[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 24:
Lục Tranh trực tiếp nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần hơn, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy đau ở cổ tay, phát ra một tiếng hừ từ cổ họng, ban đầu chỉ là một chút đau đớn mà cô lại phát ra thành tiếng đau gấp mười.
“Đau…” Cô cắn môi, đôi mắt đen láy ngập nước, như thể đã đau đến cực điểm.
Lục Tranh nới lỏng tay, lấy điếu thuốc trong tay cô ném lên bàn, ngón cái phủ lên cổ tay cô, chậm rãi xoa bóp, nét mặt anh rất lạnh, nhưng biểu cảm lại rất tập trung, mặt mày anh cúi xuống, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào cổ tay cô.
Đàm Khê Nguyệt nâng tay còn lại lên, chạm vào hàng mi dài của anh.
Lục Tranh lướt nhìn cô một cái, môi mỏng khép mở, thốt ra ba chữ.
Đàm Khê Nguyệt rũ mắt, nhỏ giọng nói, “Em không đọc được môi ngữ, không biết anh đang nói gì.”
Lục Tranh nắm lấy mặt cô, dùng đôi môi đỏ tươi của cô làm bảng nhỏ, rõ ràng nói với cô, [Bé lừa đảo.]
Đàm Khê Nguyệt thấy tai mình nóng bừng, không biết là do anh trêu chọc trên môi cô, hay vì diễn xuất giả vờ đau của cô quá kém bị anh phát hiện ngay lập tức.
Lục Tranh không rời tay, nhẹ nhàng xoa môi cô, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy môi mình như đang cháy, cô nắm lấy tay anh, ban đầu định đẩy ra, nhưng rồi lại nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng viết lên môi cô, [Xin lỗi.]
Cô đã nói sai, nên phải xin lỗi.
Lục Tranh chăm chú nhìn vào môi cô, hầu kết của anh chuyển động, khi cô viết xong nét cuối cùng, anh nắm cằm cô, cúi người áp đến.
Đàm Khê Nguyệt dựa vào vai anh, đầu hơi ngửa ra sau, nhìn vào mắt anh hỏi, “Anh còn giận em sao?”
Lục Tranh trầm mặc nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt nói nhỏ hơn, “Nếu còn giận thì không thể hôn em, hôn em cũng không giải quyết được vấn đề tức giận.”
Khóe môi Lục Tranh khóe nhếch lên một độ cong, như sắp cười.
Ánh mắt Đàm Khê Nguyệt lấp lóe, lại dũng cảm nhìn thẳng vào mắt anh, lầm bầm, “Tối qua em muốn hôn anh, anh cũng không cho em hôn.”
Lục Tranh ngẩn ra một chút, đôi mắt đen láy chậm rãi ánh lên nụ cười, anh đưa môi lại gần cô, giờ anh sẽ hôn cô.
Đàm Khê Nguyệt thẹn quá thành giận, nhón chân che mắt anh, cũng che luôn nụ cười của anh, nhưng khi cơ thể cô nâng lên, hơi thở của hai người cũng trở nên gần nhau vô hạn.
Chỉ cần động một chút, là có thể chạm vào môi nhau.
Hàng mi của anh nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay cô, như thể có ai đó đang dùng ngón tay vuốt ve trái tim cô, Đàm Khê Nguyệt đưa tay chạm vào sống mũi cao của anh, rồi ấn vào khóe môi mỏng của anh.
Ban ngày khi anh lái xe, không nhìn sang bên cạnh, đi qua trước mặt cô, khóe môi mím thành một đường thẳng, lạnh lùng và tàn nhẫn, giống như anh và cô là người lạ vậy.
Vào khoảnh khắc kia, cô rất không thích loại cảm giác trong lòng khó chịu đó.
Đàm Khê Nguyệt chậm rãi đặt chân xuống đất, tay còn lại cũng rời khỏi mắt anh.
Lục Tranh nhìn cô, chỉ dùng ánh mắt hỏi.
