Cầu Biện Hà

Chương 58: Nhớ Chuyện Cũ Hồ Quân Tuần Thở Dài, Biết Nội Tình Hà Đông Chấn Kinh



Lượt xem: 1,491 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Hồ quân tuần bảo Hà Đông đừng tức giận, rót cho hắn ta một chén rượu, chậm rãi kể lại ngọn ngành cho hắn ta nghe.

“Chuyện này, phải bắt đầu từ… trận chiến Vĩnh An.”

Một con cá chép nhảy tung lên mặt nước lật người, cái bụng cá trắng phau trong sắc trời dần tăm tối, trắng đến chói mắt. Phu thuyền đánh bắt vài con cá, đang ở mũi thuyền làm cá, dòng máu tươi đỏ rực theo dòng sông dần trôi xa.

Hồ quân tuần nhớ rõ, máu trên chiến trường ngày hôm đó, còn nhiều hơn thế này rất nhiều, hình như thế nào cũng không chảy hết nổi.

Trong không khí có tiếng đao kiếm chém giết, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn của chiến hữu, nhưng nhiều hơn cả là những âm thanh tuyệt vọng.

Quân lương vốn dĩ phải được đưa đến vào ngày mùng năm, vậy mà lại chậm trễ tận mười ngày, mười ngày đó, những kẻ vận chuyển quân lương như bọn họ vẫn luôn lo lắng chờ đợi, thật vất vả lắm mới đợi được quân lương, liền điên cuồng chạy như bay về hướng Vĩnh An, nhưng tất cả đã quá muộn.

Thành đã bị phá, hai mươi vạn quân dân toàn bộ tử chiến. Bọn họ cố gắng vớt vát điều gì, thế nhưng lại giống như con cá bị phu thuyền đập chết kia, đến cơ hội thoi thóp cũng không có, chỉ có thể vừa chống cự vừa trốn chạy.

Sau đó trốn thoát thế nào, Quân tuần đã không còn nhớ rõ lắm. Hắn ta chỉ nhớ là đau, chỗ nào cũng đau, đến việc hít thở cũng mang theo mùi tanh của máu, nóng bỏng đòi mạng.

Rõ ràng nơi đó, tuyết rơi rất dày, lạnh thấu xương mới đúng.

“Hơn một trăm người bọn ta đi đưa lương, cuối cùng lương thực bị đốt, người thì chết, số người còn sống sót chưa tới năm mươi người.”

Hồ quân tuần khi đó chức vị không cao, hắn ta không hiểu bản thân rõ ràng làm việc theo mệnh lệnh, cuối cùng sao lại rơi vào cái tiếng xấu lỡ mất cơ hội chiến đấu, tham sống sợ chết?

Rõ ràng là quân lương của triều đình đến muộn, rõ ràng nguyên nhân thành bị phá không phải do bọn họ, sao cuối cùng cái nồi đen này, lại bắt những người còn sống như bọn họ phải gánh chịu?

Có những lúc, hắn ta chỉ hận người chết trên chiến trường là mình. Nhưng sau đó hắn ta mới hiểu, Bạch Mặc Tồn nói đúng, bọn họ còn sống, mới chính là một loại may mắn.

Hà Đông nghe hắn ta kể lại chuyện cũ, suy đoán nói: “Ý huynh là, triều đình năm xưa vốn đã có người buôn bán trái phép quân lương, mới dẫn đến việc lỡ mất cơ hội chiến đấu, cho nên huynh mới thù hằn với Đông Hưng Lâu?”

Nếu như vậy, thì cũng có thể giải thích được.

Hồ quân tuần lại lắc đầu, nào phải đơn giản như vậy.

“Bọn ta sống sót trở về, không phải lập tức có thể trở về Khai Phong ngay. Lúc đó người Tây Hạ mạnh như chẻ tre, đánh tràn một đường, trong lòng bọn ta ai nấy đều ôm tâm tư lấy công chuộc tội, cho nên ở những trận chiến phía sau, bọn ta đều liều mạng kháng chiến chống địch.”

