Khám Trần Lộ
Chương 197: Khởi Hủ Hài (6)
Lý Mộc Tử sửng sốt một chút: “Không phải nói phái chúng ta làm bùa chú đều dựa vào khẩu truyền tâm thụ, không cho phép dùng giấy bút ghi chép để phòng người ngoài lén học hay sao? Ngươi tìm ở đâu ra?”
“Thế á? Lại có quy củ này ư? Sao ta không biết nhỉ? Nhưng sư phụ ta lại bảo, trí nhớ tốt không bằng đầu bút tà, bắt ta viết và ghi nhớ nhiều thật nhiều.” Hạc Minh mang vẻ mặt ngơ ngác: “Ta có hẳn ba quyển sổ ghi chép, đều là các loại bùa chú đấy. Đợi đã, ta đi lấy cho tỷ xem.”
Lý Mộc Tử chớp chớp mắt một cái, rốt cuộc đây là chuyện gì thế này?
Trần Triệt nhìn Đạo Vi, lại nhìn Hạc Minh và Lý Mộc Tử. Hóa ra ba người này, ơ không, hai người một mèo này hoàn toàn có thể giao lưu với nhau, Hạc Minh có thể nghe hiểu lời Đạo Vi nói.
Hắn đành phải từ từ tiêu hóa những thông tin này, may là bản thân còn đủ trẻ trung, chứ đổi lại là phụ thân hoặc tổ phụ của hắn, e rằng đã sớm thốt lên hai chữ yêu nghiệt rồi. Hắn chợt nhớ tới việc Bạch Lĩnh cứ vương vấn mãi một con mèo mướp giống Đạo Vi, quả nhiên có mắt nhìn, đây đâu phải mèo, rõ ràng là người mang lốt mèo, bảo sao lại linh tính thế chứ.
Hạc Minh ôm ba cuốn sổ tay ném vào lòng Lý Mộc Tử: “Sư tỷ, tỷ tự cầm lấy mà xem từ từ.”
Không đợi Lý Mộc Tử kịp cảm ơn, hắn ta lại hỏi: “Hiện nay ở kinh thành là Phật gia hưng thịnh hay Đạo gia thế vượng vậy?”
Ái chà, Lý Mộc Tử ngẩn người, đây là câu hỏi quái gì vậy?
Thấy nàng ngây ra, Hạc Minh liền tháo chiếc mũ của mình ra, lộ ra mấy vết sẹo Giới trên đầu: “Sư phụ ta điểm cho đấy, tương lai bên nào tốt thì đến bên đó làm việc.”
Thấy Lý Mộc Tử nửa ngày không phản ứng gì, hắn ta lại nói: “Này, sư tỷ, nữ tử vẫn thích hợp với Đạo môn hơn, tỷ đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”
Đạo Vi hài lòng nhìn Hạc Minh: “Đừng để ý đến nàng ấy, lúc này nàng ấy ngốc ra rồi đấy. Kinh thành chỉ cần có bản lĩnh, mặc kệ ngươi là Đạo môn hay Phật môn đều được cả. Ta thấy ngươi vẫn nên theo đạo giáo, có danh tiếng sư chất của Tĩnh Bạch thiên sư, ngươi còn sợ không có chỗ đứng hay sao?”
“Đúng nha. Ta suýt quên mất chuyện này. Tĩnh Bạch sư thúc danh tiếng lớn lắm.” Hạc Minh sờ cằm: “Vậy ta sẽ nuôi tóc dài lại. Các ngươi làm một trận pháp sự thì thu bao nhiêu tiền thù lao vậy?”
Đạo Vi giơ mấy cái vuốt mèo ra.
“Năm lượng ư? Nhiều thế á!” Hạc Minh kích động che miệng lại, thầm nghĩ mình đến kinh thành đúng chỗ rồi.
Trần Triệt lặng lẽ quan sát màn tương tác giữa mèo và người, trong lòng đã phẳng lặng như nước, thậm chí còn theo kịp tư duy của bọn họ, bèn bước lên nhẹ nhàng đè móng vuốt của Đạo Vi xuống: “Không phải năm lượng, là năm mươi lượng.”
