[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn

Chương 16:



Lượt xem: 749 | Cập nhật: 12/09/2026 22:34

Âm thanh bước chân vang lên trong phòng khách, Đàm Khê Nguyệt vội vàng gấp tờ giấy lại, quay một vòng tại chỗ, rồi nhét nó vào dưới gối.

Rõ ràng là anh viết, nhưng cô lại sợ anh nhìn thấy.

Lục Tranh bước vào, ánh mắt từ gương mặt hồng hào của cô quét xuống gối, cuối cùng lại quay về phía cô.

“Cạch” một tiếng, cửa đóng lại, tim Đàm Khê Nguyệt cũng theo đó mà thắt lại, cô biết anh đang nhìn cô, cô muốn nhìn lại, nhưng vừa mới nâng mí mắt lên đã bị cô cụp xuống.

Cô kéo chăn lên giường, nói nhỏ với không khí hư vô, “Em đi ngủ trước đây, mai em còn phải dậy sớm.”

Nói xong, người đã nằm xuống, không nhìn anh, cũng không chờ phản ứng của anh, quấn chăn quanh mình, quay lưng lại phía giường, nhắm mắt lại, từng bước chân không vội vã của anh bên tai càng lúc càng rõ, mỗi bước gần lại, mí mắt Đàm Khê Nguyệt khép chặt lại rung lên hai cái.

Anh đi đến phía bên kia giường, kéo chăn lên, giường phía sau cô hơi lún xuống, anh trèo lên giường, chăn lại rơi xuống, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy hơi thở của mình cũng lắng lại, trong phòng cũng yên tĩnh hơn vài phần.

Anh tiến lại gần cô, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chăn, nhắm mắt lại càng chặt hơn.

Lưng anh như chạm nhẹ vào lưng cô, hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào gáy cô, bên tai có những âm thanh nhẹ nhàng, cô không biết anh đang làm gì, hơi thở của anh gần một chút, xa một chút, rồi lại gần hơn, hàng mi Đàm Khê Nguyệt run rẩy, hơi thở của anh càng gần, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chăn, lập tức mở mắt.

Cô vừa cử động, môi chạm vào mặt anh rồi rơi xuống khóe môi anh, mắt cô rơi vào đôi mắt tối đen của anh.

Màn mùng trắng từ tay anh rủ xuống, bao quanh giường thành một không gian kín.

Hai người môi chạm môi, hơi thở chạm hơi thở, không ai cử động, không khí như ngưng lại.

Đàm Khê Nguyệt lại run rẩy hàng mi, đầu cô muốn nghiêng đi, Lục Tranh giữ cằm cô, hôn lên môi cô, chậm rãi mút lấy, giữa hai môi dính lại phát ra âm thanh nhẹ nhàng, Đàm Khê Nguyệt theo bản năng muốn nhắm mắt lại, nhưng lại nhớ đến tờ thư bị đè dưới gối, nên không nhúc nhích.

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

Màu mắt anh rất sâu, giờ càng tối hơn, nhiều lúc cô thực sự không hiểu anh, nhưng giờ cô thấy trong ánh mắt anh có sự chuyên tâm, hình như… còn có một chút… khác biệt…

Đàm Khê Nguyệt lại nhắm mắt lại.

Lục Tranh cắn cô một cái, Đàm Khê Nguyệt nhắm chặt hơn.

Lục Tranh rời khỏi môi cô, thổi một hơi vào hàng mi cô, Đàm Khê Nguyệt rùng mình, nhưng vẫn không mở mắt.

Lục Tranh đưa tay vào khe chăn, muốn xuống dưới, qua tấm chăn Đàm Khê Nguyệt giữ tay anh lại, chậm rãi mở mắt.

Cô liếc nhìn anh một cái, rồi nhìn chỗ khác, giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy, “Tối nay không được, một lần cũng không được, mai em có việc quan trọng, không thể đến muộn nữa.”

Mắt Lục Tranh hiện lên ý cười, tay anh từ dưới chăn ưa ra, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng gõ hai cái, như một lời hứa, tối nay sẽ không làm phiền cô.

Đàm Khê Nguyệt nhìn nụ cười của anh, trái tim như bị ai đó bóp chặt.

