Nương Tử Bạc Triệu

Chương 25: Không Biết Có Nên Nói Hay Không



Lượt xem: 295 | Cập nhật: 27/08/2026 21:46

Biến cố xảy ra trong Tống gia ngày hôm nay, hạ nhân của Tống gia ít nhiều gì nhận ra được.

Có người nhìn thấy Đại lang mặt mày sa sầm từ Trừng Tâm Đường đi thẳng ra Tây viện, rồi lại từ Tây viện quay trở lại Trừng Tâm Đường, Ngũ nương cũng lẽo đẽo đi theo sau, chẳng mấy chốc sau, Đại lang kéo theo Ngũ nương bị đánh mặt mũi sưng vù bước ra khỏi Trừng Tâm Đường, sau đó nữa thì Ngũ nương rời khỏi phủ, rồi đến Tây viện cho gọi Ngô đại phu tới, nghe nói Đại nương tử lại ngất xỉu nữa.

“Chắc chắn lại là do Thôi ma ma giở trò quỷ chứ gì nữa.” Vương ma ma vừa cắn hạt dưa vừa buông lời bình phẩm đầy bất mãn đối với Thôi ma ma.

Mấy người ma ma dịch mấy chiếc ghế đẩu nhỏ sát lại gần nhau hơn một chút, trong ánh mắt lóe lên tia sáng hiếu kỳ hưng phấn, còn thuận tay vốc luôn một nắm hạt dưa của Vương ma ma.

“Nhanh nói xem nào, tại sao lại là Thôi ma ma?” Có người giục giã.

Vương ma ma hạ thấp giọng: “Các ngươi thử ngẫm lại xem! Đại nương tử phạt Phương Nhị, khiến Thôi ma ma mất mặt, Thôi ma ma ở trong cái phủ này xưa nay một tay che trời, có ai dám làm cho bà ta khó chịu bao giờ đâu? Kết quả là Đại nương tử vừa đương gia chưa rõ tình hình đã đắc tội ngay với bà ta, bà ta có đời nào lại để cho Đại nương tử thoải mái được? Không chừng còn ngày ngày ở trước mặt phu nhân bôi nhọ Đại nương tử cũng nên.”

Mọi người nghe vậy liền vô thức gật đầu.

Mọi người đã khổ sở dưới quyền Thôi ma ma đã lâu, loại chuyện này quả thực Thôi ma ma làm ra được.

“Các ngươi thử nói một câu công tâm xem nào, Đại nương tử đương gia thế nào?”

“Đại nương tử rộng rãi, ta ở trong cái phủ này mười mấy năm trời, đây là lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống có nhiều hy vọng tiến thủ đến thế.”

“Đại nương tử phân công công việc rõ ràng, ai nên làm việc nấy, đều rạch ròi, hơn nữa thưởng phạt phân minh, không giống như trước kia, lộn xộn ngổn ngang, kẻ làm nhiều sai nhiều, còn kẻ chẳng thèm làm gì vẫn cứ nhận tiền lương như thường.”

“Đúng thế, cuộc sống ngày trước khổ sở bức bối biết chừng nào, bây giờ cảm thấy thư thái hơn hẳn.”

Mọi người gà một miệng vịt một mồm ca ngợi Đại nương tử.

Vương ma ma nhổ vỏ hạt dưa ra, cười nói: “Trong lòng mỗi người đều có một cái cân cả đấy, trước kia miệng thì nói là phu nhân đương gia, nhưng người thực sự nắm quyền quản sự lại chính là Thôi ma ma, cái không khí trong phủ ngày trước ra làm sao, thế nhưng bây giờ lại là cái bộ dạng thế nào, hỏi có ai là không khen ngợi Đại nương tử tốt đẹp chứ, đây chẳng phải là hung hăng giáng thêm cho Thôi ma ma một cái tát nữa hay sao? Trong lòng bà ta vui vẻ mới là lạ.”

Mấy bà tử liên tục gật đầu.

“Muốn thực sự khen ngợi một người thì khó, chứ muốn tìm ra lỗi lầm của một người thì rất dễ dàng, tóm lại là chuyện rốt cuộc ra làm sao, trong lòng mỗi người thừa hiểu.”

Vương ma ma tuôn ra một tràng dài, chẳng có lấy một câu bằng chứng nào cụ thể, thế nhưng nghe qua cứ thấy có lý lẽ vô cùng, lại còn ra vẻ thâm trầm khó dò.

