Khám Trần Lộ

Chương 160: Đóa Hoa Đố Kỵ (13)



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Vụ án Lý gia không thể nào lật lại được nữa. Ngươi biết tính cách của ta mà, hoặc là làm cho rõ ràng, hoặc là chết. Hôm nay ngươi phải nói cho rõ mọi chuyện với ta.” Con dao trong tay Diệp Tử Trăn đã ấn sâu vào da thịt, vệt máu loang lổ.

Lâm Tri Vũ nhìn vệt máu đỏ tươi trước mắt, hoảng loạn xua tay: “Nàng đừng kích động!”

“Có nói hay không!” Diệp Tử Trăn gào lên: “Hai mươi năm nay, ta cả ngày lẫn đêm vì chuyện này mà thống khổ, hôm nay ngươi hãy cho ta một câu nói thống khoái, chân tướng sự việc rốt cuộc là gì? Ngươi lấy đâu ra văn thư đó? Ai sai ngươi làm những việc này?”

Lâm Tri Vũ biết bản thân không nên nói, mọi chuyện đều đã kết thúc vào ngày Lý gia diệt vong hai mươi năm trước, ông ta cũng đã hứa với Tào Bá Ngọc đời này kiếp này sẽ không tiết lộ nửa lời.

Nhưng trong hoàn cảnh này, tâm trí ông ta tựa hồ như gào thét nói đi, hãy nói ra đi, sự nhẫn nhịn suốt hai mươi năm qua cho đến khoảnh khắc này không thể nào che giấu thêm được nữa.

Ông ta rốt cuộc cũng thốt ra ba chữ: “Tào Bá Ngọc.”

“Tào Bá Ngọc?” Diệp Tử Trăn lặp lại một tiếng, bà ta thăm dò nhìn Lâm Tri Vũ, “Nhi tử của Tào Nhất Nhiên?”

“Đúng vậy.” Lâm Tri Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Tử Trăn, “Hắn từng tới Diệp gia, ca ca nàng tiếp đãi hắn, lúc hắn đi vô tình đã nhìn thấy ta.”

“Không một ai coi ta ra gì, nhưng Tào Bá Ngọc sau đó lại trịnh trọng mời ta đi uống rượu.” Lâm Tri Vũ cười khổ một tiếng, “Ta biết hắn chắc chắn có mưu đồ, nhưng ta cũng muốn được sống cho ra dáng một con người.”

“Chính hắn đã cho ta biết, người đính hôn với nàng là nhi tử Lý Minh Chương, Lý Huyền Đồng. Nếu Lý gia sụp đổ, phụ thân nàng để phủi sạch quan hệ, nhất định sẽ gả nàng đi thật vội vàng, khi đó ta chính là nhân tuyển thích hợp nhất.”

Diệp Tử Trăn nghe đến đây, sự phẫn nộ đã lên tới cực điểm, bà ta muốn cầm dao đâm thật mạnh vào ngực Lâm Tri Vũ, nhưng bà ta không thể.

Bà ta nhất định phải nhẫn nhịn.

Lâm Tri Vũ nhìn khuôn mặt Diệp Tử Trăn: “Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả đời ta cũng đừng hòng với tới nàng.”

“Cho nên là Tào Bá Ngọc đã đưa văn thư thông đồng với địch cho ngươi, bảo ngươi giấu vào trong bùa chú của Tử Xuyên? Mặc dù ngươi biết Tử Xuyên muốn vẽ bùa chú cho Huyền Nhất, nhưng Tử Xuyên từng nói bùa của đệ ấy từ lúc vẽ xong cho đến khi đưa cho Lý Huyền Nhất chưa từng qua tay người khác, làm sao ngươi có thể lén lút kẹp văn thư vào trong bùa chú của đệ ấy được?”

“Ta và hắn cùng nhau ra cửa đến Lý gia. Trên đường Tào Bá Ngọc sắp xếp người đâm sầm vào hắn, cố ý gây gổ cãi vã, ta đứng bên cạnh nhân lúc hắn không chú ý liền nhét văn thư vào trong bọc đồ của hắn.”

