Khám Trần Lộ
Chương 168: Đóa Hoa Đố Kỵ (21)
Mấy ngày nay Bạch Lĩnh cứ đi sớm về muộn, Bạch phu nhân phải canh chừng ở cửa từ sáng sớm mới chặn bắt được hắn ta: “Mấy ngày nay con ngày cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu, ta có việc tìm con đây.”
Bạch Lĩnh giấu chiếc bánh bao vừa vặn lấy trong bếp ra ngực áo, vội vàng cuống cuồng nói: “Mẫu thân, con đang vội ra ngoài có việc gấp, có chuyện gì để con về hãy nói sau.”
Bạch phu nhân khép cửa lại: “Bận! Bận! Rốt cuộc là có chuyện gì mà bận đến mức độ này hả?”
“Ấy, còn không phải là vụ án cô nương Triệu gia ở ngõ Thạch Quán Tử bị sát hại đó sao!”
“Ngõ Thạch Quán Tử có tới tám hộ Triệu gia, con đang nói đến nhà nào thế?” Bạch phu nhân sực nhớ tới người thâm giao của mình gả vào Triệu gia ở ngõ Thạch Quán Tử.
“Văn lâm lang Triệu Tích Quang.” Bạch Lĩnh dừng bước lại nói: “Ngài quen biết ạ? Phải, ngài tìm con có chuyện gì thế?”
“Văn lâm lang Triệu Tích Quang?” Bạch phu nhân bụm chặt miệng lại: “Chẳng phải Ôn Văn được gả cho ông ta đó sao? Chẳng lẽ nữ nhi của Ôn Văn đã xảy ra chuyện?”
“Ngài quen biết phu nhân của Triệu Tích Quang? Ấy, mấy ngày nay ngài đừng có qua bên đó đấy, nhà họ đang rối tung rối mù lên rồi.” Bạch Lĩnh trịnh trọng nói: “Mẫu thân, rốt cuộc ngà tìm con có việc gì?”
“Phải phải, ta phải nói việc chính.” Bạch phu nhân hoàn hồn lại: “Tam cữu cữu của con từ Hồng Châu trở về đã được mấy ngày. Ngày mai chính thức mở tiệc khoản đãi. Mấy người chúng ta đều phải qua đó, ngày mai dù con có bận thế nào cũng phải sắp xếp thời gian trống ra đấy.”
“Tam cữu về ạ? Vâng, ngày mai thế nào con cũng sẽ dành thời gian ra cho bằng được. Con đi trước đây.” Bạch Lĩnh vội vàng đáp lời, vội vã cưỡi ngựa rời đi.
Bạch phu nhân mang tâm trạng nặng nề bước trở vào nhà, Bạch Oản thấy thế liền hỏi: “Mẫu thân, ngài sao thế ạ?”
Bạch phu nhân kể lại câu chuyện mà Bạch Lĩnh vừa nói lúc sáng: “Mấy ngày tới ta phải sang thăm Ôn Văn mới được, số của On Văn sao mà khổ thế cơ chứ, sao lại vướng phải cái hoạ này chứ.”
Bạch Oản lập tức lên tiếng: “Có điểm không phù hợp.”
“Không phù hợp chỗ nào?”
“Người Triệu gia ở ngõ Thạch Quán Tử vốn dĩ đều là gia đình sa sút, không quyền không thế, chỉ có chút sản nghiệp của tổ tiên. Cô nương nhà bọn họ xảy ra chuyện, thông thường đều do phủ nha Kinh thành xử lý, cớ sao lại lọt đến tay của Hình bộ?” Bạch Oản phân tích: “Hơn nữa ca ca là Lang trung Hình bộ, chức quan cũng không hề nhỏ. Ngày thường huynh ấy toàn làm việc bên cạnh Trần đại ca, à không, Trần đại nhân. Trừ phi đó là một vụ án vô cùng hệ trọng.”
Bạch phu nhân nghe vậy cũng nhận ra vấn đ, “Con vừa nói như thế thấy quả thực là có điểm kỳ lạ. Đợi đến ngày mai ca ca con về, ta sẽ hỏi lại một chút.”
