Khám Trần Lộ

Chương 139: Hồng Nhan Ám Lão (9)



Lượt xem: 7,369 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Đương nhiên Lý Mộc Tử hiểu rõ đạo lý trong đó, nàng nói: “Bây giờ chỉ có thể đi được bước nào hay bước ấy thôi. Việc điều tra lại vụ án của Vương phi đành gác lại đã. Hiện tại lời khai và hiện trường vụ án chúng ta đều đã tra xét rất kỹ, tạm thời vẫn chưa có điểm đột phá nào. Thế nên chúng ta phải tranh thủ thời gian điều tra những người tình của Tô Ngâm, xem có manh mối nào mới hay không.”

“Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi.” Trần Triệt ném cho nàng một xấp tài liệu: “Đều là do Bạch Lĩnh sửa sang lại đấy. Ba vị phu nhân kia không dễ gì tiếp cận được. Bây giờ chỉ có thể đột phá từ phía Lục Đại, trước tiên qua hỏi thăm Ninh Viễn tướng quân phu nhân cái đã.”

Hai người vừa bàn bạc vừa bước ra khỏi Hình bộ. Vừa mới ra đến đường Kinh kỳ thì đã chạm mặt Bạch Lĩnh cùng muội muội của hắn ta là Bạch Oản.

Bạch Oản tò mò đánh giá Lý Mộc Tử một lượt, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói mấy năm gần đây Hình bộ rất hiếm khi tuyển nữ quan, làm thế nào mà ngươi vào được vậy?”

Bạch Lĩnh khẽ cốc nhẹ lên đầu muội muội một cái, hướng về phía Lý Mộc Tử mà hành lễ: “Gia muội không hiểu chuyện.”

Bạch Oản chép miệng: “Hồi trước phụ thân còn nói, Hình bộ hiện tại chẳng còn nữ quan nào nữa. Sao tự dưng lại lòi ra một vị nữ lục sự thế? Chẳng lẽ đến hỏi một câu cũng không được sao?”

Trần Triệt lạnh lùng nhìn Bạch Oản một cái: “Sao nào? Chẳng lẽ ta còn phải giải thích với ngươi về chuyện quan viên của Hình bộ nữa chắc?”

Quen với một Trần Triệt ôn tồn lịch thiệp, Bạch Oản không dám tin hắn lại có thể nói ra những lời lạnh lùng vô tình đến thế.

Khuôn mặt nàng ta đỏ bừng lên, không nói được lời nào.

Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Bạch Lĩnh vội vàng kéo Bạch Oản rời đi.

Lý Mộc Tử nhìn theo huynh muội Bạch gia rời đi: “Sao thế? Chức nữ quan của Hình bộ là một cọc béo bở lắm à? Mà sao lắm kẻ nhòm ngó thế.”

Trần Triệt hừ một tiếng, chắp tay sau lưng đi về phía trước.

Hắn nói: “Ai mà biết. Hồi tổ phụ ta còn làm ở Hình bộ, nữ quan cũng không ít, thậm chí còn có cả nữ quan lên đến chức Hình bộ thị lang.”

“Thời buổi này nữ nhân chịu vào Hình bộ làm tiểu lại thì càng ít. Chẳng vì lý do gì cả, người không biết chữ thì bọn ta không muốn, còn nếu đã biết chữ lại biết việc thì phần lớn cũng chẳng muốn ở lại Hình bộ. Nữ tử thì đường thăng tiến vô vọng, lại còn cực nhọc. Cho nên Hình bộ hiện tại chỉ còn lại vài vị nữ tư giám, còn các chức vụ khác đều là nam nhân.”

Lý Mộc Tử đút tay vào tay áo lững thững bước theo sau: “Thế sao Bạch Oản lại cứ nhắm vào cái suất nữ quan Hình bộ thế?”

Trần Triệt không muốn bàn luận sâu về đề tài này, chỉ nói: “Ngươi đã nghĩ lát nữa phải hỏi Ninh Viễn phu nhân thế nào chưa đấy?”

Bị lái hướng suy nghĩ đi chỗ khác, Lý Mộc Tử đành không truy vấn chuyện nữ quan nữa, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ cách thức tra hỏi.

