Khám Trần Lộ
Chương 170: Xích Huyết La Tụ (2)
Trịnh chưởng quỹ liếc mắt một cái liền nhận ra ngay trong đám người này Trần Triệt là vị quan chức lớn nhất, ông ta liền nói với Trần Triệt: “Quan gia, ngày hôm kia tức là chính ngọ mùng hai, cửa hàng lúc đó là lúc khách khứa ra vào tấp nập đông đúc nhất, quả thực ta chẳng có chút ấn tượng gì cả.”
Tên tiểu nhị đứng bên cạnh tên là Nhị Mao, hắn ta gãi gãi đầu: “Quan gia, thực ra ta vẫn luôn đứng ở khu vực gần cầu thang. Bởi vì lầu hai toàn là những vật phẩm quý giá, ngày thường hễ có ai lên đó đều phải có chưởng quỹ hoặc tiểu nhị đi kèm theo, ấn tượng của ta là hoàn toàn không có ai lên xuống cầu thang hết.”
Giang Tùy Châu không khỏi có chút lúng túng, liền quát: “Ngươi dám dùng tính mạng ra để đảm bảo chứ?”
Nhị Mao nơm nớp lo sợ ngậm miệng lại.
Lại có một hán tử khác tên là Thôi Nhị nói: “Lúc đó ta đang ngồi chờ vợ ta chọn mua son phấn ở ngay cửa tiệm son phấn, bỗng nghe thấy tiếng hô hoán của phụ nhân ngoài phố nên lập tức xông thẳng lên lầu hai, bên trong trống hoác chẳng có lấy một bóng người. Phía sau ta cũng có mấy người cùng theo lên, mọi người khi ấy đều tận mắt nhìn thấy.”
Lý Mộc Tử nhướng mày: “Phụ nhân bán khăn kia đâu? Gọi ra đây hỏi một chút xem.”
Tiền Đại Nha là một nữ nhân chừng ba mươi mấy tuổi, nàng ta đã buôn bán khăn ở ngõ Hoán Sa này nhiều năm nay, vốn dĩ là kẻ to gan khôn khéo, vừa bước vào đã nói: “Quan gia, ta tận mắt nhìn thấy có bóng người lướt qua ở lầu hai. Khi đó dãy cửa hàng liền kề này chỉ có ba nhà phía bên rìa là mở toang cửa sổ, ta vừa khéo ngước mắt lên nhìn.”
“Đáng tiếc là kẻ đó động tác quá nhanh, dung mạo ra sao ta chẳng nhìn thấy chút gì. Thế nhưng, đó chính là lầu hai của tiệm này, điều đó thì không sai vào đâu được.”
Mặt Trịnh chưởng quỹ đỏ bừng lên: “Cái mụ tiện nhân nhà ngươi, mở mồm ra toàn là phân. Quan gia, mấy ngày trước ta và nàng ta vừa mới xảy ra tranh chấp cãi cọ một trận, nàng ta, nàng ta rõ ràng là đang cố ý trả thù ta đấy!”
“Lão Trịnh già kia, đây là chuyện quan phủ điều tra phá án đấy nhé, ta có gan đi nói nhảm chắc?” Tiền Đại Nha chẳng hề nao núng chút nào, “Quan gia, ta nói từng câu từng chữ đều là sự thật, không giống như một kẻ nào đó, trong lòng đang chột dạ sợ hãi ấy chứ!”
Giang Tùy Châu thấp giọng nói: “Ta cảm thấy lời Tiền Đại Nha nói rất có khả năng là sự thật.”
“Sao lại nói thế?”
“Dưới mặt đất nếu như có người giương cung bắn tên, thì không đến mức cả một con phố dài mà không có nổi một ai trông thấy. Cho nên phán đoán vị trí bắn phát ra từ lầu hai của các cửa hàng dọc con phố là hoàn toàn không sai. Căn cứ vào góc độ mũi tên cắm ngập vào lồng ngực, từ phía đông chếch sang phía tây đâm sâu vào ngực khoảng ba tấc, thì chắc chắn hắn phải được phát ra từ lầu hai của cửa hàng ở phía đông. Ta đã đi khảo sát tất cả các cửa hàng dọc phố sau khi vụ án xảy ra, đồng thời cũng hỏi thăm một số người có mặt trên phố lúc đó, thì lầu hai của các cửa hàng hướng Đông chỉ có đúng ba nhà là mở cửa sổ.”
