Dụ Dỗ Nàng Vào Lòng

Chương 6:



Lượt xem: 2,938 | Cập nhật: 24/09/2026 01:32

Trong đầu ta như một đống bùi nhùi, nhưng lại đem những chuyện không thể nào xảy ra đó đè nén xuống.

Nghĩ cái gì thế hả Giang Tang Ninh?

Vệ Yến chỉ là nể tình của Tình di nương mới kiên nhẫn với ta một chút mà thôi.

Ta đem mối quan hệ giữa bản thân và Tình di nương nói ra toàn bộ, Vệ Vô Song lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra ngươi là người của di nương sao. Thế thì được rồi, ta sẽ dạy ngươi, nhưng sau này bày hàng ngươi phải cách xa ta một chút, cũng không thể để dạy xong trò thì thầy chết đói được.”

Ta nhìn cái tên Vệ Vô Song hoàn toàn chưa khai sáng kia, nội tâm thở dài bất lực.

Thôi vậy, học lấy một cái nghề, sau này ra ngoài bói toán, ước chừng cũng không tới mức chết đói.

Vệ Vô Song chẳng hề biết xấu hổ coi ta như quân cờ mà chà đạp, trực tiếp ném cho ta một cuốn bảo sách được xưng là không truyền ra ngoài cho người đời, rồi thong dong nằm ở phía sau nhìn ta xem quẻ.

Ta lật lật cuốn sách bói toán trong tay, thế mà lại có cảm giác hoang đường như đang nuôi kiều thê vậy.

Đến ngày thứ sáu, hắn ta cũng không nằm nữa, tò mò hỏi ta: “Đồ nhi, ngươi có thấy… Dạo gần đây thị vệ đi tuần tra hình như đông hơn một chút không?”

Ta gật gật đầu, hình như là đông hơn thật.

Hắn ta lẩm bẩm: “Đại ca lẽ nào đang trông chừng ta sao? Nhưng làm ăn thế này sẽ bị huynh ấy phá hỏng mất một nửa rồi.”

Vệ Vô Song thu dọn cờ quẻ, gói ghém lại: “Chúng ta đổi chỗ khác thôi.”

Ta ngậm ngùi đi theo phía sau, nhưng không ngờ tới hắn ta lại chuyển thẳng tới ngay trước cửa sau của phủ Thượng thư ngươi ta, khi bị gã sai vặt trong phủ tố giác, hắn ta liền nhét cờ quẻ vào tay ta, lấy lý do mắc tiểu rồi chạy mất hút.

Ta cầm cờ quẻ, cùng với Vệ Yến vừa tới bắt người giương mắt nhìn nhau.

“Thế tử… Nếu ta nói thứ này là của Tam đệ nhà ngài, ngài có tin không?”

Trong mắt hắn xẹt qua một tia cười nhạt, nhanh tới mức không tài nào nắm bắt được: “Trong phủ hình như đâu có đối xử tệ bạc với Giang tiểu thư, nhưng có người tố cáo, ta bắt buộc phải đưa nàng về để tra hỏi một hồi.”

Hắn tự tay nhận lấy thứ trong tay ta, cằm hơi hếch lên: “Đi thôi.”

Ta mặt mày cay đắng, nhìn thấy Vệ Vô Song đang nấp ở đầu ngõ không ngừng vái lạy xin tha thứ với ta.

Khẩu hình đó, rõ ràng đang nói: “Đồ nhi ngươi đỡ vậy trước đi, sư phụ có việc đi trước một bước đây.”

Trong Đại Lý Tự, Vệ Yến ngược lại không xếp cho ta vào ngục giam, mà lại đưa ta tới thư phòng nơi hắn làm việc.

Ta bất an xoắn hai tay đứng ở đó, giống như làm chuyện sai trái bị bắt quả tang, toàn thân chật vật lúng túng.

“Sao lại nghĩ tới chuyện đi bói toán cùng Vô Song?” Vệ Yến sâu kín nhìn ta, giọng điệu thẩm vấn giống như đã khẳng định ta đang lừa người vậy.

“Ta muốn học lấy một cái nghề.” Ta ấp úng, lẽ nào lại nói cho ngươi biết ta muốn quyến rũ Tam đệ của ngươi sao?

Lý do này hiển nhiên không lừa nổi Vệ Yến.

