Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 47: Phân Biệt Thật Giả, Lời Thầm Thì Nơi Cổng Lầu (2)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Mai Hương nhận lấy số đậu phụ trên tay Hoàng Mậu Lâm, lại đi rót một chén nước mang ra mời hắn, Minh Lãng nghe thấy động tĩnh liền dẫn theo đệ đệ từ Tây sương phòng bước ra, cúi đầu hành lễ với Hoàng Mậu Lâm: “Tỷ phu.”

Hoàng Mậu Lâm giật mình đến mức từ trên ghế nhảy đứng dậy: “Đừng khách khí thế chứ, đừng làm thế này, cũng không phải người ngoài.”

Diệp thị cười cười: “Con đừng có hành đại lễ thế này, hù dọa tỷ phu con kìa.”

Minh Lãng cười nói: “Lần đầu tiên đổi cách xưng hô mà, con nghĩ bụng thế nào cũng phải trang trọng một chút cho phải phép.”

Trước đây ngày nào Hoàng Mậu Lâm cũng sang đây phụ giúp việc nhà, Minh Lãng tuy còn nhỏ nhưng cũng nhìn ra được ít nhiều ẩn ý trong đó. Chỉ là mẫu thân và tỷ tỷ đều chẳng nói gì, hắn ta cũng chẳng tiện mở lời. Hiện tại cuối cùng đã đính hôn, có danh phận đường hoàng, hôm nay lại là lần đầu tiên tỷ phu một mình đến nhà chơi, tự nhiên hắn ta phải tỏ ra kính trọng hơn một chút chứ.

Minh Lãng lại mời Hoàng Mậu Lâm ngồi xuống: “Tỷ phu sang đây, Hoàng đại bá có biết chuyện này không?”

Thấy Minh Lãng không hành đại lễ nữa, Hoàng Mậu Lâm ngồi xuống cùng hắn ta trò chuyện việc nhà: “Chính là phụ thân bảo ta sang đây ấy chứ, qua xem thử bên nhà có việc gì cần mà ta có thể phụ giúp một tay không.”

Minh Lãng tuy đang theo đuổi nghiệp học, nhưng không phải là kẻ không hiểu chuyện đời. Đặc biệt là kể từ sau khi Hàn Kính Bình qua đời, hắn ta vô cùng quan tâm lo lắng đến ruộng đất trong nhà. Mắt thấy là sắp đến vụ gặt, Minh Lãng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng với mẫu thân xuống đồng gặt lúa rồi.

Cả hai vừa trò chuyện, Mai Hương ngồi một bên chẳng xen mồm vào được câu nào, còn Diệp thị thì đi sang Tây viện thêm cỏ rơm cho trâu và lừa ăn. Chờ một lúc lâu sau, Diệp thị quay trở lại nói với Mai Hương: “Mai Hương, con đo kích thước quần áo cho Mậu Lâm đi, sau này may quần áo giày tất cho hắn cũng có chuẩn số đo hơn. Cứ áng chừng mà may thì thế nào mặc cũng không thoải mái đâu.”

Mai Hương vâng lời, trở vào phòng lấy ra cái thước dây chuyên dùng để đo, bảo Hoàng Mậu Lâm đứng dậy rồi tiến hành đo đạc các kích thước lớn nhỏ trên người hắn.

Mai Hương vô cùng nghiêm túc, cứ loay hoay đo đạc tỉ mỉ trên người hắn, còn Hoàng Mậu Lâm thì mặt mày đỏ bừng. Ngoại trừ lần trước quỷ thần xui khiến đưa tay chạm vào tóc nàng, hắn chưa bao giờ có tiếp xúc gần sát với Mai Hương như thế này. Cả người Mai Hương cứ quẩn quanh trước mặt lúc ẩn lúc hiện, đôi bàn tay thoăn thoắt đo đạc khắp người, dường như còn có cả một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ cứ xộc thẳng vào khoang mũi hắn nữa chứ. Nghĩ đến chuyện Minh Lãng vẫn đang ngồi ở một bên, hắn gồng cứng đờ cả người, đăm đăm nhìn thẳng về phía trước.

