Khám Trần Lộ

Chương 217: Khởi Hủ Hài (26)



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu nhanh chóng áp giải Uông nương tử trở lại Hình bộ.

“Đại nhân, các người bắt ta làm gì? Ta đang bán nước uống đàng hoàng, ta phạm vào vương pháp gì chứ?”

Bạch Lĩnh nói: “Hôm đó ngươi nói nhìn thấy vị cô nương mặc váy hoa văn cụm hoa nền trắng đi vào ngõ Tứ Phúc. Người bên ngõ Tứ Phúc phủ Công chúa nói chưa từng thấy người này. Ngươi rõ ràng là nói dối!”

Lông mày xếch của Uông nương tử bỗng chốc giật giật nhô cao hơn: “Họ nói không thấy thì là lời thật, còn ta nói thấy rồi thì là lời dối trá hả? Mấy người trời đánh các ngươi muốn hiếp đáp cô nhi quả mẫu như ta đây mà! Hai con mắt của ta nhìn thấy rõ mồn một, vị cô nương đó chính là đi vào ngõ Tứ Phúc!”

Uông nương tử gào oai oái: “Các ngươi đường đường là quan gia mà muốn lấy mạng ta phải không! Sớm biết thế này thì ta đã chẳng thèm lên tiếng, cứ làm như không thấy cho rồi, vừa được bình an vô sự! Ta rảnh rỗi đi bịa đặt nói dối làm gì hả! Tự dưng rước đưa chân vào nha môn, ta đây là cái số quái quỷ gì thế này, mười sáu tuổi gả chồng, mười tám tuổi chồng chết, ta đã làm cái chuyện tày trời gì mà ông trời lại đối xử với ta như thế hả!”

Uông nương tử năm này qua năm khác rao hàng ngoài phố, cái giọng lanh lảnh to vô cùng, mấy tiếng gào thét này suýt nữa khiến cả Hình bộ đều nghe thấy.

Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu quát mắng thế nào đi nữa, Uông nương tử vẫn cứ lăn lộn nằm rạp ra đất mà ré lên khóc lóc.

Giang Tùy Châu đang định gọi thị vệ vào, Trần Triệt và Lý Mộc Tử nghe tiếng bước ra.

“Uông nương tử, ngươi trước tiên đừng gào nữa, ta tin ngươi!” Lý Mộc Tử nói.

“Vẫn có vị nữ quan ngài đây là người biết lý lẽ.” Uông nương tử lập tức khoanh chân ngồi bệt xuống đất: “Ngươi nói xem một kẻ bán nước uóng như ta đi bịa đặt câu chuyện này làm gì chứ?”

“Lúc vị cô nương đó đi ra, tay có cầm theo gói đồ gì không?”

“Ấy, quả thực có đấy. Trong tay nàng ta có xách theo một bọc đồ.” Uông nương tử đáp ngay.

“Uông nương tử, ngươi nghĩ cho thật kỹ vào, vị cô nương đó từ trong cửa tiệm đi ra cho đến khi bước vào ngõ Tứ Phúc, từng chi tiết một ngươi hãy hồi tưởng lại hết đi.” Lý Mộc Tử lấy ra một nén bạc nhỏ bằng móng tay. “Lát nữa ngươi mang thêm chút canh tô hợp đến đây nhé.”

Uông nương tử vừa thấy bạc thì ngẩn ngơ nửa giây, lập tức vươn tay chộp lấy nhét ngay vào trong ngực.

“Lúc vị cô nương đó bước ra, Trịnh chưởng quỹ ở bên trong có nói hô lớn một câu ‘Bạch tiểu thư đi thong thả’, thế là ta liền ngẩng đầu lên nhìn theo một cái.”

“Trịnh chưởng quỹ thường ngày hay ra tận cửa tiễn khách lắm sao?”

“Thường xuyên luôn ấy chứ. Ông ta đối với khách quen từ trước tới nay vẫn luôn chu đáo nhiệt tình, thỉnh thoảng còn tiễn tận ra đến giữa đường cái cơ.” Uông nương tử vừa kể vừa nói: “Bạch tiểu thư nửa người dưới mặc chiếc váy cụm hoa nền trắng, chiếc váy này trông lạ mắt đẹp đẽ lắm, ta liếc mắt một cái là khắc ghi trong đầu luôn, đúng rồi, nàng ấy còn xách theo một cái bọc đồ trên tay nữa. Lần trước ta quên nói.”

