Khám Trần Lộ
Chương 206: Khởi Hủ Hài (15)
Trần Triệt ngược lại thấy hơi kinh ngạc, “Cho nên ngài biết Diệp Tử Xuyên thi triển pháp thuật khởi hủ hài là do chính ngài điều tra ra, chứ không phải do bản thân Diệp Tử Xuyên nói cho ngài biết sao?”
“Đúng thế.” Tĩnh Bạch nhìn về phía Trần Triệt.
Trần Triệt: “Ngài điều tra ra bằng cách nào? Trong cung đã để lại cái gì à?”
Tĩnh Bạch đáp: “Thái hậu triệu ta vào cung, làm phép cho bà ấy.”
Trần Triệt bỗng nhiên hiểu ra, “Cho nên Thái hậu cũng muốn biết Tiên đế rốt cuộc đang làm gì sao?”
Lý Mộc Tử cũng tiếp lời: “Tiên đế ngay cả Hoàng hậu của mình cũng giấu? Ồ, đúng rồi, những tin tức truyền ra từ trong cung đều là ông ta muốn gặp du hồn, lại còn đồn là một nữ tử.”
Vẻ mặt Tĩnh Bạch vô cùng nghiêm nghị: “Tiên đế đã xây dựng một tòa Lăng Tiêu Điện trong cung, bên trong đúc lò luyện đan, trước sau trong điện có ba mươi ba vị đạo sĩ. Tiên đế thường xuyên ở riêng với đạo sĩ trong điện. Cung phi đại thần đều không được bước vào, cho nên tất cả mọi thứ trong điện đều là sự suy đoán của người ngoài.”
“Trong dân gian có người nói là luyện đan cầu trường sinh bất lão, triều đình có người biết chút nội tình thì nói Hoàng thượng si mê thanh đàm*, lại có người nói Hoàng thượng là đang chiêu hồn cho người trong lòng.”
*thanh đàm chỉ phong trào giới trí thức, sĩ phu tụ tập đàm đạo về các vấn đề siêu hình, huyền học, Lão giáo và Trang giáo thay vì bàn chuyện chính sự thực tế.
Lý Mộc Tử chớp chớp mắt: “Những gì ta nghe được trước đây chính là sư phụ thay Tiên đế chiêu hồn, mục đích là để gặp một nữ tử. Kỳ thực lúc đầu ta còn rất tin tưởng.”
Trần Triệt cũng nói: “Phiên bản ta nghe được lúc đầu là Tiên đế thích thanh đàm với đạo gia.”
“Đều là kế che mắt của Tiên đế mà thôi. Ông ta giấu cả Thái hậu đến mức kín mít, sau khi chết để lại khẩu dụ tru diệt toàn bộ đạo sĩ trong Lăng Tiêu Điện, đồng thời đập nát Lăng Tiêu Điện.”
Trần Triệt ngẩn người, “Hóa ra lệnh tru sát đạo sĩ là khẩu dụ của Tiên đế. Ấy, nhưng Lăng Tiêu Điện vẫn còn đó mà. Thái hậu bà ấy không…”
“Đúng vậy, Thái hậu không làm theo phân phó của Tiên đế.” Tĩnh Bạch cười mỉm, “Bà ấy tra tấn ba mươi ba vị đạo sĩ, đáng tiếc là bọn họ đều không biết sư huynh và Tiên đế rốt cuộc đang làm gì, những gì họ có thể làm chỉ là luyện đan theo phân phó của sư huynh, làm phép thay Tiên đế. Thái hậu thấy họ không rõ nội tình nên đã tru diệt tất cả.”
“Sau đó, bà ấy tìm đến ta, bà ấy muốn biết rốt cuộc là nữ tử nào khiến Tiên đế thương nhớ không quên.”
Ôi chao~~, Lý Mộc Tử và Trần Triệt đưa mắt nhìn nhau, Tiên đế che giấu bí mật Lăng Tiêu Điện cẩn thận như vậy nhưng lại tính sót tâm tư của một nữ nhân.
