Khí Thế Hừng Hực
Chương 3:
Phụ thân không cưỡng lại được ta, cuối cùng đành đồng ý.
Vương thẩm vội vã chạy sang Lâm gia báo tin.
Do Vương thẩm làm cầu nối, hai nhà ngồi lại ăn một bữa cơm, chuyện này xem như đã thành.
Ăn cơm xong, Lâm Thanh Tuyền mò mẫm hồi lâu, từ trong hộp gỗ lấy ra một cây trâm ngọc cài lên đầu ta.
“Thu Nhạn cô nương, cây trâm này là ta chép sách viết thư thuê cho người ta mà đổi lấy được, tuy có vết nứt màu sắc không tốt, nhưng là tấm lòng lớn nhất của ta, mong nàng đừng chê bai.”
Ta ấn ấn chiếc khóa vàng bình an trong túi, cảm thấy lúc này lấy ra e là làm phật ý hắn.
Đành vội vàng cởi sợi dây đỏ trên tay xuống đưa cho hắn: “Ta không biết thêu thùa, không biết cầm kim chỉ, chỉ có sợi dây đỏ này do chính tay ta tết, mong huynh sau này bình bình an an.”
Bà mẫu lấy ra chiếc vòng bạc dưới đáy hòm tặng cho ta, quờ quạng mấy bận cũng không nắm được tay ta, về sau là Lâm Thanh Tuyền nắm tay ta đặt vào cho bà đeo giúp.
Tay hắn lành lạnh, bóp lấy ngón tay ta mềm mềm ngứa ngáy.
Lúc chia tay, bà mẫu bảo Lâm Thanh Tuyền tiễn ta ra đầu ngõ, hai bọn ta đi rất gần nhau, hai bàn tay sắp sửa quấn quýt lấy nhau thì đằng sau đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: “Ngươi ngươi ngươi… mau thả sư phụ của ta ra!”
Ngoảnh đầu nhìn lại, là tiểu đồ đệ mà Lâm Thanh Tuyền mới nhận, cũng chính là nữ nhi Tiểu Mãn nhà Phương di.
Lần đầu tiên ta thấy dáng vẻ nội giận lôi đình của Lâm Thanh Tuyền, cổ hắn đỏ gay, hai má cũng hồng hồng, vừa như van xin vừa như quát mắng Tiểu Mãn: “Ngươi… mau đi về đi!”
Sau khi chuyện ta và Lâm Thanh Tuyền định hôn truyền ra ngoài, mọi người đều bảo hai phụ tử bọn ta bị điên rồi.
“Lão Cao, ngươi thật sự muốn gả khuê nữ cho Lâm tú tài sao? Người đọc sách tốn tiền lắm đấy, e là một ngày ngươi bán năm con heo cũng không đủ cho hắn tiêu đâu!”
“Ta thấy ấy à, hắn chính là nhắm vào tiền nhà các ngươi rồi.”
Lại có gã Lưu ế mắt ti hí xán lại gần: “Hê mụ đồ tể, sớm biết ngươi thèm nam nhân đến phát rồ thế này thì nói gì ta cũng phải tranh một suất, ta đây biết thương người hơn gã tú tài hủ lậu đó nhiều!”
Ta múc một gáo đồ cặn thối nát trong thùng nước úp thẳng vào mặt gã ta: “Loại như ngươi, ta thà cạo đầu đi làm ni cô cũng chẳng thèm liếc ngươi một cái!”
Hai nhà không có dị nghị gì, liền ấn ra định ngày cưới.
Mùng mười tháng này, là ngày lành hợp việc cưới gả, cũng chẳng có kiệu hoa khăn trùm đầu thủ tục rườm rà gì, ta mặc một bộ váy đỏ tự mình đi bước qua đó.
Ta nghĩ, sắp tới kỳ thi hương rồi, Lâm Thanh Tuyền nhất định dồn hết tâm trí vào việc thi cử, đơn giản được chừng nào hay chừng ấy.
Nhưng ta không ngờ, gian phòng bên trong đã được Lâm Thanh Tuyền dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, thay một bộ chăn đệm màu đỏ mới tinh, thật không biết mấy năm qua hắn đã nhịn ăn nhịn mặc bóp chắt từ kẽ răng ra bao lâu mới gom góp nổi.
Ta cũng chẳng e ấp gì, bưng chén trà kính bà mẫu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
—
Lâm Thanh Tuyền ôn luyện bài vở xong đã là nửa đêm.
