Khám Trần Lộ

Chương 140: Hồng Nhan Ám Lão (10)



Lượt xem: 7,369 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Đạo lý rất đơn giản. Dựa theo lời của bộ khoái, ngươi đột nhập vào đi ra chỉ vỏn vẹn trong mấy nhịp thở, cho nên mục tiêu của ngươi từ đầu đã nhắm thẳng vào đám thư từ đặt cạnh bàn sách. Thế nhưng căn phòng đâu phải nhỏ, sao ngươi lại hay biết thư từ được cất ở chỗ nào? Cho nên chắc chắn phải có kẻ đã sớm mật báo cho ngươi. Quách bà tử vốn một lòng trung thành với Tô Ngâm, vậy thì kẻ rò rỉ tin tức chỉ có thể là Tiểu Nha mà thôi.”

Ngay cả chuyện này mà mấy vị quan gia Hình bộ cũng tra ra được, nếu còn cố tình che giấu nữa thì chỉ chọc giận quan gia mà thôi. Lục Đại suy đi tính lại cuối cùng vẫn quyết định khai thật mọi chuyện: “Khoảng hai năm trước, Tướng quân từng sai ta đi điều tra về Tô nương tử một phen.”

Nói đến đây hắn ta liếc nhìn Đỗ thị một cái, cúi đầu nói: “Ta vừa tra liền phát hiện ra, Tô nương tử ngoài phủ Tướng quân ra thì còn hay lui tới bốn phủ đệ khác, toàn là những gia thế có máu mặt ở kinh thành. Tướng quân sau khi hay tin thì thấy chẳng có vấn đề gì nên cũng mặc kệ không quản nữa. Khoảng nửa năm trước, Tướng quân lại gọi ta tới, bảo ta tìm cách lấy cho bằng được mấy món đồ như tranh chữ bút tích gì đó của Tô nương tử.”

“Ta vốn nghĩ chuyện này chẳng có gì khó khăn. Nào ngờ rình rập mấy ngày mới phát hiện viện của nàng ta lúc nào cũng có bà tử kia canh chừng cẩn mật, ta quả thực không có cơ hội nào. Sau đó ta đã nghĩ đủ mọi cách để làm thân với nha đầu trong nhà nàng ta. Qua lại vài bận thì cũng thành quen, Tiểu Nha từng lén lút mang ra ngoài vài bức tranh chữ của Tô nương tử, nhưng Tướng quân xem xong lại không vừa ý, bắt ta phải tìm cho ra xem có thứ gì kiểu như thư từ qua lại hay không.”

“Quách bà tử canh chừng quá gắt, Tiểu Nha cũng chẳng có cơ hội để ra tay. Mãi cho đến ngày hôm qua khi Tô nương tử đột nhiên bị bắt đi, Quách bà tử bị đuổi ra ngoài, ta mới chớp được cơ hội đột nhập vào trong. Còn về mấy bức thư đó, ta đã giao nộp lại cho Tướng quân.”

Lý Mộc Tử và Trần Triệt đưa mắt nhìn nhau một cái, Ninh Viễn Tướng quân rốt cục muốn bút tích của một nương tử chải đầu để làm gì?

Đỗ thị nghe xong cũng chẳng hiểu thế nào, nàng ta chợt nhớ ra một chuyện, liền nói với Lý Mộc Tử: “Nhắc đến tranh chữ ta mới nhớ ra một chuyện. Tô nương tử từng vẽ cho ta một cây quạt tròn, vẽ cảnh sắc nước tiêu tương. Ta từng cầm cây quạt tròn này đến phủ Khổng gia dự tiệc, sau đó đã bị Quốc tử giám thừa phu nhân là Diệp thị nài nỉ xin mất.”

“Chẳng lẽ kỹ thuật của Tô nương tử xuất chúng lắm sao?” Đỗ thị thăm dò nói: “Tuy ta đối với chuyện tranh chữ là dốt đặc cán mai, nhưng âm luật thì cũng biết chút ít. Theo quan sát của ta thì âm luật của Tô nương tử đứng hàng thượng thừa, một người tài hoa như nàng ta thì thư pháp chắc cũng không phải tầm thường.”

Trần Triệt sững người mất một lúc, hắn nói: “Quốc tử giám thừa phu nhân Diệp thị?”

