Cầu Biện Hà

Chương 61: Tiểu Nương Tử Đùa Giỡn Lang Quân, Kẻ Si Tình Niệm Tưởng Chuyện Xưa



Lượt xem: 1,491 | Cập nhật: 23/07/2026 11:43

Hai thiếu niên choai choai, chật vật trốn chạy. Liễu Y Trần vội vàng kéo người đứng dậy, được nửa chừng lại hất tay hắn ra.

“Bạch Mặc Tồn, năm tháng qua đi, bản lĩnh diễn kịch của ngươi ngày càng lợi hại.” Liễu Y Trần miệng nói thế, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, giúp hắn nhặt những món đồ cúng bị rơi lả tả trên mặt đất lên.

Rượu trong bình đã đổ ra ngoài, tiền vàng mã cũng ướt đi khá nhiều, dính đầy bùn đất, vô cùng nhếch nhác.

Bạch Mặc Tồn khựng lại, nói: “Liễu nương tử?”

Liễu Y Trần nhìn thấy bộ dạng này của hắn, như cười như không, bỗng nhiên tiến lên, kiễng chân, khuôn mặt ấy suýt dán sát vào mặt Bạch Mặc Tồn, môi thiếu chút nữa chạm vào nhau.

Hơi thở của Bạch Mặc Tồn lập tức trở nên gấp gáp, đồng tử không cách nào kìm chế mà co rút lại, hoảng hốt lùi lại một bước.

Vừa lùi bước này, liền bị Liễu Y Trần ép sát vào gốc cây lớn.

“Năm xưa ngươi cũng lừa gạt ta như thế, ta còn khóc rất lâu, bị ngươi lừa làm cho ngươi bánh đường mấy ngày, còn nhớ rõ không?”

Bạch Mặc Tồn quay đầu đi chỗ khác: “Nàng đứng cho đàng hoàng, cô nam quả nữ, để người ta nhìn thấy thì không hay.”

“Có gì mà không hay, ta là một quả phụ danh tiếng chẳng ra gì, những lời đàm tiếu nghe nhiều rồi, không kém thêm chút này đâu.”

Bạch Mặc Tồn muốn xê dịch, nhưng lại bị Liễu Y Trần chặn mất đường đi. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, trong khi Liễu Y Trần lại cảm thấy mình đã gỡ lại được một ván, nỗi uất ức bị hắn trêu chọc nhiều năm trước, cuối cùng đại thù cũng đã được báo.

“Lát nữa Triệu thúc sẽ về, nàng tránh ra trước đi, ta lại không chạy mất.”

“Không được.” Liễu Y Trần chộp lấy hắn, nhưng lại vô tình làm động đến vết thương của hắn. Nhìn thấy phản ứng đau đớn của hắn, Liễu Y Trần lập tức trở nên căng thẳng.

“Bị thương ở đâu rồi, để ta xem nào?”

Bạch Mặc Tồn dĩ nhiên không dám để nàng xem: “Ta… nàng… nàng đừng như vậy, ta là nam nhân, thế này không phải phép.”

Động tác của Liễu Y Trần khựng lại, bỗng nhiên cười giễu cợt. Thật đúng là vật đổi sao dời, bộ dạng của nàng và Bạch Mặc Tồn lúc này, hoàn toàn đảo ngược với năm xưa, người năm ấy buông lời trêu chọc đùa giỡn, rõ ràng là hắn.

“Hình như ngươi không ngạc nhiên khi thấy ta còn sống nhỉ.” Liễu Y Trần buông tay hắn ra, cũng không ép buộc hắn cởi quần áo để mình kiểm tra vết thương.

Làm sao mà ngạc nhiên cho được, hôm đó ở trên phố lớn, người nhìn thấy nàng đầu tiên không phải Tiêu đại phu, mà là hắn. Nhưng Bạch Mặc Tồn không nói ra, chỉ nhìn nàng trân trân.

Thấy nàng lùi lại, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta…”

“Lát nữa ta sẽ tìm ngươi.” Nói xong liền dùng khăn trùm kín người, chỉ để lộ mỗi đôi mắt bên ngoài, biến mất vào trong rừng cây.

Triệu thúc vừa đúng lúc quay về, nhìn thấy trên người Bạch Mặc Tồn toàn là dấu chân, chẳng cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Ông ta vừa giận vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn ở lại bầu bạn cùng Bạch Mặc Tồn quét dọn mộ phần cho những người kia.

