Dụ Dỗ Nàng Vào Lòng

Chương 1:



Lượt xem: 2,939 | Cập nhật: 24/09/2026 01:32

Ta khoác bọc quần áo trên lưng, được nha hoàn bên cạnh di nương là Thanh Kết dẫn qua cửa hông. Nào ngờ đúng lúc ấy lại đụng phải một thiếu nữ mặc váy màu vàng đang quay lưng về phía bọn ta, chặn ngay giữa hành lang là đường đi duy nhất.

“Biểu huynh, ta phải lòng huynh thì là chuyện xấu hổ lắm sao?”

“Huynh nói huynh thích người dịu dàng trang nhã, ta liền đi học thi từ ca phú, học đến mức đầu óc mụ mị mỏi mệt, huynh ngay cả nghe cũng chẳng thèm nghe.”

“Huynh lại nói thích tranh vẽ của danh sư, ta liền học vẽ theo, nhưng ta làm thế nào cũng không vẽ được tốt, ngón tay đều đã tê cứng cả lên, huynh lại chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.”

Giọng điệu thiếu nữ ai oán, nói đến chỗ đau lòng liền sụt sùi thút thít.

Ta vội vã cúi đầu, Thanh Kết mặt mày trắng bệch, nắm lấy tay ta định lui ra ngoài.

“Biểu muội nói nhiều như vậy, thì có liên quan gì tới ta?” Nam nhân mặc áo đen đội mũ ngọc, dung mạo tuấn tú nhã dặn, bộ gấm vóc thêu chỉ vàng trên người hắn chói đến mức làm ta hoa cả mắt.

Ta thầm than, mới vừa tới cậy nhờ di nương đã va phải chuyện này, thật đúng là xui xẻo mà.

Mấy ngày trước, phụ thân bị kẻ thù giăng bẫy, gia sản to lớn mất đi đến bảy, tám phần.

Ta là trưởng nữ trong nhà, vừa mới cập kê, bên dưới còn một muội muội và một đệ đệ.

Mẫu thân lo lắng cho chuyện thành thân của ta, liền viết một bức thư gửi cho di nương ở trên kinh thành, nhờ di nương tìm giúp ta một mối nhân duyên tốt.

Thế nhưng trong thư phản hồi của di nương, toàn bộ đều là miêu tả về tính cách của hai vị công tử trong Vương phủ.

Nhị công tử thích văn chương, Tam công tử ham mê bói toán.

Hai vị công tử này đều là người dễ hòa hợp, chỉ cần ta trở thành thiếp thất của một trong hai người, ngày sau coi như cơm áo không lo, nửa đời sau cũng có chỗ nương tựa.

Ta vốn chẳng muốn gả vào chốn cao môn đại viện gì, chỉ muốn tìm một gia đình bình thường, ngày ngày hai ba bát cơm thanh đạm, sống tự do tự tại một chút, nhưng ít ra cũng là nương tử chính thất.

Di nương giao cho Thanh Kết được tín nhiệm nhất bên bà tới đón ta, suốt quãng đường đi không ngừng dặn dò, giải thích rõ ràng mối quan hệ phức tạp trong phủ.

Ta tò mò chen ngang: “Vậy Đại công tử thì sao? Trong thư của di nương không hề nhắc tới.”

Thanh Kết nghẹn một cái, vẻ mặt kiêng kỵ né tránh, rước khi vào phủ, nàng ấy ghé sát vào tai ta hạ thấp giọng: “Đó là một Diêm Vương sống, Giang tiểu thư sau này gặp được Thế tử gia thì cứ đi đường vòng là được mà tránh.”

Diêm Vương sống?

Ta tuy tò mò, nhưng cũng hiểu được điều gì không nên hỏi thì đừng hỏi.

Người biết nghe lời khuyên thì mạng mới dài.

Nam nhân đối diện bỏ lại nữ tử còn đang thút thít mà đi tới, bước chân thoáng khựng lại, dừng ở trước mặt bọn ta.

