Con Đường Báo Thù Của Nữ Tử Nhà Nông

Chương 5:



Lượt xem: 235 | Cập nhật: 28/09/2026 14:06

Châu Đình Nguyệt khác với những gì ta tưởng tượng, một công tử phong lưu lại không ngờ là một kẻ lười biếng và ham tiền.

Quen thân rồi, ta dám dò hỏi: “Thiếu gia và Từ gia ở thành nam có quan hệ thế nào?”

“Từ gia? Chỉ có qua lại làm ăn thôi, còn giao tình riêng thì cũng chỉ là xã giao ngoài mặt. Sao ngươi sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Hắn đang mài mực, nghe ta hỏi thì ngẩng đầu nhìn ta.

“Hồi đó người môi giới hỏi ta muốn đến Từ phủ hay Châu phủ, hôm nay ta đột nhiên nhớ ra thôi.”

Có lẽ vì mải trả lời mà mực mài bị đổ ra, dính vào bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng của hắn.

Châu Đình Nguyệt là người có bệnh sạch sẽ, cau mày, vẻ mặt ghét bỏ: “Thục Nương, mau đi lấy nước rửa đi.”

Ta thấy vẻ mặt hắn buồn cười, không nhịn được cười thành tiếng.

Hắn tức giận: “Ngươi còn cười, đều là do ngươi, tại sao lại nói chuyện lúc ta đang mài mực?”

Hắn càng tức giận, ta càng không thể nhịn được, cười đến gập cả lưng, chạy ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng hắn gầm lên: “Liễu Thục Nương!”

—

Hôm đó, ta giúp Châu Đình Nguyệt trải giấy Tuyên Thành và mài mực, quản gia Phúc bá đứng một bên báo cáo.

“Công tử, số hàng đã nhập về dần dần, các chưởng quỹ ở các cửa hàng đều đến hỏi ta…”

“Cứ làm theo kế hoạch trước đó là được.”

“Vâng, công tử. Ngoài ra, chúng ta sắp phải phái người đi Lâm Hoàng để nhập một lô hàng, đội ngũ hộ tống đã chuẩn bị xong rồi.”

Lâm Hoàng!

Tay ta khựng lại.

Châu Đình Nguyệt nhận ra, quay đầu nhìn ta, mắt đầy nghi hoặc.

“Lang quân, ta muốn đi cùng đội hộ tống.”

Châu Đình Nguyệt cau mày: “Ngươi đi làm gì?”

Ta ổn định lại cảm xúc, cố gắng giữ giọng không run rẩy: “Ta muốn ra ngoài mở mang kiến thức, hơn nữa ta đã học tính toán lâu như vậy, còn có thể làm người ghi chép sổ sách.”

Châu Đình Nguyệt hơi nheo mắt, đáy mắt đầy nghi ngờ, rõ ràng không tin.

“Nô tỳ nghe người ta nói, ở Lâm Hoàng có một ngôi miếu rất linh thiêng, nô tỳ muốn đến cầu một lá bùa bình an.”

Ta ngước mắt, thấy vành tai Châu Đình Nguyệt hơi đỏ, hắn né tránh ánh mắt ta, không nhìn ta nữa.

Hắn vẫn không nói gì, ta dứt khoát nói thẳng: “Quê hương của nô tỳ là Lâm Hoàng, ban đầu nô tỳ đi lánh nạn là từ Lâm Hoàng đi ra, đi lâu rồi, nhớ nhà, ta muốn quay về xem một chút.”

Cuối cùng, Châu Đình Nguyệt đồng ý cho ta đi cùng, nhưng tăng gấp đôi số người hộ tống.

“Đi đi, đi sớm về sớm, nhớ đừng tính toán sai. Về ta sẽ kiểm tra từng khoản một, nếu sai ta sẽ thấy xấu hổ vì đã dạy một học trò như ngươi.”

Ta mỉm cười gật đầu.

Ta đương nhiên sẽ quay về, kẻ thù của ta còn ở đây, ta còn chưa báo thù cho A Sinh.

Một lần nữa quay lại con đường lánh nạn ta từng đi, lòng ta phức tạp, khi đi ta không đơn độc, giờ quay về chỉ còn lại một mình ta.

Nạn đại hạn đã qua hai năm, cảnh vật dọc đường đã hồi sinh, nhưng lòng ta lại chìm xuống đáy.

Một lần nữa đến nơi này, nơi đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của ta, trong mơ A Sinh nói chàng lạnh, ta khóc, khóc đến gan ruột đứt từng khúc, ta nhìn thấy chàng, nhưng không thể chạm vào.

Dù cho trăm năm trôi qua, ta cũng sẽ không quên, nơi đây chôn thi cốt của người ta yêu.

Ta quỳ xuống đất, dùng tay đào từng chút một, vừa mưa xong, đất còn ẩm ướt, chui vào kẽ móng tay ta, nhanh chóng làm bẩn bàn tay.

