Nương Tử Bạc Triệu
Chương 31: Không Mặc Áo Mới
Trên xe ngựa, Ngũ nương ôm hộp gấm, như đang nằm mơ: “A huynh, nhiều bạc thế này thật sự thuộc về ta sao?”
Tống Dục xoa đầu nàng ta: “Đương nhiên là của muội, muội muốn tiêu thế nào thì tiêu.”
Ngũ nương bắt đầu mơ tưởng: “Ta muốn đến kinh thành mua cửa hàng, mua ruộng đất, sau này mỗi năm ngồi thu tiền thuê, có tiêu mãi không hết bạc…”
Từ Tử Nhân vô cùng hâm mộ, lại cảm thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà cho Ngũ nương nhiều như vậy? Của hồi môn của Khương Vãn Ninh chẳng phải nên thuộc về Tống Dục mới đúng sao.
“Nhìn muội kìa, miệng cười đến tận mang tai, muội vẫn nên nghĩ xem giấu tiền ở đâu trước đi, lỡ bị người ta phát hiện…”
“Đúng nhỉ, hình như giấu ở đâu cũng không an toàn được.” Ngũ nương bắt đầu lo lắng.
Từ Tử Nhân lại hỏi Tống Dục: “Người trong viện của huynh đều đáng tin cậy cả chứ?”
Tống Dục cứng họng, hắn ta nào có biết là đáng tin hay không, người toàn do mẫu thân sắp xếp. Trước kia chẳng có bí mật gì cần giấu giếm, cũng không biết mẫu thân vốn không phải một lòng một dạ vì mình, thế nên hắn ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện người bên cạnh có toàn tâm toàn ý hướng về mình hay không.
“Sau tiệc sinh nhật, Khương Vãn Ninh sẽ rời khỏi Tống gia. Mặc dù nàng ta hứa sẽ không nói chuyện của hồi môn đưa cho huynh và Ngũ muội biết, nhưng chuyện này trước đó đã náo loạn một trận, di mẫu lại là người tinh ranh, chắc chắn sẽ nghi ngờ.” Từ Tử Nhân chậm rãi nói.
“Hơn nữa, số bạc này các người phải giấu cho đến khi rời khỏi Giang Thành mới gọi là an toàn, tính tới tính lui vẫn còn bốn tháng nữa. Chỉ cần bên cạnh các người có kẻ ăn cây táo rào cây sung, đem chuyện đâm thọt tới chỗ di mẫu, đến lúc đó chẳng phải như giỏ trúc múc nước hay sao?”
Huynh muội Tống Dục đều trố mắt nhìn nhau, chuyện này quả thực rất đau đầu, bọn họ không dám chắc những người xung quanh đều đáng tin.
Tống Dục chuyển động tâm tư, nói: “A Nhân, hay là bọn ta tạm gửi số bạc này ở chỗ nàng trước nhé?”
Từ Tử Nhân làm ra vẻ mặt kinh ngạc: “Gửi ở chỗ ta?”
Ngay sau đó giọng điệu liền xoay chuyển: “Chỗ ta cũng an toàn, trong phòng ta chỉ có Tư Cầm và Tư Kỳ, hai người bọn họ là do một tay ta chọn lựa, hầu hạ ta nhiều năm, sau này cũng sẽ theo ta xuất giá, tuyệt đối tin tưởng được.”
“Cứ đặt ở chỗ nàng trước, đợi Khương Vãn Ninh rời đi, ta liền bảo mẫu thân sang nhà dâng sính lễ, mau chóng rước nàng về cửa, đến lúc đó nàng lại mang tiền về.” Tống Dục giao hộp gấm vào tay Từ Tử Nhân.
Ngũ nương chần chừ, không phải không yên tâm về Từ Tử Nhân, chỉ là số tiền vừa đến tay chưa kịp ấm chỗ đã phải đem giao ra, trong lòng không nỡ.
“Ngũ nương, nếu muội không yên tâm để ở chỗ ta, vậy muội nhất định phải cất giữ cho kỹ, lỡ như bị phát hiện, tuyệt đối đừng khai ra a huynh của muội là được.” Từ Tử Nhân cười tủm tỉm nói.
Tống Dục giật lấy hộp gấm trong tay Ngũ nương đưa cho Từ Tử Nhân: “A Nhân sau này chính là đại tẩu của muội, muội còn không yên tâm nàng ấy sao?”
Ngũ nương ủ rũ biện minh: “Không phải ta không tin, ta chỉ muốn ngắm thêm tiền của mình vài lần nữa thôi.”
“Muội đúng là đồ mê tiền mà.” Tống Dục bật cười.
