Dụ Dỗ Nàng Vào Lòng

Chương 5:



Lượt xem: 2,939 | Cập nhật: 24/09/2026 01:32

Trở về trong phủ, di nương thấy ta dè dặt đi sau lưng Vệ Yến được hắn đưa về thì lấy làm kinh hãy. Chờ người đi rồi, bà vội vàng hỏi Thanh Kết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Con ra ngoài phủ tìm thần côn kia mà cũng đụng phải cái tên Diêm Vương này sao?”

Nghe xong lời Thanh Kết hồi bẩm, khóe miệng bà đã bắt đầu giật giật: “Ta đã bảo Tam công tử bị nuông chiều đến hỏng rồi mà, làm Tam công tử Vương phủ êm đẹp không muốn, lại đi làm thần côn, cái này sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết cho mà xem!”

Thanh Kết chen miệng: “Di nương đừng quên, không ít sách của Tam công tử là do di nương tìm về giúp hắn đấy nhé.”

Ta đột nhiên nhớ tới lời của Vệ Yến: “Thế tử hình như rất tôn trọng di nương.”

Tình di nương ánh mắt lóe lên: “Đó là nể tình phu nhân thôi.”

Ta? Hả?

—

Lúc này ta mới phát hiện, ăn mặc đồ dùng ở chỗ Tình di nương chẳng kém gì phu nhân chính thất cả.

“Di nương, ngài…”

Bà vừa sơn móng tay vừa thản nhiên nói: “Ta là lấy nhan sắc hầu hạ người ta. Vương gia đã là cái thân già khụ, đương nhiên phải chọn người đẹp đẽ mới xứng với ta chứ.”

Mấy lời này là chuyện ta có thể nghe sao?

Bà uốn éo vòng eo, thay một bộ trang phục rực rỡ dặn dò ta tiếp tục cố gắng chinh phục Tam công tử, liền đi mất.

Thanh Kết thấy ta ngơ ngác đứng đó liền cười hì hì, lúc này mới giải thích cho ta hiểu: “Tiểu thư có biết vì sao dưới gối di nương lại không có mụn con nào không?”

“Bởi vì di nương thông suốt, năm đó được phu nhân rủ lòng thương, mua từ ngoài phủ về thì đã bệnh tới mức thoi hóp sắp chết rồi, phu nhân không chỉ tìm danh y chữa khỏi bệnh cho di nương mà còn thu nhận bà ấy nữa.”

“Di nương vì muốn giúp phu nhân trói buộc trái tim Vương gia nên đã chủ động ở lại, đồng thời uống thuốc tuyệt tự.”

Ta giật nảy mình, khó trách ba vị công tử trong phủ đều do phu nhân sinh ra.

“Vậy di nương… Có cam tâm không?”

Thanh Kết như có chút tiếc nuối mà thở dài: “Di nương vui vẻ sung sướng lắm, ngược lại phu nhân lại rất hối hận, cảm thấy bản thân hại di nương cả đời này không được làm mẫu thân.”

“Hơn nữa, Tam công tử vừa mới sinh ra đã bị người ta cố tình làm cho lây nhiễm bệnh dịch. Chính di nương đã không quản ngại tất cả, ôm Tam công tử đóng cửa ở trong phòng suốt ba ngày ba đêm, áo không tháo đai chăm sóc hắn, giành lại cái mạng của hắn từ tay Diêm Vương đấy.”

“Phu nhân và di nương không chỉ là tỷ muội, mà còn là tri kỷ nữa.”

Ta nghe mà tim đập chân run, lại cực kỳ thán phục Tình di nương.

Khó trách khi Vệ Yến nhắc tới Tình di nương, lại mang theo sự tôn trọng dành cho bậc trưởng bối.

Kéo theo đó, Châu Nhã cũng chẳng dám coi thường di nương.