Đo đạc xong xuôi, Mai Hương thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai tay, toàn thân căng cứng, đứng thẳng đơ, liền phì cười một tiếng: “Đo xong rồi, huynh ngồi xuống đi chứ, cứ đứng ngây ra làm gì thế.”

Hoàng Mậu Lâm lúc bấy giờ mới vội vàng cử động tay chân vụng về ngồi xuống ghế, Mai Hương cầm theo mẫu giày đi về phòng.

Hai người còn lại thì trò chuyện thêm một lát nữa, Hoàng Mậu Lâm quay sang bảo Minh Lãng: “Minh Lãng này, đệ cứ đi đọc sách tiếp đi nhé, để ta ra hỏi thẩm xem trong nhà có việc gì mà ta có thể phụ giúp được không.”

Diệp thị vừa đúng lúc bước vào nhà, nghe thấy câu nói đó liền vội vàng khách khí: “Ngươi mới sang đây lần đầu tiên, làm sao có thể để ngươi làm việc cho nhà ta được chứ, có muốn làm thì cũng phải đợi thêm hai hôm nữa đã, hôm nay thực sự chẳng có việc gì đâu.”

Hoàng Mậu Lâm lại ngồi xuống, Mai Hương sau khi cất gọn gàng mẫu giày cũng bước ra ngoài.

Diệp thị phân phó nữ nhi: “Mai Hương, con ra bếp xem trong nhà còn những món gì để chuẩn bị, còn Minh Lãng nữa, con cũng đi đọc sách tiếp đi, để ta bàn bạc với tỷ phu của con mấy chuyện liên quan đến việc thu gặt lúa.”

Hai tỷ đệ tưởng rằng mẫu thân có chuyện gì quan trọng cần dặn dò Hoàng Mậu Lâm, nên đều nghe theo lời mẫu thân dặn dò, mỗi người đi lo việc của mình.

Diệp thị thấy con cái đều đã đi ra ngoài, Lan Hương thì còn nhỏ tuổi chẳng biết gì, nên không cần phải tránh mặt con bé.

Diệp thị bắt đầu nói xa nói gần hỏi hắn: “Mậu Lâm này, hôm qua lúc mẫu thân ngươi cài trâm bạc cho Mai Hương, chuyện đó chắc là ngươi biết chứ nhỉ?”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Có biết  ạ, phụ thân nhà ta có bảo là nhà mình không mua nổi trâm vàng nên mới mua cây trâm bạc. Phụ thân ta đã đưa cho hai lượng ba tiền, mẫu thân đã dẫn muội muội ra trấn mua đấy ạ.”

Diệp thị ngẫm nghĩ: “Chính là vào cái hôm đó sao? Mẫu thân ngươi còn chào hỏi ta nhỉ?”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Đúng ạ, thẩm có trí nhớ tốt thật đấy.”

Diệp thị không nhìn Hoàng Mậu Lâm nữa, vừa liên tục cuộn dây gai trong tay, vừa cố gắng dùng giọng điệu vững vàng nhất nói với hắn: “Mậu Lâm à, có chuyện này, ta buộc lòng phải nói cho ngươi biết. Cây trâm mà mẫu thân ngươi cài cho đấy, có nói là bạc nguyên chất. Thế nhưng cây trâm đó, căn bản không phải là bạc nguyên chất. Nếu như là vàng mà bị làm giả, thì quả thật là ta không nhận ra được. Thế nhưng bạc mà bị pha trộn tạp chất thiếc, lại còn pha trộn với tỷ lệ nhiều đến thế, không phải là ta tự cao tự đại khoác lác đâu, mấy cái loại hàng giả đó, lại không gạt nổi mắt ta đâu.”

Hoàng Mậu Lâm bỗng chốc đứng phắt dậy: “Thẩm tử, có chuyện này thật ư?”

Diệp thị ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi cũng chớ nên tức giận thế, việc này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được. Nếu để người ta biết chuyện, thì mặt mũi của Mai Hương biết giấu đi đâu đây. Để Vương gia mà biết, còn không bị bọn họ bịt mũi chê cười bọn ta đó sao.”

Khuôn mặt Hoàng Mậu Lâm đỏ gay, bỗng nhiên, hắn khom người chắp tay với Diệp thị: “Thẩm tử, đều là lỗi của ta, đáng lẽ ra ta phải đích thân đi mua mới phải, lại để cho Mai Hương phải chịu uất ức thế này.” Hôm nay Hoàng Mậu Lâm đã tự ý đổi cách xưng hô rồi, không còn gọi là đại muội muội nữa, mà trực tiếp gọi thẳng tên Mai Hương luôn.

