Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 17: Kẻ Có Hiềm Khích Vô Cớ Trút Giận



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Mai Hương giật mình, ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra người tới. Không phải ai khác, chính là vị hôn phu Vương Tồn Châu của nàng.

Vương Tồn Châu mặt mày không mấy thiện cảm trừng trừng nhìn Mai Hương: “Nàng một mình chạy tới đây làm cái gì?”

Mai Hương thấy hắn ta bỗng nhiên mắng mỏ mình như vậy, trong lòng cũng nổi giận, ta có chọc giận gì ngươi đâu, sao lại trút giận lên đầu ta, sắc mặt nàng liền sa sầm xuống: “Đại cữu nhị cữu của ta hôm nay tới nhà giúp việc, mẫu thân bảo ta ra đây mua chút thức ăn mang về. Trong nhà hiện giờ ai nấy đều bận rộn, sao còn có thể ba năm người cùng nhau ra trấn được chứ.”

Sắc mặt Vương Tồn Châu dịu lại đôi chút, lại hỏi Mai Hương: “Nàng mua xong hết rồi chứ?”

Mai Hương gật đầu: “Cũng mua xong rồi.”

Vương Tồn Châu liếc nhìn Hoàng Mậu Lâm một cái, nói với Mai Hương: “Đã mua xong rồi thì mau chóng về nhà đi, đứng ở đây cười nói với người ta cái gì. Đội mũ cho đàng hoàng vào, đừng có hở ra là tùy tiện chào hỏi người khác.”

Mai Hương tức thì trợn tròn hai mắt, ta cười nói với ai hả? Ngươi giương con mắt nào thấy ta cười nói với người ta?

Mai Hương vốn định mắng lại hắn ta vài câu, nhưng thấy người qua lại trên phố nên đành nén giận: “Ta về trước đây, ngươi cứ tự nhiên đi.”

Vương Tồn Châu còn tưởng Mai Hương sẽ cúi đầu nhận lỗi, nào ngờ cái cổ nàng ngẩng cao, hất mặt quay lưng bỏ đi thẳng.

au khi Mai Hương đi rồi, Hoàng Mậu Lâm đứng đó không nhịn được mà bật cười.

Vương Tồn Châu sắc mặt không mấy thân thiện nhìn sang Hoàng Mậu Lâm: “Ngươi cười cái gì?”

Hoàng Mậu Lâm nheo mắt nhìn Vương Tồn Châu: “Vị tiểu ca này, tâm trạng ta đang vui thì tự nhiên ta cười thôi chứ. Ngươi có muốn mua đậu phụ không? Hôm nay chỉ còn lại đậu phụ nước thôi đấy.”

Vương Tồn Châu giận đến mức cổ đỏ bừng lên, thời gian gần đây việc học hành của hắn ta quả thực không mấy suôn sẻ, vừa từ nhà tiên sinh về, định bụng se về nhà. Nhà tiên sinh cũng có ruộng đất, hôm nay giao cho bọn họ một số bài tập rồi đuổi về nhà để giúp đỡ phụ mẫu, đồng thời dặn dò đi dặn dò lại không thể đọc sách chết cứng, thế nào cũng phải hiểu biết đôi chút về đạo lý làm ruộng.

Vương Tồn Châu đã mười bốn tuổi mà đường khoa cử vẫn chẳng chút thu hoạch. Kỳ thi huyện năm ngoái chẳng vớt vát được gì. Hôm nay vốn dĩ tâm trạng đã không thuận lợi, vừa bước ra khỏi cửa nhà tiên sinh không lâu lại trông thấy Mai Hương cười cười nói nói với một tên bán đậu phụ hèn mọn, cơn giận trong lòng lại trào lên một khúc.

Hóa ra khi Hàn Kính Bình còn sống, Mai Hương ngày ngày ở nhà, sửa soạn cho bản thân và nhà cửa sạch sẽ tinh tươm. Quần áo mặc trên người không phải màu hồng đào thì cũng là màu xanh liễu, trâm cài đóa hoa cài trên đầu cũng chẳng ít. Trong số các gia đình nhà nông, diện mạo của Mai Hương rất nở mày nở mặt.

Nay Mai Hương một là phải làm việc đồng áng, không thể chỉ mặc quần áo vải bông chải chuốt, cách ăn mặc thường ngày không còn được cầu kỳ như trước nữa. Hai là nàng phải trông coi phường dầu trong nhà, thường xuyên tiếp đón những người tới mua dầu, thế nên luôn cười niềm nở khi nói chuyện với người ta.

Hoàng Mậu Lâm đối xử với khách hàng tới cửa, tự nhiên cũng dùng vẻ mặt tươi cười đón tiếp. Hai người ngươi nhìn ta cười, ta nhìn ngươi cười, lọt vào mắt Vương Tồn Châu lại chẳng phải là thứ mùi vị gì hay ho. Hắn ta và Mai Hương tuy đã đính hôn nhưng số lần tiếp xúc cũng chẳng nhiều, Mai Hương đã bao giờ cười với hắn ta như thế này đâu.

Hắn ta vẫn tưởng Mai Hương là một tiểu gia bích ngọc, dịu dàng đằm thắm. Nào ngờ Mai Hương lại có thể tùy tiện cười với người khác như vậy, thêm vào đó dạo gần đây tiếng tăm của Mai Hương rất lớn, trong lớp học đã có bạn học bắt đầu bóng gió chế giễu sau này hắn ta sẽ cưới phải con cọp cái, chắc chắn phép tắc gia đình không nghiêm, điều đó khiến hắn ta càng thêm bực bội.

