Cầu Biện Hà

Chương 57: Cha Có Tư Tâm Che Giấu Không Được, Ca Ca Tính Toán Khó Lòng Nghĩ Suy



Lượt xem: 1,491 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Sắc trời dường như có chút trầm xuống, Chu Hỏa ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện không biết từ lúc nào đỉnh đầu đã mọc thêm mây đen. Bầu trời âm u, tia nắng không thể chiếu vào, giống hệt tâm trạng của Chu Trường Tuế lúc này.

Chu Văn Tử chằm chằm nhìn nhi tử nửa ngày, một đôi mắt xẹt qua vô số cảm xúc, cuối cùng lại chột dạ nói: “Bây giờ việc này quan trọng sao, làm sao cứu đệ đệ con ra ngoài mới là trọng điểm. Con là Đại lý tự Thiếu khanh, vụ án thế này, chỉ cần con đồng ý, có vô số cách để thoái thác tội thay người.”

Cho dù tạm thời nhàn rỗi ở nhà, cũng không phải là không có cách.

Ông ta thiết tha nhìn nhi tử, chờ đợi Chu Trường Tuế cúi đầu gánh vác việc này. Chu Trường Tuế nhìn bộ dáng của phụ thân, càng lúc càng cảm thấy mờ mịt.

“Tổ phụ không dạy con như vậy.” Chu Trường Tuế càng muốn nói, tổ phụ nhất định cũng không dạy ngài như vậy.

Lồng ngực Chu Văn Tử bị nghẹn, giống như phù sa tắc nghẽn lòng sông, trong lòng vừa uất ức vừa phiền muộn, “Ta biết con oán hận ta thiên vị, nhưng Trường An từ nhỏ thể chất không tốt, tổ mẫu con xưa nay vẫn cưng chiều hắn, con coi như suy nghĩ cho tổ mẫu con đi, cũng không nên mặc kệ sống chết của nhắn.”

Chu Trường Tuế lại bật cười xùy ra tiếng, hỏi ông ta: “Cho nên ngài không chỉ biết hắn đã từng làm gì, còn biết hắn tiến cử Trương Bác Lương cho Châu gia, Châu gia cùng Trương Bác Lương ngầm buôn bán quân lương, mà ngài, cũng thu được lợi ích từ trong đó, cái chức Lại bộ Thượng thư này của ngài, chính là đổi lại như vậy, có đúng không?”

“Câm miệng!” Chu Văn Tử chưa từng nghĩ đại nhi tử lại dám trực tiếp hạ mặt mũi của mình như thế, “Ta là phụ thân của ngươi, sao ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Lễ nghĩa liêm sỉ của ngươi, đều học vào bụng chó rồi sao?”

“Phụ thân ngược lại biết lễ nghĩa liêm sỉ, sao lại có thể làm ra chuyện ép con bao che tội phạm chứ? Loại chuyện phụ quốc pháp, phụ thánh ân này, chẳng phải là bức con đi chết sao! Chỉ vì một kẻ bất trung bất nghĩa, hoàn toàn không có lễ nghĩa liên sỉ như súc sinh đó, phụ thân muốn bức con đi chết sao?”

“Ngươi…”

Chu Văn Tử nhìn bộ dáng nghiêm nghị lời lẽ chính đáng của nhi tử, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Hai tay ông ta run rẩy dữ dội, những lời ép buộc nhi tử kia, rốt cuộc thế nào cũng không nói ra miệng được.

Chu Hỏa tự mình tiễn người ra ngoài, nhìn bộ dáng của Chu Văn Tử, Chu Hỏa cảm thấy chuyện này e là chưa xong.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, Chu Trường Tuế đứng dưới giàn nho, mặc cho mưa rơi lên đầu, hồi lâu sau mới bước vào trong nhà.

Chân trước vừa bước vào, chân sau liền đổ mưa tựa thác lũ, tiếng nước mưa rào rào, trong lòng Chu Hỏa chỉ cảm thấy gió mưa đan xen, khiến người ta hoảng loạn.