Diệp thị xua xua tay: “Ngươi ngồi xuống đi, ta thừa biết ngươi đối xử tốt với Mai Hương thế nào, tự nhiên chuyện này không thể nào là ý của ngươi. Việc này e là bọn ta không thể cứ lẳng lặng bỏ qua được.”

Hoàng Mậu Lâm suy nghĩ một lúc, nói với Diệp thị: “Thẩm tử, thẩm giao cây trâm đó cho ta đi, mấy hôm nữa, ta nhất định sẽ cho thẩm một câu trả lời thỏa đáng. Hơn nữa, việc này không thể giấu giếm Mai Hương được. Thẩm tử, tương lai ta muốn cùng Mai Hương chung sống cả đời, bất cứ chuyện gì, đương nhiên cũng đều phải thông qua sự đồng ý của muội ấy thì ta mới dễ làm được.”

Diệp thị vui mừng gật đầu một cái: “Trâm cài chỉ là chuyện nhỏ, ngươi có được tấm chân tình này, trong lòng ta không còn điểm nào không vừa ý nữa.”

Nói xong, bà quay sang nói với Lan Hương: “Con đi gọi tỷ tỷ con ra đây.”

Mai Hương đang đứng trong bếp kiểm tra xem trong nhà còn lại những nguyên liệu gì, nghe tiếng Diệp thị gọi mình, liền bước những bước chân nhanh nhẹn đi vào nhà.

“Mẫu thân, ngài gọi con có chuyện gì thế ạ?”

Diệp thị chỉ tay về phía cái ghế bên cạnh: “Con ngồi đi.”

Mai Hương vừa mới ngồi xuống, Hoàng Mậu Lâm đã chẳng đợi Diệp thị mở lời, tự mình mở miệng nói với nàng: “Mai Hương, ta có lỗi với muội rồi.”

Mai Hương hoài nghi: “Mậu Lâm ca, sao huynh lại nói lời này?”

Hoàng Mậu Lâm nén nỗi hổ thẹn xuống: “Cây trâm mà hôm qua đưa cho muội ấy, là hàng giả.”

Diệp thị vội vàng ở một bên giảng hòa: “Cũng không hẳn là giả, chỉ là có pha thêm chút thiếc vào thôi mà.”

Mai Hương ngẩn người, qua hồi lâu sau, nàng cười nói: “Chỉ là một cây trâm bạc thôi mà, đã là đồ do nhà huynh cho ta, dù là thật hay giả đi chăng nữa, trong lòng ta vẫn rất thích.”

Hoàng Mậu Lâm lắc đầu: “Cái hôm đi mua trâm, rõ ràng là đã trả đủ số tiền rồi. Thế mà bây giờ cây trâm lại không phải là bạc nguyên chất, thế mà bên ngoài cứ hô hào là đã bỏ ra số tiền mua bạc nguyên chất. Chúng ta vừa mới đính hôn, sao ta có thể để muội chịu ấm ức vậy được. Thẩm tử, làm phiền thẩm đưa cây trâm đó cho ta nhé. Mọi chuyện đằng sau đó, thẩm không phải lo lắng, đều giao cho ta xử trí đi.”

Diệp thị bước vào phòng lấy cây trâm ra đưa cho hắn: “Mậu Lâm, ngươi chớ có xúc động. Có thể tự trong nhà xử trí là tốt nhất, chớ có nói ra bên ngoài. Hai đứa vừa mới định hôn, nếu mà là rùm lên, đến lúc đó mặt mũi ai cũng sẽ rất khó coi.”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Thẩm cứ yên tâm đi ạ, không để cho người ngoài biết chuyện này đâu.”

Chuyện cây trâm đã nói xong, Mai Hương thấy Hoàng Mậu Lâm hình như vẫn còn chút hậm hực khó chịu, liền khuyên nhủ hắn: “Mậu Lâm ca, chẳng qua chỉ là một cây trâm thôi, sống ở đời đâu phải chỉ nhìn vào mỗi một cây trâm chứ. Hôm qua ta vừa mới may xong cho huynh một đôi tất đấy, huynh đợi chút nhé.”