Đàm Khê Nguyệt nhìn vào vai anh, nhẹ giọng nói, “Em muốn đi tắm, hôm nay ở ngoài mệt mỏi cả ngày, không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi, giờ người cảm thấy trên người có chút dính dính khó chịu.”
Lục Tranh nhẹ nhàng gõ ba cái lên môi cô, bé lừa đảo.
Mi mắt Đàm Khê Nguyệt rung rung, định nói gì đó.
Lục Tranh không đợi cô mở miệng, bế cô lên ngang hông, trực tiếp đưa cô vào phòng tắm, còn đóng cửa lại, dù sao hiện giờ cô nói gì cũng chỉ là lời lẽ lừa dối anh, nên tốt hơn là không nói.
Đàm Khê Nguyệt đứng dưới vòi sen, đầu tựa vào tường, gõ nhẹ hai cái, không dám gõ mạnh, muốn cho đầu óc mình tỉnh táo một chút, nhưng một cái tắm dài vẫn không giúp cô bình tĩnh lại nhiều.
Cô lau tóc, không chú ý mở cửa, rồi dừng lại.
Bảng đen nhỏ lại chắn trước cửa.
[Tóm tắt lần cãi nhau đầu tiên:Nguyên nhân gây ra: Có một Miêu Miêu họ Đàm cảm thấy anh là kẻ lừa đảo.
Tuyên bố lại lập trường: Đôi khi anh có chút vô lại, nhưng anh chưa bao giờ lừa người, càng không nỡ lừa mèo.
Suy nghĩ một: Dù nguyên nhân là gì, anh nên cúi đầu trước, ít nhất lúc trên xe, anh nên dừng lại, bước về phía Đàm Miêu Miêu.]
Đàm Khê Nguyệt nắm chặt chiếc khăn tắm, đè nén cảm giác lạ lùng trong lòng, tiếp tục đọc.
[Suy nghĩ hai: Lần sau khi Đàm Miêu Miêu muốn hôn anh, dù có giận đến đâu anh cũng sẽ để Miêu Miêu hôn.]… Đây là cái gì vậy…
Đàm Khê Nguyệt vòng quanh bảng đen nhỏ hai vòng, muốn xóa đi những chữ trên đó, nhưng khi chuẩn bị quay vòng thứ ba, cô phát hiện có gì đó không đúng.
Hai chữ ở dưới cùng tách thành một dòng [Còn]
, sau đó không có nội dung gì khác, anh là người suy nghĩ tỉ mỉ như vậy, hai chữ này chắc chắn không thể viết tùy tiện.
Anh chắc chắn là cố ý, cố tình dùng hai chữ này để treo cô, muốn cô chủ động hỏi anh là còn gì nữa.
Đàm Khê Nguyệt không muốn mắc bẫy anh, đá bảng đen nhỏ sang một bên, tiếp tục lau tóc, nhưng đôi chân lại không nghe lời đi đến bên cửa sổ.
Trong phòng bếp sáng đèn, ngoài mùi cơm, còn có mùi táo đỏ nấu nước đường thơm ngọt bay ra, cô quét một vòng bếp, không thấy bóng dáng anh, đèn trong sân không bật, có chút tối, cô không nhìn rõ, Đàm Khê Nguyệt mở cửa sổ, nghiêng người ra ngoài nhìn, nhưng trong sân hình như cũng không có anh, vậy anh đi đâu rồi?
Đàm Khê Nguyệt tìm kiếm quá chăm chú, khi cô chú ý đến tiếng bước chân thì người đã đứng sau lưng cô, Đàm Khê Nguyệt giữ nguyên động tác trong ba giây, sau đó với tư thế mà cô cho là tự nhiên nhất, từ ngoài cửa sổ thu người lại, đứng thẳng, lấy khăn tắm lau tóc, rồi như lơ đãng quay người lại.
Hai người chạm mắt nhau, Đàm Khê Nguyệt định quay đi, Lục Tranh nắm lấy tay cô, viết, [Đang tìm anh.]
Đàm Khê Nguyệt không thừa nhận, rút tay về sau lưng, “Em tìm anh làm gì?”
