Ngày Xuân Hoa Đào Nở Rộ

Chương 2:



Lượt xem: 1,289 | Cập nhật: 05/10/2026 16:24

Ta đem gà đi hầm, đại phu dặn Nhị gia không được ăn đồ quá dầu mỡ, không tốt cho vết thương, nên ta đã đổ bỏ nồi nước canh đầu tiên, vớt sạch toàn bộ lớp mỡ vàng ngậy ra ngoài.

Nấu đến cuối cùng chỉ còn lại một nồi canh trong vắt.

Ta xé phần thịt ở đùi gà, bưng một bát canh đầy kèm thịt gà mang vào cho Nhị gia.

Nhị gia bị thương ở mặt lại hỏng một bên chân, chẳng chịu gặp ai.

Vừa thấy ta bước vào, theo thói quen hắn giơ tay định ném đồ đạc, ta vội ôm khư khư bát canh gà, nói: “Nhị gia, canh này không phải của Hầu phủ đâu, là mẫu thân ta mang tới đấy!”

Hắn lúc này mới buông cái gối xuống.

Địa thế núi Kê Quan vô cùng hiểm trở, Nhị gia vì Vĩnh Ninh Hầu mà nguyện ý xông pha đi dẹp phỉ, kết quả lại…

Lòng dạ Vĩnh Ninh Hầu thật tàn nhẫn mà.

Ta đặt bát canh gà xuống, Nhị gia nghiêng mặt sang một bên, giấu đi vết sẹo tàn khốc.

Thật ra trước đây ta cũng chưa từng nhìn kỹ xem hắn rốt cuộc có diện mạo thế nào.

Khi trước là do ta thân phận thấp kém, thỉnh thoảng nhìn thấy hắn thì hắn cũng được tiền hô hậu ủng, vô số tiểu nha đầu chen chúc xung quanh.

Mấy đại nha hoàn đó thấy loại nha hoàn cấp thấp như bọn ta, thì mắt mũi chẳng coi ra gì.

“Xuân Đào, mau mang bô đi đổ đi!”

Mấy việc bẩn thỉu hôi hám này từ trước đến nay đều do ta gánh vác.

Ta ăn khỏe, sức dài vai rộng, vóc dáng lại rắn chắc, bọn họ toàn giễu cợt ta giống như kẻ man rợ.

Nha hoàn trong phủ ai nấy đều thích trang điểm thoa phấn, eo nhỏ chỉ bằng một thước, ước mơ đời này là trèo lên giường của chủ tử, sau này sinh được mụn con để làm nửa người chủ.

Trước kia mục tiêu của mấy nàng ta là Nhị gia, từ ngày mặt Nhị gia bị hủy, nha hoàn vây quanh Nhị gia trong chớp mắt biến mất không còn một bóng.

Tùng Hương Viện chỉ còn lại một mình ta đối diện với hắn.

Ta đã quen nhìn nửa bên mặt của hắn.

Ta cũng đã quen với vết sẹo của hắn.

Dù sao cũng là nam nhân, trên người ai mà chẳng có vài vết sẹo? Chẳng qua vết sẹo của Nhị gia nằm ở trên mặt mà thôi.

Ta thổi nguội canh gà, đút một muỗng vào miệng Nhị gia, làm hắn suýt thì sặc chết.

“Ngươi cái đứa nha đầu này, muốn mưu sát ta đấy hả?”

Nhị gia bị ho sặc sụa, ta lại vỗ vỗ lưng cho hắn.

Nhị gia không tiếng động thốt lên một tiếng “ợ”, cuối cùng bảo ta cút ra xa một chút.

“Nhưng mà canh gà…”

Nhị gia nhìn thấy móng vuốt của ta là phát hoảng, vừa sợ ta đút hắn ăn, lại sợ ta vỗ lưng hắn, bèn nhắm tịt mắt lại: “Đưa đây! Ta tự uống!”

Một bát canh gà trôi xuống bụng, rất lợi tiểu.

Nhị gia chật vật muốn leo xuống giường đi nhà xí, ta liê bê luôn bô vào trong phòng.

Dìu Nhị gia xuống xong, ta tiện tay cởi thắt lưng của hắn ra, còn kéo tụt xuống dưới, nhưng kéo không nhúc nhích.

Nhị gia hai chân kẹp chặt lấy quần không dám thả ra, mặt đỏ bừng lên, bảo ta cút ra ngoài.

Ta “ồ” một tiếng, tuy không hiểu sao hắn lại ngượng ngùng như chim cút, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Ta vừa đi vừa ngoái đầu hỏi hắn: “Nhị gia, thật sự không cần ta dìu sao?”