Hắn cởi trường sam xuống chuẩn bị đi ngủ, lại phát hiện túi tiền ta để trên bàn, hắn có chút ngạc nhiên: “Túi tiền này sao lại ở chỗ nàng?”
“Không ở chỗ ta thì ở tay ai? Bên trên thêu hình chim nhạn, chẳng phải chàng tặng ta sao?”
Lâm Thanh Tuyền nghe vậy liền cười ngô nghê, giọng nói của hắn quyện với ánh nến chập chờn trở nên vô cùng dịu dàng: “Ta và nàng là phu thê một thể, ở tay ai mà chẳng giống nhau.”
Ta có chút mừng thầm, từ câu nói này của hắn mới nhận ra, hóa ra cuộc hôn nhân này không phải do một mình ta tình nguyện một phía.
Hắn cởi áo nằm xuống bên cạnh ta, hai bọn ta thẳng căng như hai cái xác chết nằm đờ ra đó.
Chuyện này, chẳng lẽ lại để ta chủ động?
Trong lòng ta nhẩm đếm, một, hai, ba… ba… ba… Nếu ta đếm tới năm mà hắn còn không qua đây thì ta không thèm chấp nữa.
Cũng may không phải chờ quá lâu, cuối cùng hắn cũng mò sang.
Chẳng ngờ trông hắn mảnh khảnh thế kia, sức lực lại không hề nhỏ.
Sợ làm ảnh hưởng tới việc học ngày mai của hắn nên không dám buông thả quá lâu, ta ôm lấy tay hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Lâm Thanh Tuyền đã tới thư viện rồi, bà mẫu cũng không thúc giục ta, trong nồi còn ủ sẵn cháo đậu xanh cho ta.
Lúc ta dậy, bà mẫu đang mò mẫm giặt quần áo cho ta, ta vội vàng qua ngăn lại: “Mẫu thân, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi là được, mấy việc này cứ để con làm, giờ con phải ra sạp bán thịt rồi, ngài ở nhà một mình cẩn thận nhé.”
Bà mẫu bảo ta cứ yên tâm đi, bà nói trước giờ đều là như vậy.
Lúc đi ra khỏi viện, ta thấy bà mẫu vẫn ghé đầu ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng, bà không nhìn thấy đứa nhi tử anh tuấn như trăng thanh gió mát, cũng chẳng nhìn thấy đứa nhi tức phụ mới gả về, không nhìn thấy những đắng cay ngọt bùi thường ngày, bà hẳn là buồn tủi biết bao!
Đêm qua ta cũng mới biết, bà mẫu là người có số phận cay đắng, bà và phu quân trước đây từng có với nhau sáu đứa con, nhưng mỗi lần sinh ra chưa đầy một tuổi đã chết yểu.
Có người bảo bà mang số khắc chồng khắc on, bà liền bị phu gia ruồng bỏ.
Sau này người phu quân thứ hai của bà mới cưới được năm thứ hai đã ra chiến trường tử trận, chỉ để lại một đứa con trong bụng, chính là Lâm Thanh Tuyền.
Bà mẫu một mình dốc hết sức lực nuôi hắn khôn lớn, nuôi hắn ăn học.
Đôi mắt bà vì khóc quá nhiều, dùng quá mức mà không thể cứu chữa được nữa.
Trong lòng ta xót xa, liền quay lại xốc bà dậy: “Mẫu thân, cùng con ra sạp thịt chơi đi, ngài ngồi một bên nghe cho vui vẻ!”
Về sau bà mẫu lại đâm ra thích chợ búa, nơi đó người qua kẻ lại ồn ào, tràn đầy sức sống, thú vị hơn nhiều so với việc bà ở nhà một mình.
Bà ngoan ngoãn ngồi một bên, nghe ta cân thịt, chặt xương, thu tiền.
Có kẻ tới trêu chọc ta: “Mụ đồ tể lại dẫn bà mẫu mù tới đây đấy à?”
“Đứa nhi tử hời của bà cũng có bản lĩnh đấy chứ, dẻo miệng vài câu chẳng tốn đồng nào đã lừa được gia sản phong phú thế này từ mụ đồ tể, bà lời to rồi.”
Ta giơ con dao mổ heo lên: “Ngươi nhảm nhí thêm câu nữa ta xẻo mũi ngươi ra.”
Bà mẫu kéo kéo áo ta, bà bảo không sao đâu.