Lục Tranh nâng cằm cô lên, lại hôn xuống, hôn một lúc, rồi dừng lại, vuốt ve khóe mắt cô, nắm lấy vành tai cô, nắm một lúc, rồi lại hôn lên mặt cô.

Đàm Khê Nguyệt bị anh làm cho người nóng ran, cô như đang đu đưa trên chiếc xích đu, dừng lại giữa không trung, không lên được mà cũng không xuống được, chỉ còn lại một trái tim, hoảng loạn không yên.

“Lục Tranh.” Cô gọi anh.

Lục Tranh dừng lại, nhìn cô.

Anh đè lên người cô, hai người lẳng lặng đối diện nhau

Một lúc lâu, khóe môi Đàm Khê Nguyệt nhúc nhích, “Anh nặng quá à.”

Chữ ‘à’ này được phát ra rất nhẹ, kéo dài ra, vốn là một lời phàn nàn, nhưng khi nói ra, cô mới nhận ra câu này nghe giống như đang làm nũng.

Cô lại vội vàng thêm một câu, “Anh xuống nhanh đi, em không thở nổi nữa.”

Lục Tranh đột ngột cười, mặt chôn vào cổ cô, cười đến nỗi vai anh rung rung, khiến Đàm Khê Nguyệt tức giận nắm tay đấm vào anh, nhưng trên người anh đâu đâu cũng cứng, không biết có đấm đau anh không, mà lại làm tay cô phát đau.

Lục Tranh nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái, anh ôm lấy eo cô, lật người, đổi vị trí, anh ở dưới, cô ở trên, trái tim áp sát trái tim, đầu gối lên vai anh, anh kéo chăn bên cạnh, đắp lên người cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Một cái, lại một cái, tiết tấu theo nhịp tim.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, sự nóng rực khiến trái tim cô càng thêm rối loạn, Đàm Khê Nguyệt tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng mí mắt cô dần dần nặng trĩu, rơi vào một giấc mơ ngọt ngào.

Đàm Khê Nguyệt đứng dưới ánh mặt trời, suy nghĩ về những chuyện tối qua, có chút thất thần.

Chu Thúy Thúy chờ đợi thật sự không còn kiên nhẫn, lại gần bên Đàm Khê Nguyệt, thì thầm vào tai cô, “Chị Khê Nguyệt, em phát hiện từ khi chị kết hôn, sắc mặt càng ngày càng tốt nha, nhìn chị kìa, da trắng hồng, mềm mại đến mức như sắp chảy nước, nhìn thấy mà em muốn cắn một miếng, vậy anh rể mà thấy được thì không biết…”

Cô ấy nhướng mày với Đàm Khê Nguyệt, cười hì hì hai tiếng.

Đàm Khê Nguyệt nhẹ nhàng đánh vào mu bàn tay cô ấy, bảo cô ấy đừng nói bậy.

Chu Thúy Thúy lại hiểu ý cười khúc khích.

Đàm Khê Nguyệt chuyển chủ đề, “Tóc em lại nhuộm đen từ đêm qua hả?”

Mái tóc vàng rực rỡ hôm qua giờ đã biến thành đen nhánh, gọn gàng buộc ở phía sau.

Chu Thúy Thúy tiến lại gần hơn, vén một phần tóc của mình cho Đàm Khê Nguyệt xem, bên trong vẫn còn màu vàng, lớp tóc đen bên ngoài chỉ là đội một bộ tóc giả. Cô ấy biết mình không thể quá lố, hôm nay khách hàng này rất quan trọng, cô ấy không muốn tiếp tục làm việc ở cái xưởng này, nhưng đây là tâm huyết cả đời của cậu, trong thời điểm quan trọng như hôm nay, mặc dù cô ấy không thể giúp gì nhiều, ít nhất cũng đừng làm rối thêm.

Tiền Thục Phân đứng bên cạnh nhìn hai người thì thầm, ánh mắt đầy sự căm ghét, không biết trong dịp quan trọng như thế này, trưởng xưởng gọi cái con nhỏ hèn hạ đó đến làm gì, vậy mà hôm qua bà ta đã tố cáo vô ích hay sao, con nhỏ hèn hạ này lại xem như không có chuyện gì xảy ra, xem ra trưởng xưởng cũng bị con hồ ly tinh lẳng lơ này mê hoặc rồi.