Nói xong, nàng liền chạy về phòng, lấy đôi tất ra: “Ta cũng chẳng rõ bàn chân huynh lớn nhỏ thế nào, đành phải áng chừng mà may thôi, huynh cầm về đi thử xem. Hôm nay đã đo đạc kích thước của huynh rồi, từ nay về sau nhất định sẽ may vừa vặn cho xem.”

Hoàng Mậu Lâm đón nhận lấy đôi tất: “Vất vả cho muội rồi.”

Mai Hương lén nhìn Diệp thị một cái, mỉm cười nói với Hoàng Mậu Lâm: “Đều là những việc ta nên làm mà.”

Hoàng Mậu Lâm ngẫm nghĩ một lúc, từ trong ngực áo móc ra một bọc vải đỏ, đưa cho Mai Hương: “Mai Hương, đây là đồ do mẫu thân ta để lại, ta cũng chẳng dùng đến, đều cho muội.”

Mai Hương hoài nghi đón lấy bọc vải, mở ra xem một cái, nhất thời ngây người, Diệp thị cũng nhìn thấy, liền vội vàng nói với hắn: “Mậu Lâm à, Mai Hương còn nhỏ lắm, mấy món đồ vật mẫu thân ngươi để cho ngươi, ngươi cứ tự bảo quản trước đi, con bé tay chân vụng về, nhỡ không may làm rơi mất hay làm hỏng, há chẳng phải là bất kính với trưởng bối hay sao.”

So với số tài sản riêng của Diệp thị, mấy món đồ Quách thị để lại thực sự không tính là bao. Hoàng gia mặc dù cũng coi là dư dả, Hoàng Viêm Hạ cũng không phải là kẻ hẹp hòi gì, nhưng Quách thị dù sao cũng đã qua đời từ sớm, cũng không để lại được bao nhiêu.

Hoàng Mậu Lâm nói với hai mẫu nư: “Thẩm tử, mấy món đồ này ta giữ lại cũng không dùng được, cứ để đó rồi cũng hỏng hóc, cứ đưa cho Mai Hương cất giữ đi ạ.”

Diệp thị mỉm cười, dặn dò nữ nhi: “Đã là đồ do bà mẫu con để lại, con cứ cất giữ cho thật cẩn thận vào, đợi đến ngày con xuất giá thì cùng mang theo là được.”

Ở nông thôn, đám đại cô nương tiểu tức phụ mới gả tới có được dăm ba món trang sức bằng bạc trong tay đã là ghê gớm lắm rồi. Đồ vật này tuy là đồ cũ, nhưng dầu gì cũng là bạc thật.

Mai Hương gật đầu một cái: “Vậy thì ta sẽ cất giữ trước, Mậu Lâm ca này, chuyện cây trâm bạc kia, huynh nhớ từ từ nói chuyện với phụ thân thôi, đừng có xung đột với trưởng bối.”

Hoàng Mậu Lâm gật đầu: “Yên tâm đi, ta sẽ không đâu. Hơn nữa đây cũng chẳng phải là lần đầu, người kế mẫu đó của ta nhìn thì có vẻ hiền hòa, về sau hai người phải chú ý chút, cứ hễ thấy bà ta miệng toàn lời khen, thì nhất định là sắp giở trò xấu. Lại thêm bụng dạ của bà ta lại lắm mưu nhiều kế, lúc nào cũng làm ra bộ dạng người tốt, ở giữa lại còn vướng thêm đệ đệ muội muội nữa, khiến cho người ta thật khó lòng phòng bị.”

Diệp thị trầm ngâm một lúc, nói với Hoàng Mậu Lâm: “Ngươi tuổi tác vẫn còn nhỏ, không nên trực tiếp công khai gây gổ với bà ta. Ta thấy bà ta là kẻ cực kỳ coi trọng thể diện, nhìn cái vẻ này đoán chừng bà ta cũng chỉ dám giở vài thủ đoạn vặt mà thôi. Người như vậy, chỉ cần ở những chuyện lớn cứ đề phòng là được rồi, còn những chuyện vụn vặt thì không cần phải tốn quá nhiều tâm tư chấp nhặt với bà ta làm gì. Hai đứa sau này chỉ cần một lòng một dạ vun vén cuộc sống riêng của mình cho thật tốt, hiếu thuận với phụ thân ngươi nhiều hơn một chút, còn những chuyện khác thì việc nào phụ giúp được trong khả năng thì cứ giúp, còn nếu quá sức thì đành mặc kệ thôi.”

