Lòng Ta Hằng Da Diết

Chương 2:



Lượt xem: 1,098 | Cập nhật: 30/09/2026 14:59

Phụ thân cho tiên sinh dạy ta thôi việc, Liễu Như Ti thừa cơ bớt xén chi tiêu ăn mặc trong viện của ta.

Mùa đông qua đi, than sưởi ta nhận được chỉ có vỏn vẹn một chậu nhỏ.

Tháng chạp, trong phủ có quý nhân đến làm khách.

“Lão gia, không xong rồi, đại tiểu thư rơi xuống nước rồi!”

Ngay trước mặt quý nhân.

Ta mặc bộ quần áo cũ kỹ mỏng dính lao gieo mình xuống ao.

Khi được vớt lên, ta với bờ môi thâm tím nhìn về phía phụ thân.

Nhận lại được một câu tức giận của ông ta: “Đúng là một kẻ điên!”

Mà đám ăn xin do ta bỏ tiền mua chuộc thì đi khắp đường lớn ngõ nhỏ ca hát về chuyện phụ thân vì di nương mà dồn ép nữ nhi ruột vào đường chết.

Cữu cữu trở về kinh, cáo trạng lên tận trước mặt Thánh thượng.

Phụ thân không còn cách nào khác, chỉ đành bề ngoài răn dạy Liễu Như Ti một trận, rồi khôi phục lại đãi ngộ vốn có của ta.

Cữu cữu muốn đón ta đến biên thành.

Ta đã từ chối: “Cữu cữu còn có cuộc sống của riêng mình, Ngọc Khanh đi theo chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho ngài mà thôi.”

Cữu cữu thở dài: “Biên quan khổ hàn, con là thân nữ nhi e rằng cũng không chịu nổi.”

Cuối cùng cữu cữu để lại bà tử bên người cho ta để phòng thân.

Về sau Liễu Như Ti mà còn giở trò tiểu nhân.

Ta liền xông vào phòng bà ta, chuyên chọn đồ đạc quý giá mà đập.

Lý di có sức lực rất lớn, một tay giữ chặt Liễu Như Ti, một chân còn có thể cản đám nha hoàn lại.

Ta đem những son phấn, trang sức mà Liễu Như Ti tiếc không nỡ dùng đập nát bươm.

Tức tới mức phụ thân lại phạt cấm túc ta thêm một tháng.

Mấy lần như vậy, phụ thân và Liễu Như Ti đành coi ta như người vô hình trong phủ, tính chuyện vài năm nữa qua loa gả ta đi cho xong chuyện.

Dù sao thì lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối, mà ta thì lại mất mẫu thân từ sớm.

Tuổi tác lớn hơn một chút, ta theo lệ được gửi đi học cùng đám nữ nhi nhà quan khác.

Ở học đường, Quận chúa Lý Thanh Đường không thích ta.

Đám trẻ con rất thích kéo bè kéo cánh, huống hồ Lý Thanh Đường lại thân phận cao quý.

Ta bị cô lập.

Bài tập làm xong bị người ta lén tráo thành tờ giấy vẽ hình con rùa lớn, viết những lời bất kính với phu tử.

Trong tiếng mắng chửi của phu tử, lòng bàn tay ta bị thước đánh cho sưng vù.

Buổi học cưỡi ngựa ngày thứ hai cũng chỉ có ta là không được chuẩn bị ngựa.

Lý Thanh Đường ngồi chễm chệ trên lưng ngựa, khinh khỉnh nói: “Lâm đại tiểu thư ở trong phủ tác oai tác oái quen rồi, thiết nghĩ không có ngựa chắc cũng đuổi kịp chúng ta nhỉ, ha ha.”

“Quận chúa nói phải lắm, chúng ta đi trước thôi.”

Mấy tiểu thư khác hùa theo, dù sao thì ai sẽ vì nữ nhi của một vị quan tứ phẩm mà đi đắc tội với Quận chúa cơ chứ.

Thầy dạy cưỡi ngựa thì mắt nhắm mắt mở.

Còn con ngựa ta tìm được lại bị kẻ muốn nịnh bợ Lý Thanh Đường cố tình làm cho hoảng sợ.