Đám đông yên tĩnh bỗng nhiên ồn ào lên, từ góc phố có ba chiếc xe màu đen lần lượt xuất hiện.

Ngô Minh Khiêm nhanh chóng chỉnh lại bộ vest của mình, bước lên vài bước chuẩn bị đón khách.

Chu Thúy Thúy ngạc nhiên nói, “Khó trách trưởng xưởng nói là khách hàng quan trọng, toàn là Mercedes, xe này đắt lắm, có khi một chiếc xe này có thể mua cả cái xưởng của chúng ta.”

Tiền Thục Phân ngẩng cao đầu nói lớn, gần như muốn ngẩng cằm lên trời, “Cũng không đắt đến vậy, cha vợ của em trai tôi chính là lái loại xe này.”

Chu Thúy Thúy phản bác lại, “Cũng có phải bà lái đâu, bà có gì mà vênh váo, khoe khoang cũng không biết cách.”

Tiền Thục Phân mặt tối sầm, còn muốn nói thêm.

Ngô Minh Khiêm quay lại, trừng mắt nhìn hai người, Chu Thúy Thúy lập tức ngoan ngoãn im miệng, Tiền Thục Phân không nhẹ không nặng “hừ” một tiếng vào Chu Thúy Thúy, rồi đi thẳng đến bên Ngô Minh Khiêm, chiếm lấy vị trí quan trọng bên trái của trưởng xưởng, bà ta phải cho khách hàng biết bà ta là phụ tá đắc lực của trưởng xưởng, địa vị này thật sự rất quan trọng.

Chu Thúy Thúy làm mặt quỷ về phía bóng lưng bà ta, Chu Thúy Thúy cũng không sợ bà ta, không sợ đánh nhau, càng không sợ chửi nhau.

Xuân Linh đứng phía sau nhìn Chu Thúy Thúy, “Phì” một tiếng bật cười, Chu Thúy Thúy quay đầu nhìn Xuân Linh, cả hai mới vào xưởng không lâu, trước đây chưa gặp mặt bao giờ, hôm nay là lần đầu, nhìn nhau một cái đã nhận ra là những người cùng chí hướng.

Chu Thúy Thúy đưa tay ra trước, “Chu Thúy Thúy, trợ lý mới của trưởng xưởng, ở xưởng này, tôi ghét nhất Tiền Thục Phân, thích nhất chị Khê Nguyệt của tôi.”

Xuân Linh cũng rất nghiêm túc đưa tay ra, “Xuân Linh, nhân viên tiêu thụ mới, trùng hợp quá, tôi cũng giống như cô, ghét nhất cái lão yêu bà họ Tiền, thích nhất bé đẹp Khê Nguyệt của chúng ta.”

Hai người cách Đàm Khê Nguyệt bắt tay nhau, cái bắt tay phải nói là rất trang trọng.

Đàm Khê Nguyệt cảm thấy dở khóc dở cười, kéo hai người lại, nhỏ giọng nói, “Nhanh đừng làm ồn, khách hàng đã xuống xe rồi.”

Chu Thúy Thúy và Xuân Linh lập tức nhìn sang, phía trước có người chắn mất tầm nhìn, hai cô ấy lại đi thêm hai bước, người cũng theo đó mà tiến lên.

Đàm Khê Nguyệt lùi lại một chút, dọn đường ra, cô lùi đến sát mép, đám đông đi vào, cô cũng theo vào, đám đông dừng lại, cô cũng dừng lại, dùng đầu ngón chân vô tư vẽ trên mặt đất vài ba cái, vẽ ra một hình người nhỏ, cô nhìn hình người nhỏ đó mà ngẩn người.

Xuân Linh từ trong đám đông chen ra, đi đến bên Đàm Khê Nguyệt, nhìn cô, “Làm gì vậy, phát ngốc rồi à?”

Đàm Khê Nguyệt vội dùng chân xóa đi hình vẽ, “Không có gì, sao rồi, thấy ông chủ lớn chưa?”