Hoàng Mậu Lâm lại lần nữa gật đầu: “Vẫn là thẩm tử nói có lý, không nhắc đến bà ta nữa, hôm nay ta sang đây là để phụ giúp thẩm tử làm việc. Mấy ngày nữa là sẽ đến vụ gặt rồi, có việc gì mà ta có thể làm hay không? Thẩm tử chớ khách khí với ta, bằng không ta sang đây cả một buổi sáng mà việc gì cũng không làm, phụ thân ta biết nhất định sẽ mắng ta mất.”

Diệp thị cười: “Đã như thế, Mai Hương, con ra trước cửa lôi vào đây một bó rơm rạ khô loại tốt ở trong đống rơm ra đây, bảo Mậu Lâm tết giúp vài vòng bện rơm nhé, nhà chúng ta còn chưa bện được dây rơm nào đâu.”

Mai Hương đứng dậy, nói với Hoàng Mậu Lâm: “Mậu Lâm ca, huynh đi theo ta nhé.”

Hoàng Mậu Lâm mỉm cười đứng dậy: “Thẩm tứ, vậy bọn ta ra ngoài làm việc đây ạ.”

Diệp thị đứa mắt nhìn đôi trẻ cùng bước ra cửa, cười một tiếng, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Mai Hương cùng Hoàng Mậu Lâm đi ra đến bên ngoài cổng lớn, ngoài cổng có hai đống lúa mạch và một đống rơm rạ lúa nước. Đống rơm rạ lúa nước là rơm từ vụ mùa năm ngoái, lớp rơm bọc phía bên ngoài dầm mưa dãi nắng nên đã sớm đổi sắc, chỉ có lớp nằm sâu ở phía bên trong cùng mới khá hơn đôi chút, độ dai và độ bền cực kỳ cao, tết thành dây rơm bện vừa chắc chắn lại vừa bền.

Đến mùa gặt lúa càn quét đồng ruộng, phải dùng đến những dây rơm bện chắc chắn để buộc chặt những thân lúa vừa mới gặt xong, sau đó mới gánh ra sân phơi lúa. Một gánh lúa gặt nặng đến cả trăm cân, dây rơm bện mà không đủ chắc chắn thì làm sao mà gánh nổi.

Đám tiểu tử nhà quê, cứ tầm mười tuổi là đã bắt đầu học cách tết dây rơm rạ rồi. Thời gian đầu mới học tết thì dây rơm chưa được chặt chẽ cho lắm, nhưng cũng tạm dùng được vào việc buộc rơm khô. Đợi đến khi thành thạo quen tay rồi, thì mới bắt đầu tết dây rơm dùng để buộc lúa vừa gặt xong trên ruộng.

Hai người đi đến bên đống rơm rạ, Mai Hương định bước đến bới rơm ra thì Hoàng Mậu Lâm đã vội vàng ngăn lại: “Trên người muội vẫn còn thương tích chưa lành hẳn mà, để ta làm cho.”

Mai Hương cũng chẳng cậy mạnh, liền đứng nhìn: “Trên người huynh đang mặc bộ quần áo đẹp nữa kìa, cẩn thận kẻo lại dây bẩn đấy.”

Hoàng Mậu Lâm chui rúc cả vào trong đống rơm rạ: “Không sao, ta đứng lùi ra xa một chút đi, lát nữa tro bụi bay mù mịt bây giờ, cẩn thận kẻo bị bay vào mắt.”

Đợi khi đã bới được một bó rơm rạ tốt ra ngoài rồi, trên người Hoàng Mậu Lâm đã dính đầy những cọng rơm và bụi bẩn, Mai Hương vội vàng tháo cái khăn tay giắt bên hông xuống, cẩn thận phủi sạch bụi bẩn cho hắn, lại nhặt sạch những cọng rơm rạ vương vãi vướng trên đầu hắn xuống.