Quá trình sự việc lại đơn giản như vậy, Diệp Tử Trăn không biết nói gì cho phải, bà ta ngửa mặt lên trời hét lớn: “Diệp Tử Xuyên, mụ nội ngươi đúng là đồ ngu xuẩn!”

Lâm Tri Vũ nhân cơ hội lao tới đoạt lấy con dao trong tay Diệp Tử Trăn, hô lớn: “Lão Mã, lão mau qua đây hỗ trợ!”

Đáng tiếc người xuất hiện lại không phải lão Mã, mà là Trần Triệt và Lý Mộc Tử. Tông Đoan một tay khống chế chặt chẽ lão Mã, đứng cách đó không xa.

Lâm Tri Vũ nhìn sang Diệp Tử Trăn: “Tất cả những chuyện này là do nàng và bọn họ liên thủ lừa gạt ta? Sao nàng dám?!”

Lý Mộc Tử xông lên bồi cho một cước, đạp Lâm Tri Vũ đau đến mức phải cuộn tròn người co rúm trên mặt đất.

Chính là cái tên tiểu nhân này, đã hại sư phụ ta mất đi nửa đời người.

“Được rồi, trói ông ta lại đưa đến biệt uyển thẩm vấn trước đã.” Trần Triệt ấn vai Lý Mộc Tử, “Ông ta là một nhân vật rất quan trọng, không thể để bị thương.”

Lý Mộc Tử biết cân nhắc nặng nhẹ, bổ một tay đánh ngất Lâm Tri Vũ.

Tông Đoan nhìn thấy liền nhướng mày, nha đầu này sức tay lớn thật, ra tay cũng chuẩn, hắn ta lại liếc nhìn Trần Triệt đang đứng cạnh, cười khan hai tiếng.

Trần Triệt nói với Diệp Tử Trăn: “Chúng ta đưa Lâm Tri Vũ đi trước, ông ta vừa mất tích ắt hẳn sẽ khiến Tào gia chú ý, ngài ngàn vạn lần phải bình tĩnh, đừng để người khác phát giác ra.”

“Ta biết.” Diệp Tử Trăn nói: “Ta sẽ gọi người đến Quốc Tử Giám xin nghỉ, nói là hắn bị bệnh. Hắn tự giả vờ bị bệnh ngất xỉu ở Quốc Tử Giám, lý do này có sẵn mà.”

Lâm Tri Vũ bị bịt mắt đưa đến một khu biệt uyển.

Trần Triệt nói với ông ta: “Yên tâm đi, bên Quốc Tử Giám đã xin phép nghỉ cho ông. Nhất thời Tào gia sẽ không chú ý tới ông đâu.”

“Nói đi, biết gì thì khai ra một lần đi nào.”

Lâm Tri Vũ nhìn xung quanh, Lý Mộc Tử biết tâm tư của ông ta: “Đừng nhìn nữa, Diệp Tử Trăn đã về nhà, dẫu sao trong nhà ngươi cũng phải có người lo liệu chứ.”

Lâm Tri Vũ đang định mở miệng, Trần Triệt bất ngờ cầm ta dao găm Diệp Tử Trăn để lại đâm mạnh vào lòng bàn tay Lâm Tri Vũ.

Cơn đau dữ dội khiến ông ta lập tức ngất đi, Trần Triệt hất cằm ra hiệu với Tông Đoan.

Tông Đoan ngay lập tức mang tới một vò rượu mạnh, bóc nắp bùn phong kín, đổ ào ào lên lòng bàn tay Lâm Tri Vũ.

Lâm Tri Vũ vừa ngất đi lại bị cơn đau đánh thức, ông ta thở hổn hển, nhìn Trần Triệt: “Ngươi, các ngươi giết ta luôn đi. Dù sao ta khai ra Tào Bá Ngọc chắc chắn cũng sẽ giết ta. Nói cũng chết, không nói cũng chết, cứ trực tiếp để ta chết đi cho xong.”

