Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 52: Thu Tô, Hoàng Gia Mang Sính Lễ (1)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Giao xong thuế lương, tảng đá lớn trong lòng Diệp thị mới coi như rơi xuống đất. Bà là một quả phụ, những việc đối ngoại thế này quán xuyến vô cùng gian nan, cũng may có mọi người giúp đỡ, cuối cùng đều thuận lợi vượt qua.

Nhà Hàn Kính Kiệt thì còn khá, vì thường xuyên mượn bò nhà Mai Hương, giúp làm việc cũng coi như trả nhân tình. Nhưng phía Hàn Kính Kỳ thì phải nghĩ cách khác để trả nhân tình mới được.

Lúc trước Hàn Kính Kỳ đã giúp làm nửa ngày việc đồng áng, ban đêm lại giúp trông lúa, mấy ngày trước gửi bánh đường rán cũng chẳng đủ trả cái ơn đó, lần này lại nợ thêm một khoản nhân tình nữa.

Trong lòng Diệp thị có chút phiền não, suy nghĩ một hồi, chờ qua mấy ngày nữa, nếu Hoàng gia đến đưa sính lễ thì mời người nhà nhị phòng sang ăn bữa cơm, những thứ còn lại từ từ trả sau vậy.

Giao xong thuế lương, Diệp thị kiểm kê lại lượng lương thực tồn trong nhà. Bà chỉ tự trồng năm mẫu ruộng, mỗi mẫu thu hoạch hơn ba trăm cân lương thực, nhưng lần này nộp thuế lương lại phải nộp thuế cho tận hai mươi bảy mẫu ruộng, lượng lương thực bà tự thu hoạch đã bị sứt mẻ đi không ít. Tích góp của cả năm này chủ yếu vẫn dựa vào phần tô thu lên được.

Còn chưa chờ Diệp thị đi giục, Hàn Kính Kiệt đã tự mình mang phần tô của năm nay tới. Mười lăm mẫu ruộng, mỗi mẫu một trăm tám mươi cân, tổng cộng là hai ngàn bảy trăm cân lương thực.

Hàn Kính Kiệt tự mình vác lương thực sang, hết bao này đến bao khác đều chất đống ở trong sân. Diệp thị sợ mặt đất ẩm ướt bốc hơi lên, còn trải thêm một lớp rơm rạ ở phía dưới.

Hàn Kính Kiệt đặt bao lương thực cuối cùng xuống rồi lau mồ hôi: “Tam tẩu, tẩu kiểm tra chút xem.”

Diệp thị khách khí nói: “Lương thực huynh đệ giao sang tự nhiên đều là loại tốt. Tam ca đê trước kia toàn nói với ta, nhà người ta thì nhất định phải xem qua, chứ nhà Kính Kiệt huynh đệ thì lại chẳng cần lo lắng gì.”

Hàn Kính Kiệt cười: “Tam tẩu, tam ca coi trọng ta, ta tự nhiên càng không thể làm điều gì có lỗi với tam ca tam tẩu. Tẩu cứ cẩn thận kiểm tra cho kỹ, bằng không ta cũng chẳng yên tâm mà về.”

Diệp thị nghe vậy thì lúc này cũng không bận tâm sĩ diện nữa, cẩn thận kiểm tra lương thực trong từng bao một.

Hàn Kính Kiệt quả nhiên vẫn là Hàn Kính Kiệt, lương thực nộp tô cũng giống như hoàng lương nộp cho triều đình, sạch sẽ, khô ráo, không hề có một chút hư hao nào.

Diệp thị buộc chặt miệng bao cuối cùng lại: “Ta đã bảo rồi mà, tam ca đệ sẽ không bao giờ gạt ta đâu.”

Hàn Kính Kiệt cười: “Tam tẩu xem qua rồi thì chúng ta đều yên tâm. Đã là lương thực không sao cả thì ta xin phép về trước, mấy bao tải này ngày mai ta lại qua lấy.”

Diệp thị mỉm cười tiễn Hàn Kính Kiệt ra khỏi cổng lớn.

Sau khi trở vào, Diệp thị cùng Mai Hương lấy hết những bao tải đã chuẩn bị trước trong nhà ra, trút toàn bộ lương thực từ trong bao của nhà Hàn Kính Kiệt sang bao của nhà mình, sau đó thống nhất chuyển vào để ở đông nhĩ phòng.