Dù sao thì Thôi ma ma chính là cái cây sào khuấy làm cho cả cái phủ chao đảo bất an, là con rùa già gây sóng gió trong cái ao tù này.

“Có chuyện này không biết có nên nói hay không nữa.” Một vị ma ma họ Tôn ngập ngừng nói.

“Nói đi chứ, có chuyện gì thì cứ nói, ở đây lại không có người ngoài.” Mọi người rối rít ồn ào.

Tôn ma ma nói: “Thế thì các ngươi không được phép truyền ra ngoài đấy.”

Những thứ khác bà tử từng cái tỏ thái độ, còn kém đánh cuộc nguyền rủa phát thề độc.

“Ai mà dám truyền ra ngoài, ta liền phun nước bọt dìm chết kẻ đó luôn.” Vương ma ma tuyên bố.

Mấy bà tử khác lần lượt bày tỏ thái độ, suýt chút nữa thì phát nguyền thề độc.

Lúc này Tôn ma ma mới nó: “Chắc là vào khoảng tháng Tám năm ngoái, hôm đó ta có việc cần vào bẩm báo phu nhân, đúng lúc ở ngay góc hành lang từ Trừng Tâm Đường đi ra, liền đụng phải Thôi ma ma, đồ đạc trên tay bà ta rơi đầy đất, lúc đó ta sợ chết khiếp, vội vàng cúi xuống nhặt đồ.”

“Ta nhớ rất rõ, đó là hai bộ quần áo, một đôi giày, và thêm hai phong thư, một phong là viết cho lão gia, còn trên phong thư khác đề tên Đặng ma ma…”

“Phu nhân lại còn viết thư cho Đặng ma ma á? Chẳng lẽ Đặng ma ma là người của phu nhân?” Vương ma ma hoài nghi.

“Không phải không phải, phong thư đề tênĐặng ma ma đó chính là chữ viết tay của Thôi ma ma, chữ của Thôi ma ma ta nhận ra mà, lúc đó Thôi ma ma có vẻ như vô cùng hoảng hốt, giật phăng phong thư đó từ tay ta, lại còn mắng ta một trận.”

“Chuyện này ấy mà, ta chôn ở trong lòng mãi chẳng dám nói gì, cũng chẳng rõ rốt cuộc là thế nào nữa.”

Nếu như bây giờ mà vẫn là Thôi ma ma quản gia, nếu như không phải vì lúc này mọi người đang đồng lên án Thôi ma ma, thì ta cũng tuyệt đối không nói gì đâu, thà cứ để thối rữa trong bụng còn hơn.

Mặc dù mọi người không dám tùy tiện đưa ra ý kiến gì, nhưng ai nấy đều là thần sắc ý vị sâu xa.

Đêm hôm đó, Vương ma ma đã đến Tây viện để thăm hỏi Đại nương tử.

Lưu ma ma ban đầu cũng muốn qua thăm, lại sợ quấy rầy Đại nương tử, nghe tin Vương ma ma đã sang đó, Lưu ma ma cũng vội vàng chạy sang theo, sau đó nữa, nghe đồn là các ma ma quản sự trong phủ đều đến.

Đương nhiên, không phải cứ ai muốn đến là đều gặp được Đại nương tử.

Khương Vãn Ninh giả vờ bệnh suốt ba ngày, uống cạn ba ngày thang thuốc vô dụng, để cho Thanh Nga dìu đỡ, bước chân phù phiếm đi đến Trừng Tâm Đường để chịu tội.

“Đều tại nhi tức suy nghĩ không thấu đáo, ôm lòng tốt mà lại thành ra làm việc xấu.” Khương Vãn Ninh sụt sùi khóc lóc.

Tống Diêu thị rất muốn mắng nàng, nhưng nhìn cái vẻ yếu ớt bệnh tật kia của nàng, cảm giác như chỉ cần thổi một luồng gió hơi mạnh một chút thôi là cũng đủ thổi nàng ngã, thế là lại nuốt ngược những lời trách mắng xuống, ở trong lòng tính toán một vòng, mới nói: “Chuyện lần này của con quả thực là thiếu suy xét.”