——
Lý Mộc Tử kể lại cho Đạo Vi nghe một lượt về chuyện nàng và Trần Triệt điều tra vụ án: “Lâm Tri Vũ đã bị Trần Triệt khống chế, hiện tại trực tiếp giết ông ta thì đúng là hời cho ông ta quá, cứ để thế này thì tốt hơn.”
“Thế còn thân thế của cô thì sao? Chẳng phải có rất nhiều điểm nghi vấn hay sao?” Đạo Vi hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng hiện tại chẳng có manh mối nào để mà tra. Trước đây từng nghĩ sẽ bắt đầu từ chỗ Diệp Tử Trăn, nhưng bà ấy hoàn toàn không biết gì chuyện sư phụ nhận nuôi một đứa đồ đệ.” Lý Mộc Tử tiếp tục nói: “Trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy, với tính cách của sư phụ, ông ấy sẽ không vô duyên vô cưng nhặt nuôi một đứa bé sơ sinh, nhất là trong hoàn cảnh ngặt nghèo như lúc đó. Điều mà ta chấp nhất muốn tìm hiểu về thân thế của mình, thực chất là vì quan tâm đến sư phụ, chứ không phải là vì muốn tìm phụ mẫu chưa từng gặp mặt.”
“Tra cho đến tận bây giờ, dường như ngoài việc sư phụ có thể là bị Tào Nhất Nhiên đuổi giết ra ngoài, thì những sự thật còn lại dường như chỉ chứng minh được một điều, thân thế của ta hoàn toàn không dính dáng gì đến vụ án Lý gia. Ta thầm nghĩ, liệu có phải là do sự chuyển biến tâm cảnh của sư phụ vào thời điểm đó, nên vô tình phát hiện ra ta thì mới giữ lại hay không?”
“Chẳng phải cô từng cảm thấy quá trình sư phụ nhặt nuôi cô ở thôn Thanh Điền rất có ý đồ hay sao? Một thôn làng khép kín, không một ai nhìn thấy người ngoài thôn bước chân vào, trong thôn lúc đó cũng chẳng có đứa trẻ nào vừa chào đời.” Đạo Vi nghiêng đầu nhìn Lý Mộc Tử: “Những chuyện này cô đều định bỏ mặc không tra nữa à?”
Lý Mộc Tử chần chừ một lát, lắc đầu: “Chớ hỏi ngày về, chớ hỏi bóng hình.”
“Đã là sư phụ lựa chọn để ta lãng quên, hà cớ gì ta phải chấp nhất bám lấy chân tướng làm gì?”
Đạo Vi bĩu môi chê bai: “Cứng miệng. Trong lòng thực ra tò mò muốn chết đi được chứ gì? Chỉ là gặp phải nút cổ chai liền nảy sinh ý định bỏ cuộc. Cô cũng chẳng phải là lần đầu tiên làm ra chuyện này đâu, đừng có dùng những lý lẽ đó làm cái cớ nữa.”
Nó nhẹ nhàng nhảy một cái: “Tài liệu trong cung chứ gì, ông đây đi trộm về cho cô.”
“Ái chà, cô đánh đầu ta làm gì?”
Lý Mộc Tử tóm lấy phần gáy của nó, xách bổng lên ngang tầm mắt đe dọa: “Mi ổn định lại cho ta. Trong cung không phải là cái nơi mà mi muốn xông vào là xông vào đâu, nếu bị người ta phát hiện ra, chỉ một mũi tên là đủ lấy mạng nhỏ của mi đấy!”
“Có ai mà lại đi để ý đến một con mèo?” Đạo Vi giãy giụa phản bác: “Ta chỉ lén lút vào thăm dò chút thôi mà.”
Lý Mộc Tử hạ thấp giọng xuống: “Trong cung từng có bao nhiêu là đạo sĩ mang dị thuật ẩn nấp, ai mà biết được tình hình hiện tại ra sao. Vẫn nên cẩn thận là trên hết.”
Đạo Vi rũ đầu xuống: “Được, ta nghe lời cô là được chứ gì. Cô thả ta xuống trước đã.”
Lý Mộc Tử lúc này mới buông lỏng phần gáy của nó ra, tiện tay vuốt ve nó một cái: “Ngàn vạn lần chớ xúc động, mọi chuyện phải mưu định rồi mới hành động. Chúng ta sống được đến ngày hôm nay không hề dễ dàng gì đâu.”