Hoàng Mậu Lâm cứ đứng ở đó, tươi cười híp cả mắt mặc cho nàng làm. Mai Hương vừa mới phủi dọn sạch sẽ cho hắn xong, Hoàng Mậu Lâm liền vươn tay ra, cũng nhặt một mảnh vụn rơm rạ vương trên mái tóc của Mai Hương xuống: “Xem đi, rơm rạ vương vãi dính cả lên tóc muội này”, hắn còn nhân cơ hội này chạm nhẹ vào mái tóc của Mai Hương một cái.

Mai Hương vội vàng mỉm cười giơ tay đánh rớt tay hắn: “Đừng có mà tác quái, chúng ta mau vào thôi.”

Hoàng Mậu Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt: “Được chứ, chúng ta vào thôi.”

Không cần Mai Hương phải nhúng tay, Hoàng Mậu Lâm xách ngay bó rơm rạ đó bước thẳng vào trong viện, Mai Hương thì bước theo sau lưng.

Vừa mới bước chân vào cổng, Diệp thị vừa đúng lúc đi ra đến cửa phòng bếp: “Hai đứa cứ ở ngay cổng lầu mà tết đi, đóng cửa lại. Mai Hương, con với Mậu Lâm cùng làm đi.”

Trong sân nhà có ánh nắng chiếu rọi, giữa trưa nắng chang chang. Ở bên ngoài cổng thì người qua kẻ lại suốt, Hoàng Mậu Lâm và Mai Hương lại vừa mới định hôn xong, người ta nhất định sẽ tới xem náo nhiêt, Diệp thị dứt khoát bảo họ đóng cửa lại.

Mai Hương bê ra hai cái ghế đẩu nhỏ, Hoàng Mậu Lâm đảm nhận công việc tết rơm, còn Mai Hương làm phụ tá. Khả năng tết dây rơm bện rơm của Hoàng Mậu Lâm hiện tại đã vô cùng khéo léo, số lượng dây rơm dùng cho hai vụ mùa thu hoạch hằng năm ở nhà hắn đều do một tay hắn tết cả.

Lúc này Mai Hương vẫn còn chút mơ màng, chẳng rõ sự khác biệt giữa lúc đã đính hôn và chưa đính hôn rốt cuộc là nằm ở đâu.

Hoàng Mậu Lâm vừa tết dây rơm vừa thấp giọng hỏi nàng: “Mai Hương này, hộp phấn mà ta mua cho muội dùng có được không?”

Mai Hương đỏ mặt: “Hôm qua mới vừa mua mà, hôm nay còn chưa kịp mang ra dùng nữa là, nhưng ngửi mùi hương thì có vẻ mới lại lắm.”

Hoàng Mậu Lâm nheo mắt cười: “Thế muội có thích không?”

Mai Hương có chút rụt rè, ừ một tiếng: “Thích, chỉ có điều, thứ này tốn kém tiền bạc quá, từ sau đừng có mua nữa nhé.”

Hoàng Mậu Lâm nhìn khoảng sân một chút, chẳng có một bóng người, bỗng nhiên ghé đầu lại gần Mai Hương nói: “Chỉ cần muội thích, ta liền mua cho muội, nghe nói thứ này dùng được rất lâu đấy, mua một hộp là đủ dùng suốt cả một năm cơ.”

Mai Hương vội vàng đưa tay đặt lên trán hắn, đẩy mạnh cái đầu hắn ta lệch sang một bên: “Nói năng cho đàng hoàng xem nào, dựa sát vào như thế làm gì.”

Đôi bàn tay Hoàng Mậu Lâm vẫn đang bận rộn tết dây rơm, nên tự nhiên không thể dịch chuyển vị trí đi chỗ khác được, đành phải ngồi thẳng người lên một chút: “Dạo gần đây muội cũng không có ra phố, có thiếu thốn món đồ gì không, ngày mai ta mang về cho muội.”

Mai Hương suy nghĩ một lát: “Cái đeo kim khâu của ta bị hỏng rồi, cái của mẫu thân ta thì to hơn cái của ta một chút, ta đeo vào cứ bị tuột ra suốt thôi. Nếu huynh có thời gian rảnh, tiện thể mua giúp ta một cái đeo kim khâu nhé. Một văn tiền là có thể mua được tận hai cái, chốc nữa ta đưa tiền cho huynh.”