Trên đường trở về, Triệu thúc thực sự nhịn không được nữa: “Sau này nếu ngài còn muốn tế bái, chi bằng ở nhà mà tế bái đi, bọn họ với ngài chẳng qua chỉ là chút tình nghĩa bào trạch mấy năm, năm nào ngài cũng đến cúng bái, đã trọn vẹn tấm lòng rồi, người nhà bọn họ không chấp nhận thì không nói, lại còn trách mắng gây khó dễ đủ đường, ngài hà cớ gì phải tự chuốc khổ vào thân?”

Cứ ngỡ Bạch Mặc Tồn lại cự tuyệt, nào ngờ hắn lại gật đầu đồng ý. Triệu thúc cứ tưởng tai mình nghe nhầm: “Ngài không gạt ta đấy chứ?”

Bạch Mặc Tồn: “Không, ta nói thật.”

Chập tối, Mạch Quyển Nguyệt rửa sạch chén đũa, thu dọn bếp núc xong mới trở về nhà. Triệu thúc khóa cửa cẩn thận, cũng lui về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ có Bạch Mặc Tồn, trong phòng vẫn thắp đèn, không hề đi ngủ, mà mở toang cửa sổ, tĩnh lặng chờ đợi.

Tiếng của phu gõ canh đi qua một lượt, Bạch Mặc Tồn mới nghe thấy động tĩnh nhỏ nhặt, chẳng mấy chốc, Liễu Y Trần đã xuất hiện trong phòng hắn.

Nàng có chút đói bụng, với lấy chiếc bánh cuốn mỡ ngỗng trên bàn cắn một miếng, mềm mại thơm lừng, rất ngon.

Bạch Mặc Tồn nhìn thấy nàng đến, trút bỏ được gánh nặng trong lòng, tiến lên rót cho nàng một chén trà, lẳng lặng ngắm nhìn nàng ăn uống. Hai má Liễu Y Trần phồng lên, trông giống như một chú sóc nhỏ đáng yêu.

Bạch Mặc Tồn không kìm được mà bật cười thành tiếng, đôi tròng mắt gợn sóng, không che giấu nổi niềm vui mừng.

Liễu Y Trần nghe thấy tiếng cười của hắn, trừng mắt lườm một cái, ngậm nước trà nuốt trôi miếng bánh. “Vì sao ngươi lại giả làm kẻ mù?”

“Vì để sống sót.”

Bốn chữ nhẹ tênh, lập tức khiến Liễu Y Trần không tài nào oán trách hắn được nữa. Trước khi đến, nàng đã tính toán kỹ càng xem nên mắng mỏ hắn thế nào.

Bản thân ở nhà hắn lâu như vậy, hắn sớm đã biết mình là ai, trơ mắt nhìn nàng diễn kịch, chẳng biết đã xem bao nhiêu trò cười. Nhưng hiện tại, Liễu Y Trần lại cảm thấy xót xa cho hắn.

Hắn chắc chắn đã chịu đựng rất nhiều khổ cực, toàn thân đầy thương tích đã đành, lại còn phải giả làm kẻ mù để sinh tồn.

“Ngươi đã sớm biết ta đến nhà ngươi làm gì rồi ư?”

Bạch Mặc Tồn dừng một chút, lắc đầu nói: “Ta biết sẽ có kẻ đến chỗ ta trộm sổ sách, nhưng không ngờ người tới lại là nàng. Y Trần, lúc trước ta đuổi nàng đi, chính là không muốn nàng nhúng tay vào chuyện này. Nào ngờ… nàng vẫn bướng bỉnh y như thủa nào.”

Điều nàng đã quyết định, dù có cắn răng cũng sẽ làm cho bằng được. Tiểu nương tử thoạt nhìn mềm mại, nhưng tận xương tủy lại vô cùng kiên cường dũng cảm, không ai hiểu rõ hơn hắn, tiểu nương tử mà hắn yêu thương, là một người dũng cảm nhường nào.

Liễu Y Trần nhìn bộ dạng gầy gò của hắn, liền hỏi một câu vẫn luôn muốn hỏi từ lâu, “Ngươi không chịu nhận ta, không phải vì oán hận chuyện năm xưa đó chứ?”