Cũng may sự phản kháng của bọn họ đã ngăn chặn được bước tiến của Tây Hạ, Tây Hạ lui binh, bọn họ cũng thoi thóp sống sót qua ngày.

Thế nhưng sống sót trở về, lại chẳng dễ chịu chút nào. Thành Vĩnh An chết hai mươi vạn người, đây là vết nhơ lớn nhất của Tiên đế. Chính sách cải cách tốn bao tâm huyết, bởi vì sự thất bại của trận chiến này mà biến thành một trò cười.

Những người vốn dĩ có công lao, cũng chẳng còn công lao nữa.

Hồ quân tuần trở về Khai Phong, đừng nói đến chuyện nhận bổng lộc, có quan chức đang chờ hắn ta hay không, hắn ta suýt chút nữa vì không có tiền mà phải dắt díu vợ con đi ăn xin.

“Vậy sau đó…. huynh làm thế nào…”

“Ta làm thế nào để đến phủ Khai Phong làm được quân tuần ư?” Hồ quân tuần uống một chén rượu, cười nhạo nói: “Đương nhiên là có người giúp ta, nhưng hiện giờ đệ cũng biết rồi đấy, cái ân tình này không phải dễ dàng mà nhận đâu, người ta giúp đệ, cái nợ ân tình này, chung quy đệ vẫn phải trả lại chứ?”

“Ai giúp huynh?” Ánh mắt Hà Đông sáng rực, vô cùng muốn biết, kẻ đứng sau lưng hắn ta là ai.

Hồ quân tuần cười: “Đệ cũng quen biết.”

“Ta cũng quen biết ư?”

“Đúng vậy, Trương Bác Lương.”

Hà Đông kinh hãi đứng bật dậy, đầu đập vào mui thuyền khiến thân thuyền chòng chành dữ dội. Hồ quân tuần bảo Hà Đông mau ngồi xuống, đừng để lật thuyền.

Phu thuyền đã nấu xong canh cá, một vạc sành canh cá được bưng lên, vô cùng tươi ngon.

Hồ quân tuần tự rót cho mình một chén canh cá, gọi với lên phía phu thuyền rằng mùi vị này thực sự quá tuyệt. Phu thuyền cười cười, tiếp tục câu cá, không quấy rầy bọn họ nói chuyện nữa.

Hà Đông mãi mới tiêu hóa được tin tức này, khó mà tin nổi nhìn Hồ quân tuần, vô cùng khó hiểu. Dù sao thì từ những hành vi trước đó của hắn ta đối với Trương Bác Lương, rõ ràng là tỏ thái độ khinh thường kẻ này, vậy sao lại có thể chấp nhận ý tốt của Trương Bác Lương chứ?

“Ý tốt ư?” Hồ quân tuần cười khẩy: “Kẻ buôn người cho trẻ con bánh bao ăn, thì có thể ôm cái ý tốt gì. Nhưng khi đó ta đường cùng, nếu không nhận, thì thật sự phải dắt díu vợ con đi ăn mày rồi. Nương tử của ta tuy không xinh đẹp, người cũng không dịu dàng cho lắm, nhưng nàng ấy đối với ta thì đúng là không chê vào đâu được. Ta ở bên ngoài đánh trận, nàng ấy thay ta lo liệu gia đình, nuôi dưỡng con cái đã đành, còn hiếu kính hầu hạ phụ mẫu. Nữ nhân như vậy, nếu ta không thể cho nàng ấy một cuộc sống tốt đẹp, mụ nội nó chứ ta còn tính là nam nhân nữa sao?”

Cho nên dù có nguy hiểm, cũng đành cúi đầu chấp nhận. Có được chức vụ này rồi, hắn ta mới có thể nuôi sống vợ con, con cái mới có thể đi học, nương tử mới có thể ăn no mặc ấm, mua quần áo đẹp, đeo trang sức đẹp, sống giống như một con người.

“Vậy cái chết của Trương Bác Lương là vì sao, quan hệ của huynh với hắn, rốt cuộc là thế nào?” Hà Đông mang theo vô vàn thắc mắc, cảm thấy bản thân đã bị dắt đi vòng quá xa.