Trước khi thu hoạch, Diệp thị đã thu dọn gian đông nhĩ phòng lại một lần. Lương thực còn thừa của năm ngoái đặt ở bên ngoài, lương thực mới thu hoạch năm nay chuẩn bị để ở bên trong. Nhà nông đều như vậy cả, ăn lương thực cũ trước, nếu lương thực cũ không còn nhiều thì ăn trộn lẫn mới cũ với nhau; nếu lương thực cũ còn quá nhiều mà không ăn trước, để lâu e rằng sẽ bị mốc. Mỗi một hạt lương thực đều là mồ hôi nước mắt đổi lấy, từ lúc gieo hạt giống đến khi thu hoạch trải qua biết bao nhiêu công đoạn, chỉ cần một công đoạn xảy ra vấn đề là cả nhà năm sau phải húp gió tây bắc mất.

Cộng thêm phần Hàn Kính Kiệt gửi tới, nhà Mai Hương đã có hơn ba ngàn cân lúa tích trữ, đợi Hàn Kính Nghĩa gửi tô tới nữa là sẽ có hơn bốn ngàn cân lúa mới.

Một năm một vụ lúa một vụ lúa mì, lại thêm khoai lang, các loại đậu, lạc cùng đủ loại lương thực phụ khác, mấy mẫu tử Diệp thị thì ăn được bao nhiêu đâu, đợi đến tầm năm sau sắp thu hoạch lúa mì là có thể bán bớt một đợt lúa.

Trước kia Diệp thị từng hỏi Hàn Kính Bình sao không bán ngay lúc vừa thu hoạch lúa xong. Hàn Kính Bình đã nói cho Diệp thị biết, thời tiết khó lường, chẳng ai biết được năm sau có thiên tai hay không. Nếu lúc mưa thuận gió hòa không tích trữ thêm chút lương thực, lỡ đâu gặp phải đại tai thì chỉ có nước sống sờ sờ mà chết đói.

Khi ấy Diệp thị nghe mà hết hồn hết vía, hiện tại đến lượt bà đương gia, bà ghi nhớ kỹ lời Hàn Kính Bình, lương thực nhất định phải tích trữ nhiều một chút.

Có mấy ngàn cân lương thực này, Diệp thị ban đêm ngủ cũng cảm thấy an ổn hơn.

Sau khi Hàn Kính Kiệt gửi tô tới, Diệp thị đợi mãi mà không thấy Hàn Kính Nghĩa đâu.

Trong lòng Diệp thị cười lạnh, e là lão Đại lại muốn quịt tô rồi đây mà.

Diệp thị tính toán trong lòng, cho ông ta thêm vài ngày nữa, nếu vẫn không tới thì bà phải đi giục thôi.

Phía nhà Hoàng gia, Dương thị nhận được bạc Hoàng Viêm Hạ trao cho, theo quy củ thời nay bắt đầu sắm sửa sính lễ.

Sính lễ của nhà nông tuy đơn giản, nhưng Hoàng Viêm Hạ lại là người sĩ diện. Đại ca của ông là Hoàng Viêm Bân làm thợ mộc, ông làm nghề xay đậu phụ, tuy đều là làm việc vất vả nhưng gia sản của hai huynh đệ ở khắp trấn Bình An đều có tên tuổi xếp hạng trên.

Vì hai huynh đệ chênh lệch tuổi tác lớn, tức phụ nhà Hoàng Viêm Bân cưới sớm, tôn tử cũng đã lớn bằng Hoàng Mậu Nguyên. Nhưng quy cách sính lễ ở nông thôn bao nhiêu năm qua cũng chẳng thay đổi mấy, Hoàng Viêm Hạ chiếu theo tiêu chuẩn nhà đại ca cưới tức phụ mà sắm sửa sính lễ.

Phía Dương thị, thứ đầu tiên quan trọng nhất chính là vải vóc. Dương thị cầm tiền đến tiệm của ông chủ Triệu mua bốn loại vải là vải bông mịn, vải bông thô, vải đay mịn và vải lụa, những loại vải này đều là đơn sắc, bên trên không có hoa văn. Bà lại kéo thêm bốn loại vải hoa sắc màu khác nhau để cho Mai Hương may quần áo mặc.

Hoàng Viêm Hạ tuy rằng cuỗm mất tiền riêng của Dương thị bù cho nhi tử mười lượng bạc, nhưng đó là hành động lén lút, cũng chẳng tiện nói ra ngoài. Chuyện cây trâm bạc ông cũng có trách nhiệm, để tỏ ý xin lỗi, ông lại bảo Dương thị mua cho tân tức phụ một đôi bông tai bạc cùng một chiếc nhẫn bạc xếp chung vào trong sính lễ.

Ngoài vải vóc và trang sức ra thì đến gia súc, cái này do chính tay Hoàng Viêm Hạ đi mua. Ông đã đặt hai con dê, hai miếng thịt heo, một đôi vịt sống. Dê tạm thời vẫn gửi ở nhà chủ, đợi đến trước ngày đưa sính lễ một ngày thì đi dắt về; thịt heo cũng đã thương lượng xong với nhà đồ tể, đợi đến đúng ngày đó hì nhà đồ tể sẽ dắt một con heo tới tận nhà xẻ làm đôi, vừa vặn là hai mảnh thịt heo. Vịt thì do nhà tự nuôi, lúc nào cũng có thể bắt được.