Từ Tử Nhân ôm hai chiếc hộp gấm, thầm đắc ý, sau này số tiền này đều sẽ là của nàng ta.
Khương Vãn Ninh trở về Tống phủ, nhân viên sổ sách Chu tiên sinh đang đợi nàng.
“Đại nương tử, đây là tiền thuê đất do các tá điền nộp lên, còn có ba trăm lượng trích ra từ cửa hàng trà, tổng cộng là một ngàn sáu trăm lượng.”
Khương Vãn Ninh mỉm cười: “Đúng lúc dùng đến, bên tiệm lụa phải đợi thêm ba năm ngày nữa mới đưa tiền tới, đến lúc đó thiếu hụt bao nhiêu ta đều sẽ bù vào.”
Chu tiên sinh cung kính đáp lời: “Vâng!”
Đại nương tử đang cần gấp bạc nên đã bảo các tá điền nộp tiền thuê đất trước thời hạn, mỗi mẫu đất giảm hai phần tiền thuê.
Chuyện này ông ta đã từng đi thỉnh thị ý kiến của phu nhân, nhưng không gặp được phu nhân, tỳ tử thân cận của phu nhân là Huyên Thảo truyền lời rằng cứ nghe theo đại nương tử là được.
Vậy thì ông ta nghe theo đại nương tử, thu tiền thuê đất lên.
Chu tiên sinh vừa đi, tam di mẫu Ứng Diêu thị lại đến.
“A Ninh, tửu lâu đã sắp bắt đầu chuẩn bị món ăn, bên ngươi có thể thanh toán trước một ít tiền đặt cọc được không?”
Khương Vãn Ninh bảo Ngọc Nương dâng trà, mỉm cười nói: “Tam di mẫu, ta vừa ở tiệm lụa về, chưởng quỹ tiệm lụa đã cho ta một lời chắc chắn, nói ba ngày sau nhất định sẽ mang tiền đến giao cho ta.”
“Ngài cũng biết đấy, từ khi ta quản gia đến nay, trước sau đã bù vào không ít bạc, tiền mặt trong tay cùng với ba ngàn lượng từ tiệm lụa gửi đến đều đã tiêu hết rồi, bây giờ thật sự không còn đồng nào nữa.”
“Nhưng mà bọn ta phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị thức ăn chẳng phải cần tốn bạc sao? Hồng Phúc Lâu vốn đã thua lỗ, sáu mươi bàn tiệc, bọn ta thật sự không gánh nổi số tiền này đâu.” Ứng Diêu thị tỏ vẻ khó chịu.
“Tam di mẫu, ngài thấy thế này được không? Bên ngài trước tiên nghĩ cách bù vào, đợi đến khi thanh toán, ta sẽ bù thêm cho ngài năm trăm lượng.”
“Thực ra cũng chỉ chậm hơn ba ngày thôi, kết thúc yến tiệc là có thể đưa tiền cho ngài ngay.”
Ứng Diêu thị có chút động tâm, chỉ chậm có ba ngày mà có thể kiếm thêm năm trăm lượng.
Thực ra tửu lâu vốn không hề thua lỗ, không những không lỗ mà còn dư ra ba bốn ngàn lượng. Trước đó bà ta nói với tỷ tỷ như vậy chẳng qua là muốn kiếm thêm chút bạc từ chỗ tỷ tỷ mà thôi, sáu mươi bàn tiệc thì muốn bù tiền vẫn có khả năng bù được.
“A Ninh, ngươi có khó khăn của ngươi, di mẫu hiểu, nhưng ngươi cũng phải thông cảm cho di mẫu chứ, hiện tại tiền công của đầu bếp, tiểu nhị trong tửu lâu còn chưa trả kìa!”
“Một ngàn lượng.” Khương Vãn Ninh nói.
Ứng Diêu thị cố ý chần chừ một lát: “Thôi vậy, ai bảo chúng ta là người một nhà! Một ngàn lượng thì một ngàn lượng vậy!”
Ứng Diêu thị hoàn toàn không nghĩ tới việc Khương Vãn Ninh sẽ chơi khăm mình, ấn tượng của bà ta về Khương Vãn Ninh xưa nay vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng có của hồi môn nhiều như thế, chút bạc này đối với Khương Vãn Ninh mà nói, chỉ là như muối bỏ biển.
Khương Vãn Ninh mỉm cười: “Đa tạ tam di mẫu đã thông cảm, nhưng chuyện này tam di mẫu tuyệt đối đừng nói với mẫu thân ta đấy, bằng không mẫu thân lại trách ta tiêu tiền bừa bãi, không biết vun vén gia đình.”