Xuân Linh đáp, “Một ông lão hơn sáu mươi tuổi, nhìn có vẻ rất gần gũi, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh, như thể ông ta có thể nhìn thấu những gì trong lòng cô, dù sao thì tôi không dám nhìn thẳng vào ông ấy.”

Cô ấy lại nhớ ra điều gì, hào hứng vỗ vào Đàm Khê Nguyệt, “Này, cô không đi xem hai người nước ngoài kia sao, tôi lần đầu thấy những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đấy.”

Đàm Khê Nguyệt chưa kịp nói gì, phía trước đột nhiên có người gọi tên cô.

Chu Thúy Thúy nhón chân nhìn về phía sau, sốt ruột nói, “Chị Khê Nguyệt, trưởng xưởng gọi chị.”

Đàm Khê Nguyệt vội vàng bước lên, Ngô Minh Khiêm lúc này mặt mũi đầy lo lắng, gấp đến ộ mồ hôi ướt đẫm, người phiên dịch mà ông ấy mời sớm không tiêu chảy muộn không tiêu chảy, khách hàng đến đây thì lại bị tiêu chạy, mà hai người nước ngoài này còn hỏi rất nhiều vấn đề, một lúc hỏi cái này, một lúc hỏi cái kia, còn ông chủ lớn Phó Minh Viễn từ khi xuống xe đến giờ cũng chẳng nói được mấy câu.

Ngô Minh Khiêm nghiêng người, nói nhỏ với Đàm Khê Nguyệt, “Tiểu Đàm, cô giúp tôi một chút nhé, cô phiên dịch kia chạy vào nhà vệ sinh rồi.”

Đàm Khê Nguyệt nhìn Ngô Minh Khiêm trán đầy mồ hôi, chỉ có thể nói, “Trưởng xưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Ánh mắt Phó Minh Viễn quét qua, dừng lại trên mặt Đàm Khê Nguyệt, rồi nhìn về phía trợ lý phía sau, trợ lý gật nhẹ đầu.

Phó Minh Viễn lại nhìn về phía Đàm Khê Nguyệt.

Đàm Khê Nguyệt không rõ trình độ tiếng Anh của mình ra sao, cô học tiếng Anh chỉ dựa vào việc học thuộc, cô đã thuộc lòng từng câu từng bài trong những cuốn sách mà anh Thời Tự đưa cho cô, từng câu từng đoạn, toàn bộ đều theo băng ghi âm mà học thuộc lòng.

Hôm nay cũng là lần đầu cô thực sự đối thoại với người nước ngoài.

Khi Ngô Minh Khiêm yêu cầu cô dịch câu đầu tiên, cô vẫn mất một lúc để phản ứng, Ngô Minh Khiêm thấy cô không nói gì, càng sốt ruột toát mồ hôi, Tiền Thục Phân nhỏ giọng lầm bầm, “Nếu không biết thì nói sớm, đừng ở đây mà lớn lối.”

Ngô Minh Khiêm nhìn Tiền Thục Phân, mỉm cười từ kẽ răng rít ra hai chữ “Im miệng.”

Đàm Khê Nguyệt tổ chức lại câu nói, nhìn hai người nước ngoài, tự nhiên truyền đạt lời của Ngô Minh Khiêm cho bọn họ.

Giọng cô vốn đã nhẹ nhàng, khi vừa mở miệng, ánh mắt hai người nước ngoài đều hiện lên sự ngạc nhiên, khen cô phát âm rất chuẩn.

Tuy Ngô Minh Khiêm không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của hai người nước ngoài, cũng biết bọn họ đang khen, mồ hôi trên đầu ông ấy cuối cùng cũng giảm bớt.

Tiền Thục Phân khinh thường hừ một tiếng, có gì đâu, chỉ biết nói vài câu tiếng nước ngoài, có gì đáng tự hào.

Đàm Khê Nguyệt lúc phía sau đã hơi trôi chảy hơn, nhưng vẫn có chút lúng túng, hơn nữa có nhiều từ chuyên ngành cô không biết, may mà người phiên dịch đã uống thuốc, không còn chạy vào nhà vệ sinh nữa.

Người phiên dịch trở lại, cũng không còn việc của Đàm Khê Nguyệt nữa, cô nhường vị trí lại, nhưng lần này không đi quá xa, chỉ cách một hai người theo sau người phiên dịch, cô muốn nghe xem người phiên dịch dịch như thế nào.