Gia súc chuẩn bị xong rồi thì tiếp đến là chuẩn bị một gánh bánh cưới. Trên phố có nơi chuyên làm bánh cưới, đưa tiền đặt cọc xong đến lúc đó trực tiếp tới gánh về là được. Gọi là bánh cưới nhưng thực chất chính là bánh màn thầu. Loại tốt nhất là màn thầu bột mì trắng, ngoài ra còn có loại màn thầu bột vàng trộn thêm ngô. Hoàng Viêm Hạ tự nhiên phải đặt màn thầu bột mì trắng, đây là vấn đề thể diện, không thể qua loa được.

Còn phải chuẩn bị một gánh quả khô, nhà Hoàng Viêm Hạ sẵn có lạc, vừng, đậu đỏ và đậu xanh, mấy thứ này đã đủ gom thành nửa gánh rồi, lại từ nhà Mậu Tùng đào bới thêm chút nấm rừng, mua thêm một ít táo đỏ trên trấn, cộng thêm đậu đũa cùng cà tự nhà mình phơi khô, lặt vặt gom góp lại được một gánh.

Còn phải có một gánh quả cưới, cái này cũng phải mua một ít trên phố. Bánh trái quả hạt không rẻ chút nào đâu, đồ ở tiệm bánh ngọt toàn dùng đường với dầu làm nên, làm sao mà không tốn tiền cho được.

Hoàng Viêm Hạ mua ở tiệm bánh ngọt mấy cân bánh trứng gà, mấy cân quả đường và mấy cân bánh vừng thanh, sau đó thêm mấy cân bánh quẩy xoắn gom thành nửa gánh. Nửa gánh còn lại do chính Dương thị ở nhà bắc chảo dầu chiên quẩy, mấy trăm chiếc quẩy chiên lại nhét đầy nửa gánh.

Thức ăn và vải vóc chuẩn bị xong xuôi, còn lại chính là tiền sính lễ. Hoàng Viêm Hạ so sánh với đại phòng cưới tức phụ, bỏ ra mười lượng tiền sính lễ. Dương thị đau lòng đến mức ruột gan co thắt, nhưng vừa nghĩ đến lúc Mậu Nguyên cưới vợ cũng có thể có nhiều thế này thì lập tức lại nín thinh.

Ngay lúc nhà Hoàng gia đang rộn ràng chuẩn bị sính lễ thì Hàn Kính Nghĩa chần chừ mất mấy ngày vẫn không chịu gửi tô sang.

Lúc Diệp thị đi lên phố đã đánh tiếng với Đỗ thị, thỉnh cầu các huynh đệ mẫu gia sang nhà giúp đỡ thu tô, Hoàng Mậu Lâm nghe thấy vậy cũng đòi đi cùng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Hậu Tắc dẫn theo huynh đệ con cháu cùng nhau tới nơi. Hoàng Mậu Lâm bán xong đậu phụ liền không thèm về nhà nữa, gánh đòn gánh để ở nhà Mai Hương, ăn xong bữa sáng ở nhà Mai Hương rồi muốn đi cùng sang đó.

Diệp thị nhìn thấy người mẫu gia thì trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội vã bưng ghế cho đám người Diệp Hậu Tắc: “Đại ca đã ăn sáng chưa? Trong nhà thế nào rồi? Còn bận rộn nhiều không?”

Diệp Hậu Tắc ngồi xuống: “Đều ăn cả rồi, mấy ngày nay không bận. Hôm qua Đại tẩu của muội về nói với ta, hôm nay bọn ta buổi sáng đều qua đây. Thế này nhé, Hậu Phúc, đệ dẫn bọn trẻ ở lại đây chờ trước, ta với tỷ tỷ của đệ dẫn Minh Lãng cùng đi sang đó. Dù sao cũng là bà con, không thể làm ầm ĩ lên được. Nếu có thể nói chuyện đàng hoàng thì các đệ trực tiếp qua bê lương thực, nếu nói không êm thì các đệ hãy qua sau.”

Diệp Hậu Phúc gật đầu: “Đều nghe theo đại ca, nếu nói chuyện êm đẹp, đại ca cứ bảo Minh Lãng về nhắn một câu, bọn ta cùng qua bê lương thực.”

Diệp Hậu Tắc lập tức đứng dậy, dặn dò Diệp thị và Minh Lãng: “Đi thôi.”

Sau khi huynh đệ Diệp thị đi khỏi, Mai Hương ở nhà tiếp đãi Nhị cữu và các biểu huynh.

