Khám Trần Lộ

Chương 178: Xích Huyết La Tụ (10)



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Cái gì? Uông Liên Quân mất tích?” Sáng sớm vừa mới đến Hình bộ,

Giang Tùy Châu nghe thuộc hạ báo cáo xong, cảm thấy con đường làm quan của mình chắc là sắp đi đến hồi kết rồi.

“Không phải bảo là phải cắt cử người canh chừng Tần phủ cho chặt chẽ hả, sao lại có thể mất tích được chứ?”

Bộ khoái lão Thái mặt đỏ lên: “Mấy người bọn ta canh gác ở cửa chính và cửa hông Tần phủ, trước đó đã xác nhận Tần phủ chỉ có hai cửa này thôi. Sáng sớm nay, nha đầu Tần phủ hớt hãi chạy tới báo phu nhân đã biến mất rồi, à, còn có một nha hoàn tên là A Cúc cũng biến mất theo.”

“Thuộc hạ cùng quản gia Tần phủ lật tung cả Tần gia lên tận trời tìm kiếm, phát hiện ở góc phía Đông Nam của phủ có một chiếc cửa nhỏ dường như có dấu vết bị mở ra. Bọn ta đoán không biết có phải Tần phu nhân tự mình đi ra ngoài hay không? Ta đã kiểm tra phòng của Tần phu nhân, không hề có dấu vết ẩu đả, hơn nữa đêm qua Tần phủ cũng không phát ra chút động tĩnh nào.”

Giang Tùy Châu ảo não vò đầu bứt tai, Trần đại nhân đã dặn đi dặn lại thế mà cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất, tối qua lẽ ra hắn ta phải tự mình đến canh chừng Tần gia mới phải.

“Thôi được rồi, ta đi bẩm báo với Trần đại nhân đây.” Giang Tùy Châu thở dài một hơi: “Xem thử còn có cách gì xoay chuyển được chút nào không.”

Giang Tùy Châu nơm nớp lo sợ thuật lại tình hình, lén lút liếc nhìn biểu cảm của Trần Triệt, quả nhiên, rất hiếm khi thấy Trần Triệt lộ ra vẻ mặt âm trầm đến thế. Trong lòng hắn ta thầm thở dài, bản thân đúng là vô dụng, cơ hội tốt nhường ấy vậy mà để cho mình làm hỏng bét.

Hắn ta cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị đón nhận trận cuồng phong bão táp ập tới.

Đợi mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, hắn ta dè dặt ngước lên liếc trộm một cái, ồ hay nha, Lý Mộc Tử đang nói chuyện với Trần đại nhân kìa, lúc này sắc mặt của hắn có vẻ đã khá hơn lúc nãy rất nhiều rồi.

“Được rồi, ta biết rồi. Việc cấp bách bây giờ vẫn là tra cho ra tung tích của Uông Liên Quân, một nữ tử mang theo một tỳ nữ, không có xe ngựa, thì có thể đi đâu được?”

Lý Mộc Tử nói: “Chúng ta vẫn nên tới Tần phủ và Uông phủ xem tình hình thế nào trước đã.”

Ba người lập tức đến Uông phủ.

Uông đại phu nhân nghe xong tin dữ, xụi lơ người ngã phịch xuống ghế: “Sao lại thế được? Sao lại thế được? Tối qua con bé vẫn còn tốt lắm mà.”

Uông Chí Giản vội vàng lên tiếng: “Các vị mau đi điều tra đám thủy quỷ ở Mân Nam đi. Đêm hôm qua chất nữ có nói, chuyện của ca ca nó rất có thể là do thủy quỷ Mân Nam làm, thuyền buôn của bọn họ ở phương Nam từng xảy ra mâu thuẫn.”

Giang Tùy Châu tức khắc tinh thần tỉnh táo: “Thủy quỷ Mân Nam? Có họ tên, tướng mạo đặc điểm gì không, để ta đi tìm người ở phủ nha kinh thành…”

Trần Triệt chặn ngang lời hắn ta: “Ngươi đi xem Lý Mộc Tử đã xem xong chưa, gọi nàng ấy tới đây.”