Trần Triệt gật đầu đồng tình, năng lực làm việc của Giang Tùy Châu trong khoảng thời gian này quả thực đã có sự tiến bộ rất nhiều.
Lý Mộc Tử nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: “Ngươi còn cho người thực hiện lại thí nghiệm dấu tích của mũi tên nữa?”
“Đúng vậy, ta đã cho bộ khoái thử nghiệm từ khung cửa sổ lầu hai bắn xuống, quả thực góc độ hoàn toàn tương đồng với cách mà Triệu tiểu thư trúng tên.”
Lý Mộc Tử vỗ tay một cái: “Vậy thì ngươi làm thêm một thí nghiệm nữa đi.”
Giang Tùy Châu ngạc nhiên hỏi: “Lại làm thí nghiệm nữa ư? Có cần thiết lắm không? Ta cảm thấy những gì mình kiểm chứng hoàn toàn không có điểm nào sai sót.”
Lý Mộc Tử cười nói: “Để kiểm chứng lại cho chắc chắn thôi, không phiền phức lắm đâu mà.”
Tiền Đại Nha được dẫn tới vị trí mà nàng ta từng đứng lúc trước: “Quan gia, thế này là phải làm gì thế?”
Lý Mộc Tử mỉm cười vỗ vỗ vai nàng ta: “Không có gì đâu, bọn ta mô phỏng lại hiện trường lúc đó thôi, đây là phương pháp phá án của Hình bộ, ngươi cứ nhớ lại cảnh tượng lúc xảy ra vụ án, thấy thế nào hô hoán lên, làm y hệt lại một lượt là được.”
Tiền Đại Nha lúc này mới hiểu: “Ta hiểu, ta hiểu mà. Tái hiện lại vụ án, mấy chuyện này lúc nghe kể chuyện ta đã nghe nhiều rồi.”
Nàng ta dán mắt nhìn lên lầu hai của tiệm son phấn, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mang theo cung tên xuất hiện, nàng ta liền hét lớn một tiếng: “Mau nhìn kìa, lầu hai có người.”
Thôi Nhị lập tức xông thẳng lên lầu hai, vừa hay đụng độ ngay với bộ khoái đang đi tới ở bậc thang.
Giang Tùy Châu hoài nghi nói: “Hôm đó ngươi không chạm mặt ai ở cầu thang à?”
Thôi Nhị liên tục lắc đầu: “Hôm đó lúc lên chẳng đụng phải ai hết. Ta vừa lao một mạch vào trong phòng, bên trong tuyệt đối không có bóng người nào!”
Sao lại có chuyện kỳ quái thế này? Giang Tùy Châu đã hoàn toàn mơ hồ, hắn ta đã cho người lật tung tiệm son phấn lên, lầu hai vốn dĩ chẳng có lối đi thông nào khác ngoài cái cầu thang kia, bước ra là sảnh lớn tầng một, phía bên kia cầu thang thậm chí còn chẳng có lấy một ô cửa sổ nào, chẳng lẽ kẻ đó lại biến mất không dấu tích được hay sao?
Lý Mộc Tử gọi bộ khoái vào cửa, hỏi: “Vừa rồi ta bảo các ngươi chia ra, một người theo dõi Tiền Đại Nha, một người nhìn chằm chằm vào người rơm, mau thuật lại tình hình các ngươi nhìn thấy xem.”
Vương Sâm bẩm báo: “Ta tuân theo phân phó của Lý đạo trưởng nên vẫn luôn dán mắt nhìn vào ô cửa sổ lầu hai, thấy rõ ràng bên trong chính là bộ khoái Trần Nhị Cẩu, đồng phục hắn mặc mày đen, tay cầm cung tên, sau khi bắn tên xong…”
“Được rồi. Tào Vỹ, ngươi thuật lại những gì ngươi nhìn thấy đi.”
Tào Vỹ trả lời: “Ta nhìn thấy người rơm bị mũi tên bắn trúng thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì. Ô cửa sổ lầu hai của ba cửa hàng dọc phố lúc đó đều chẳng có một bóng người nào đứng hết.”
