Khám Trần Lộ

Chương 138: Hồng Nhan Ám Lão (8)



Lượt xem: 7,369 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Tống Kỳ chợt hiểu ra vấn đề, lập tức nói: “Đi, ta phải đến Hình bộ ngay!”

Vừa đi Tống Kỳ vừa nói: “Ta phải bắt Hình bộ nhanh chóng xử tử nương tử chải đầu kia, chết càng nhanh càng tốt. Trước khi lời đồn thổi lan truyền ra ngoài thì phải giải quyết dứt điểm vụ án này. Tuyệt đối không thể để Quận vương biết chuyện mài kính được, cứ đổ vấy cho là do trộm cắp bất thành nên mới ra tay giết người là được.”

“Phụ thân, liệu Trần thị lang có nghe theo lời ngài không?”

Tống Kỳ quay đầu lại lườm Tống Vi một cái: “Hồi trước bảo ngươi đi xem mắt Trần Triệt, nếu như chuyện gì thì việc gì phải lo lắng đến mức này chứ? Ngươi cũng y hệt như tỷ tỷ ngươi vậy, toàn là những đứa vô dụng!”

Tống Vi cắn chặt răng cúi đầu: “Phụ thân, hay là con đi cùng với ngài đi? Dù sao thì chuyện hôn sự không thành, nhưng ít ra cũng quen thuộc.”

Tống Kỳ trừng mắt nhìn Tống Vi một cái: “Ngươi cứ đợi ở trong nhà cho ta, đi đâu cũng không cần đi! Ta tự có sắp xếp!”

Hình bộ.

Trần Triệt nhận được lời nhắn, Tống Kỳ đang đợi gặp hắn.

“Trần đại nhân.” Tống Kỳ chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, xét về phẩm cấp quan giai thì hai người ngang hàng nhau, nhưng ông ta là cận thần thiên tử, dù sao cũng có chút khác biệt, huống chi Trần Triệt lại trẻ hơn ông ta rất nhiều, nếu không phải vì hai đứa nữ nhi không nên thân thì ông ta đã có thể bày ra dáng trưởng bối lắm, cho nên lúc này ông ta đang đứng đợi Trần Triệt đến hành lễ.

Trần Triệt dường như chẳng ý thức được điểm này, vừa bước vào phòng đã nói thẳng: “Tống ngự sử đến đây là để hỏi về vụ án của trưởng nữ nhà mình sao? Vụ án này đến nay còn chưa đầy một ngày, bọn ta vẫn chưa tra ra được đầu mối nào. Ba ngày sau ngài hẵng tới đi.”

Nhìn thấy thái độ khước từ cùng vẻ phớt lờ không thèm để ý của Trần Triệt, cơn giận dữ của Tống Kỳ suýt chút nữa thì phá cả thiên linh cái.

Tên nhãi vắt mũi chưa sạch này, rõ ràng đã bị Tĩnh Bạch thiên sư phê mệnh nhân duyên đứt đoạn, bản thân ông ta có ý tốt vun vén nữ nhi nhà mình cho, vậy mà hắn nửa phần mặt mũi cũng không cho. Nay chuyện của trưởng nữ xảy ra, đến một câu nói thật cũng không chịu hé lời, lại còn đòi ba ngày sau mới nói? Ba ngày, sợ là người trong cung sớm đã hay biết hết rồi!

Ông ta gầm lên: “Ba ngày? Trần Triệt, chẳng phải ngươi đã tra ra được chuyện của nương tử chải đầu sao?”

Trần Triệt lấy làm lạ không biết Tống Kỳ lấy đâu ra tin tức này, chỉ cúi đầu không nói gì.

Nhìn biểu cảm của Trần Triệt, Tống Kỳ khẽ mỉm cười, kìm nén cơn giận, thong thả nói: “Đã tra đến bước này thì cũng coi như chẳng xê xích gì nhiều. Vụ án này cứ thế khép lại đi, ngươi cứ làm một báo cáo là cướp của giết người đi. Đỡ cho mặt mũi của tất cả mọi người đều khó coi.”

Trần Triệt nhíu mày: “Tống ngự sử, vụ án còn chưa được điều tra rõ ràng, rốt cuộc ai là hung thủ thì vẫn chưa thể khẳng định.”

