Lưu Tiên

Chương 7:



Lượt xem: 1,995 | Cập nhật: 03/10/2026 17:07

Đến buổi tối, ta một thân một mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo trống trải.

Chẳng phải từ trước tới giờ ta luôn muốn một mình chiếm trọn một căn phòng sao?

Nhưng tại sao khi chỉ còn lại một mình ta, ta lại cảm thấy căn phòng trống trãi đến thế này?

Nghe thấy tin ta mang thai, mẫu thân dẫn theo tứ muội và ngũ muội tới thăm ta.

Đây vẫn là lần đầu tiên họ bước chân tới đây.

Tứ muội ngũ muội là sinh đôi, hai đứa tuổi còn nhỏ, sờ sờ nhìn nhìn khắp nơi, thấy đâu đâu cũng mới mẻ.

“Tam tỷ, căn phòng của tỷ đẹp quá đi!”

“Tuyệt quá, quả không hổ danh là nhà Tướng quốc!”

Mẫu thân nhìn ta, tràn đầy an ủi: “Quả không hổ là nữ nhi ta, cái bụng đúng là rất biết phấn đấu!”

Bà thấy đồ ăn đồ mặc của ta đều thuộc hàng cực tốt liền hoàn toàn yên tâm, nói: “Đợi sinh con xong, nữ tế nhất định sẽ thu hồi cái tâm đó lại thôi, một lòng một dạ sống qua ngày với con!”

Ta nhìn ánh mắt mong chờ của mẫu thân, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải.

Nhưng ban đầu ta đã giao ước với Hứa Thất lang rồi, sinh con xong sẽ thả hắn rời đi.

Mà hiện tại, những ngày tháng này đã có thể đếm ngược được rồi.

—

Vì mang thai thời gian còn nông, bà mẫu không cho ta ra ngoài dạo chơi lung tung, bảo ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ta đành phải tới thư phòng của Hứa Thất lang, muốn tìm xem còn có cuốn sách nào khác để giết thời gian hay không.

Để lấy một cuốn sách ở tầng trên cùng của kệ sách, ta vô tình làm đụng rơi một cuộn tranh.

Cuộn tranh này lớp ngoài hơi có vết mài mòn, rõ ràng là vết tích do Hứa Thất lang thường xuyên vuốt ve mà thành.

Trong lòng ta khẽ động, mở cuộn tranh ra.

Chỉ thấy bên trong vẽ một thiếu nữ tầm tuổi mười bốn mười lăm.

Nàng ta mặc một bộ quần áo màu hồng khói, trên đầu đội mũ triện ngọc trai, quả đúng là nghiêng nước nghiêng thành, rạng rỡ không ai sánh bằng.

Góc dưới bên phải cuộn tranh có mấy dòng chữ, là bút tích của Hứa Thất lang, viết rằng:

“Di tượng huyền túc bích, Thanh phong mãn cố lư. Âm dung tuy dĩ miểu, Đức trạch tại thi thư.”

*Đại khái Bức chân dung của người quá cố vẫn treo trên bức tường cũ, Gió mát thổi ngập căn nhà xưa; tiếng nói và dung mạo tuy nay đã xa xôi, nhưng ơn đức và phúc trạch vẫn còn lưu lại trong sách vở, thơ văn.

Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy mà lại đã qua đời rồi sao!

Ta đột nhiên nhớ tới, ngày đó khi ta và Hứa Thất lang thảo luận về lý do tại sao lại muốn tu tiên, vẻ mặt tịch mịch trống trải đó trên mặt hắn.

[… Sau khi thành tiên có thể thoát khỏi vòng luân hồi, lại còn có thể nhìn thấy nơi chốn của người đã khuất, cho nên ta mới muốn tu tiên.]

Hóa ra, hắn sớm đã có người trong mộng rồi!

Chỉ là sự đời vô thường, âm dương cách biệt, cho nên hắn mới không chịu cưới vợ.

Bây giờ bị ép cưới ta, chắc cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi.

Nghĩ tới đây, trong lòng ta như có một tảng đá lớn đè nặng, thở không ra hơi.

—

Hứa Thất lang không biết ta đã phát hiện ra bí mật của hắn, đối với ta vẫn vô cùng dịu dàng chu đáo.

Nhưng mỗi khi thấy hắn quan tâm hỏi han ta, ta lại tự dặn lòng nhất định không được dao động.

Hắn không phải vì ta, mà chỉ vì đứa trẻ trong bụng ta mà thôi.

Hứa Thất lang thấy thái độ của ta ngày một lạnh nhạt, liền có chút cuống quýt không biết làm sao.

Hắn thăm dò ta mấy lần, nhưng đều bị ta tìm chủ đề lảng sang chuyện khác.

Dù sao cũng sắp sửa chia tay rồi, ta vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước thì hơn!

Một ngày nọ, đại phu tới nhà bắt mạch bình an cho ta.

Ta nghe thấy Hứa Thất lang ở ngoài cửa thỉnh giáo: “Nương tử của ta sao lại lúc nóng lúc lạnh, hình như tâm trạng không tốt lắm?”

Lão đại phu vuốt râu bảo: “Nữ tử mang thai vốn đã không dễ dàng, phu quân phải quan tâm nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.”

Hứa Thất lang nửa hiểu nửa không, nói: “Mấy ngày nay cũng không thể chung phòng… Có phải nàng ấy cảm thấy cô đơn không?”

Đại phu hạ giọng nói: “Qua bốn tháng rồi thì có thể thích hợp…”

Ta nghe mà mặt đỏ bừng lên!

Mấy chuyện này đừng có đi khắp nơi hỏi bừa bãi có được không hả!

Đến khi cái bụng của ta ngày một lớn, thời gian sinh nở cũng cận kề.

Hứa Thất lang sớm đã từ thư phòng chuyển trở về, nói: “Ta bảo đảm không động tay động chân, chỉ là muốn ở bên cạnh nàng mà thôi.”

Ta nhìn hắn như vậy, trong lòng lại càng thêm chua xót.

Hắn thực sự là một người phu quân rất tốt rất tốt, tiếc là không thuộc về ta.