Ứng Diêu thị bản thân đã đạt được món hời, sao có thể đi nói với a tỷ mình được.
A tỷ dạo này ngày càng keo kiệt hơn.
Thế nên Ứng Diêu thị dẹp bỏ ý định đến thăm a tỷ, trực tiếp rời đi luôn.
Trước tiệc sinh nhật một ngày, Tống Hành trở về Tống phủ.
Vừa bước vào cửa liền gọi lớn: “Mẫu thân, hài nhi đã về đây.”
Thúy Vi nghênh đón ra ngoài, vui mừng nói: “Tứ lang cuối cùng cũng về rồi.”
Tống Hành giao hòm sách cho Thúy Vi.
Thúy Vi biết bên trong toàn là dược liệu Tống Hành phơi khô, cười nói: “Tứ lang lại hái nhiều dược liệu như vậy rồi, sau này đừng hái nữa.”
“Không hái thì mẫu thân ta uống cái gì?”
“Đại nương tử đã mời cho di nương một đại phu y thuật cao minh, lại cho tiền bốc thuốc, hiện tại thân thể của di nương đã khá hơn nhiều rồi.”
Tống Hành vô cùng ngạc nhiên: “Đại nương tử?”
“Đúng vậy, ngài còn chưa biết đấy thôi, hiện tại trong phủ là đại nương tử đang đương gia đấy.”
Hả… Tống Hành ngẩn người.
Lần trước hắn ta đưa thuốc về, nghe nói đại tẩu bệnh rất nặng, trong phủ đều chuẩn bị lo hậu sự rồi, sau khi về thư viện, hắn ta mãi vẫn không đợi được người trong nhà báo tang, liền nghĩ chắc là đại tẩu đã vượt qua được cửa ải khó khăn.
Không ngờ không những khỏi bệnh, mà bây giờ còn có thể đương gia nữa chứ.
Đại tẩu triền miên trên giường bệnh hơn một năm trời, chữa thế nào cũng không có chuyển biến gì, vậy mà cứ thế khỏi hẳn sao?
“Hành nhi…” Mẫu thân đang ở trong phòng gọi hắn ta.
Tống Hành vội vàng bước vào nhà.
Ngụy di nương đang ngồi trên giường khâu đế giày, ngẩng đầu lên, ý cười dịu dàng hỏi: “Đã đi gặp phu nhân và a huynh chưa?”
“Gặp rồi ạ.”
Hắn ta đi gặp phu nhân, phu nhân không hề gặp hắn ta.
Hắn ta đi gặp a huynh, a huynh lại bất ngờ tỏ ra vô cùng thân thiết với hắn ta.
“Mẫu thân, a huynh bảo ngày mai hài nhi giúp huynh ấy tiếp đón khách quý.”
Ngụy di nương không hề vui mừng như Tống Hành dự liệu, hệt như không nghe thấy, dừng lại việc đang làm trên tay, đi đến tủ lấy ra một bộ quần áo mới: “Hành nhi, thay ra mặc thử xem nào.”
“Mẫu thân, mắt ngài không tốt, bớt làm nữ công đi, quần áo của hài nhi mặc đủ rồi.” Tống Hành sờ tấm gấm trơn bóng, đau lòng vì mẫu thân hao tâm tổn sức, lại càng đau lòng vì tiếc bạc. Bộ vải này vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền, nhất định là mẫu thân sợ ngày mai hắn ta mặc quần áo cũ, làm mất mặt mũi công tử Tống phủ.
“Mau thay ra đi.” Ngụy di nương giục giã.
Chẳng mấy chốc, Tống Hành đã thay xong bộ trường bào, màu xanh nhạt dịu nhẹ thanh nhã tựa như nước trời, tôn lên vẻ thanh tú tuấn dật của hắn ta.
“Đẹp lắm.” Ngụy di nương hài lòng gật đầu.
“Là tay nghề thêu thùa của mẫu thân tốt.” Tống Hành lần đầu tiên mặc thứ vải quý giá thế này, không khỏi có chút câu nệ, toàn thân không được tự nhiên.
“Cởi ra đi, để dành sau này hãy mặc.”
Tống Hành: “…. Sau này? Không phải ngày mai mặc sao?”
Ngụy di nương thản nhiên đáp: “Ngày mai mặc quần áo cũ là được rồi.”
Tống Hành hoang mang khó hiểu, ngày mai là tiệc sinh nhật của phu nhân, đại tẩu lại chu đáo tặng cả vải mới, kết quả hắn ta mặc một bộ quần áo cũ đi tiếp khách, như vậy có thích hợp không?