“Sao ngươi lại cứ cố chấp u mê như thế? Đã bảo là viết thành cướp của là được.” Tống Kỳ phất tay áo: “Mặt mũi nhà ta thì không chấp, thế còn mặt mũi của Quận vương thì sao? Ngươi cũng chẳng phải là kẻ lỗ mãng mới bước chân vào quan trường, chẳng lẽ chút đạo lý ấy mà cũng không hiểu?”

“Hơn nữa, ta chính là khổ chủ. Ta còn chẳng muốn truy cứu nữa thì ngươi dựa vào cái gì mà muốn tra?”

Trần Triệt thừa biết tâm tư của Tống Kỳ, chỉ có điều hắn không ngờ thông tin của Tống Kỳ lại nhạy bén đến thế, đến sớm hơn hai ngày so với dự tính của hắn.

“Nếu hung thủ đúng là nương tử chải đầu, tài liệu tự nhiên sẽ ghi là cướp của.” Hắn chắp tay hành lễ: “Nhưng hiện tại hung thủ rốt cuộc là ai vẫn chưa rõ. Tống ngự sử hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm hai ngày nữa đi.”

Tên tiểu tử này sao lại khó nói chuyện như vậy, Tống Kỳ nén giận: “Đã nói ta là khổ chủ, ta còn không truy cứu…”

“Nữ tử đã xuất giá, khổ chủ là phu gia.” Trần Triệt thuận miệng nói: “Vậy thì ta phải vào cung bẩm báo với Quận vương một chút, xem ý tứ của hắn thế nào…”

Tống Kỳ đành nuốt tức giận vào trong bụng: “Trần Triệt, cho lão phu chút mặt mũi, vụ án này cứ thế mà kết thúc đi thôi. Bằng không, ta chỉ còn nước đi tìm Mạnh thượng thư thôi đấy. Ta cũng đâu chỉ có mỗi một đứa nữ nhi này, thể diện của nữ quyến nhà ta đều đặt hết lên người nàng rồi.”

Trần Triệt nhanh chóng nói: “Tống ngự sử, ngài không quan tâm đến hung thủ sát hại Vương phi, chỉ muốn phong ba này lắng xuống thôi, là ý này phải không?”

“Hay là thế này đi, những gì ta điều tra được, hễ ai hỏi đến ta đều sẽ đáp là cướp của. Còn vụ án thì ta vẫn phải tiếp tục tra. Làm như vậy thì ngài cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa.”

“Ngươi đang qua mặt ta hả!” Tống Kỳ tức giận mắng nhiếc om sòm: “Cướp của? Đã có sẵn hung thủ mà không đem ra xử thì lại có đồn đại mất.”

“Ngươi cái tên tiểu tử này sao nói không thông được vậy, ta đi tìm Mạnh thượng thư!”

Tống Kỳ vung tay áo hậm hực bỏ đi.

Nhìn theo Tống Kỳ rời đi, Trần Triệt gọi Lý Mộc Tử tới: “Chúng ta phải hành động cho nhanh vào, Tống Kỳ đã biết chuyện của Tô Ngâm, ông ta muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này cho xong chuyện.”

Lý Mộc Tử ngạc nhiên nói: “Tin tức của ông ta tinh thông thật đấy, còn chưa đầy một ngày nữa là.”

Vừa bước đi Trần Triệt vừa nói: “Ông ta đã biết thì Triệu Thư Bân trong cung phỏng chừng cũng sắp hay tin. Cả hai phía đều đang nhăm nhăm muốn khép Tô Ngâm vào tội chết cho xong. Đi thôi, ban nãy Điền chủ bộ đã tóm được Vương Lại Tử, chúng ta qua đó hỏi một chút xem.”

Điền bộ khoái đối phó với mấy kẻ như Vương Lại Tử xưa nay vốn có rất nhiều thủ đoạn, chỉ dăm ba câu đã khiến cho Vương Lại Tử phải ngoan ngoãn khai rõ ràng mọi chuyện.