Vừa đi Trần Triệt vừa nói: “Ninh Viễn tướng quân phu nhân Đỗ thị xấp xỉ tuổi với Tống Gia, chừng hai mươi bảy hai mươi tám gì đó. Khác với Tống Gia, Ninh Viễn tướng quân Liêu Nhật Minh cũng không phải là kẻ háo sắc. Trong phủ Tướng quân thậm chí còn chẳng có lấy một phòng thiếp thất. Tại sao Đỗ thị lại có thể đem lòng yêu một nữ tử chứ?”

Lý Mộc Tử chợt nghĩ ra một khả năng: “Lát nữa để ta vào thăm dò xem sao.”

Đỗ thị nghe tin người của Hình bộ đến bái phỏng, liền tự lẩm bẩm: “Trần thị lang của Hình bộ?”

Nàng ta dẫn theo một đám nha hoàn bà tử bước ra phòng khách tiếp đãi, một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đen bước lên nhỏ giọng nói: “Tô nương tử hiện đang bị giam giữ ở Hình bộ.”

Mấy từ ngắn ngủn ấy khiến gương mặt Đỗ thị tái nhợt đi, may mà phản ứng của nàng ta rất nhanh nhạy, lập tức nói: “Có phải Tô nương tử chuyên chải tóc cho ta không nhỉ? Ta với nàng ta cũng chẳng gọi là thân thiết lắm đâu.”

Lý Mộc Tử mỉm cười nói: “Nàng ta đã trộm cắp một số tài vật, nghe nói nàng ta cũng từng nhận việc trong phủ của ngươi, thế nên bọn ta đến đây hỏi thăm xem phủ của ngươi có mất món đồ quý giá nào không.” Nói rồi lồi đẩy một cuốn sổ ghi chép sang phía trước. Đỗ thị liếc mắt nhìn thoáng qua, liền ra hiệu cho bà tử bên cạnh dẫn toàn bộ hạ nhân lui ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình Đỗ thị.

Thấy vậy, Lý Mộc Tử mới lên tiếng: “Tô Ngâm bị tình nghi sát hại Trung Sơn quận vương phi Tống thị, tạm thời bị giam tại Hình bộ.”

“Sát hại Tống thị?” Đỗ thị lẩm nhẩm lại mấy chữ đó, sắc mặt còn tái xanh hơn cả lúc nãy.

“Bọn ta đến tìm ngươi đương nhiên là vì có được lơi khai của nàng ta.” Lý Mộc Tử quan sát biểu cảm của Đỗ thị, trong lòng đã tính toán xong xuôi, xem ra Tô Ngâm nói không sai chút nào, Đỗ thị hẳn không hề hay biết gì về mối quan hệ giữa nàng ta và Tống Gia cả.

“Lời khai của nàng ta sao?” Đỗ thị bất ngờ bị hàng loạt tin tức dồn dập dội vào khiến nhất thời không kịp phản ứng: “Lời khai gì cơ?”

“Chuyện của Ninh Viễn tướng quân.” Vừa nói Lý Mộc Tử vừa chăm chú quan sát sắc mặt Đỗ thị.

Quả nhiên, sắc mặt Đỗ thị ngày càng trở nên khó coi: “Hình bộ các ngươi đến hỏi chuyện này làm gì? Chuyện của tướng quân nhà ta thì liên quan gì đến vụ án mà các người đang điều tra?”

“Bọn ta hoài nghi Tướng quân đã biết chuyện giữa ngươi và Tô Ngâm, trong lòng sinh hận nên mới hãm hại nàng ta. Hiện tại bọn ta đã có nhân chứng, Lục Đại trong phủ các ngươi từng lén lút đột nhập vào nhà Tô Ngâm.” Lý Mộc Tử một chuỗi lời nói thật thật giả giả, mục đích là để Đỗ thị trong lúc chưa nắm rõ toàn bộ sự tình sẽ vô tình thốt ra những thông tin có lợi.

Quả nhiên, Đỗ thị lập tức lớn tiếng: “Không thể nào! Tướng quân vốn dĩ chẳng hề bận tâm đến chuyện giữa ta và Tô nương tử. Sao lại đi hãm hại nàng ta?”

“Vậy tại sao Lục Đại lại phải lén lút đột nhập vào nhà Tô nương tử?”

Đỗ thị lắc đầu: “Ta không biết, ta thật sự không biết gì cả! Để ta cho gọi Lục Đại tới đây hỏi xem!”

