Lưu Tiên

Chương 2:



Lượt xem: 1,985 | Cập nhật: 03/10/2026 17:07

Hai bọn ta bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Thất lang đánh giá ta một hồi lâu, rồi ngượng ngùng né tránh ánh mắt.

Ta chớp chớp mắt, hắn có ý gì đây?

Tướng mạo ta có xấu xí đâu.

Mẫu thân ta nói ta tuy không đến mức chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tuyệt đối cũng là một mỹ nhân.

Chính vì dung nhan ta xinh đẹp lại dễ sinh nở, nên Hứa phu nhân mới dạm hỏi ta về.

Một lúc sau, Hứa Thất lang mới thấp giọng lên tiếng: “Ta, Ta sẽ không cùng nàng sống qua ngày đâu. Ta khuyên nàng ngày mai hãy trở về nhà đi, số sính lễ đó cứ coi như là tiền bồi thường. Nếu nàng cảm thấy chưa đủ, ta có thể cho thêm tiền tài gấm vóc.”

Chao ôi, đến nước này rồi mà vẫn còn kháng cự cơ đấy.

Ta nhẹ nhàng duỗi người một cái, nói: “Tại sao nhà chàng lại không có ai náo động phòng nhỉ? Lúc huynh tỷ ta thành thân, đông người náo động phòng vui lắm cơ.”

Nhất là đại tỷ ta, gả vào nhà võ tướng, náo nhiệt vô cùng.

“Chẳng lẽ nhà Tướng quốc lại không cho phép náo động phòng sao?” Ta tò mò hỏi.

Hứa Thất lang mặt mày đỏ gay: “Nàng… Chẳng lẽ nàng chỉ chú ý tới những việc vô dụng này thôi sao? Ta bảo nàng về nhà, nàng có nghe thấy không hả!”

Ta không thèm chấp hắn, chỉ thong thả trút bỏ bộ hỉ phục và mũ trên người.

Mấy thứ này nặng trịch, ta mặc cả một ngày trời, mệt muốn chết rồi.

Hứa Thất lang mặt đỏ như nhỏ máu: “Nàng nàng nàng… Nàng cởi quần áo làm cái gì… Nói cho nàng biết, cho dù nàng có ép buộc ta, ta cũng không chịu phục tùng đâu!”

“…”

Ta cạn lời, nói: “Chàng nghĩ đi đâu đấy? Ta mệt quá nên chỉ cởi bỏ lớp áo ngoài dày ra thôi!”

Nói xong, ta nhẹ nhàng khoan khoái đi tới trước bàn.

Trên bàn bày bốn đĩa bánh ngọt tinh xảo, món nào nhìn cũng có vẻ rất ngon.

Ta chọn một miếng bánh nhân hạch đào, vừa ăn vừa nói: “Ta hơi đói rồi, chàng có đói không?”

Ta chỉ ăn chút mì trước khi bước ra khỏi cửa nhà, sớm đã đói đến mức bụng dán sát vào lưng.

Hứa Thất lang tức giận lắc đầu: “Ta không đói!”

Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, chắc cũng đã nhịn đói ít nhất một ngày rồi.

Ta ăn hai miếng, cảm thấy cũng lửng bụng, mới nhặt một miếng nhét thẳng vào miệng hắn.

“Ăn đi ăn đi, để bụng đói khó chịu lắm đấy.”

Vừa rồi Hứa Thất lang thấy ta ăn ngon lành, ước chừng sớm đã thèm thuồng chảy nước miếng, nên khi ta đút cho, hắn cũng không nhổ ra mà lặng lẽ nhai vài cái rồi nuốt xuống.

Ăn no uống đủ xong, ta mới hồi phục lại chút tinh thần.

“Thật ra chàng đúng là không biết nghĩ thoáng ra.” Ta phê bình.

Hứa Thất lang tuy không muốn tiếp lời ta, nhưng vẫn phản bác: “Nàng thì biết cái gì!”