“Liễu cô nương, ngài đang làm gì vậy?”

“Ngài muốn tìm gì? Ngài nói cho bọn ta biết, huynh đệ sẽ giúp ngươi, ngài là cành vàng lá ngọc như thế, sao có thể làm loại việc này chứ?”

Ta ngăn họ lại, giọng khản đặc: “Không cần bận tâm đến ta, ta tự làm được.”

Đào từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lên cao, cuối cùng ta cũng tìm thấy.

A Sinh, A Sinh của ta.

Ta từng chút một tìm kiếm trong hố, xác đã thối rữa, chỉ còn lại xương là nguyên vẹn.

Từng mảnh từng mảnh xương được nhặt ra, ta ghép lại với nhau, đến hoàng hôn, mặt trời lặn, A Sinh cũng được ghép xong.

Ta ngồi bệt xuống đất, ánh mắt si mê, nước mắt tuôn rơi, cứ thế lặng lẽ nhìn.

A Sinh, A Sinh yêu quý của ta.

Chờ ta thêm chút nữa, ta sẽ mang đầu của Từ Dịch Chi đến trước mặt chàng, để hắn ta chuộc tội với chàng.

—

Con đường về quê trong ký ức rõ ràng là thế, ta liền quay về thôn.

Chương phụ bà mẫu đã chết, không lâu sau khi bọn ta rời đi, họ bị đói mà chết, bụng phình to, bên trong toàn là đất sét trắng.

Người dân trong thôn giúp chôn cất, mộ ở trên núi sau thôn.

Ta mua một chiếc quan tài.

Tìm một nơi phong thủy tốt gần mộ của chương phụ bà mẫu, ta chôn cất A Sinh.

Đầu ta gục lên nắp quan tài, nở nụ cười.

A Sinh, ta đã đưa chàng về nhà được rồi, chàng ở dưới đất không còn sợ lạc đường nữa.

Ta theo đội về lại Vân Uyên, về Châu phủ.

Châu Đình Nguyệt đứng trước cửa đón ta, thấy ta thì nở nụ cười, công tử phong lưu cười một cái tựa gió xuân mười dặm, như gió mát trăng thanh.

Hắn nói: “Thục Nương, cuối cùng ngươi cũng về rồi.”

Ta khẽ gật đầu, bước vào cửa phủ, hắn cũng đi theo sát ta, như một chú cún con, mắt ươn ướt, đầy mong đợi.

“Lang quân, gấp gáp muốn kiểm tra sổ sách sao?”

“Ai muốn sổ sách chứ, bùa hộ mệnh của ta đâu?”

Ta sững sờ, bùa hộ mệnh?

Hóa ra lúc đó hắn ngượng ngùng, lại tưởng ta đi cầu bùa hộ mệnh cho hắn.

Ta mặt không đỏ tim không đập, mắt cũng không chớp một cái: “Ngôi miếu đó bị phá rồi, bùa hộ mệnh cũng không còn nữa.”

Lập tức, vai và mí mắt hắn cụp xuống, vô cùng thất vọng.

Buổi tối, ta chuẩn bị nghỉ ngơi, Châu Đình Nguyệt đẩy cửa vào phòng ta.

Màn đêm bao trùm lấy hắn, khiến ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

“Thi thể đó là của ai? Lại đáng để ngươi trèo đèo lội suối như vậy.”

Ta nhìn hắn chằm chằm, mắt không chớp một cái: “A Sinh, trượng phu của ta.”

Đây là một đêm tĩnh lặng, Châu Đình Nguyệt ngồi trước bàn, lặng lẽ nghe ta kể về câu chuyện của ta và A Sinh.

“Hai nhà bọn ta là hàng xóm, lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, ta từ nhỏ đã yếu ớt, khi bị người khác bắt nạt, đều là A Sinh đứng ra bảo vệ ta, chàng ấy nói chàng ấy sẽ bảo vệ ta cả đời.

Đến tuổi bọn ta thành thân, đáng lẽ phải sinh con đẻ cái, sống một đời hạnh phúc viên mãn, nhưng lại gặp phải nạn đại hạn, trên đường lánh nạn A Sinh đã chết, để lại thức ăn cho ta, chàng ấy bị đói mà chết.”

Ta rất bình tĩnh, giọng nói không mang một chút cảm xúc.

Châu Đình Nguyệt lặng lẽ nghe xong, im lặng rất lâu.

“Vậy ngươi quay về chỉ là để đưa trượng phu ngươi về quê, ngoài ra không còn lý do nào khác?”

Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cảm xúc trong đó nặng trĩu, bị u ám bao phủ.

“Đúng vậy.”

Hắn rời đi, không nói một lời nào.

Bóng lưng lộ ra vẻ suy sụp, như thể cột sống cao ngạo của hắn đã bị bẻ gãy.