“Năm mươi lượng!” Hạc Minh từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều tiền đến thế, mắt hắn ta sáng rực lên: “Trời ạ, đạo quán của nhà ta, à không, Phật viện, à nhầm, đạo quán, đạo quán, muốn tu sửa lại phải tốn một trăm lượng bạc. Thế này, chẳng phải ta làm pháp sự hai lần là kiếm đủ rồi sao?”
Đạo Vi đắc ý vuốt râu, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, liền sực tỉnh.
Nó chỉ thẳng vào Trần Triệt: “Ngươi, tại sao ngươi lại hiểu ý của ta. Ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe hiểu tiếng ta nói?”
Trần Triệt cười tà một tiếng: “Ta không nghe hiểu, xem ra ta đoán trúng rồi.”
Oa á á á. Đạo Vi sợ hãi phóng vào ngực Lý Mộc Tử: “Cô ngẩng đầu lên, cô ngẩng đầu lên, Trần Triệt hắn biết ta biết nói chuyện kìa!”
Lý Mộc Tử đẩy đầu con mèo ra: “Biết thì đã sao. Ta còn có thể làm gì được nữa?”
Đạo Vi tức giận nhảy nhót tưng bừng, thấy Trần Triệt từng bước tiến lại gần, nó co ro vào góc tường run lẩy bẩy: “Ngươi đừng qua đây nhé! Ta không phải yêu quái đâu, đừng bắt ta.”
Trần Triệt tóm lấy nó bế vào lòng: “Được rồi, đừng diễn nữa. Ta không bắt mi đâu, mi cứ nghe lời là được.”
Đạo Vi lập tức hạ thấp cái cổ xụi lơ, tựa vào vai Trần Triệt: “Lão tử sẽ nghe lời mà.”
Đương nhiên Trần Triệt không nghe hiểu nó nói cụ thể thế nào, chỉ là đại khái hiểu được ý tứ, vỗ nhè nhẹ vào đầu nó.
Bên này Lý Mộc Tử lật xem cả ba cuốn sổ tay nhưng vẫn không tìm thấy bùa chú mà Đạo Vi nhắc đến.
Hạc Minh có chút tiếc nuối cất sổ tay đi: “Vậy chắc là sư phụ chưa dạy ta rồi, đợi Tĩnh Bạch sư thúc đến kinh thành rồi hỏi thúc ấy vậy.”
“Ngươi biết Tĩnh Bạch thiên sư khi nào đến kinh thành?” Trần Triệt vặn hỏi: “Vừa rồi chẳng phải ngươi nói không biết sao?”
“Trần đại nhân, vừa rồi ý ta nói là ta không biết thúc ấy đến để làm gì. Nhưng khi nào thúc ấy đến thì ta biết, bởi vì thúc ấy phải tham gia lễ khai đàn truyền độ ở Ngọc Thanh Quán vào ngày rằm tháng mười một, thế nên ngày rằm tháng mười một chắc chắn sẽ đến mà.”
Trần Triệt há hốc mồm: “Ngươi có đang nghe xem mình đang nói cái gì không vậy?”
“Ngươi không biết ông ta đến để làm gì? Ông ta muốn tham gia lễ khai đàn truyền độ ở Ngọc Thanh Quán kìa!” Trần Triệt sờ đầu Hạc Minh: “Đầu óc ngươi không sao đó chứ?”
“Trần đại nhân, ngài không hiểu rồi. Sư thúc bọn ta xưa nay chưa từng tham gia mấy hoạt động kiểu như Ngọc Thanh Quán này, thúc ấy đến kinh thành chắc chắn là vì có việc khác. Ta nói không biết thúc ấy đến để làm gì nghĩa là không biết thúc ấy thực sự muốn làm gì cơ.” Hạc Minh gạt tay Trần Triệt ra, cung kính đặt lại chỗ cũ, rồi nói tiếp: “Không tin thì mấy ngày nữa là đến rằm tháng mười một, ngài cứ đi dò hỏi là biết ngay.”