Lý Mộc Tử trò chuyện với nha hoàn Uông gia một lúc, sau đó bước vào nói với Trần Triệt: “Tối qua Uông Liên Quân tới nhìn thi thể của Uông Mai Chi, hình như đã bị kinh hãi.”

Hai người nhìn nhau một cái: “Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn xác định là hung thủ cố tình sắp xếp thi thể Uông Mai Chi thành tư thế đó?”

“Vậy rốt cuộc tư thế đó có ý nghĩa gì?” Giang Tùy Châu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thế còn đám thủy quỷ Mân Châu kia thì sao? Có còn tra nữa không? Ít nhất đây cũng là một manh mối…”

Trần Triệt liếc nhìn đám người Uông gia đang đứng bên ngoài: “Từ vụ án đầu tiên chúng ta có thể biết được, ban đầu hung thủ vốn không hề biết rõ người mình muốn giết là ai.”

Giang Tùy Châu lập tức hiểu ra vấn đề: “Người Uông gia đang lừa chúng ta? Vậy thì bọn họ…”

“Không phải người Uông gia. Là Uông Liên Quân.” Trần Triệt nói: “Uông Liên Quân và Uông Mai Chi nhất định đã cùng nhau làm chuyện mờ ám gì đó sau lưng mọi người.”

Lý Mộc Tử gật đầu: “Vừa rồi ta nghe nha hoàn Uông gia kể lại, Uông Liên Quân sau khi nhìn thấy thi thể của Uông Mai Chi thì bị dọa cho sợ hãi, vội vã đánh xe ngựa trở về Tần gia, miệng lẩm bẩm mấy câu làm sao có thể như thế được, hình như có ý định muốn trốn tránh thứ tà vật gì đó. Mấy nàng ta còn tưởng tiểu thư nhà mình nhìn thấy thi thể của đại thiếu gia thì bị kích thích.”

Lý Mộc Tử tiếp tục nói: “Nếu Uông Liên Quân nhận thức được nguy hiểm, trong hoàn cảnh lúc đó, Hình bộ đã phái người canh gác Tần phủ, bản thân nàng ta lại có không ít hạ nhân, ở lại Tần phủ mới là an toàn nhất, điểm này nàng ta phải hiểu rõ hơn ai hết.”

“Cho nên, ý của ngươi là ở Tần phủ đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng ta buộc phải rời đi?” Trần Triệt tiếp lời.

“Đúng vậy, nhất định là Tần phủ đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta đi qua đó ngay thôi.”

Ba người lại vội vã chạy tới Tần phủ, bộ khoái lão Thái vẫn đang canh gác ở ngoài cửa, ông ta sơ lược kể lại tình hình của Tần phủ: “Tần đại nhân hôm qua không hề về phủ, ta đã tra qua, hắn vẫn cứ ru rú ở Xuân Hiểu Các ăn chơi suốt.”

“Khu vực hậu viện bọn ta không vào được, chỉ đành phái nữ quan vào hỏi thăm một chút. Tối hôm qua Tần phu nhân không dùng cơm tối, khoảng chừng giờ Tuất thì đi nghỉ ngơi. Nha hoàn canh gác đêm nói không hề nghe thấy chút động tĩnh gì, cho đến sáng nay mấy nàng ta đợi mãi không thấy phu nhân dậy dùng bữa sáng, chờ mãi đến tận giờ Tỵ vẫn chẳng thấy động tĩnh, nha hooàn đẩy cửa bước vào xem thì mới phát hiện bên trong chẳng có bóng người.”

“Hai vị này là nha hoàn thân cận hầu hạ Tần phu nhân, là Dương Chi Nhi và Tiểu Diệp.”

“Nói cách khác là nha hoàn A Cúc đã mất tích cùng Tần phu nhân?”

“Đúng vậy.”

Trần Triệt nói: “Ngươi ở lại đây thẩm vấn hai nha đầu này đi, ta cùng Giang Tùy Châu ra chiếc cửa nhỏ kia kiểm tra tình hình xem sao.”