Lý Mộc Tử cũng sực tỉnh lại, quay sang nói với Trần Triệt: “Diệp Tử Trăn?”

Lần này thì đụng phải người quen, Diệp Tử Trăn cũng muốn tranh chữ của Tô nương tử sao.

Không đợi hai người tiếp tục tra hỏi, bộ khoái Tiểu Ngả đã vội vã bước vào nhỏ giọng thì thầm mấy câu bên tai Trần Triệt.

Trần Triệt sầm mặt xuống: “Bọn ta trở về trước. Lát nữa lại quay lại tìm Tướng quân sau. Lục Đại thì bọn ta mang đi trước.”

Đỗ thị hoàn toàn không có cơ hội chen vào lấy nổi hai câu, đã thấy Trần Triệt mang theo gương mặt đen sì bỏ đi.

Trần Triệt vừa bước ra khỏi phủ Tướng quân, Tiểu Ngả đứng một bên đã dắt ngựa tới, hai người vội vã phi ngựa trở về Hình bộ.

Cảm nhận được cơn giận dữ của Trần Triệt, Lý Mộc Tử lén lút niệm một câu Tĩnh Tâm Chú, định bụng sẽ âm thầm niệm phép ở sau lưng hắn, nào ngờ Trần Triệt đột ngột quay phắt người lại nhìn nàng: “Ngươi đang làm cái gì thế?”

Lý Mộc Tử xòe hai tay: “Tĩnh Tâm Chú thôi mà.”

Trần Triệt phất phất tay: “Không cần thiết, thu phép của ngươi đi. Lần sau không được phép tự ý dùng pháp thuật lên người ta!”

Lý Mộc Tử thu lại vẻ mặt, cúi đầu bước theo sau lưng hắn vào trong nữ lao của Hình bộ.

Thi thể của Tô Ngâm đang treo giữa không trung.

Giang Tùy Châu và Bạch Lĩnh đều đang túc trực ở cửa. Đây là lần đầu tiên kể từ lần chia tay trước Giang Tùy Châu mới gặp lại Lý Mộc Tử, hắn ta có phần phấn khích lên tiếng: “Lý lục sự, đã lâu không gặp nhỉ?”

Lý Mộc Tử hành lễ đáp lại, trong khi đó Bạch Lĩnh lại dè dặt nhìn Trần Triệt: “Lúc ngục tốt đi tuần tra thì phát hiện Tô Ngâm đã thắt cổ tự vẫn, vội vã bẩm báo lên Ti ngục quan Dương Tục. Hắn tìm ngươi không gặp nên mới gọi ta và Giang lang trung đến đây.”

Trần Triệt giận quá hóa cười: “Mụ nội nó hay thật đấy, bây giờ ngay cả nhân chứng trong thiên lao Hình bộ mà cũng có thể bị giết được cơ à!”

Dương Tục cẩn thận từng li từng tí bẩm báo: “Nàng ta dẫm chân lên thùng phân dùng thắt lưng của chính mình để thắt cổ tự vẫn. Trần đại nhân, chuyện này e là tự sát.”

Trần Triệt nói: “Hạ thi thể xuống, Lý Mộc Tử ngươi vào kiểm tra xem trên người nạn nhân có mang theo thứ gì không?”

Lại quay sang nói với Bạch Lĩnh: “Vậy thì cứ khép lại vụ án theo hướng tự vẫn đi. Hôm nay toàn bộ Ti giám trong nữ lao cách đều chức hết, Ti ngục quan Dương Tục giáng chức xuống làm Ti giám.”

Sắc mặt Dương Tục ảm đạm, dập đầu một cái lền đi ra ngoài.

Lý Mộc Tử kiểm tra một lượt quanh thi thể lắc đầu nhìn Trần Triệt.

Trần Triệt hít sâu một hơi, nhanh chân tìm đến chỗ Mạnh thượng thư.

“Sao thế? Cảm thấy phẫn nộ lắm à?” Mạnh Thường nhìn Trần Triệt với vẻ không mấy ngạc nhiên cho lắm: “Còn Dương Tục thì ngươi xử lý thế nào?”

“Giáng chức xuống làm Ti giám.” Tâm trạng lúc này của Trần Triệt đã bình tĩnh lại phần nào: “Toàn bộ đám Ti giám còn lại đều bị cách chức. Ta thật không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”

Mạnh Thường đưa tay vuốt chòm râu: “Ừ, xử lý rất thỏa đáng.”