Phó Minh Viễn nhìn một cái về phía Đàm Khê Nguyệt, hỏi Ngô Minh Khiêm, “Tổng giám đốc Ngô, người vừa rồi là ai?”

Ngô Minh Khiêm vội vàng nói, “Tổng giám đốc Phó, đó là kế toán của nhà máy chúng tôi, Tiểu Đàm, Đàm Khê Nguyệt, là người tài giỏi, tiếng Anh cũng tốt, nhà máy này của chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức mới mời được cô ấy về.”

Phó Minh Viễn gật đầu, “Quả thật không tệ.”

Ngô Minh Khiêm nở một nụ cười.

Bên cạnh, Tiền Thục Phân lại hừ một tiếng, định nói gì đó, nhưng Ngô Minh Khiêm liếc mắt qua, Tiền Thục Phân cuối cùng cũng không dám mở miệng.

Trợ lý của Phó Minh Viễn cầm điện thoại đi tới, nói có cuộc gọi đến, Phó Minh Viễn gật đầu với Ngô Minh Khiêm, rồi đi sang chỗ khác nghe điện thoại.

Ngô Minh Khiêm không muốn để mình trông kém hiểu biết, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vài lần vào cái “điện thoại di động” trong truyền thuyết kia, món đồ đó không có dây nối mà vẫn có thể gọi điện, thật là kỳ lạ.

Ông ấy thu hồi ánh mắt, sắc mặt thay đổi, mặt đen kịt nghiêm nghị nhìn Tiền Thục Phân vẫn cứ chen vào, cuối cùng ông ấy đã hiểu tại sao nhà máy của mình lại gặp khó khăn, những người ông ấy giữ lại đều là những kẻ thiếu suy nghĩ, không có chút trí tuệ nào, ông ấy hạ thấp giọng quát, “Chị có biết hôm nay là dịp gì không? Tốt nhất là chị hãy giữ cái tâm tư nhỏ bé của mình lại, nếu hôm nay chị làm hỏng việc của tôi, ngày mai chị hãy cuốn gói mà cút đi cho tôi.”

Tiền Thục Phân bị mắng đến ngẩn người, mặt mày như bị đổ màu, sắc mặt biến đổi liên tục.

Chu Thúy Thúy cố gắng lắm mới không bật cười, thật đáng đời.

Khách hàng chỉ đi quanh nhà máy khảo sát một vòng, rồi đi ra ngoài, không ăn tối, còn chưa đầy nửa giờ nữa là đến giờ tan ca, Ngô Minh Khiêm trực tiếp tuyên bố nếu không có việc gì khẩn cấp thì có thể tan ca về nhà, khiến mọi người hò reo vui mừng.

Ngô Minh Khiêm đi đến bên cạnh Đàm Khê Nguyệt, không tiếc lời khen ngợi, “Tiểu Đàm, làm tốt lắm, hôm nay nếu không có cô, chắc chắn sẽ hỏng việc.”

Đàm Khê Nguyệt đâu dám nhận một lời khen lớn như vậy, “Trưởng xưởng, tôi cũng chỉ cố gắng thôi, không làm nhà máy thêm phiền là tốt rồi.”

Nhìn cô biết điều như vậy, Ngô Minh Khiêm càng thêm coi trọng cô, ông ấy thấy cô cầm vài tờ giấy, nhỏ nhẹ hỏi, “Đây là gì vậy?”

Đàm Khê Nguyệt đưa cho ông ấy xem, “Đó là một số từ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực của chúng ta mà người phiên dịch chuẩn bị, tôi mượn xem thử.”

Ngô Minh Khiêm cười gật đầu, quả thật thời gian không chỉ mang đến cho ông ấy tóc bạc và nếp nhăn, mà còn mang đến cho ông ấy cái nhìn người, ông ấy biết trước đây bỏ qua áp lực mà nhà họ Lâm mang tới, quyết định mời cô vào xưởng là một quyết định đúng đắn, có lẽ ông ấy đã mời được một ngôi sao may mắn cho mình, tâm trạng của Ngô Minh Khiêm rất tốt, ngay cả khi nhìn thấy cái đầu tóc vàng hoe của Chu Thúy Thúy cũng thấy thuận mắt hơn không ít.