Nhị gia: “Cút ngay!”

—

Những lúc rảnh rỗi, ta thường bế Nhị gia ra ngoài sân ra tắm nắng.

Ban đầu Nhị gia nhất quyết không chịu.

Nhưng ta dùng lực hai tay, hô một tiếng “Lên nào”, trực tiếp ôm trọn hắn vào lòng.

Nhị gia mặt đỏ tới mang tai rúc vào lồng ngực ta, hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta, ngứa ngáy vô cùng.

“Xuân Đào, ngươi mà còn tiếp tục thế này, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Ta “ồ” một tiếng, thản nhiên thả hắn xuống chiếc ghế dài.

Nắng xuân ấm áp, Nhị gia không thể nhúc nhích, đành mặc cho ta đặt đâu ngồi đó.

Ta đắp một chiếc chăn mỏng lên chân hắn, sợ hắn chói mắt, tiện tay ngắt hai chiếc lá cây che lên mi mắt hắn.

Nhị gia tức đến mức bật cười, “Ngươi đúng là một nha hoàn tốt mà!”

Ta đã nói rồi mà, nước chảy đá mòn, Nhị gia cuối cùng cũng biết được cái tốt của ta.

Ta hì hì cười nói: “Nhị gia không cần cảm kích ta quá đâu, thưởng cho ta thêm vài đồng tiền là được rồi!”

Nhị gia hừ một tiếng, cố tình xoay nửa bên mặt có vết sẹo về phía ta.

Khuôn mặt đó là do lũ thổ phỉ trên núi dùng vôi sống làm bỏng tàn hại, vết sẹo nhăn nheo bò dọc nửa bên mặt, tạo thành những đường vằn ngoằn ngoèo trông như những con rết.

Ta nhìn quen rồi nên chẳng thấy có gì ghê sợ.

Nhưng Lục Oánh lần đầu tiên nhìn thấy đã sợ đến mức khóc thét lên.

Nàng ta chỉ tay vào Nhị gia kêu lên: “Quỷ, quỷ kìa!”

Trên trán Nhị gia nổi đầy gân xanh, nắm đấm siết chặt.

Vĩnh Ninh Hầu liền mượn cớ nói Nhị gia trông dọa người, dặn hắn sau này đừng tùy tiện ra ngoài đi dại.

Nhị gia từ đó về sau quả nhiên không bước chân ra khỏi cửa nữa.

Thế nhưng con người ta không phơi nắng thì cũng như hoa cỏ, rồi sẽ héo hắt mà thôi.

Ta mặc kệ người khác sợ hay không, bản thân ta không sợ là được.

Ta cùng Nhị gia phơi nắng, hắn nằm còn ta ngồi.

Cuối cùng cũng đợi được Vĩnh Ninh Hầu tới.

Ông ta nói: “Lục Diên, qua mấy ngày nữa Huệ phi nương nương sẽ xuất cung về phủ thăm thân, để tránh việc ngươi làm hoảng sợ quý nhân trong cung, ngươi mau chuyển ra trang trại ngoài thành mà dưỡng bệnh đi!”

Huệ phi nương nương là tỷ tỷ ruột của Vĩnh Ninh Hầu, cũng chính là nghĩa cô mẫu của Nhị gia.

Nhị gia gạt hai chiếc lá trên mi mắt xuống, cầm trong tay thong thả xoay vờn.

Hắn giương mắt nhìn Vĩnh Ninh Hầu, nhìn người nghĩa phụ đã mua mình về năm nào.

Sự yên lặng kéo dài cuối cùng bị phá tan bởi một tiếng “Được”.

Ta và Nhị gia bị tống tới một trang trại hẻo lánh ngoài thành.

Quản gia khuyên nhủ ta: “Xuân Đào à, ngươi đừng lo lắng, tới lúc đó tìm được cơ hội, ngươi vẫn có thể trở về mà!”

Ta thầm nghĩ thôi dẹp đi, các người đối xử với Nhị gia còn như thế, huống chi là một tiểu nha hoàn tầm thường như ta.

Trông chờ vào cái miệng của các ngươi, thà trông chờ vào nắm đấm của ta còn hơn.

Ta và Nhị gia như hai con chó nhà có tang, nhếch nhác bị vứt bỏ ở nơi chẳng ai ngó ngàng tới.

Nhị gia nằm trên chiếc giường chật hẹp, chợt lên tiếng hỏi ta: “Xuân Đào, vì sao ngươi lại luôn đi theo ta?”

Ta còn đang thu dọn đồ đạc, nghe vậy liền hỏi lại: “Còn, còn có thể không đi theo sao?”

Nhị gia: ……