Hoàng Mậu Lâm liếc nàng một cái: “Còn nhắc tới tiền nữa ta liền chọt lét muội đấy nhé.”

Mai Hương phi hắn một cái: “Không cần thì thôi, ai chẳng biết Hoàng thiếu đông gia nhà huynh tay chân hào phóng, ta cũng được ké chút ánh sáng.”

Hoàng Mậu Lâm mừng rỡ gật đầu liên hồi, “Thế mới đúng chứ, ké chút ánh sáng của ta, sau này chỉ cho một mình muội ké mà thôi.”

Mai Hương có khi nào nghe qua thứ ngôn từ này bao giờ, tức thì xấu hổ mà mặt mày đỏ bừng, “Huynh mà còn không đứng đắn nữa là ta không thèm nói chuyện với huynh nữa đâu.”

Hoàng Mậu Lâm híp mắt cười, “Hôm qua trên phố có xảy ra một chuyện mới lạ…”

Hai người cứ thế ở trong cổng lầu, rì rầm nhỏ to, Hoàng Mậu Lâm một bên thành thục bện dây rơm, một bên trò chuyện cùng Mai Hương. Hắn lăn lộn ngoài phố xá đã một hai năm nay, kiến thức rộng, lại là thành tâm chọc cho Mai Hương vui vẻ, liền trút hết toàn bộ chuyện cười trong bụng ra, nghe tới đâu khiến Mai Hương cười nghiêng ngả tới đó.

Mai Hương tuy rằng tháo vát, nhưng nàng trước đây ít khi ra ngoài, hiện tại dù có ra cửa cũng không nói chuyện phiếm với người khác, làm sao biết được những chuyện cười phố chợ đó, nghe mà mở rộng tầm mắt.

Đợi đến khi vò hết một bó rơm, thời khắc đã sắp đến giờ cơm trưa, Diệp thị sớm đã ở trong phòng bếp bận rộn. Mai Hương vốn định vào gánh phần nhóm lửa, Diệp thị ngăn nàng lại, gọi Minh Lãng đi nhóm lửa.

Hoàng Mậu Lâm dùng rơm đem tất cả các dây rơm xâu lại với nhau, thành hai bó thật lớn, cùng đặt lên chiếc móc treo rủ từ xà nhà xuống cổng lầu.

Mai Hương cầm chổi, quét sạch sẽ phần rơm vãi trên mặt đất, đem đổ vào phòng bếp để nhóm lửa. Sau đó bưng một chậu nước, cho Hoàng Mậu Lâm rửa mặt rửa tay.

Diệp thị làm xong cơm nước, bảo Minh Lãng dời chiếc bàn ăn nhỏ ra giữa nhà chính, để Hoàng Mậu Lâm ngồi vào vị trí phía đông.

Ngày thường bàn ăn nhỏ đều kê sát tường, mấy mẫu tử quây quần quanh bàn.

Hoàng Mậu Lâm khách khí, không nguyện ngồi phía đông, Diệp thị ấn hắn ngồi xuống, “Ngươi đến là khách, lại còn giúp ta làm việc, chỗ này vốn thuộc về ngươi ngồi. Nhưng sau này ngươi còn ghé thăm thường xuyên, ta sẽ không mời người đến tiếp ngươi nữa. Hôm nay cũng không làm quá nhiều món, chúng ta cứ tự nhiên ăn một bữa cơm, sau này đã là người một nhà, không cần ngày ngày khách khí đâu.”

Hoàng Mậu Lâm nghe Diệp thị nói vậy, đành phải ngồi xuống.

Đợi khi ăn xong cơm, Hoàng Mậu Lâm chào hỏi qua với mấy người Diệp thị, rồi trực tiếp trở về nhà.

Đi được nửa đường, Hoàng Mậu Lâm lại trầm tư suy nghĩ về chuyện cây trâm. Nếu không phải bên trong có liên lụy đến Mai Hương, hắn thật sự muốn đi tìm cữu mẫu ngay lập tức.

Hoàng Mậu Lâm cuối cùng vẫn quyết định trở về nhà trước, nếu phụ thân có thể xử lý thỏa đáng, thì đó là điều tốt nhất.