Hắn cười khẽ một tiếng, từ từ tiến lại gần trước mặt ta, long diên hương từng luồng từng luồng tỏa ra chui vào mũi ta, khiến trái tim ta bắt đầu đập nhanh một cách kỳ lạ.

Ta có chút miệng khô lưỡi khô, theo bản năng lùi lại nửa bước.

Vệ Yến vươn tay ra, nâng cằm ta lên, trong giọng nói ẩn chứa một tia bất mãn: “Nàng đi quyến rũ Vệ Hàn và Vô Song, lại muốn vào Vương phủ tới vậy sao?”

Tâm tư trong chớp mắt bị vạch trần, ta xấu hổ tới mức không có chỗ mà trốn, lệ treo trên khóe mắt, lại bị người trước mặt nhìn thấy rõ mồn một.

Ta có một cảm giác lúng túng bị người nhìn thấu.

“Ta không có… Ta không biết… Ta…”

Lời giải thích của ta vô lực nhạt nhẽo, dù sao ta đúng là có lòng dạ bất chính thật.

Vậy nên Vệ Yến sẽ xử trí ta thế nào đây?

Hắn đã biết ta là một kẻ tâm cơ sâu nặng, liệu có đuổi ta ra ngoài không?

Liệu có làm lây lụy tới di nương không?

Thế nhưng hắn chỉ lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của ta, dùng chất giọng khàn khàn hỏi ta: “Thế nào? Ta lại không vào được pháp nhãn của nàng hay sao? Ngay cả thử một lần mà nàng cũng không nguyện ý?”

Ta?

Vệ Yến… Đang nói cái gì vậy?

Có lẽ vì quá đỗi kinh ngạc, ta nhất thời quên mất phải đưa ra phản ứng thế nào.

Vệ Yến tiếp tục nói: “Ta có điểm nào không bằng Vệ Hàn và Vô Song chứ?”

“Thế tử là độc nhất vô nhị, ngài là tuyết trên Thiên Sơn, ta là bùn dưới đất. Thế tử đem bản thân ra so sánh với ta, chắc là đang nói đùa rồi.”

Ta khôi phục lại tinh thần, đè nén trái tim đang đập liên hổi xuống, né tránh tay hắn mà đáp lại.

Hắn trở tay ôm lấy eo ta, kéo ta lại gần. Họa tiết thêu chỉ vàng trên ngực hắn ma sát với váy áo của ta, tạo ra một luồng khí tức mập mờ khó nói.

“Nếu ta lại muốn mang ra so sánh thì sao?”

Đột nhiên, cửa phòng bị thị vệ tới truyền lời gõ vang, trong phút chốc phá tan không gian kiều diễm này.

Hắn không vui nhìn về phía thị vệ.

“Đại nhân, mẫu thân ngài tới chuộc người rồi ạ.” Thị vệ cẩn trọng đánh giá ta một lượt.

Phu nhân? Tự mình tới chuộc ta? Là Vệ Vô Song quay về viện cứu binh ư?

Coi như hắn ta còn chút lương tâm, không quên mất ta.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Lúc phu nhân bước vào, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ta và Vệ Yến, đột nhiên cười lên: “Tình Văn nói, Tang Ninh khôn khéo lại hiểu chuyện, không bao giờ gây chuyện vô cớ, nhất định là do Vô Song làm hư con bé rồi. Nhưng Vô Song cũng là lần đầu tiên vì một nữ tử mà nguyện ý về nhà, cầu xin tới trước mặt ta.”

“Yến nhi, con nói xem, ta hứa gả Tang Ninh cho Vô Song thì thế nào?”

“Dù sao hắn cũng không ra gì, cũng đừng học đòi đám nhà giàu một chồng nhiều vợ làm gì nữa, cứ một vợ một chồng đi, sau này cũng dễ nuôi sống một gia đình. Đông người quá ta sợ hắn nuôi không nổi.”

Phu nhân thong dong uống trà, vừa lẩm bẩm vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Vệ Yến một cái.

“Giang tiểu thư và Vô Song không hợp nhau.” Vệ Yến mím môi ngắt lời.

Phu nhân hỏi ngược lại: “Sao lại không hợp, ta lại thấy Vô Song trèo cao rồi ấy chứ, tính cách Tang Ninh giống Tình Văn, ta cực kỳ hài lòng.”

Bà ấy kéo lấy tay ta, lườm hắn một cái: “Hôn sự này, ta định đoạt.”

Nói xong liền dẫn ta đi ra ngoài.