Sáng nay Đàm Khê Nguyệt được Lục Tranh đưa đến, không đi xe, Chu Thúy Thúy chở cô, cùng Xuân Linh đưa cô đến cửa xưởng sửa chữa, trên đường đi Chu Thúy Thúy cứ nói về Tiền Thục Phân, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đủ màu sắc của Tiền Thục Phân lúc nãy, cô ấy không thể không phì cười, còn hận bản thân không có máy ảnh, nếu không cô ấy có thể chụp lại hình ảnh đó để thỉnh thoảng đem ra thưởng thức.

Dịch Nhiên đi chợ trở về, tình cờ gặp Chu Thúy Thúy, cả hai đều ngẩn người, Xuân Linh nhìn Dịch Nhiên rồi lại nhìn Chu Thúy Thúy, Xuân Linh không ngờ ở thị trấn nhỏ này lại có người thứ hai có thể nhuộm tóc màu như vậy, đều là những người dũng cảm, gặp được nhau cũng không dễ dàng.

Phùng Viễn đang sửa xe, thấy Đàm Khê Nguyệt, gọi vào bên trong, “Anh, chị dâu đến rồi, còn có bạn của chị dâu nữa.”

Xuân Linh theo âm thanh nhìn sang, mắt cô ấy từ khuôn mặt trắng trẻo hơi bẩn của Phùng Viễn, chậm rãi quét xuống cơ bụng của anh ta, không khỏi nhướng mày, Phùng Viễn bị ánh mắt đánh giá của cô ấy làm cho mặt đỏ bừng, vội vàng kéo áo khoác mặc vào.

Lục Tranh từ trong phòng đi ra, Xuân Linh và Chu Thúy Thúy đều sáng mắt lên, người đàn ông này dáng người cao ngất, vẻ lạnh lùng nhưng trong đôi mắt lại có sự tự do phóng khoáng, kiểu đàn ông này ở đâu cũng thu hút ánh nhìn.

Xuân Linh nhẹ nhàng thúc vai Đàm Khê Nguyệt, Chu Thúy Thúy không kìm được sự hào hứng, trực tiếp hỏi, “Chị Khê Nguyệt, người này là ai vậy, còn không nhanh giới thiệu cho bọn em đi?”

Lục Tranh đi đến bên Đàm Khê Nguyệt, Đàm Khê Nguyệt nhìn anh một cái, Lục Tranh cũng đang nhìn cô.

“Tôi–” Cô vừa nói một chữ thì ngắc ngứ, đổi lại chỉ nói, “Lục Tranh.”

Không phải là gì đó của “tôi”, chỉ đơn giản là một cái tên, như thể anh và cô không có mối quan hệ gì, Lục Tranh dời mắt khỏi gương mặt cô.

Đàm Khê Nguyệt dừng lại một giây, rồi nói với Lục Tranh, “Đây là đồng nghiệp của em, Xuân Linh, còn có Chu Thúy Thúy.”

Lục Tranh gật đầu chào hỏi Xuân Linh và Chu Thúy Thúy, Đàm Khê Nguyệt vô thức lại nhìn anh một cái, Lục Tranh không nhìn cô, tháo găng tay dính dầu, nhận lấy túi lớn mà cô đang cầm, ngón tay của hai người chạm vào nhau, Đàm Khê Nguyệt khẽ nhón ngón tay cái, muốn chạm vào ngón trỏ của anh, nhưng Lục Tranh đã rụt tay lại, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt bàn tay vắng vẻ, trong lòng cảm thấy hơi trống trải và không được tự nhiên.

Trước mặt chồng của Tiền Thục Phân, cô có thể tự tin nói anh là chồng của cô, nhưng trước mặt bạn bè, cô lại ngập ngừng, có lẽ vì cô bỗng nhận ra rằng, dù là gì đi nữa… Bọn họ chỉ có mối quan hệ một năm.

Lục Tranh đưa túi cho Phùng Viễn, rồi kéo tay cô, kéo cô từ bên lề đường vào trong, để cô đứng ở bên trong, còn anh đứng ở phía ngoài nơi xe cộ qua lại.