Lý Mộc Tử chán ghét lùi về sau một bước, thầm nghĩ vừa nãy còn bảo ta nhẹ tay chút đừng để ông ta bị thương nặng, sao bây giờ ra tay lại đẫm máu thế này.

Trần Triệt hoàn toàn không thèm để ý tới Lâm Tri Vũ, mà đi thẳng về phía lão Mã đang bị nhét miếng vải vào miệng.

“Mã Bình, ngươi nói.” Trần Triệt đứng trước mặt lão ta, “Lão nói càng nhiều, thiếu gia nhà lão sẽ càng bớt chịu khổ.”

Mã Bình nhìn Lâm Tri Vũ đang lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn: “Ta nói, ta nói, ngươi đừng làm thiếu gia ta bị thương nữa.”

“Lão Mã, lão Mã, lão đừng nói.” Lâm Tri Vũ giãy giụa, nhưng vì cơn đau làm mất sức, lúc này ông ta đã không gượng dậy nổi nữa.

Trần Triệt lên tiếng hỏi: “Tào Bá Ngọc liên lạc với Lâm Tri Vũ từ khi nào?”

“Mùa thu năm Cảnh Nguyên thứ mười sáu.” Mã Bình đáp: “Y mời thiếu gia tới Dư Hương Lâu uống rượu.”

“Tào Bá Ngọc hẳn là đã điều tra qua thiếu gia, y đưa cho thiếu gia bạc để bọn ta có thể thưởng cho hạ nhân ở Diệp gia. Y nhận ra thiếu gia có tình ý với tiểu thư Diệp gia, nên đã bày ra chủ ý này cho thiếu gia.”

“Số bạc trong mật thất nhà các người là do Tào Bá Ngọc đưa sao?”

“Phải.”

“Tổng cộng ông ta đã đưa bao nhiêu?”

“Tào Bá Ngọc lần lượt đưa tất cả một ngàn năm trăm lượng bạc.”

Trần Triệt lại hỏi: “Sau khi xong việc, Tào Bá Ngọc có tìm các người không?”

Mã Bình gật đầu, lại nhìn sang Lâm Tri Vũ: “Y tìm thiếu gia, bảo thiếu gia để ý tới thiếu phu nhân.”

“Theo dõi Diệp Tử Trăn?” Trần Triệt vặn hỏi lại một câu, trong khoảnh khắc đó hắn chợt hiểu ra, Tào Bá Ngọc không giết Lâm Tri Vũ diệt khẩu là vì còn muốn dùng ông ta để theo dõi Diệp gia, nói cách khác là Tào gia vẫn luôn theo dõi Diệp Hoài!

“Tại sao các người lại phải đi mua tranh chữ và thư từ của Tô Ngâm? Lão có thể nhận ra chữ viết trên đó sao? Lão có quen biết Tiêu Nguyệt Như?”

Mã Bình im bặt, nhìn về phía Lâm Tri Vũ: “Thiếu gia, ngài cứ khai ra đi.”

Bởi vì đau đớn, trên mặt Lâm Tri Vũ không biết là mồ hôi hay nước mắt, ông ta gào lên bằng giọng khàn đặc: “Để ta chết đi!”

“Thiếu gia, đáng lý lúc đối phó với phu nhân ngài nên nhẫn tâm hơn một chút. Lúc này nên khai thì cứ khai đi, bớt phải chịu khổ một chút.” Mã Bình cười khổ một tiếng, “Lão gia nói ngài lúc cần tàn nhẫn thì lại nhu nhược, lúc cần yếu đuối thì lại cương quyết, quả nhiên không sai chút nào.”

Lâm Tri Vũ nằm úp sấp trên mặt đất, lớn tiếng khóc nấc lên: “Phụ thân, phụ thân, phụ thân bảo ta dù thế nào cũng phải trèo cao bám lấy Diệp gia. Nhưng phụ thân chẳng để lại cho ta thứ gì, bắt ta lấy cái gì ra để mà bám đây!”