“Cho nên Lăng Tiêu Điện được bảo lưu nguyên trạng, ta từ trận pháp, bùa chú và lò luyện đan để lại nơi đó đã biết được những chuyện năm xưa sư huynh làm cho Tiên đế.”
“Ngài chắc chắn Diệp Tử Xuyên là đang khởi hài cốt chứ?” Trần Triệt vươn người lên trước, câu nói phát ra từ miệng Tĩnh Bạch thiên sư với việc bọn họ tự suy đoán vốn có trọng lượng hoàn toàn khác nhau.
Tĩnh Bạch khẽ gật đầu một cái, “Ta chắc chắn. Ghi chép luyện đan, bùa chú, trận pháp trong Lăng Tiêu Điện vẫn còn đó, không thể sai được.”
“Thế nhưng, thân thể thì sao? Tiên đế muốn sống lại chẳng lẽ không phải cần có một thân thể hay sao?” Trần Triệt càng thêm nghi ngờ, “Là pháp thuật đã thất bại sao?”
Tĩnh Bạch gãi gãi đầu của mình, “Ta cũng không biết. Ta cũng đã điều tra những đứa trẻ được hoàng thất đưa ra ngoài vào khoảng thời gian đó, rất kỳ lạ, một đứa cũng không có.”
Trần Triệt liền nói: “Ta sắp xếp lại mọi chuyện một lần nữa. Diệp Tử Xuyên chưa từng nói với ngài những việc ông ấy làm, bao gồm cả chuyện của Lý gia sao?”
Tĩnh Bạch gật đầu, “Đúng vậy, chuyện Lý gia cũng là sau khi ta làm việc cho Thái hậu mới điều tra ra được.”
“Được. Thái hậu cần biết chuyện của Tiên đế nên mới giao cho ngài điều tra. Thứ mà ngài hiện tại có thể xác định là Diệp Tử Xuyên quả thực đã thi triển khởi hủ hài, nhưng ngài cũng không tìm thấy cỗ thân thể tương ứng.”
“Đúng thế.”
“Hướng tìm kiếm của ngài cũng là trẻ sơ sinh trong tông tộc hoàng thất phải không?”
“Đúng vậy. Bởi vì pháp thuật này vốn dĩ đòi hỏi sự tiếp nhận hoàn toàn của thân thể. Nếu là người trưởng thành, hoặc trẻ con lớn hơn một chút, khó tránh khỏi việc vô thức phản kháng, một khi đã phản kháng thì việc thi pháp này chưa chắc đã thành công, hay nói cách khác là đại khái sẽ thất bại.”
Trần Triệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Vậy còn Thái hậu thì sao? Những điều này ngài đã nói cho Thái hậu biết hết chưa?”
“Đương nhiên là không rồi. Pháp thuật khởi hủ hài này vốn dĩ vô cùng tà môn, kẻ có tâm hoàn toàn có thể dùng thuật này để trường sinh bất lão. Trước lúc lâm chung sư huynh đã bảo với ta rằng phái bọn ta từ nay về sau sẽ không truyền thụ thuật này nữa. Ta không biết, đại sư huynh cũng không biết, người duy nhất có khả năng biết chỉ có Lý Mộc Tử.” Tĩnh Bạch nhìn sang nàng, “Nhưng pháp thuật của ngươi là do sư huynh rót vào mà có, lại bị xóa mất trí nhớ, chắc là ngươi cũng không biết đâu nhỉ?”
“Ừ, ta không biết.” Lý Mộc Tử buông tay, “Sư phụ là sợ ngài vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn tiếp tục học.”
“Đúng, ý của huynh ấy chính là thế. Ta học không nổi, sớm đã từ bỏ rồi.” Tĩnh Bạch nói tiếp: “Thái hậu nếu biết được pháp thuật này, khó mà bảo đảm là bà ấy cũng muốn trọng sinh, vị hoàng đế nào mà chẳng muốn trường sinh bất lão chứ.”
“Cho nên ta nói với Thái hậu rằng Tiên đế vẫn luôn dùng chiêu hồn thuật để tìm kiếm một nữ tử.” Tĩnh Bạch chà xát hai bàn tay, “Thái hậu cứ luôn ép ta phải tìm cho ra thân phận của nữ tử đó.”