Đàm Khê Nguyệt dùng ngón cái của mình chạm vào hổ khẩu của anh, muốn anh thả ra, nhưng Lục Tranh lại nắm chặt tay cô, không cho cô động đậy.

Hai người ở nơi không ai nhìn thấy đang âm thầm thi thố sức mạnh, lần này không ai nhìn ai.

Chu Thúy Thúy thấy hai người đứng cùng nhau thật là cảnh đẹp ý vui, cô ấy nói với Lục Tranh, “Anh rể, anh và chị Khê Nguyệt thật sự rất xứng đôi, đúng là trời sinh một cặp.”

Lục Tranh mỉm cười với Chu Thúy Thúy, nhìn về phía Dịch Nhiên, Dịch Nhiên hiểu ý của anh, lên tiếng hỏi, “Chị dâu, tối nay bọn em định nướng BBQ ở sân sau, các đồng nghiệp của chị có muốn cùng tham gia không? Anh Lục nướng BBQ rất tuyệt, đúng lúc nho trong vườn cũng chín rồi, ngọt cực kỳ, có thể cho các đồng nghiệp mang về cho gia đình thưởng thức.”

Đàm Khê Nguyệt nhìn Chu Thúy Thúy và Xuân Linh.

Chu Thúy Thúy giơ tay cao, “Tính tôi một phần, tính tôi một phần, dù sao tôi cũng đã nói với gia đình là tối nay có tiệc ở nhà máy, sẽ về muộn.”

Xuân Linh thì sâu xa nhìn Phùng Viễn một cái, cười nói, “Cũng tính tôi một phần.”

Phùng Viễn bị ánh mắt của Xuân Linh nhìn khiến sợ hãi, cả buổi tối đều tránh xa cô ấy.

Chu Thúy Thúy và Dịch Nhiên hào hứng thảo luận về cách chăm sóc tóc, hẹn lần sau cùng đi nhuộm tóc xanh.

Đàm Khê Nguyệt ngồi trước quạt điện, trò chuyện với Xuân Linh câu được câu không, Xuân Linh kể về một chuyện dở khóc dở cười hồi nhỏ, Đàm Khê Nguyệt không nhịn được mà cười.

Ánh mắt cô vô tình chạm vào người đang nướng thịt dưới gốc cây, Lục Tranh quay đi, cầm chai bia trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm.

Ánh đèn vàng ấm áp, hầu kết của anh như được phủ một tầng ánh sáng, mạnh mẽ lăn lộn, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy tai nóng bừng, âm thầm mắng anh một câu, nhặt một quả nho trong đĩa, nắm trong tay, chậm rãi xoay tròn.

Xuân Linh vỗ tay đứng dậy, “Ôi, tôi đi toilet một chút.”

Đàm Khê Nguyệt cũng đứng dậy, “Tôi đi cùng với cô.”

Xuân Linh trách cô, “Không cần đi với tôi, nhanh đi tìm chồng của cô chơi đi, đi toilet chỉ là cái cớ của tôi, tôi muốn đi tìm em trai Phùng Viễn chơi.”

Đàm Khê Nguyệt hơi ngớ người, “Hả.”

Xuân Linh cười nhéo má cô, ghé vào tai cô nói nhỏ, “Nếu chồng của cô thấy bộ dạng này của cô, anh ấy chắc chắn sẽ muốn bắt nạt cô.”

Mặt Đàm Khê Nguyệt đỏ bừng, đẩy tay cô ấy ra, không thèm để ý đến cô ấy nữa, Xuân Linh lảo đảo đi vào toilet, Đàm Khê Nguyệt ngồi lại ghế, quả nho trong tay đã gần như bị bóp nát, cô cuối cùng đứng dậy, chậm rãi đi đến dưới gốc cây, rồi tiến lại bên anh.

Hai người cách nhau một khoảng vai, một người cúi đầu lơ đãng dùng chổi quét nguyên liệu nướng, người kia không biết làm gì, chỉ lật lật que nướng, cô lật qua, anh lại lật lại, anh vẫn không nhìn cô, cô cũng nghẹn không nói lời nào.