Lý Mộc Tử quay sang nói với Dương Chi Nhi: “Ngươi trước tiên kể lại tình hình lúc đó xem.”

“Chưa tới giờ Dậu, phu nhân đã về tới nhà. Nhìn sắc mặt lúc đó, phu nhân hình như không được thoải mái cho lắm, cứ ở lỳ trong phòng ngủ nghỉ ngơi mãi, đến cơm tối cũng chẳng màng dùng tới. Sau đó đám tiểu nương trong phủ bắt đầu gây sự ầm ĩ lên, lão gia không có ở nhà, bọn họ đều chạy đến tìm phu nhân để phân xử.”

“Phu nhân không có cách nào đành phải xử lý chuyện của đám tiểu nương ngay tại sảnh đường, mất khoảng chừng nửa canh giờ gì đó, vất vả lắm mới đuổi được đám người đó đi. Phu nhân quay trở về phòng ngủ là đi nghỉ luôn.”

“Nàng ta có biểu hiện gì khác thường không? Hoặc có ai mang thư từ gì tới chuyển giao không?”

Dương Chi Nhi lắc đầu: “Thư từ thì không có, nhưng lúc phu nhân bước vào phòng ngủ đã nổi một giận một trận ở trước bàn trang điểm.”

“Bàn trang điểm?”

“Đúng thế. Lúc từ sảnh đường quay về phòng nàng ấy trông vẫn bình thường, chỉ là người có hơi mệt mỏi chút thôi. Thế nhưng đến lúc tháo trâm cài tóc ra, nàng ấy bỗng nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào đôi hoa tai vàng ở trên bàn hỏi là từ đâu mà có.”

“Hoa tai vàng?”

“Vâng. Mà cũng lạ lắm, đôi hoa tai đó trước đây chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa lại chỉ có một chiếc. Sau đó phu nhân liền trở nên bất thường, nàng ấy lại đi uống một ngụm trà lạnh luôn? Rồi đuổi ta và Tiểu Diệp ra ngoài, chỉ giữ lại một mình A Cúc ở lại hầu hạ.”

Lý Mộc Tử bước đến bên bàn trang điểm: “Là chiếc hoa tai nào thế?”

Dương Chi Nhi dẫn Lý Mộc Tử đến trước bàn trang điểm: “Ủa? Chiếc hoa tai đó đâu mất tiêu rồi? Tiểu Diệp, tối qua rõ ràng nó còn ở đây mà.”

Tiểu Diệp thò đầu sang nhìn: “Đúng thế, chính là một chiếc hoa tai bằng vàng trơn không trạm trổ gì cả. Nhìn kiểu dáng thì có lẽ là đồ vật từ mấy năm trước rồi. Mấy năm nay phu nhân không mang hoa tai vàng, chỉ toàn đeo hoa tai ngọc trai hoặc hoa tai bằng ngọc thôi.”

Hai người lục lọi tìm kiếm một hồi: “Quả nhiên không thấy đâu nữa, rõ ràng tối qua vẫn còn ở đây cơ mà.”

Lý Mộc Tử đăm chiêu suy nghĩ, nàng đang lục lọi tìm kiếm trong phòng ngủ của Uông Liên Quân, bỗng nhiên một chiếc rương gỗ ở đầu giường thu hút sự chú ý của nàng.

“Có chìa khóa không? Mở ra xem thử nào.”

Dương Chi Nhi và Tiểu Diệp đều đỏ bừng cả mặt: “Trong đó toàn là đồ đạc của phu nhân thôi ạ.”

Trần Triệt và Giang Tùy Châu kiểm tra xong cũng bước tới: “Khu vực xung quanh cửa nhỏ đó đều phủ một lớp bụi dày, có thể thấy rõ ràng là đã lâu không được sử dụng tới. Ổ khóa ở cửa nhỏ phải dùng chìa để mở, nghe quản gia trong phủ nói thì chìa khóa chỉ có một chiếc duy nhất, vẫn luôn giữ trên người A Cúc.”

Lý Mộc Tử chỉ vào chiếc rương trong phòng ngủ: “Uông Liên Quân này có không ít bí mật đâu nhé.”