“Quan nhân, Đại quan nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”

Chu Trường Tuế lại cười lạnh lên: “Ông ta nhất định đã giấu giếm điều gì đó.”

Chu Hỏa không hiểu rõ, chỉ cảm thấy thần sắc của quan nhân nhà mình có chút kỳ quái, “Lời này của quan nhân là ý gì?”

“Ông ta là Lại bộ Thượng thư, chuyện của Chu Trường An nếu ông ta đã sớm hay biết, muốn xử lý sạch sẽ có rất nhiều cách, tại sao cứ phải ép ta ra tay?”

Chu Hỏa suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ chức vị của ngài, xử lý việc này sẽ thuận tay hơn chăng?”

Dù sao cũng là Đại lý tự Thiếu khanh, vụ án mạng thế này, đến cuối cùng ít nhiều cũng phải do Đại lý tự tiếp quản. Mối quan hệ trong đó, Lại bộ Thượng thư làm sao có thể so được với Đại lý tự Thiếu khanh?”

Chu Trường Tuế lắc đầu, một đôi tròng mắt lạnh lùng tĩnh mịch chăm chú nhìn vào cơn mưa ngoài cửa, mưa quá lớn, giàn nho trong viện đều bị mưa lớn che khuất, trở nên có chút mờ mịt.

Hắn ta bỗng nhiên co rút đồng tử, căng thẳng nhìn Chu Hỏa: “Trừ phi, chính ông ta cũng nhúng tay vào trong đó?”

Đúng vậy, nhất định là thế này, phụ thân cũng nhúng tay vào trong đó. Tin tức có được từ Châu gia, khiến Chu Trường Tuế vẫn luôn có suy đoán, Châu gia tất nhiên đã bị người ta nhắm tới. Hắn ta tuy chưa tra ra chân tướng, nhưng những dấu vết lưu lại sẽ không sai.

Quân lương sẽ không kiếm được nhiều tài phú như vậy, cái chết của Trương Bác Lương cũng không đơn giản chỉ vì buôn bán trái phép quân lương. Cuộc gặp gỡ giữa Chu Trường An và Trương Bác Lương cũng không phải sự trùng hợp, mà càng giống như đã có sự tính toán từ lâu.

Một kẻ như Chu Trường An thì có gì đáng để tính toán chứ, thứ thực sự đáng để tính toán, chính là Chu gia, chính là Chu Văn Tử.

Tay Chu Trường Tuế không ngừng run rẩy, phụ thân rốt cuộc đã làm những gì?

Hồ quân tuần đã được thả ra, Hồ nương tử thấy hắn ta không thiếu tay thiếu chân, tức thì không kìm được mà òa khóc, “Rốt cuộc chàng đã làm gì, sao lại rước lấy tai họa lớn thế này?”

Hồ quân tuần lại cười: “Cô nương gia các nàng thì biết cái gì, đều là vì chuyện cần thiết, nàng đừng sợ.”

Hồ nương tử tức giận nện cho hắn ta hai quyền, kết quả lại đánh trúng vào vết thương, Hồ quân tuần đau đến nhe răng trợn mắt, Hồ nương tử vội vàng quan tâm xem hắn ta có đau hay không.

Hồ quân tuần lau nước mắt cho nàng ta, bảo nàng ta đừng đau lòng, bản thân hắn ta không sao. Hồ nương tử tức không chịu nổi, nhưng cũng mừng vì hắn ta bình an trở về, vội vã đi vào bếp chuẩn bị món ngon để tẩm bổ cho hắn ta.

Từ khi Hồ quân tuần bị bắt đi, Hà Đông vẫn luôn thấp thỏm không yên, Hà Đông không biết lời nói của Chu Trường Tuế có đáng tin hay không, thế nhưng tin tức Chu Trường Tuế đưa ra quá quan trọng, Hà Đông cần tin tức này, cho nên đành phải đánh cược một lần.

