưng với việc thực phẩm ngày càng giảm và số lượng người tăng lên, bầu không khí đã trở nên kỳ lạ hơn.
Lý Xuân từ trước đến nay luôn là người dũng cảm cẩn thận, những ngày này ngoài việc chú ý đến tình hình bên ngoài, anh ta còn suy nghĩ cách tìm kiếm một cơ hội sống sót. Bây giờ bọn họ trú ẩn trong siêu thị tuy có thể tạm thời an toàn, nhưng cũng bị cách ly, không nhận được bất kỳ thông tin mới nào.
Anh ta luôn tin rằng, đất nước H sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Ở thành phố S có thể rất khó sinh tồn, nhưng ở những thành phố lớn hơn thì sao, như thủ đô B thì sao, dù chỉ là vì con gái, anh ta cũng phải tìm một nơi an để sống sót.
Nhưng việc chạy đi thì không đơn giản như thế, dù anh ta cũng là người dị năng, nhưng vợ anh ta chỉ là người bình thường, còn có một đứa con nhỏ mới năm tuổi, muốn an toàn thoát ra hoàn toàn không khả thi. Vì vậy, trong vài ngày qua, anh ta luôn chú ý xem có ai có thể đi cùng, không yêu cầu bọn họ phải có năng lực mạnh mẽ, chỉ cần có thể giúp đỡ một tay là được.
Vừa rồi khi Cố Chuẩn và An Hiểu ở bên ngoài đánh xác sống, anh ta cũng đã thấy, người nam có thân thủ không tồi, lại còn là người dị năng băng hệ. Cô gái tuy không có dị năng, nhưng không giống như nhiều cô gái khác khi thấy xác sống thì la hét, mà lại rất bình tĩnh giúp đỡ đánh xác sống.
Hai người này trong mắt Lý Xuân là những đối tượng hợp tác tốt nhất. Không có gánh nặng, còn có chút giá trị vũ lực. Tất nhiên là nếu nhân phẩm không có vấn đề gì quá lớn.
Lý Xuân kể rất chi tiết, An Hiểu và Cố Chuẩn cũng nghe rất chăm chú. Hóa ra tối hôm xảy ra động đất, mặc dù có không ít người sống sót, nhưng cũng có rất nhiều người đã biến thành xác sống.
Tất cả chuyện này đến quá nhanh, chính phủ thậm chí không có thời gian phản ứng đã bị tê liệt. Nhà của rất nhiều người bị động đất phá hủy, ngay cả những người nhà không bị hủy cũng đối mặt với tình trạng cạn kiệt lương thực. Thêm vào đó, xác sống có khả năng lây nhiễm rất mạnh, chỉ cần bị cắn hoặc bị cào sẽ biến thành xác sống, ngay cả việc uống phải nước bị ô nhiễm cũng có thể bị nhiễm, nhưng may mắn là hiện tại xác sống di chuyển rất chậm và hành động cứng nhắc, một người đàn ông trưởng thành đánh một xác sống hoàn toàn không có vấn đề, điều này đã cho mọi người một chút hy vọng.
Một số người dũng cảm và có tầm nhìn xa bắt đầu mạo hiểm chạy ra ngoài, những người có gia đình không thể rời đi cũng phải ra ngoài tìm thức ăn, mà các siêu thị lớn chính là nơi đầu tiên mà mọi người tìm kiếm hoặc trú ẩn.
Siêu thị này khá lớn, bên trong có khoảng một trăm người trú ẩn, có người già, trẻ em và thanh niên, tận thế đến nay đã vài ngày, dù hàng hóa trong siêu thị có nhiều cũng không thể đủ cho mọi người, hơn nữa ở đây không thể đốt lửa, lựa chọn rất đơn giản, chỉ có bánh quy, mì ăn liền, bánh mì và các loại tương tự.
Mọi người đã trải qua vài ngày đều có chút tâm lý chim sợ cành cong, gần như đã tìm kiếm hết mọi thứ trong siêu thị, mọi người đều để thức ăn bên mình, khoảng cách giữa người với người cũng giữ ở mức không xa không gần. Tâm phòng bị rất rõ ràng.
Nói đến đây, sắc mặt Lý Xuân có chút đượm buồn, người nước H từ trước đến nay luôn là một dân tộc nhiệt tình, giờ mọi người lại cảnh giác với nhau như vậy chẳng phải là do sự thật bắt buộc hay sao. Chính anh ta cũng không dám để người khác lại gần vợ con mình.