Đỗ thị sai người gọi Lục Đại đến để tra hỏi, Lý Mộc Tử không để cho Đỗ thị có chút thời gian dừng lại suy nghĩ nào, tiếp tục truy hỏi: “Ngươi và Tô Ngâm bắt đầu qua lại từ khi nào? Ninh Viễn tướng quân biết chuyện vào lúc nào? Còn nữa, ngày mùng ba tháng năm hôm qua, ngươi và Ninh Viễn tướng quân đang ở đâu?”

Loạt câu hỏi dồn dập khiến Đỗ thị càng thêm hoảng loạn, nàng ta bấu chặt lấy vạt váy, nương theo từng câu hỏi của Lý Mộc Tử mà đáp lại: “Vào bữa tiệc của Giang Lăng Quận vương sáu năm trước, Tô nương tử từng hầu hạ ta một lần, ta, ta nghĩ mọi người đều là nữ tử cả, chuyện này cũng chẳng có gì …”

“Phu quân ta đại khái là biết chuyện từ khoảng hai năm trước. Hắn cũng chẳng nói gì, nữ nhân với nữ nhân thì tính là chuyện lớn gì chứ. Hơn nữa, hắn còn mong ta đi chơi bời với nữ nhân để bản thân hắn đi tìm nam nhân vui vẻ kìa, ta thì tìm nữ nhân vui vẻ thôi!”

“Mùng ba hôm qua, ta và Tướng quân cùng đến phủ Quốc tử giám tư nghiệp Khổng đại nhân uống rượu. Ngày hôm qua chắc hẳn có rất nhiều người làm chứng.”

Trần Triệt thầm nghĩ, Khổng Giam này đúng là rất thích tổ chức tiệc tùng, cảm giác như một nửa quan lại trong kinh thành đều từng đến phủ của ông ta dự tiệc ấy.

Đúng lúc này, Lục Đại được dẫn vào trong, Đỗ thị liền quát lên: “Lục Đại, tại sao ngươi lại đến nhà Tô nương tử? Mau nói cho rõ ràng!”

Lục Đại quỳ xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm ướt đẫm tấm lưng, tình thế này thì biết ăn nói thế nào cho phải đây.

Trần Triệt lên tiếng: “Tướng quân nhà ngươi phỏng chừng chỉ nửa giờ nữa là về tới nhà, ngươi định cứ ôm cái cục diện này mà dây dưa chờ à?”

“Hành vi ngươi đột nhập vào nhà Tô Ngâm trộm cắp dưới mí mắt của bộ khoái Hình bộ là chuyện rành rành không thể chối cãi, bộ khoái bên ta đã nhận diện được mặt ngươi. Tội trộm cắp sẽ bị phạt trượng từ mười trượng cho đến năm mươi trượng, tùy thuộc vào đồ vật giá trị thế nào. Ngươi tự mình khai ra, hay là muốn để bọn ta áp giải ngươi về nha môn thẩm vấn?”

Đầu óc Lục Đại xoay chuyển thật nhanh, Tướng quân chỉ còn nửa giờ nữa là trở về, mình tuyệt đối không thể cứng rắn chịu đựng suốt nửa giờ không nói lời nào được. Hơn nữa mình chỉ lấy đi một ít phong thơ, chẳng đáng mấy đồng bạc, nếu mà bị áp giải về Hình bộ chịu hình phạt thì lại càng lỗ to.

Hắn ta dập đầu nói: “Ta vào nhà chỉ tiện tay lấy đi mấy món bút tích của Tô nương tử thôi, không đáng mấy đồng đâu.”

Lý Mộc Tử cười khẩy một tiếng: “Thế hóa ra ngươi cố tình đến đó chỉ để trộm vài bút tích thôi à?”

Lục Đại nhất thời chẳng biết phải đáp thế nào cho phải, có vẻ như hắn ta vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói rồi.

Lý Mộc Tử lại tiếp lời: “Khai đi, là Tiểu Nha hay là Quách bà tử?”

Không đợi hắn ta kịp đáp lời, Lý Mộc Tử đã nói tiếp: “Là Tiểu Nha phải không?”

Hắn ta càng thêm kinh ngạc ngước nhìn Lý Mộc Tử: “Ngươi, sao ngươi lại biết?”