Giang Tùy Châu tức khắc vỡ lẽ, hắn ta không tưởng tượng nổi nhìn Lý Mộc Tử: “Cho nên, hóa ra là…”
Lý Mộc Tử quay sang nhìn Tiền Đại Nha, lạnh lùng nói: “Nếu như ngươi tận mắt nhìn thấy mũi tên bay tới, mới ngẩng đầu lên tìm kiếm nguồn, với tốc độ tẩu thoát của hung thủ, ngươi hoàn toàn không thể xác định chính xác được đó là căn phòng nào.”
“Trừ phi là ngươi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lên lầu hai từ trước, thì khi đó ngươi mới có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ bắn tên.”
“Đằng này ngươi lại hết lần này tới lần khác chỉ ra căn phòng đó, nhưng dung mạo của hung thủ thì lại chẳng thấy chút gì, chẳng phải rất mâu thuẫn hay sao?”
Giang Tùy Châu lập tức hạ lệnh cho người áp giải Tiền Đại Nha lại: “Ngươi hoặc là thành thật khai báo hết ra, hoặc là chịu khổ thì mới chịu khai đây. Dẫn nàng ta về Hình bộ!”
Trần Triệt nhìn Lý Mộc Tử, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tại đại lao Hình bộ, còn chưa đợi Giang Tùy Châu kịp dùng hình, Tiền Đại Nha đã sợ đến mức hai chân bủn rủn, nước mắt nước mũi đầm đìa:
“Ta khai, ta khai. Quan gia đừng đánh ta, thân thể ta chịu không thấu đâu.”
“Ba ngày trước, có một nữ nhân tìm đến gặp ta, nàng ta che mặt nên ta không nhìn rõ mặt, nhưng khẩu âm thì giống như người kinh thành. Nàng ta nói vào lúc chính ngọ ngày mùng hai, nàng ta muốn bắn chết một người trên phố, nói là để trả thù. Bảo ta nhớ phải kêu lên rằng đã nhìn thấy kẻ bắn tên ở lầu hai của tiệm son phấn.”
“Nàng ta đưa cho ta hai mươi lượng bạc, lại còn dặn dò nếu dám không làm theo lời nàng ta căn dặn thì sẽ giết cả nhà ta.”
Tiền Đại Nha nằm trên đất: “Đại nhân, ta cũng là không có cách nào mà. Trên thì có lão bà mẫu sáu mươi tuổi, trượng phu thì mất sớm vì bạo bệnh, dưới lại còn cô nương tiểu tử phải nuôi dưỡng, ta, ta không thể cứ thế mà chết được.”
Giang Tùy Châu tiếp tục hỏi: “Về phần nữ nhân đó, ngươi có nhớ được đặc điểm gì không?”
“Đặc điểm?” Tiền Đại Nha đờ đẫn nhớ lại một lát: “Nàng ta che mặt nên không thấy rõ mặt.”
“Quần áo, chiều cao, những thứ này thì sao?”
“Nhớ, nhớ. Ta bán khăn mà, khách mặc quần áo gì ta đều có thể nhớ được. Phía trên mặc áo ngắn bằng lụa màu xanh nhạt, bên dưới mặc váy sa màu trắng ngà. Bên hông có đeo một miếng ngọc bội hình đôi cá cùng với một chiếc túi gấm màu xanh nhạt. Lúc đó ta còn đặc biệt giới thiệu mấy chiếc khăn lụa thêu hoa văn màu xanh cho nàng ta chọn lựa nữa.”
“Kiểu tóc của nàng ta búi loe kế thông thường, giắt một cây trâm vàng, nhìn qua là biết ngay là nữ nhân thuộc nhà giàu có.”
“À phải, nàng ta rất cao, chắc phải vượt qua năm thước ấy chứ nhỉ?”
Giang Tùy Châu cẩn thận ghi chép lại lời khai của Tiền Đại Nha rồi quay sang nói với Trần Triệt và Lý Mộc Tử: “Xem ra hung thủ này đã chuẩn bị từ trước nhằm sát hại Triệu Song. Hiện tại chúng ta cần phải tra xem trong các mối quan hệ xung quanh Triệu Song có nữ nhân nào cao trên năm thước hay không, đặc điểm này xem như là khá dễ tìm.”