Nghe Lý Xuân nói xong tình hình, Cố Chuẩn nhíu chặt mặt mày. Ban đầu còn muốn từ Lý Xuân tìm hiểu thêm về tình hình bên ngoài, nhưng Lý Xuân cũng chỉ biết một chút về tình hình xác sống mà thôi. Còn về tình hình bên ngoài như thế nào, có nơi nào trú ẩn hay không, anh ta hoàn toàn không biết.
Mặc dù An Hiểu cũng rất sầu lo, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với Lý Xuân nói: “Anh Lý, thật sự cảm ơn anh, nếu không chúng tôi thật sự không biết gì cả.”
“Không có gì, nếu cô cậu có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Sau bao nhiêu chuyện chắc chắn cũng mệt mỏi, trên tầng hai của siêu thị có thể còn một số đệm giường, cô cậu hãy dọn dẹp tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cửa lớn chắc chắn có thể đảm bảo an toàn tạm thời. Nhưng tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi ở tầng một, mọi người cùng ở một chỗ có thể hỗ trợ lẫn nhau.”
Thực ra Lý Xuân cũng biết mình không giúp được nhiều, vì những gì anh ta nói cũng là mọi người đã biết, nhưng thấy An Hiểu nói như vậy, anh ta vẫn dặn dò vài câu rồi mới quay về chỗ của mình.
Khi thấy Lý Xuân rời đi, bên cạnh cũng có vài người chuẩn bị tiến lên bắt chuyện. Dù sao dị năng hệ băng của Cố Chuẩn cũng bị tất cả mọi người nhìn thấy, trong số hơn một trăm người chỉ có khoảng mười người dị năng, mà trong số mười người đó có vài người đã bị biến dị. Nói đến người dị năng thì không đến mười.
Mặc dù bây giờ năng lực của người dị năng còn rất thấp, nhưng cũng đủ dễ dàng giết chết vài xác sống, vì vậy mặc dù có nhiều người giữ phòng bị với Cố Chuẩn và An Hiểu, nhưng vẫn có không ít người muốn đến làm quen.
An Hiểu âm thầm quan sát đám người với thần sắc khác nhau ở xung quanh, mặc dù mới chỉ qua chưa đến một tuần, nhưng mọi người đã xảy ra biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, quần áo và cơ thể đều có chút bẩn thỉu, điều này cũng không sao, nghe nói có người uống phải nước của nhà máy nước đã bị lây nhiễm thành xác sống, bây giờ mọi người chỉ có thể uống nước khoáng dự trữ trong siêu thị, nên không có cách nào sửa soạn rửa mặt chải đầu, người trở nên bẩn thỉu là điều đương nhiên.
Điều khiến người ta sốc nhất là sự tuyệt vọng phát ra từ tận xương tủy, người già không còn sự bình yên của tuổi già, trẻ em không còn sự ngây thơ thuần khiết, thanh thiếu niên cũng không còn hy vọng vào cuộc sống mới. Trên mặt mọi người chỉ có sự mệt mỏi và sợ hãi, đặc biệt là trẻ em, khiến người ta nhìn mà thấy lòng xót xa.
Tuy nhiên, Cố Chuẩn không cho những người chuẩn bị đến gần có cơ hội, kéo An Hiểu lên tầng hai. An Hiểu bị sự thật tận thế đến gần kích thích không nhẹ, vừa rồi có thể gượng nói vài câu với Lý Xuân đã là mạnh mẽ lắm rồi. Bây giờ cũng không còn tâm trí để quan tâm đến người khác. Cô ngoan ngoãn đi theo Cố Chuẩn lên tầng hai.
Thực ra cô cũng có chút tâm tư, nghĩ đến tận thế, cô nhớ đến không gian và hệ thống mà mình đã xem nhẹ kia, mặc dù chỉ là một cái mương thối, nhưng cô vẫn muốn xem có điều kỳ tích nào xảy ra hay không. Nhớ lại hệ thống nói cần hạt giống, trong siêu thị mặc dù không có hạt giống gì khác, nhưng vẫn có hạt giống rau cải, cô chuẩn bị tìm kiếm một chút.
Ban đầu là Cố Chuẩn sốt cao, sau đó là hai người từ đống đổ nát thoát ra, đến giờ đã hơn một ngày, nếu không phải vừa rồi Lý Xuân nhắc đến người dị năng, có lẽ cô đã quên cái không gian hố người đó.