“Trương Bác Lương đưa cho ta một phần tiền đồ, nhưng không phải cho không đâu, hắn bảo ta theo dõi Đông Hưng Lâu, theo dõi Châu gia và Chu gia.”

“Vậy chuyện của Chu Trường An, cũng là do huynh…”

Hồ quân tuần lắc đầu: “Cái vị trí quân tuần này của ta, có thể kết giao với đủ tam giáo cửu lưu, quen biết rất nhiều người, tự nhiên cũng có thể biết được rất nhiều tin tức. Lúc đầu ta không hề biết, Trương Bác Lương đang buôn bán trái phép quân lương. Ta lại càng không biết, rõ ràng hắn cũng là bại tướng trở về giống như ta, sao lại có thể sống tốt hơn ta nhiều như vậy.”

Thậm chí ngay từ đầu Trương Bác Lương còn chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với hắn ta, hai người cứ như thể không quen biết nhau, gặp mặt còn chẳng thèm chào hỏi.

Mãi cho đến nửa năm trước, Trương Bác Lương bảo hắn ta chú ý đến Châu gia và Chu gia, ngày tết Nguyên Tiêu, hắn ta đã nói cho Trương Bác Lương biết tung tích của Chu Trường An.

Ngày hôm đó hắn ta đang tuần tra trên phố duy trì trị an, nhìn thấy tung tích của Chu Trường An nên thuận miệng nói ra, nhưng hắn ta vạn lần không ngờ tới, sau đó lại gây ra vụ án mạng.

Thậm chí cho đến tận hôm nay, hắn ta vẫn chưa hiểu rõ, ngày hôm đó Trương Bác Lương rốt cuộc đã làm những gì.

Trong đầu Hà Đông không ngừng sắp xếp lại các tin tức: “Vậy Trương Bác Lương rốt cuộc chết thế nào, cái chết của Cát trướng phòng có liên quan gì đến cái chết của hắn không?”

“Lão Cát quả thực là tự sát, nhưng không phải cái kiểu tự sát mà đệ nghĩ đâu.”

Hà Đông không hiểu, Hồ quân tuần liền nói cho Hà Đông biết, sở dĩ Cát trướng phòng tự sát, không chỉ vì phát hiện ra chuyện buôn bán trái phép quân lương, mà còn nhận thức được rằng, đứa nhi tử của mình, rất có thể đã bị Trương Bác Lương hại chết.

Hóa ra chuyện quân lương đến muộn năm xưa, vốn không phải là ngoài ý muốn, mà là có kẻ cố ý làm ra. Trương Bác Lương là người biết rõ nội tình, mà nhi tử của Cát trướng phòng, có lẽ đã biết được chân tướng, cho nên lúc từ Vĩnh An trở về, đã bị Trương Bác Lương hại chết.

“Hắn vốn dĩ bị thương, có thể đưa về tuyến sau, nhưng lúc chuyển người bị thương đi, lại bỗng nhiên bạo bệnh mà chết. Khi đó binh hoang mã loạn, không ai đi tra xét kỹ càng hắn đã chết thế nào, nhưng Trương Bác Lương lại cứ mang tro cốt của hắn trở về Cát gia, còn giả vờ ra bộ dáng huynh đệ tình thâm.”

Lượng thông tin quả thực hơi lớn, Hà Đông phải mất rất lâu mới tiêu hóa nổi, “Ý của huynh là, năm xưa Trương Bác Lương đã nhúng tay vào việc buôn bán trái phép quân lương, Trương Bác Lương dựa vào việc này để trở về Khai Phong, mới có thể bước từng bước thăng quan tiến chức. Trương Bác Lương thậm chí vì sợ nhi tử của Cát trướng phòng biết nội tình, nên mới nhân cơ hội mưu sát hắn, mà Cát trướng phòng cũng vì phát hiện ra nguyên nhân cái chết của nhi tử, mới không thể không tự sát sao?”