“Vâng, nhi tức đã biết sai, nhi tức chỉ là quá muốn đóng góp một phần công sức vì lang quân, vì cái nhà này mà thôi, nhi tức nghĩ rằng cho Ngũ nương thêm nhiều của hồi môn một chút thì Tống gia chúng ta càng thêm có mặt mũi, bà mẫu cũng có thể bớt nhọc lòng một chút.”

“Con nói với Dục Nhi là con muốn đưa toàn bộ của hồi môn cho hắn à?”

“Vâng, nhi tức đúng là có nói thế, sang năm tới lang quân phải lên kinh thành thi cử, nơi cần dùng đến tiền bạc quá nhiều, nhi tức nghĩ chỗ nào đáng tiêu thì vẫn cứ phải tiêu, ngàn vạn lần đừng có tiếc rẻ, nhi tức liền muốn bán đi mấy cửa hàng, để cho lang quân mang thêm nhiều ngân lượng một chút, trách cho bó tay bó chân, lang quân lại nói không cần nhiều như thế, nhi tức liền nói, dù sao đồ đạc của nhi tức đề là của chàng ấy, coi như bây giờ chàng ấy có đòi hỏi, nhi tức cũng sẽ không do dự mà giao cho chàng ấy.”

Những lời này vốn dĩ là do Tống Dục dạy cho nàng nói.

Phải công nhận rằng cái khoản bịa đặt của Tống Dục đúng là rất có nghề.

Tống Diêu thị nửa tin nửa ngờ, nếu quả thực là như thế, ngược lại cũng không thể hoàn toàn trách cứ nàng được, sơ tâm của nàng là tốt, chỉ trách là đôi con cái nhà mình không chịu nên thân, bị chút của cải ngoài thân làm cho mờ mắt, mê muội tâm trí.

“Bà mẫu, nhi tức thực sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến thành thế này…” Khương Vãn Ninh nghẹn ngào che mặt, lại rơi thêm vài giọt nước mắt trân châu.

Tống Diêu thị giọng điệu nặng: “A Ninh, con có biết con sai ở đâu không? Con sai ở chỗ không hiểu thấu lòng người, Dục Nhi còn trẻ, Ngũ nương lại là đứa hiếu thắng, con một lúc hứa hẹn cho chúng quá nhiều, ngược lại sẽ hại chết chúng, con đã hiểu chưa?”

Khương Vãn Ninh gật đầu một cái: “Nhi tức bây giờ đã hiểu, tuy nhiên, nhi tức đã hứa cho Ngũ nương tám gian cửa hàng thêm của hồi môn, nếu bây giờ nuốt lời không cho nữa, tình nghĩa cô tức chắc chắn sẽ sinh ra hiềm khích, nhi tức vẫn quyết định cho muội ấy, phần còn lại, đợi sau tiệc sinh nhật sẽ giao hết cho bà mẫu xử trí.”

Trái tim Tống Diêu thị bỗng chốc hụt đi một nhịp.

Dễ dàng có được như vậy sao?

Đúng là trong cái rủi lại có cái may mà.

Sợ Khương Vãn Ninh đổi ý, Tống Diêu thị đè nén lại nỗi cuồng hỉ ngập tràn trong lồng ngực, cố làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý: “Thế cũng được vậy, dẫu sao các con còn trẻ, tiêu tiền không biết tiết chế, cứ vung tay quá trán theo cái kiểu của con, hễ đụng chuyện gì cũng chỉ biết dùng tiền bạc ra để giải quyết, không tới ba năm, cái đống tài sản kia của con cũng sẽ bị nướng sạch, thôi thì ta cứ quản lý giúp con trước, đợi sau này con chính thức đương gia, lại trả về cho con.”

Tám gian cửa hàng cho Ngũ nương thì cứ cho vậy, bằng không thì Ngũ nương còn không biết sẽ làm ầm ĩ với bà ta đến bao giờ nữa, Ngũ nương đến tận bây giờ vẫn còn đang ở lì bên nhà nhị di mẫu nữa là.

Thế là một trận sóng gió cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Tuy nhiên, vết nứt đã hình thành giữa hai mẫu tử Tống gia thì vẫn đang tiếp tục lan rộng, lớn dần lên từng ngày.

Cuối cùng sẽ có một ngày, trong sự nghi kỵ bất mãn lẫn nhau, vết nứt ấy sẽ biến thành một hào sâu không thể vượt qua nổi.