Tầng hai của siêu thị chủ yếu bán quần áo và các loại đồ dùng sinh hoạt, vì vậy so với tầng một không có vẻ trống trải như vậy, nhưng cũng bị lật tung lên không nhẹ, dù sao hơn một trăm người đã ở đây lục lọi cả ngày, có thể để lại thứ gì tốt chứ. May mắn An Hiểu là nhân viên ở đây, biết chỗ sắp xếp đồ đạc, nên đã tìm ra được hai cái chăn.
Sau khi tìm được chăn, Cố Chuẩn định dẫn An Hiểu xuống nghỉ ngơi, mặc dù không muốn chen chúc với hơn một trăm người, nhưng tất cả những điều này so với sự sống thì thật sự không đáng kể.
Không ngờ, An Hiểu đột nhiên kéo Cố Chuẩn lại nói: “Cố Chuẩn, anh có tin vào người dị năng có không gian không?”
Nghe An Hiểu nói như vậy, mắt Cố Chuẩn bỗng sáng lên, nếu trước đây anh chắc chắn sẽ không tin, nhưng bây giờ tận thế, xác sống gì đó đều xuất hiện, ngay cả bản thân anh cũng có dị năng hệ băng, thì sự tồn tại của người dị năng có không gian chắc chắn không có gì lạ. An Hiểu không thể tự dưng nói điều này, nghĩ đến khả năng An Hiểu đã thức tỉnh dị năng không gian, Cố Chuẩn cảm thấy trái tim nặng nề của mình cũng nhẹ nhõm hơn một chút.
Chưa nói đến việc có một không gian sẽ mang lại lợi ích lớn cho hai người sau này, chỉ riêng việc An Hiểu có dị năng cũng khiến Cố Chuẩn cảm thấy thoải mái hơn. Không ai hiểu rõ lợi ích của người dị năng hơn anh, mặc dù bây giờ dị năng của anh vẫn nhỏ, nhưng sự thay đổi trong cơ thể anh vẫn có thể cảm nhận được, cơ thể mạnh mẽ hơn không nói, mà các giác quan cũng nhạy bén hơn.
Điều này khiến Cố Chuẩn không thể không suy đoán, liệu người dị năng có phải là để giúp con người thích nghi với tận thế mà tiến hóa không. Giống như bên cạnh một loại cỏ độc thường xen lẫn thuốc giải, người dị năng chính là để khắc chế xác sống, để thích nghi với xã hội mà tồn tại.
Dị năng đối với những người sống trong tận thế là hy vọng sống sót, nhưng đối với anh, ngay cả khi có được một tia hy vọng, nếu không thể tiếp tục đi cùng An Hiểu, anh tình nguyện cùng cô đi đến cái chết.
An Hiểu tất nhiên cũng thấy được sự vui mừng trên mặt Cố Chuẩn, vì lý do Cố Chuẩn hồi nhỏ rất ít khi cười, ngay cả khi rất vui cũng chỉ nhếch môi một chút, nhưng hai người quen biết bao nhiêu năm, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, An Hiểu cũng có thể biết anh đang nghĩ gì.
An Hiểu bây giờ có chút lúng túng, không biết phải nói với Cố Chuẩn như thế nào về việc mình có một không gian và hệ thống hố người như vậy. Nếu có thể bình chọn nhân vật bi thảm nhất trong lịch sử, An Hiểu cảm thấy mình dù không thể giành chiến thắng, cũng có thể vào top ba.
Tuy nhiên, việc giấu Cố Chuẩn rõ ràng không phải là một điều tốt, từ nhỏ đến lớn, ngoài việc không vào đại học, An Hiểu chưa bao giờ giấu Cố Chuẩn điều gì, hơn nữa Cố Chuẩn thông minh như vậy, có thể còn nghĩ ra cách giải quyết cho cô.
Giải thích rõ ràng mọi chuyện với Cố Chuẩn, sợ Cố Chuẩn không tin mình, An Hiểu còn đặc biệt đưa tay phải duy nhất có thể đưa vào không gian, lại đưa ra cho Cố Chuẩn ngửi.
Mùi hôi từ không gian của An Hiểu đúng là không thể chịu nổi, ngay cả khi An Hiểu không đặt tay bên cạnh mũi Cố Chuẩn, anh cũng có thể ngửi thấy. Hơn nữa cô nàng kia còn ngốc nghếch đặt tay ngay bên cạnh mũi anh.
Cố Chuẩn cảm thấy trán mình đập thình thịch, bên miệng cũng có chút co giật. Anh đã cố nhịn rất lâu mới không chửi má nó, nếu không gian này có tác dụng, vậy thì có phải dùng để xông xác sống hay không? E rằng chưa kịp xông xác sống thì đã xông làm bọn họ chết ngạt trước rồi.