Bạch Mặc Tồn mỉm cười: “Y Trần, chúng ta đều trưởng thành rồi.”

Năm xưa hẹn nhau đi xem hội đèn lồng, kết quả nàng không tới, sau đó đến từ biệt, lại nghe tin nàng sắp đính hôn. Hắn từng chạy đến chất vấn, nhưng lại bị Liễu Y Trần dùng lời lẽ gay gắt đuổi đi, đặt vào trên người bất kỳ thiếu niên nào đi nữa, e rằng cũng đều tức giận và đau lòng.

“Ngươi đáng lẽ nên trách ta, ta không hề hay biết, lúc đó nhà ngươi xảy ra chuyện.” Vì sao trong lòng lại mang nỗi hổ thẹn, bởi vì bản thân vào lúc hắn cần người quan tâm nhất, không những không an ủi, lại còn đâm cho hắn bị thương.

Bạch Mặc Tồn thầm nghĩ, khi ấy quả thực có đau đớn và oán hận, oán hận bản thân sao lại đi thích một tiểu nương tử vô tâm vô phế như thế, oán hận nàng tại sao lại có thể đính hôn với người khác.

Nhưng sau này ngẫm lại, may mắn là nàng không đính hôn với mình, bằng không hiện tại e rằng cũng đã bị liên lụy rồi.

“Không quan trọng nữa, đều đã qua cả rồi, tuổi trẻ khờ dại, chút trắc trở nhỏ bé ấy, không đáng để oán hận cả một đời. Chỉ là ta không ngờ, trượng phu của nàng cũng bỏ mạng ở Vĩnh An.”

Liễu Y Trần lại lắc đầu: “Ta nào có phu quân, toàn là lừa ngươi đấy, ta không tin là ngươi chưa từng điều tra qua.”

Bạch Mặc Tồn hơi ngạc nhiên, Tịnh Châu xa xôi như thế, đâu thể dễ dàng tra ra toàn bộ ngọn nguồn về nàng. Không có trượng phu, vậy thì những năm qua, ai là người bảo vệ nàng chu toàn?

Thời điểm đó tuổi trẻ vô tri, cãi nhau xong chỉ muốn đối phương không được sống yên ổn, cho nên mới cố tình nói mình sắp định hôn sự, từ đó không chịu gặp lại hắn. Có nào ngờ trong nhà hắn lại xảy ra chuyện, phụ thân của hắn bị biếm trích, hắn lại xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, từ đó hai người không gặp lại nhau nữa.

Nào ngờ ý trời trêu ngươi, phụ mẫu Liễu Y Trần qua đời bất ngờ, họ hàng trong tộc muốn nuốt cả nhà nàng, cưỡng ép gả nàng cho người khác. Nàng liền đánh cho họ hàng một trận tơi bời, cuỗm theo toàn bộ tài sản trong nhà mà chạy trốn. May mắn gặp được Trần cô, liền ở lại phường thêu của Trần cô làm việc.

Trần cô lương thiện, đối đãi với nàng như nữ nhi ruột, nhưng Trần cô lại bị kẻ gian hãm hại phải vào ngục, Liễu Y Trần hết cách đành phải đến Khai Phong, dấn thân vào con đường trộm cắp.

Liễu Y Trần thầm nghĩ, số phận đùa giỡn nàng như thế, rốt cuộc là đang chiếu cố nàng, hay là muốn chơi chết nàng đây.

Hai người trầm mặc một hồi, ngọn gió ngoài cửa sổ thổi bùng ngọn nến. Bạch Mặc Tồn nhìn nàng lên tiếng: “Y Trần, quãng thời gian này, nàng đã ở đâu?”

Liễu Y Trần cũng chẳng giấu giếm, đem trải nghiệm trốn thoát khỏi Bách Trân Lâu kể hết cho hắn nghe. Thậm chí việc từng gặp Tống tự khanh, nàng cũng thành thật khai báo.

“Bạch Mặc Tồn, ta đối với ngươi không chút giấu giếm, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là ngươi đang mưu tính chuyện gì không?”

Gió thổi càng lúc càng mạnh, bất ngờ thổi tắt cả ngọn nến. Cả hai rơi vào bóng tối, khung cửa sổ phát ra những tiếng cọt kẹt.