Lý Mộc Tử hiếm khi thấy được vẻ mặt ăn quả đắng của Trần Triệt, liền toét miệng cười lớn, tuy nhiên chưa kịp để nàng chế giễu Trần Triệt, Hạc Minh đã cằn nhằn: “Sư tỷ, tỷ chú ý hình tượng chút đi. Cười không lộ răng, sư thúc không dạy tỷ sao? Lễ nghi đâu, lễ nghi không học chắc?”
Lý Mộc Tử và Đạo Vi đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Hạc Minh: “Phái chúng ta còn phải học cả lễ nghi nữa hả?”
“Đương nhiên rồi. Sư công chúng ta dự định giống như Trương Đạo Lăng, thống lĩnh thiên hạ các phái đạo giáo đấy!” Hạc Minh ngạc nhiên nhìn Lý Mộc Tử: “Sư thúc không lẽ đến chuyện này cũng không nói cho tỷ biết sao? Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi đấy thôi, phái chúng ta cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú đều phải học một chút, chính là để đi ra ngoài hành tẩu thiên hạ. Thiên hạ ngoài hoàng thất ra thì còn ai xứng đáng để chúng ta học nhiều thứ như thế chứ.”
Lý Mộc Tử lắc đầu, chợt nhớ đến Tĩnh Bạch thiên sư: “Tĩnh Bạch thiên sư cũng biết ư?”
“Biết chứ, nếu không thì thúc ấy tốn tâm tư làm thiên sư để làm gì?” Hạc Minh dang hai tay: “Hầu hạ hoàng thất đâu phải chuyện dễ dàng gì.”
“Ông ta đang hầu hạ hoàng thất?” Trần Triệt cảm thấy trò chuyện với Hạc Minh cần phải có sự kiên nhẫn cực độ, bởi vì ngươi chẳng thể biết được hăn ta nắm giữ bao nhiêu chuyện quan trọng, mà bản thân hắn ta cũng chẳng hề hay biết những chuyện mình biết lại quan trọng đến nhường nào. (Nghe hơi xoắn não nhỉ, cứ thế đi. Hiểu được thì hiểu, không hiểu cũng thôi, không quan trọng.)
“Trần đại nhân, ngài sẽ không đến mức không biết danh hiệu thiên sư của thúc ấy là do chính miệng Thái hậu ban phong đó chứ? Không hầu hạ hoàng thất thì ai phong cho thúc ấy? Phái Thiên Sư Giáo của Trương gia hận không thể bóp chết thúc ấy, nếu không nhờ hoàng thất chống lưng, bọn họ có chịu thừa nhận danh hiệu thiên sư của Tĩnh Bạch sư thúc không?”
Được rồi, Trần Triệt bị câu hỏi ngược của hắn ta chặn họng đến mức á khẩu không trả lời được, đạo lý đúng là đạo lý này. Nhưng ngần ấy năm qua, chỉ có lúc hắn còn nhỏ, Thái hậu từng để Tĩnh Bạch thiên sư đến yến tiệc ngắm hoa để bói cho hắn một quẻ, ngoài ra hắn thật sự chưa từng nghe nói Tĩnh Bạch thiên sư từng làm gì cho hoàng thất cả.
Nếu nghĩ theo hướng này, thì trong bữa tiệc ngắm hoa ở hậu cung năm đó, vì sao Tĩnh Bạch thiên sư lại đột nhiên xuất hiện?
Yến tiệc ngắm hoa của Thái hậu, danh hiệu Thiên Sư do Thái hậu thân phong, sự tôn sùng khó hiểu của dân gian đối với Tĩnh Bạch thiên sư, và tung tích thần bí của Tĩnh Bạch thiên sư bao năm qua, chẳng lẽ ông ta vẫn luôn âm thầm làm việc gì đó cho hoàng thất hay sao?
Nghĩ đến việc Diệp Tử Xuyên từng thi pháp thay Tiên đế trong cung, lại kết hợp với lời kể của Hạc Minh.
Trần Triệt bỗng nảy sinh một phỏng đoán vô cùng táo bạo.