Ta đáp: “Đạo lý đơn giản như vậy, sao ta lại không hiểu! Hứa phu nhân, à không, mẫu thân đã nói rồi, chỉ cần chàng để lại hậu duệ cho Hứa gia thì sau này sẽ không trói buộc chàng nữa, sao chàng không làm theo? Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dỗi là lớn nhất mà!”

Hứa Thất lang không vui nói: “Nữ nhân như nàng thì biết gì chứ, nếu ta cùng nàng… Thế sau này ta bỏ đi rồi, ấu tử quả mẫu như các người biết sống làm sao! Ta là muốn đi tu tiên tạo phúc, chứ không phải đi tạo nghiệt!”

“Vì tư lợi bản thân mà làm hại cả đời một nữ tử, chuyện này ta không làm nổi!”

Ừm, vậy ra hắn vẫn còn là một người có lương tâm.

Ta bình thản nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta đã chấp nhận mối hôn sự này, tất nhiên sẽ không bận lòng việc sau này chàng không ở bên cạnh ta, ta còn chẳng sợ, chàng sợ cái gì?”

Hứa Thất lang ngơ ngác nhìn ta: “Nàng, nàng vì tham phú quý mà không màng tới điều gì nữa sao? Hay là nói, ngươi chỉ muốn lừa ta nhất thời, sau này mới giở mấy trò nữ tử một khóc hai nháo ba thắt cổ?”

Ta: “…”

Cạn lời một hồi, ta nói: “Chàng từng bị nhiều nữ tử lừa rồi sao?”

Giữa người với người, sao lại chẳng có lấy một chút tín nhiệm cơ bản nào thế nhỉ?

Ta bảo: “Ta trước giờ vẫn luôn sống thẳng thắn, lòng sao dạ vậy. Ta đã đồng ý thì đương nhiên có thể chấp nhận.”

Thấy hắn vẫn treo bản mặt không tin tưởng, ta chớp chớp mắt với hắn rồi nói: “Chàng không hiểu đâu, để ta nói cho chàng nghe nhé. Nhà ta có tận tám huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ đến lớn, ta đều phải ở chung một phòng với bốn tỷ muội đấy.”

Chẳng có cách nào khác, bổng lộc của phụ thân ta có hạn, đất ruôjng cũng chẳng có mấy, không mua nổi phủ đệ lớn.

Con cái trong nhà ngày một đông, ở càng lúc càng chật chội.

Tuy đại tỷ nhị tỷ sau này đã xuất giá, nhưng đại ca lại cưới vợ, tứ muội ngũ muội cũng ngày một lớn lên, tóm lại vẫn rất chiếm chỗ.

Hứa Thất lang hơi ngạc nhiên hỏi: “Tám huynh đệ tỷ muội? Bốn tỷ muội?”

Đứa con một như hắn rõ ràng chưa bao giờ có loại phiền não này.

Ta thở dài: “Đúng vậy, chao ôi, chật muốn chết đi được! Tuy rằng náo nhiệt vui vẻ đấy, nhưng ta lại chẳng có lấy một khoảng không gian riêng tư cho mình.”

Ta chân thành nói với Hứa Thất lang: “Chàng không biết đâu, từ nhỏ ta đã có một nguyện vọng, đó là có được một căn phòng chỉ thuộc về riêng mình. Đồ đạc có thể bài trí theo sở thích của ta, ta có thể tĩnh lặng đọc sách viết chữ mà không bị ai quấy rầy.”

Hứa Thất lang ngơ ngác há hốc miệng: “… Ngươi đồng ý hôn sự này là vì sau này có thể một mình chiếm trọn một căn phòng sao?”

Ta xấu hổ gật gật đầu: “Sau khi sinh con xong thì chàng cứ việc đi tu tiên đi. Ta thật sự không bận lòng đâu, ta rất muốn rất muốn có một căn phòng của riêng mình đấy!”

Hứa Thất lang: “…”