“Vụ án này ngươi rốt cuộc định tra ra kết quả gì đây hả?” Mạnh Thường hỏi ngược lại.

“Ta muốn tra ra kết quả gì ư?” Trần Triệt khựng lại một nhịp, lập tức nghiêm túc chỉnh đốn lại thần sắc: “Đây không phải là vấn đề ta muốn kết quả thế nào, mà là chân tướng sự việc ra sao?”

“Chân tướng là để cho những người sống xem.” Mạnh Thường ngước mắt nhìn Trần Triệt: “Ngươi thử nói xem có người sống nào muốn tìm hiểu chân tướng hay không? Trong cung không cần chân tướng, Tống gia không cần chân tướng. Thứ mà tất cả mọi người muốn chính là che giấu đi chuyện mài kính giữa Quận vương phi và nương tử chải đầu đó!”

Trần Triệt sực nhớ lại những gì mình từng nói với Triệu Thư Bân, bèn nói: “Tô Ngâm không phải là hung thủ. Điều đó chứng minh hung thủ là kẻ khác, nếu kẻ đó mai phục trong Vương phủ mà mưu đồ bất lợi với Quận vương thì sao?”

“Tiểu tử ngươi đấy, mấy lời này ngươi đem đi lừa gạt Quận vương thì được, còn dám mang đến đây để hù dọa ta nữa cơ à? Vụ án này ngoài Tô Ngâm ra, ngươi thử kể tên mấy nghi phạm khác có khả năng gây bất lợi cho Quận vương nghe xem?” Mạnh Thường tức tối lườm Trần Triệt một cái: “Lục Mẫn Nhi? Nàng ta đã bị tống cổ về Tống gia từ lâu rồi.”

“Nhưng mà…” Trần Triệt nói đến đây lại thở dài một tiếng, hiện tại hắn thậm chí còn chẳng tìm nổi một nghi phạm nào khác để mà đem ra bàn luận nữa là.

Mạnh Thường nhìn Trần Triệt: “Chuyện ở nữ lao lẫn vụ án của Vương phi đến đây là kết thúc. Ngươi cứ quay về làm mấy việc khác đi.”

Lý Mộc Tử đứng ngay cửa viện, nhìn Trần Triệt cúi đầu tiu nghỉu bước ra ngoài, y hệt như một chú chó nhỏ chịu đựng đủ điều ấm ức.

Nàng nói: “Ban nãy ta đã xem lại lời khai của ngày hôm qua một lượt, hình như phát hiện ra một vài manh mối đấy, ngươi còn muốn nghe nữa không?”

Trần Triệt lắc đầu bước tiếp: “Không muốn nghe. Ta muốn ở một mình yên tĩnh một chút. Vụ án tạm thời gác lại đã.”

Lý Mộc Tử nghiêng đầu nhìn Trần Triệt: “Sao thế? Vụ án bị Mạnh thượng thư cho ngừng à?”

Đã lâu lắm Trần Triệt mới trải qua cảm giác bất lực thế này, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Rất nhiều lần, bản thân hắn không chuyên chú phá án, mà cứ phải liên tục chèo chống để cân bằng nhu cầu từ các phe.

Ngay ngoài cổng xe ngựa của Trần gia đã sớm đợi sẵn, hắn khoát tay một cái, muốn thong thả đi bộ về nhà.

Vừa bước đi Trần Triệt vừa thầm nghĩ, phản ứng của Tống Kỳ và Triệu Thư Bân lần này đều nhanh hơn dự tính của hắn rất nhiều, xem ra nhân lực bên phía hắn phải chỉnh đốn lại cho thật đàng hoàng mới được.

Hắn lại thầm nghĩ, không lẽ phụ thân ở nhà cũng đã nhận được tin tức sao? Chắc chắn là vậy rồi, Mạnh Thường rất hiếm khi xuống nước với hắn kiểu đó, chắc chắn đã đánh tiếng trước với phụ thân.

Phỏng chừng trong cung cũng đã đánh tiếng với cả phụ mẫu luôn ấy chứ.

Trần Triệt lắc đầu ngán ngẩm, thôi bỏ đi, đôi khi chân tướng sự việc thực sự chẳng quan trọng đến thế.