“Ta khai, ta khai.” Vương Lại Tử ôm đầu ngồi xổm dưới đất nói: “Tô nương tử kia tuổi cũng đã lớn mà chẳng có nam nhân bên cạnh, lại còn kiếm được tiền, ta mới nghĩ bụng nếu mà cưới được nàng ta thì có phải cuộc đời ta từ nay không phải tốt hơn sao. Thế nên mới cứ lảng vảng quanh nhà nàng ta để xem có cơ hội nào không. Ai mà dè nàng ta tinh ranh lắm, mấy lần bị nàng ta cầm gậy đánh đuổi chạy ra ngoài, ta nào có cơ hội gì đâu!”

“Đại nhân, ngài phải tin ta, ta chẳng trộm gì cả!”

Trần Triệt nói: “Nhưng trong nhà Tô nương tử có kẻ gian đột nhập, mất không ít đồ vật quý giá. Mà cố tình những món đồ đó lại là đồ của quý nhân phủ khác. Cho dù không tìm được đồ đi nữa, ta cũng phải tóm được một tên trộm để giao nộp để ăn với người ta chứ, haizz, coi như mạng người không tốt vậy.”

Nói xong liền phất tà áo bước thẳng ra ngoài.

Vương Lại Tử nghe đến đây thì sợ hãi hét toáng lên: “Ta biết là kẻ nào làm! Các ngài đi tìm hắn đi, tìm hắn đi! Là tạp dịch Lục Đại ở phủ Ninh Viễn tướng quân trên phố Quy Nguyên đấy!”

“Sao ngươi lại biết cả tên lẫn lai lịch của hắn?” Trần Triệt dừng bước.

Thấy Trần Triệt chịu lắng nghe mình nói, Vương Lại Tử vội vàng bấu víu: “Hồi ta còn lảng vảng quanh nhà Tô nương tử thì nhìn thấy một tên nam nhân lén lút thậm thụt, cứ tưởng hắn cũng có ý đồ giống mình. Ta sợ hắn ra tay trước mình nên đã lén lút bám theo sau lưng hắn.”

“Tên đó thân thủ rất khá, ta vốn chẳng tài nào bám theo kịp. Nhưng ngài biết ta là loại người gì rồi đấy, lần nào cũng bị mất dấu hắn ở quanh khu vực phố Quy Nguyên. Trước kia Tô nương tử từng đến phủ Ninh Viễn tướng quân chải đầu, ta mới đoán mò không chừng đây là người của phủ Tướng quân. Thế nên ta đã la cà quanh đó phục kích mấy ngày, dò la được từ tên tiểu tử chuyên đổ phân trong phủ bọn họ.”

“Ta cảm thấy chắc chắn là từ hồi Tô nương tử vào phủ làm việc, hắn đã nảy sinh ý đồ kia. Hắn ở nhà cũng không có vợ, bản thân lại chỉ là một gã tạp dịch, chắc chắn là đang nhòm ngó Tô nương tử!”

Lý Mộc Tử nói: “Bây giờ chúng ta có thể đến phủ Tướng quân bắt giữ Lục Đại, nhưng tóm được hắn thì rốt cuộc phải tra hỏi những gì?”

“Hiện tại vụ án vẫn chưa rõ ràng, rốt cuộc mục đích của Lục Đại khi đột nhập vào nhà Tô Ngâm là gì, có liên quan gì đến vụ án Vương phi bị giết hay không vẫn chưa biết.”

“Nếu Lục Đại ngoan ngoãn thừa nhận hành vi trộm cắp, thì mấy bức thư kia cũng chẳng thể dùng làm tội chứng để khép tội được.”

Trần Triệt trầm ngâm.

Lý Mộc Tử nói tiếp: “Ta thấy chúng ta có thể chia làm hai hướng để điều tra.”

“Thứ nhất là xoay quanh bản thân vụ án của Vương phi, tiến hành tra xét lại xem còn có người hiềm nghi nào hay không.”

“Thứ hai là điều tra ba vị người tình còn lại của Tô Ngâm, liệu có khả năng là bọn họ phát hiện ra chuyện của Tô Ngâm nên mới mượn đao giết người hay không.”

Trần Triệt suy nghĩ một hồi: “Điều khiến ta lo lắng chính là, còn chưa đợi chúng ta điều tra xong thì Tô Ngâm đã bị xử tử rồi.”