“Khuôn mặt trái xoan, lông mày mảnh, da rất trắng.”

Trong lòng Bạch Lĩnh chùng xuống, tất cả những đặc điểm này đều hoàn toàn khớp với Bạch Oản.

Lý Mộc Tử cắt ngang lời: “Bên cạnh nàng ấy không có nha hoàn nào đi theo à?”

“Không có.” Uông nương tử trả lời một cách chắc như đinh đóng cột: “Lúc đó ta còn thấy lạ lùng, vị cô nương này thoạt nhìn là biết tiểu thư nhà giàu, sao bên cạnh lại không có lấy một nha hoàn nào theo bên người hầu hạ. Nhưng ta nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng ai giống nha hoàn hết, vả lại nàng ta còn tự mình cầm bọc đồ nữa mà.”

“Ừ, tiếp tục đi. Sau khi từ trong cửa tiệm bước ra thì sao? Biểu cảm sắc mặt thế nào? Có ghé qua cửa tiệm nào ven đường không?”

“Chẳng phải lần trước ta đã nói rất rõ ràng rồi sao! Nàng ta từ tiệm trà bước ra liền đi thẳng một mạch về hướng tây, đến chỗ cửa tiệm hương liệu Trần gia thì rẽ góc đi vào ngõ Tứ Phúc.”

“Còn biểu cảm à, để ta ngẫm lại xem nào. Hình như nàng ta có vẻ hơi vội vã, đúng vậy, nàng ta rất vội, ta nhớ lúc đi ngang qua sạp hàng trái cây, bả vai còn va phải tấm biển hiệu bằng gỗ của họ làm cho tấm biển cứ lắc qua lắc lại ấy.”

“Những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Coi như các ngươi có lôi ta ra đánh cho mấy trượng đi nữa, ta cũng chẳng thể moi đâu ra thêm chút chi tiết nào khác đâu.”

Lý Mộc Tử vươn tay kéo một cái kéo Uông nương tử đứng dậy khỏi mặt đất, nàng ta phủi phủi bụi bẩn bám trên người: “Bây giờ ta có thể đi được chưa?” Nàng ta liếc nhìn Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu.

“Thôi được rồi, ngươi cứ đi trước đi.” Trần Triệt mở miệng.

Lý Mộc Tử mỉm cười tiễn Uông nương tử ra đến tận cửa rồi còn dặn dò: “Nhớ mang canh tô hợp tới đấy nhé.”

“Cái đó thì ngài cứ việc yên tâm đi, lát nữa nấu xong xuôi là ta mang qua liền, đảm bảo nóng hổi, các vị uống xong là sảng khoái ngay.”

Bạch Lĩnh và Giang Tùy Châu theo chân Trần Triệt trở lại trong phòng, sau khi nghe xong những phân tích vừa rồi của Trần Triệt và Lý Mộc Tử, trong lòng lập tức cảm thấy bồn chồn đứng ngồi không yên.

“Nếu là như vậy, chẳng lẽ chứng minh người bước ra từ tiệm trà không phải là muội muội ta? Mà là hung thủ?”

“Vậy có phải bây giờ chúng ta nên lập tức đi bắt tên chưởng qũy tiệm trà Quách Tứ Lang về đây không! Ông ta nhất định biết rõ kẻ nào là hung thủ! Chỉ cần ông ta chịu mở miệng khai nhận, là sẽ biết ai đã giết muội muội ta ngay!”

Lý Mộc Tử từ bên ngoài đi vào nghe được lời của Bạch Lĩnh, “Trước tiên, từ những manh mối vừa rồi mà nói, không thể xác định cô nương đó rốt cuộc có phải là Bạch Oản hay không, suy luận của chúng ta chỉ là nói có khả năng này.”

Trần Triệt cũng nói: “Chủ nhân đằng sau tiệm trà của Quách Tứ Lang là ai?”

Giang Tùy Châu khom lưng nói: “Trung Sơn Quận Vương.”

“Triệu Thư Bân?”

Bạch Lĩnh kéo tay Trần Triệt nói: “Đại nhân, quan hệ giữa ngươi và hắn chẳng phải khá tốt sao, hay là ngươi sang hỏi hắn trước xem?”

Trần Triệt không lên tiếng.

“Ca, coi như ta van xin ngươi đấy!” Bạch Lĩnh van nài: “Để hắn ra mặt hỏi chưởng quỹ nhất định sẽ hiệu quả hơn chúng ta thẩm vấn. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng không thể bắt chưởng quỹ tới…”

Lý Mộc Tử kéo níu Bạch Lĩnh lại: “Trước tiên ngươi chờ chút đã.”