Ta ngã từ trên lưng ngựa xuống, chân suýt chút nữa thì gãy.

Ban đầu ta không hiểu vì sao Lý Thanh Đường ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có địch ý với ta.

Cho đến một buổi tiệc.

Ta nhìn thấy Liễu Như Ti dỗ dành Lý Thanh Đường cười vui vẻ, hai người ngồi cạnh nhau thân thiết biết bao.

Liễu Như Ti nói: “Ngọc Khanh ở trong phủ vốn đã đanh đá quen rồi, Quận chúa cát nhân tự có thiên tướng, may mà không phải chịu khổ.”

—

Trong giờ học cưỡi ngựa.

Nha hoàn của tiểu thư nhà Thượng thư khó giấu nổi vẻ hoảng hốt, liếc ta một cái rồi vội vã rời đi, dường như không ngờ ta lại tách đội xuất hiện ở đây.

Ta nhìn về hướng sau lưng nàng ta.

Phía đó là chuồng ngựa riêng của Lý Thanh Đường.

Đi đến bên máng ngựa, ta bốc chút thức ăn bên trong lên đưa lên mũi ngửi một cáii.

Vẫn còn sót lại một chút mùi thuốc cực kỳ nhẹ.

Ta nhớ vị tiểu thư kia từng bị Lý Thanh Đường công khai cướp mất món đồ trang sức ưng ý, lại còn bị dè bĩu thậm tệ giữa chốn đông người.

Cơ hội tốt biết bao, chẳng phải sao.

Buổi chiều, con ngựa Lý Thanh Đường cưỡi đột nhiên phát bệnh, không ngừng chạy như điên.

Con ngựa phát điên suýt chút nữa húc chết gã sai vặt bị đuổi ra chắn đường phía trước.

Ta dùng roi quất mạnh mấy cái vào mông ngựa mới đuổi kịp Lý Thanh Đường.

Lý Thanh Đường toàn thân run rẩy.

Đứa trẻ chưa từng chịu khổ bao giờ bị dọa cho nước mắt ngắn dài.

“Ngươi, ngươi đến làm gì!”

Thấy ta nhảy sang con ngựa điên, Lý Thanh Đường tỉnh người gào lên.

Chê bên tai quá ồn ào.

Ta nhướng mày: “Quận chúa chẳng phải ghét ta sao, ta đặc biệt đến đưa Quận chúa một đoạn đường đây.”

Lý Thanh Đường trợn trắng mắt một cái, lại bị ta dọa cho ngất xỉu tại chỗ.

Phía sau dần vang lên tiếng những người khác đuổi theo.

Ta ngoảnh lại.

Vị kia chính là người đệ đệ nhỏ tuổi nhất của đương kim Thánh thượng, biểu ca của Lý Thanh Đường.

Thẩm Ngọc Hạc.

Chàng vừa hay ở gần đó du xuân, liền bị nha hoàn của Lý Thanh Đường vội vã mời đến.

Bụi cỏ phía trước khá sâu, lăn xuống cùng lắm chỉ gãy chân.

Nhưng đợi đến đoạn đường bằng, ta mới cố ý ôm Lý Thanh Đường lăn khỏi lưng ngựa.

Có ta làm đệm thịt.

Lý Thanh Đường ngoài vết thương do dây cương cọ xát trên tay ra, những chỗ khác hầu như không hề hấn gì.

Còn lưng ta thì máu thịt mơ hồ, xương sườn gãy mất mấy chiếc, chỉ có thể nằm bẹp trên giường dưỡng bệnh.

Tạ lễ của phủ Quận chúa gửi đến đều bị một mình ta chiếm trọn.

Chẳng nhặt được chút lợi lộc nào, Liễu Như Ti nghiến răng: “Cùng không ngã chết ngươi đi. Đ* nhỏ này đúng là mạng lớn.”

Ta lại vô tội nói: “Di nương sao lại nghĩ về ta như thế.”

Thấy ta đột nhiên đổi tính mềm mỏng, nhận ra có điều bất thường, Liễu Như Ti quay đầu lại thì sắc mặt biến đổi lớn.