Đạo Vi ngoan ngoãn gật đầu, đúng vậy, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Bên ngoài vang lên giọng nói của Trần Triệt: “Lý lục sự, đã dậy chưa thế?”
Lý Mộc Tử vội vàng chỉnh sửa lại mái tóc rồi mở cửa cho Trần Triệt.
“Ta mua bữa sáng cho hai ngươi đây.” Trần Triệt quơ quơ túi lá sen trên tay: “Mau ăn đi, lát nữa lại nguội mất bây giờ.”
Đạo Vi hếch mũi ngửi ngửi: “Chà, sáng sớm đã được ăn thịt thế này, thật không tệ nha.”
Một người một mèo lặng lẽ ăn uống, Trần Triệt liếc nhìn Lý Mộc Tử nói: “Trên tay ta hiện đang có một vụ án…”
“Ta định quay về Tiền Đường, tiền lương ở Hình bộ thì ít ỏi mà việc thì nhiều, ta vẫn thấy làm đạo sĩ tự tại hơn.” Lý Mộc Tử vừa cúi đầu ăn vừa nói, nàng hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên, sợ sẽ bắt gặp ánh mắt của Trần Triệt.
Dùng xong người ta liền vứt đi, ánh mắt của Trần Triệt lúc này chắc chắn sẽ chọc thủng người nàng ra mấy lỗ mất thôi.
Nàng lẳng lặng chờ đợi cơn cuồng phong bão táp của Trần Triệt ập tới, lại không ngờ rằng giọng điệu của Trần Triệt vô cùng dịu dàng: “Lý Mộc Tử, ngươi nghe ta nói cái đã nào.”
“Ngươi xem, vụ án kia thực ra chúng ta tra chẳng ra trên dưới. Nói là vụ án chưa rõ ràng thì chúng ta quả thật đã nắm được thủ đoạn của phụ tử Tào Nhất Nhiên ở bên trong, chúng ta còn đang nắm giữ nhân chứng Lâm Tri Vũ này trong tay nữa. Nhưng bảo là đã điều tra rõ ràng sao, rất nhiều chi tiết của vụ án vẫn rất đáng nghi vấn, ví dụ như kẻ đuổi giết sư phụ ngươi rất có khả năng là Tào gia, nhưng tại sao lại cách nhau tận tám năm mà vẫn muốn lùng bắt sư phụ ngươi cho bằng được? Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, chẳng còn cần thiết nữa chứ? Còn thân thế của ngươi nữa, cũng thế.”
Trần Triệt vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lý Mộc Tử, nhân đà đó châm thêm một ngọn lửa: “Ngươi bảo thu nhập của lục sự thấp, ta nghe nói ngươi làm đạo sĩ ở huyện Tiền Đường cũng lăn lộn qua ngày thôi mà. Khoản thu nhập lớn nhất chẳng phải vẫn là lễ tạ của Tô Trung Hành đó sao?”
“Ta sẽ giới thiệu cho ngươi mấy gia đình ở kinh thành để làm pháp sự, đảm bảo ngươi kiếm được nhiều tiền hơn ở Tiền Đường. Kinh thành phồn hoa hơn Tiền Đường, người lại đông đúc, cơ hội cũng nhiều hơn nữa.”
Trần Triệt quá nhiều lời!
Từ hoài nghi cho đến bất ngờ, Lý Mộc Tử ngước lên nhìn Trần Triệt đang thao thao bất tuyệt, càng lúc càng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn vốn dĩ là người lười giải thích, lúc nào cũng mang cái phong thái của lãnh đạo, sao hôm nay lại tốn nhiều hơi sức để giữ nàng ở lại kinh thành như thế?
Trần Triệt nói đến mức miệng khô lưỡi khô, bỗng cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của Lý Mộc Tử, trong lòng thầm kêu không ổn, có vẻ như hắn hơi dùng sức quá đà, với sự tinh ranh của Lý Mộc Tử, chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi cho mà xem.
“Vừa rồi ta đã nói đấy, thực ra vẫn là vì vụ án đang trong tay. Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu đã bận rộn mấy ngày nay mà vẫn chẳng điều tra ra được đầu mối gì cả.”
Trần Triệt thản nhiên nhìn Lý Mộc Tử: “Ta cho ngươi tiền, ngươi ở lại giúp ta tra án.”