Lục Tranh nhìn cô, trong mắt có nụ cười.
Đàm Khê Nguyệt ấp úng tìm một cái cớ vụng về, “Em nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, muốn xem có phải có mèo hoang nào chạy vào không.”
Ý cười của Lục Tranh càng sâu.
Đàm Khê Nguyệt không thể giả vờ nữa, né tránh anh muốn đi, chính xác là chạy trốn, bước chân loạn nhịp, một cái đạp trúng chân anh, cô lại vội vàng rút chân về, kết quả không giữ thăng bằng được, nhìn như sắp ngã về phía cửa sổ, eo cô bị anh ôm chặt, hai người cùng ngã xuống sofa bên cạnh.
Anh ở dưới, cô ở trên, cô sợ đè lên chân anh, trong lúc hoảng loạn co đầu gối lên, muốn tránh chỗ anh bị thương, nhưng đầu gối co lên lại đụng phải chỗ khác, anh ưỡn người phát ra tiếng rên, giữa trán nhíu lại vì đau.
Mặc dù không thể cảm nhận được, nhưng Đàm Khê Nguyệt biết vừa rồi sức của mình không nhẹ, chắc chắn sẽ rất đau, cô đỏ mặt, cẩn thận muốn di chuyển đầu gối đi.
Lục Tranh giữ chặt cô, trên trán đã đô mồ hôi, bảo cô đừng động đậy.
Đàm Khê Nguyệt nào dám động đậy, cô nhẹ nhàng nằm trên người anh, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng. Không biết đã trôi qua bao lâu, cô mới cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh chậm rãi thả lỏng, cô muốn hỏi liệu mình có thể cử động không, nhưng lại không mở miệng, như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh trước mắt.
Gió đêm thổi vào qua cửa sổ mở hé, làm lay động màn cửa bằng voan trắng.
Cô tựa đầu lên vai anh, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không khí như kéo thành những sợi dây vô hình, mang theo nhiệt độ ấm áp, quấn quanh hai người.
Đàm Khê Nguyệt cảm thấy hơi nóng, cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bảng đen nhỏ đứng ở góc tường, đọc lại một lượt tóm tắt của anh, cô thu ánh mắt về, đặt cằm lên vai anh, giương mắt nhìn anh, Lục Tranh cũng đang nhìn cô.
Hai người dùng ánh mắt đối diện giằng co nhau một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt không nhịn được, ngồi thẳng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy cổ anh, anh rõ ràng biết cô muốn hỏi gì, nhưng lại cố tình làm khó cô, cô mạnh mẽ giả vờ nghiêm túc, “Còn gì nữa?”
Lục Tranh tựa đầu lên tay mình, dáng vẻ lười biếng, khóe môi nở một nụ cười.
Đàm Khê Nguyệt lại hỏi một lần nữa, “Có viết không?”
Lục Tranh liếc nhìn tư thế hiện tại của hai người, Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn theo ánh mắt anh.
Bây giờ cô cũng chẳng khác gì đang cưỡi ngựa…
Lục Tranh viết lên cánh tay cô, [Như vậy mới gọi là bắt nạt.]
… Cô có thể chắc chắn rằng anh nói đến việc bắt nạt không phải là nghĩa bề ngoài.
Anh lại từng chữ một viết xuống, đảm bảo cô có thể hiểu rõ từng chữ, [Chào mừng Đàm Miêu Miêu đến bắt nạt anh bất cứ lúc nào.]
Im lặng một lúc, Đàm Khê Nguyệt mỉm cười với anh, cô chậm rãi cúi xuống, tóc rơi nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, môi cô khi mở khi khép như chạm vào môi anh, “Có đôi lúc em thật sự muốn bắt nạt anh.”
Ánh mắt Lục Tranh trở nên sâu thẳm.
Đàm Khê Nguyệt nhìn xuống dưới người anh một cái, rồi rất chân thành nhìn lại anh, “Vấn đề là, sau này anh còn bị em bắt nạt nữa không?”