Cũng may người đã được thả ra, sự áy náy trong lòng Hà Đông cũng vơi bớt rất nhiều.

Hà Đông xách rượu ngon thức ăn đến cửa quấy rầy, Hồ quân tuần lại dẫn người đi ra thuyền nhỏ trên sông.

Trời vừa mới mưa, nước sông đục ngầu, nhưng sau cơn mưa sắc trời trong lành, ráng chiều ở đằng xa thực sự say lòng người.

Con thuyền nhỏ chầm chậm rời khỏi bến, tiếng người huyên náo ở bến cũng dần xa cách.

Tâm trạng Hà Đông thấp thỏm, Hồ quân tuần cũng đi thẳng vào vấn đề. “Hà lão đệ đã biết ân oán giữa ta với Đông Hưng Lâu?”

Hà Đông không ngờ Hồ quân tuần lại thẳng thắn như vậy, ngược lại khiến bản thân trông giống như một tiểu nhân đê tiện. Hà Đông khựng lại một chút, nói: “Ca ca muốn báo thù, cớ sao phải giấu giếm ta?”

Hồ quân tuần cười rót rượu cho hắn ta, hoàn toàn không có một chút xấu hổ nào, “Chuyện này ta giấu giếm đệ, là ta không đúng. Nhưng đệ thử nghĩ xem, cái cách mà ta đưa cho đệ lúc đó, chẳng lẽ không phải là cách thoát thân tốt nhất sao?”

Hà Đông không thể phản bác, khi ấy trong tình huống như vậy, đó quả thực là lựa chọn tốt nhất của mình. Thế nhưng sự che giấu của Hồ quân tuần, lại khiến tình bạn này ngầm xuất hiện vết nhơ, khiến người ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

“Chuyện này là ta có lỗi với ca ca, ta không nên…”

Hồ quân tuần ngắt lời hắn ta, cười nói: “Đệ đệ chưa từng có lỗi với ta, ngày hôm đó ta đã dám tính toán, tự nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị vạch trần. Nước trong quá thì không có cá, ta chỉ có thể nói, ta xui xẻo, không phải vì chút tính toán nhỏ nhặt này của ta.”

“Ý của ca ca là gì?”

“Đệ đệ hà tất phải giấu giếm, nghĩ đến Chu Trường Tuế đã nói cho đệ biết những sự tính toán của ta đối với đệ rồi nhỉ. Suy đoán của hắn không sai, ta không chỉ tính toán đệ, mà còn tính toán cả hắn nữa.”

Hà Đông bị những lời của Hồ quân tuần trấn áp, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Người này làm thế nào mà sau khi trải qua những chuyện này, vẫn có thể thản nhiên đối mặt với mình như vậy?

“Đệ đệ nghĩ chắc đã biết chuyện Châu gia buôn bán trái phép quân lương rồi, vậy đệ có muốn biết, Trương Bác Lương rốt cuộc là bị ai giết không?”

Hà Đông trở nên căng thẳng, có ý gì chứ, hắn ta vất vả tra án như vậy, từ ngoại thất tra sang họ hàng xa của Triệu Hữu Đức, lại tra đến tiệm đồ sứ, tròng mắt thấy sắp tiếp cận được chân tướng, Hồ quân tuần lại nói câu này, chẳng lẽ sớm đã biết hung thủ là ai, vậy tại sao vẫn luôn nhìn mình như kẻ ngốc vòng vo đi tra người khác?

Trong lòng Hà Đông dâng lên một ngọn lửa giận, đây là đang coi hắn ta như tên ngốc mà đùa giỡn sao?

“Ta cũng không biết hung thủ là ai.” Hồ quân tuần lại cười nói, Hà Đông nghe xong chỉ muốn chửi người.

“Ca ca đây là muốn vòng vo cái gì? Ta ngu dốt, không sánh được với những người thông minh các người, xin ca ca hãy cho một lời thống khoái đi.”