Mai Hương vẫn tưởng hắn ta là một chàng đọc sách nho nhã, ai ngờ hôm nay hắn ta lại dùng những lời lẽ như thế làm nhục nàng giữa chốn đông người. Phì, chàng đọc sách cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là kẻ ích kỷ, cái miệng lại cay nghiệt.

Hôm nay cả hai đều nhìn thấy bộ mặt thật của đối phương, cãi cọ một trận không vui rồi đường ai nấy đi.

Vương Tồn Châu bị Hoàng Mậu Lâm cười mỉa cho một câu, tức giận hồi lâu rồi bỗng nhiên lại thấy hết giận, ta đi so đo tính toán với một kẻ bán đậu phụ làm gì cho nhục phong nhã. Nghĩ đến đây, hắn ta phất tay áo bỏ đi.

Hoàng Mậu Lâm nhìn theo bóng lưng hắn ta đi xa, trong lòng thở dài một tiếng. Thân phụ của thiếu đông gia Hàn gia vừa mới qua đời, ngay cả vị hôn phu cũng bắt đầu trở mặt. Những đứa trẻ thiếu phụ mâu luôn phải chứng kiến bộ mặt thật của con người nhiều hơn.

Hoàng Mậu Lâm lại mỉm cười, bản thân ta hiện giờ còn đang bị kế mẫu chèn ép, huống chi là một tiểu cô nương như nàng.

Mai Hương vừa một đường đi về vừa tức giận, đi mãi rồi bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Vương Tồn Châu hôm nay lại dám nói năng như vậy với nàng, coi nàng là loại người nào chứ. Nàng có cười nói giỡn cợt với ai đâu, chẳng qua chỉ là đi mua thức ăn mà thôi. Chẳng lẽ làm vợ của một kẻ đọc sách thì sau này phải suốt ngày xị mặt ra? Không được phép ra cửa luôn ư?

Mai Hương tức giận một chốc rồi lại tự mình nghĩ thông suốt. Mặc thây đi, ta có làm gì sai đâu. Sau này mà còn dám vô cớ chụp mũ ta nữa, xem ta có vả cho lệch mồm ra không.

Mai Hương vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Về đến nhà, nàng không kịp nghỉ ngơi lấy sức, lập tức thay áo rồi bắt đầu bận rộn.

Giết gà, mổ cá, thái thịt…

Làm xong công việc chuẩn bị, nàng dùng nước tương xào thịt trước, sau đó cho vào hũ đựng thịt, đậy nắp hũ lại, đặt vào góc bếp dùng lửa bếp từ từ hầm nhừ. Lại dùng nước sôi chần qua miếng thịt gà đã thái, rửa sạch rồi cho gừng tươi và hành vào chảo dầu phi thơm, xào đến khi thịt gà hơi đổi màu thì cho nước vào hầm chín nhừ.

Trong vườn rau hiện giờ cái gì cũng thiếu, làm món rau mà đến một quả ớt xanh cũng không có.

Mai Hương không kịp than phiền, vội vàng vo gạo hấp cơm. Một mình nàng trông nom hai cái lò, lại phải nhóm lửa, bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Đang lúc bận rộn, bỗng nhiên Minh Thịnh và Diệp Tư Viễn trở về.

Mai Hương cười hỏi: “Sao hai người lại về sớm thế.”

Minh Thịnh trả lời: “Tỷ tỷ, mẫu thân bảo ta về phụ giúp tỷ nhóm lửa, biểu huynh đưa ta về đấy.”

Mai Hương cúi đầu tiếp tục thái thức ăn, vừa bận rộn vừa nói: “Đệ biết nhóm lửa không đấy? Cũng đừng có làm cháy đồ ăn của ta, trong bếp vẫn còn hũ thịt đấy. Lỡ tay một cái đệ thọc cái kẹp làm lật ngửa ra thì đống thịt trong tro bếp còn ăn kiểu gì?”

Minh Thịnh ngượng ngùng gãi tai: “Thế, thế để ta cùng biểu huynh nhóm lửa.”

Mai Hương buông con dao phay, múc nước trong vạc rửa rau, dặn dò Minh Thịnh: “Biểu huynh là khách, lại giúp nhà mình làm việc cả buổi sáng rồi, sao có thể để huynh ấy nhóm lửa được chứ.”

Diệp Tư Viễn vội vàng tiếp lời: “Biểu muội không cần khách sáo, để ta nhóm lửa cho, muội một mình chân tay bận rộn thế này làm sao xuể.”

Mai Hương cười nói: “Minh Thịnh, đệ ở lại phụ giúp biểu huynh nhé, đừng có chạy lung tung.”

Hai biểu huynh đệ cùng nhau ngồi nhóm lửa dưới bếp, Mai Hương vẫn bận rộn không ngừng nghỉ.

Mai Hương cứ có cảm giác ánh mắt của Diệp Tư Viễn đang nhìn chăm chú theo bóng lưng mình, thỉnh thoảng nàng quay đầu lại thì đối phương lại cúi gằm mặt xuống. Trong lòng Mai Hương sinh ra chút phiền não, dứt khoát không lên tiếng nữa.

Đợi đến khi Mai Hương làm xong xuôi mấy món ăn thì những người đi làm đồng đều đã quay về.