Phùng Sương
Chương 6:
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía người đứng ở cửa.
Chính là giọng nói này, đã ủng hộ ta vượt qua hơn ba ngàn ngày đêm khó khăn, cũng chính là người này, đã nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của ta, ghép lại thành dáng vẻ hoàn chỉnh.
Hắn khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn ta.
Mười năm không gặp, dáng vẻ của hắn không thay đổi nhiều, chỉ là thiếu đi chút khí thế tinh thần hừng hực của thuở thiếu thời.
Ta bất thình lình làm đứt dây đàn, đứng bật dậy.
Thôi nương tử lộ vẻ mặt “ta hiểu mà”, lẳng lặng lui về hậu viện.
“Hà… Hà công tử.”
Ta bỗng nhiên có chút tay chân luống cuống, nhưng vẫn mời hắn ngồi xuống trước.
“Sao Hà công tử lại đến kinh thành?”
“Ta đến nhậm chức.”
Ta lén liếc nhìn hành lý của hắn: “Sao không đưa gia quyến đi cùng?”
Hắn thấp giọng cười một tiếng: “Gia quyến? Gia quyến của ta nói nàng ấy đã mất chồng, nàng nói xem nên làm thế nào?”
“?”
Thấy ta vẻ mặt không hiểu, hắn nghiêng đầu: “Tờ giấy kia chẳng phải đã bị nàng mang đi rồi sao?”
Ta theo bản năng sờ vào khe hở của túi tiền, chột dạ giấu nó ra sau lưng.
Hắn chú ý tới động tác của ta, thu lại vẻ mặt đùa giỡn: “Ta chưa từng thành thân.”
Tiếp đó, ta cứ mơ màng thế nào, mà đồng ý vài ngày nữa sẽ dời đến dinh thự của hắn.
Thực ra ta rất tỉnh táo. Hắn biết rõ ta đang lún sâu trong vũng bùn, nhưng vẫn cố chấp như vậy, một người như hắn, ta không thể từ chối được nữa.
Lúc ta xin nghỉ với Thôi nương tử, nàng ta sốt sắng nắm lấy tay ta: “Sao tự nhiên lại đi, là ta có chỗ nào làm chưa tốt?”
“Nương tử đối xử với ta rất tốt, chỉ là vị trượng phu không sợ chết của ta đã trở về, ta phải đi tìm hắn.”
Thôi nương tử biết ta đã quyết ý rời đi, đưa cho ta một túi bạc.
Nàng ta đặc biệt nhấn mạnh: “Tích Văn, ngươi ở chỗ ta bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, đây coi như là tiền chia xa đi.”
Hà Văn Mậu lần này lại vừa khéo đến cửa, đợi ta bước ra, hắn như cười như không nói: “Trượng phu không sợ chết?”
Ta mặt không đổi sắc, đi tới trước mặt hắn: “Đang khen huynh đấy.”
—
Hắn đi nhậm chức một mình, đến một người hầu cũng không mang theo, căn nhà trống trải chỉ có hai bọn ta.
Sau khi thu dọn phòng ốc đơn giản, bọn ta đứng dưới hành lang trước sân nhìn trăng.
Hóa ra mấy năm trước hắn đã đỗ cử nhân, hơn nữa thứ hạng còn cao, nhưng do một số nguyên nhân không thể nói ra, hắn không thể vào kinh mà làm quan ở địa phương.
Thật khéo làm sao, lại làm đồng liêu với Triệu Uyên, người vừa thăng chức tuần sát Ngự sử.
Chuyện của Ôn gia năm đó, ngoại trừ bản thân Triệu Quận vương, có lẽ Triệu Uyên là người nắm rõ nhất.
Qua mấy năm, Hà Văn Mậu đã nắm giữ rất nhiều bằng chứng, đủ để chứng minh sự trong sạch của Ôn phủ.
Ta cũng đem chuyện Triệu Quận vương có dã tâm lang sói và bồi dưỡng vây cánh nói hết cho hắn biết.
Hắn thần sắc ngưng trọng: “Trước đây ta chỉ là suy đoán, không ngờ sự thật lại là vậy. Dựa theo tình hình hiện nay mà nói, trừ phi chuyện mưu phản của ông ta bại lộ, nếu không thì không lật đổ được ông ta.”
Ta nhìn gò má hắn, cảm kích gật gật đầu.
Hắn đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh gọi tên ta: “Ôn Hi.”
Dưới ánh trăng, hắn chậm rãi tiến lại gần ta: “Tích Văn… có nghĩa là gì?”
Ta lùi lại một bước, không dám nhìn hắn: “Thì… chính là Ôn Hi viết ngược lại.”
Hắn khẽ cười một tiếng, lại tiến lên một bước: “Ồ? Vậy sao?”
Ta nghếch cổ lên, lý chẳng thẳng nhưng khí vẫn hùng: “Tin… tin hay không tùy huynh.”
Bên tai vang lên tiếng cười sảng khoái của hắn, ta trốn chạy vào trong phòng.
Hai tháng sau, bọn ta thành thân.
Hà Trưởng sứ năm đó tuy giận Hà Văn Mậu vì từ chối hôn sự nhưng không thẻ làm gì, cộng thêm việc hắn kiên trì không cưới vợ bao nhiêu năm nay, trong nhà không còn quản hắn nữa.
Hắn bày nến đỏ và các loại quả khô trong phòng: “Ta thành thân với người mình yêu thương nhất, không cần sự đồng ý của ai cả.”
Thế là ngay tại dinh thự của Hà Văn Mậu, chỉ có hai người bọn ta, trăng sao làm mối, trời cao làm chứng.
Mặc bộ áo cưới đã thêu lại lần nữa, ta và hắn ở trong sân bái lạy thiên địa.
Từ nay về sau, bọn ta sẽ sinh tử có nhau, họa phúc cùng chịu.
—
Có Hà Văn Mậu đi lại trong triều, tin tức của ta càng thêm linh thông.
Hắn thông qua việc không ngừng tiếp xúc thăm dò, cũng biết được những quan viên nào trung trinh chính nghĩa, không cấu kết với đám người Triệu Quận vương.
Qua hai năm, bọn ta đã có kế hoạch sơ bộ.
Có một ngày, ta ở lầu hai của phường thêu nhìn thấy một người đứng trước cửa quán trà đối diện.
Đó là một thiếu niên cao ráo tuấn lãng, trông chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Ta ngẩn người, không kìm được suy nghĩ, nếu A Chiếu còn sống, chắc hẳn cũng sẽ có dáng vẻ như thế này.
Có người ở phía sau gọi thiếu niên: “Mạnh Chiếu!”
Nghe thấy cái tên này, tim ta lập tức treo ngược lên.
Một ý nghĩ khiến cả người ta run rẩy hiện lên trong đầu.
Mạnh Thu thoát được một kiếp năm đó, có phải đã cứu được đệ đệ A Chiếu của ta hay không?
Mạnh Chiếu. Mạnh của Mạnh Thu, Chiếu của Ôn Chiếu.
Khó trách ta nhìn thiếu niên kia lại thấy quen thuộc như vậy, đôi mắt kia cực kỳ giống mẫu thân.
Ta buông xấp vải trong tay, chạy xuống lầu tìm thiếu niên, nhưng không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu nữa.
Từng gian phòng trong quán trà đó ta đều đã vào, nhưng lại không thấy người.