Thanh Kết ôm từ bên cạnh ra một đống sách bói toán, chất đống trước mặt ta, thúc giục ta cố gắng một lần. Tam công tử tuy không đứng đắn, nhưng biết đâu sau này còn có thể kiếm được một chức quan nhàn hạ trong Khâm Thiên Giám.

Đến lúc đó, ta cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.

Ta im lặng trong giây lát, trình độ nửa mùa này của Vệ Vô Song, e rằng chưa kịp chui vào Khâm Thiên Giám thì đã phơi thây ngoài đường rồi. Ta mà làm thiếp của hắn, ước chừng có ngày lại trở thành quả phụ.

Nhưng trước mắt, Tam công tử lại là sự lựa chọn cuối cùng của ta rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, ta cam chịu ôm lấy đống sách, bắt đầu trúc trắc gặm từng chữ một.

Sau khi thắp đèn đọc sách năm ngày liền, ta cầm cờ quẻ đặc biệt đặt làm riêng, cũng bước ra khỏi phủ.

Trời cao khí mát, tuyết vừa mới ngừng rơi.

Ta gặp lại Vệ Vô Song ở dưới chân cầu quen thuộc, chẳng biết hắn ta lại bị đánh ở đâu nữa, một miếng cao dán chó dán ngay trên trán, làm cho khuôn mặt vốn đã chẳng đàng hoàng lại tăng thêm vài phần buồn cười.

Ta ngồi xuống bên cạnh hắn ta, bông tuyết lạnh giá còn chưa tan hết làm mông ta run lên một cái.

“Ơ? Cô nương, không phải ngươi đi đuổi theo đại ca của ta sao? Sao lại tới đây tranh làm ăn với ta thế này?”

Vệ Vô Song chỉ vào cờ quẻ của ta, bị kích thích dữ dội: “Ngươi thế này là làm loạn thị trường rồi! Ta một quẻ ngàn vàng, ngươi một quẻ một văn, lại còn miễn phí tặng kèm nữa chứ.”

Ta tự cho rằng mình đã tạo được dáng vẻ của một đạo sĩ thanh tú, xấu hổ nói: “Ta mới vào nghề, không hiểu chuyện cho lắm, tới thử một lần xem sao. Nếu không chuẩn cũng không sợ bị đánh.”

Vệ Vô Song vội vàng thu cờ quẻ của ta lại rồi cuộn tròn lại: “Ngươi không hiểu có thể hỏi ta mà, nhưng ngươi treo cờ quẻ này lên là làm ăn của ta mất sạch rồi.”

Trong lòng ta vui mừng, thừa thắng xông lên: “Vậy ta có thể bái ngươi làm sư phụ không? Sau này theo ngươi cùng bày hàng ở đây?”

Hắn ta vuốt vuốt chòm râu giả, có chút ngập ngừng: “Đại ca của ta có biết ngươi ra ngoài kiếm cơm thế này không?”

Chuyện này thì liên quan gì tới Vệ Yến?

“Huynh ấy là Đại Lý Tự Khanh, bổng lộc lại nhiều, để một nữ tử như ngươi ra ngoài bôn ba thế này, ta thấy không thích hợp cho lắm.”

“Hơn nữa, ngươi bái ta làm sư phụ, ngươi gọi ta là sư phụ, ta gọi ngươi là Đại tẩu, cái bối phận này nghe chừng có chút lộn xộn rồi đấy.” Vệ Vô Song gãi đầu một cái.

Ta vội vàng xua tay giải thích: “Ta không thích Đại ca của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm.”

“Không thích sao?” Hắn ta cất giọng cao vút, mặt đầy vẻ không thể tin nổi: “Đại ca của ta tay đã ôm lấy eo ngươi rồi, nếu ngươi không phải là Đại tẩu của ta thì huynh ấy lại đi chạm vào ngươi sao? Có khi lại tự chặt tay mình đi ấy chứ.”

“Châu Nhã lần trước kéo tay áo huynh ấy một cái đã bị huynh ấy ném xuống đất đốt luôn rồi. Hai người ở gần nhau như thế…”