“Cái này khó giải quyết đây.” Trần Triệt nhìn ông ta, “Tùy tiện nói ra tên của một vị cung phi chính là hại chết người ta.”
“Chứ sao nữa.” Tĩnh Bạch thở dài một hơi, “Ta đã tra cứu thật kỹ càng từng vị phi tần đã qua đời trong cung, cuối cùng cũng tìm ra một người bình thường đáng thương.”
“Hả?” Trần Triệt ngẩn người, “Ngài thật sự báo tên cho Thái hậu sao?”
“Ta mà không tra ra, Thái hậu sẽ không buông tha cho ta đâu.” Tĩnh Bạch tiếp tục nói: “A Tát Nạp.”
“Hử?” Đến lúc này thì ngay cả Trần Triệt cũng mù tịt, “Trong cung lại có một vị phi tử như vậy sao?”
“Ta đã khó khăn lắm mới tìm ra được đấy.” Trong giọng nói của Tĩnh Bạch mang theo một chút đắc ý, “Tiểu công chúa do nước Tiền La đưa tới, không con không cái, mẫu quốc bị diệt vong. Ngươi xem, ta thế này là chẳng hại ai cả đúng không?”
Trần Triệt chắp tay, “Quả thực rất cao tay!”
“Thế rồi sao? Thái hậu liền thả thúc ra à?” Lý Mộc Tử hỏi: “Bà ta không có ý định giết người diệt khẩu ư?”
Tĩnh Bạch nhướng mày, “Bà ta đại khái là thực sự có suy nghĩ đó, nhưng mà ngặt nỗi bà ta lại tin ta có đạo pháp, không dám ra tay với ta. Cho nên, ta đi du ngoạn khắp nơi, không nhận đồ đệ, rời xa kinh thành để bà ta có thể an tâm.”
“Vậy lần này ngài trở về là vì…” Trần Triệt nhanh chóng nghĩ tới điểm này.
“Thái hậu gọi ta về đấy, có việc tìm ta.” Tĩnh Bạch sờ sờ cằm, “Haizz, lại phải diễn một màn kịch rồi.”
Lý Mộc Tử dùng sức gõ mạnh lên mặt bàn, “Lúc này có thời gian thì xem giúp ta tấm bùa chú này đi chứ?”
Tĩnh Bạch dùng hai ngón tay kẹp lấy tấm bùa chú nhìn lướt qua, “Đây chẳng phải là một trong những đạo phù dùng để khởi hài cốt đó sao.”
Đột nhiên Tĩnh Bạch thiên sư lại cầm tấm bùa chú đó lắc lắc một cái, “Từ từ, ta có chuyện này quên nói với hai ngươi.”
“Lý Mộc Tử, ngươi có biết toàn bộ quá trình khởi hài cốt diễn ra thế nào không?”
“Không biết, trong đầu ta không có, Hạc Minh nói cũng không rõ ràng lắm. Quá trình này rất quan trọng sao?” Lý Mộc Tử tò mò hỏi.
Tĩnh Bạch không thèm để ý đến Lý Mộc Tử, mà nói với Trần Triệt: “Năm đó sau khi điều tra xong, trong lòng ta vẫn luôn có một nghi vấn, nhưng ta lại chẳng thể nói cùng ai. Vừa hay hai ngươi ở đây, chúng ta cùng nhau suy ngẫm xem sao.”
“Khởi hài cốt, trước tiên là luyện đan.” Tĩnh Bạch nói: “Hai lò luyện ra hai viên.”
“Người sắp chết uống kim đan, lập đàn làm phép bảy ngày, đợi đến khi hắn chết đi trong vòng bảy ngày, cỗ thân thể phải uống kim đan vào.”
“Tiếp tục làm phép niệm kinh bảy ngày, lại lấy cờ chiêu hồn làm môi giới, dẫn dắt hồn phách bước vào thân thể mới.”
Lý Mộc Tử nghe đến mức ngơ ngác không hiểu gì, “Sư thúc, thúc định dạy ta pháp thuật này đấy à?”