“Thế tử, vị này là Giang tiểu thư, tới để tìm di nương ạ.” Thanh Kết hoảng sợ bẩm báo.

Ta siết chặt bọc quần áo, lòng hoảng hốt, mặt mày tái nhợt.

Hắn chính là Thế tử sao? Cái vị “Diêm Vương sống” đó?

Vừa bước chân qua cửa đã đụng phải cảnh có người tỏ tình với Diêm Vương sống rồi bị từ chối. Chuyện này biết làm sao cho phải đây?

“Ừ.” Giọng nói của Vệ Yến lạnh lùng tĩnh mịch, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại như giắt theo băng tuyết, phảng phất như xộc thẳng vào cổ áo ta, khiến ta run run một cái.

Người bên cạnh lướt qua đi mất, ta thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn chưa hết hoảng sợ mà ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một góc vạt áo chậm rãi lướt qua.

“Ngươi lại là đám họ hàng nghèo kiết xác từ đâu chui ra vậy?” Thiếu nữ áo vàng chẳng biết đã thu lại nước mắt từ lúc nào, hếch cằm lên cao, vênh váo tự đắc gặng hỏi ta.

“Châu tiểu thư, Giang tiểu thư nhà ở Dung Huyện, chuyến này tới đây là để nương tựa di nương.” Thanh Kết giải thích.

“Tình di nương?” Châu Nhã nhíu nhẹ lông mày, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt từ trên xuống dưới soi xét ta từng chút một, cuối cùng hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng rằng vào được Vương phủ này là có thể trèo lên cành cao, cẩn thận kẻo ngã nát cái mặt kia của ngươi ra đấy.”

“Thế tử ghét nhất là mấy kẻ hồ mị tử ăn mặc hoa hòe hoa sói, nếu ngươi biết điều thì thu lại cái bộ dạng diêm dúa đó đi, đỡ cho người ta lại tưởng họ hàng của Tình di nương toàn là lũ không ra gì.”

Chân mày ta khẽ nhíu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Những thứ Châu tiểu thư cho là tốt, có phải cũng nghĩ trong mắt người khác phải là tốt luôn không?”

Nàng ta sửng sốt một chút, tức đến mức dậm chân: “Ngươi có ý gì? Ngươi coi thường Thế tử sao?”

Đừng nói là ta có coi trọng hay không, Vệ Yến là nhân vật thế nào chứ? Là năng thần trong mắt Hoàng thượng, là thân tín bên cạnh Thái tử.

Nhân vật như hắn, đâu tới lượt một nữ tử xuất thân từ nhà buôn nho nhỏ như ta đứng ra đánh giá bàn luận.

Châu Nhã rõ ràng là muốn đem cơn tức giận vừa bị từ chối trút lên đầu ta, cố tình sinh sự.

“Châu tiểu thư…” Sau lưng bất thình lình vang lên một giọng nói.

Da đầu ta trong phút chốc như muốn nổ tung, đây chẳng phải là giọng của Vệ Yến sao?

Hắn chẳng phải đã đi rồi ư? Sao lại quay trở lại?

Vậy những lời ta vừa nói khi nãy…

Xong rồi, ta mới tới đây đã triệt để đắc tội với vị Diêm Vương sống này rồi.

“Châu tiểu thư nếu không có việc gì thì nên về phủ sớm đi.” Ánh mắt Vệ Yến nhẹ nhàng lướt qua đỉnh đầu ta, rồi lại như không có chuyện gì nhận lấy văn thư từ tay gã sai vặt cách đó không xa gửi tới, sau đó mới xoay người rời đi lần nữa.

Hóa ra là quên đồ.

Ta thở dài một hơi, trái tim đang treo lơ lửng giữa không trung mới từ từ rơi trở lại lồng ngực.

Có lẽ… không nghe thấy đâu nhỉ?