“Còn chờ cái gì nữa! Các người cứ đùn đẩy suy luận qua lại thế này, đến một chút bằng chứng trực tiếp cũng chẳng có!”

“Ngươi hãy dằn lòng lại chớ nóng nảy!” Trần Triệt hiếm hoi lắm mới cất cao giọng: “Đường đột bắt chưởng qũy tiệm trà Quách Tứ Lang về đây, nếu ông ta một mực cắn chặt răng khẳng định người đó chính là Bạch Oản, thì chúng ta biết phải làm sao?”

“Triệu Thư Bân kia há phải là kẻ tốt lành gì, chưởng qũy của phủ đệ hắn dính líu đến vụ án mạng, ngươi nghĩ hắn sẽ nhúng tay giúp chúng ta moi thông tin từ miệng chưởng qũy nhà hắn chắc?”

Lý Mộc Tử nói: “Bạch Lĩnh, ngươi hãy nghe ta. Chúng ta trước tiên cứ ra cửa tiệm hương liệu ở đầu ngõ Tứ Phúc để hỏi thăm cho rõ ràng. Mặc thêm váy ngoài, khoác áo choàng, những động tác này kiểu gì cũng sẽ có người để ý thấy dù chỉ là một chút manh mối.”

“Bên này có được lời khai vững chắc rồi, chúng ta mới có thể bắt chưởng qũy tiệm trà Quách Tứ Lang về đây thẩm vấn.”

Đúng lúc này, Tông Đoan trở về Hình bộ, hành lễ với mọi người trong phòng rồi bẩm: “Đại nhân, ta đã gọi người chuyên việc quét dọn của tiệm bọn họ ra uống rượu, cuối cùng cũng moi được lời khai. Ngày mười ba hôm đó, ở gian phòng nhã gian Ái Vãn Đình trên lầu hai đã bị làm vỡ nát một chiếc bình hoa sứ men ngọc. Chiếc bình hoa đó cực kỳ đắt đỏ, tên tiểu nhị chịu trách nhiệm quét dọn lầu hai sợ hãi cực kỳ, nhưng Trịnh chưởng quỹ của bọn họ lại nói là do khách quý làm vỡ, thế nên không truy cứu trách nhiệm chuyện này nữa.”

Trần Triệt gật đầu: “Giang Tùy Châu, ngươi cùng Lý Mộc Tử đến tiệm hương liệu ở ngõ Tứ Phúc để hỏi cho rõ việc.”

“Xác nhận xong chuyện vị cô nương đó từng thay đổi quần áo, ngươi lập tức đến thẳng tiệm trà Quách Tứ Lang áp giải người về Hình bộ. Còn nữa, Bạch Lĩnh, ngươi không được phép đi theo. Bây giờ ngươi lập tức trở về Bạch gia ngay, mẫu thân ngươi đã ngã bệnh, lại thêm bao nhiêu công việc vặt hậu sự của muội muội ngươi đang chờ, chỉ có phụ thân ngươi và quản gia lo liệu thôi, ngươi về nhà mà phụ giúp một tay đi.”

Bạch Lĩnh không cam lòng: “Ca, ngươi cứ để ta ở lại đi. Ta thề sẽ không xúc động làm bậy đâu. Bây giờ dù có cho ta về nhà đi chăng nữa, ta cũng chẳng thể nào an tâm làm việc nổi, trong đầu ta toàn là Oản Nhi, ta muốn tìm cho ra hung thủ…”

Lý Mộc Tử nhỏ giọng nói: “Trước khi muội muội ngươi gặp chuyện không may, rõ ràng nàng ấy đang âm thầm giải quyết chuyện gì đó, cực kỳ có khả năng đó chính là nguyên nhân cái chết của Tiểu Khê.”

“Những lá trúc trên ngọn núi giả, việc muội muội ngươi liên tục viết thư hẹn gặp người ta nhưng đều bị từ chối, tất cả những điều này đều là điểm đáng nghi.”

“Bọn ta đi xử lý vụ tiệm trà, ngươi về nhà xử lý những manh mối kia, hai đầu cùng lúc điều tra, chẳng phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?”

Bạch Lĩnh nghe đến đây mới chợt vỡ lẽ: “Ta suýt nữa thì quên bén mất chuyện này rồi. Được! Ta trở về về ngay đây.”