Mùi thịt nướng lan tỏa khắp sân, không khí xung quanh hai người có phần ngưng đọng.

Đàm Khê Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, liền cầm chai bia đã uống một nửa của anh, Lục Tranh quay đầu nhìn qua, nhưng Đàm Khê Nguyệt không muốn nhìn anh nữa, cô nâng chai bia lên, đặt bên môi, uống một ngụm.

Thực ra cô không bị dị ứng với rượu, chỉ là không uống được nhiều, nên ở bên ngoài cô thường không uống.

Có lẽ đứng bên bếp nướng quá nóng, vừa uống một ngụm bia lạnh, thấy khá ngon, Đàm Khê Nguyệt lại uống thêm một ngụm, cô uống hơi nhanh, bia chảy ra, theo cằm cô chảy xuống, Đàm Khê Nguyệt không tìm thấy giấy ăn, chỉ dùng mu bàn tay lau qua.

Ánh mắt Lục Tranh dần trở nên sâu thẳm, anh đặt chổi quét trong tay xuống, tháo găng tay, lấy chai bia trong tay cô, ôm lấy eo cô, kéo cô ra sau gốc cây lớn, thân cây to che khuất hình dáng của bọn họ, cành lá rậm rạp che ánh sáng, bọn họ ở trong một góc tối, nếu người khác không lại gần, căn bản không nhìn thấy được bọn họ.

Đàm Khê Nguyệt dựa lưng vào thân cây, lại dùng mu bàn tay lau miệng, mắt lạnh nhìn anh, “Làm gì vậy? Không phải anh không muốn để ý đến em sao?”

Lục Tranh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc không rõ ràng.

Từ xa vang lên tiếng Phùng Viễn say rượu kêu la, “Mẹ tôi bệnh, họ hàng nhà tôi đều tránh xa, chính anh Lục đã trả hết tiền thuốc men cho tôi, mới cứu được mẹ tôi một mạng, đời này tôi sống là người của anh Lục, chết là ma của anh Lục, không thể trả hết nợ của anh Lục, tôi cũng không có ý định tìm vợ.”

Gần đó, Dịch Nhiên và Chu Thúy Thúy ngửi thấy mùi cháy khét, đứng dậy đi về phía này.

Đàm Khê Nguyệt ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng nghe thấy bước chân ngày càng gần, cô căng thẳng, “Anh thả em ra, có người đến rồi.”

Lục Tranh cười nhếch môi, có người đến thì tốt, nếu không cô sẽ không biết thế nào là sợ.

Anh chậm rãi viết lên cánh tay trắng nõn của cô, [Anh là gì của em?]

Đàm Khê Nguyệt cắn môi không nói.

Lục Tranh không vội, anh dùng ngón tay chọc vào môi cô đang khép chặt, chạm vào đầu lưỡi cô, hôm nay anh nhất định phải từ miệng cô lấy ra một câu trả lời.

Dịch Nhiên đã đến trước bếp nướng, “Ê, anh Lục và chị dâu đi đâu rồi?”

Chu Thúy Thúy giễu cợt xuy với cậu ta một tiếng, “Cậu có phải ngốc không, hai người cùng không thấy, còn có thể đi đâu nữa.”

Giữa bọn họ chỉ cách nhau một bếp nướng và một cái cây, Đàm Khê Nguyệt lo lắng đẩy anh một cái, nếu bọn họ cứ không ra ngoài, với cái đầu óc sáng tạo của Chu Thúy Thúy, không biết sẽ nghĩ ra điều gì.

Lục Tranh chạm vào cánh tay cô hai cái, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Đàm Khê Nguyệt tức giận, nhưng trong mắt ngược lại hiện lên ý cười, đôi môi đỏ chậm rãi mở ra, cô dùng giọng điệu hơi tức giận nói, “Anh là của em—”

Âm cuối cố tình kéo dài, cô tiến gần anh, ghé vào tai anh, môi chạm vào vành tai anh, nói một câu, dừng lại một chút.

“Anh Lục?”

“Anh Tranh?”

“Hay là… Anh Lục Tranh?”

Cô nhẹ nhàng chạm vào hầu kết đang lăn lộn của anh, nhìn vào mắt anh, “Anh thích cái nào?”