Ba người Diệp thị tới đại phòng, Hàn Kính Nghĩa thấy Diệp Hậu Tắc tới vội đứng dậy ra đón: “Diệp huynh đệ tới rồi.”

Ông ta lớn tuổi hơn Diệp Hậu Tắc một chút nên gọi một tiếng huynh đệ cũng không quá lời.

Diệp Hậu Tắc mỉm cười hàn huyên: “Hàn đại ca ở nhà đấy à, bá mẫu có ở nhà không?”

Thôi thị vừa hay đi ra, Diệp Hậu Tắc lập tức chào Thôi thị: “Đại nương, đã lâu không gặp, thân thể ngài thế nào rồi? Mẫu thân ta cũng thường xuyên nhắc tới ngài đấy.” Làm sao mà không thường xuyên nhắc tới cho được, Diệp lão thái thái thường xuyên ở sau lưng chửi Thôi thị vuốt mặt không kịp, đến máu mủ ruột thịt của mình mà cũng đày đọa, cái lão bà tử chết tiệt ăn phân mà lớn! Ông trời thật không có mắt, nữ tế tốt như thế mà lại mất sớm, sao không để cái lão bà tử chết tiệt này đi xuống mà hầu hạ chương phụ bà mẫu luôn đi!

Thôi thị thấy Diệp Hậu Tắc chào hỏi mình thì lập tức mỉm cười đáp lời: “Đại chất tử tới đấy à, lâu rồi không gặp, ta khỏe lắm, mẫu thân ngươi thân thể có tốt không? Mau vào gian nhà chính ngồi đi.”

Hàn Kính Nghĩa đón Diệp Hậu Tắc vào gian nhà chính, lại mời Diệp Hậu Tắc ngồi ở chiếc ghế lớn phía đông.

Diệp thị cũng dẫn Minh Lãng chào Thôi thị, Thôi thị thấy người mẫu gia của bà ở đây thì cười híp mắt nói chuyện với Diệp thị: “Con đã lo liệu xong chưa? Nếu chưa lo liệu xong thì cứ nói một tiếng, Đại ca con sẽ qua phụ con một tay.”

Diệp thị cười: “Đa tạ mẫu thân quan tâm, đều lo liệu xong hết cả, hôm kia Nhị ca đã dẫn chúng con đi giao xong thuế lương rồi.”

Thôi thị cười nói: “Thế thì tốt quá, các con là huynh đệ ruột thịt, phụ giúp nhau một tay là điều nên làm.”

Phía bên kia, Hàn Kính Nghĩa và Diệp Hậu Tắc liên tục hàn huyên, chuyện đông chuyện tây, từ thu hoạch trên ruộng nói đến chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, lại nói đến giá đất đai, loanh quanh một hồi lâu vẫn không hề nhắc tới chuyện tô ruộng.

Diệp Hậu Tắc mỉm cười: “Hàn đại ca quả thật là bận rộn, còn không phải sao, sợ huynh bận quá không có thời gian, muội muội ta mới đặc biệt nhờ người gọi ta tới giúp đỡ thu tô ruộng, đỡ cho huynh phải cất công mang sang. Trong nhà huynh người già trẻ nhỏ một đống, chuyện phải bận tâm suy nghĩ nhiều lắm.”

Nụ cười trên mặt Hàn Kính Nghĩa lập tức đông cứng lại, một lúc lâu sau mới tiếp tục gượng gạo kéo nụ cười ra: “Chẳng phải là vậy sao, chuyện lúc nào cũng nhiều nên chưa kịp gửi sang cho Tam đệ muội, lại phiền Diệp huynh đệ phải tự mình tới một chuyến.”

Diệp Hậu Tắc cười: “Đều là thân thích, nói gì mà phiền phức hay không. Trái lại là Hàn đại ca, muội phu không còn nữa, các huynh giúp đỡ cày ruộng đất, một mẫu đất còn đưa tận một trăm sáu mươi cân lương thực, đây mới là yêu thương chăm sóc hậu bối này.”

Nụ cười trên mặt Hàn Kính Nghĩa càng thêm gượng gạo, ông ta dám không đưa sao? Không dám, Hàn Văn Phú sẽ dòm ngó ông ta đấy. Nhưng ông ta cứ chần chừ lề mề mãi không chịu đưa, chính ông ta cũng không biết mình đang chần chừ cái gì, hình như kéo dài thêm được một ngày là có thể bớt đưa đi một cân vậy. Bảo ông ta đưa sớm một ngày là ông ta lại đau lòng xót ruột.

Diệp Hậu Tắc đã tìm tới tận cửa, Hàn Kính Nghĩa thấy quả thực không thể quịt nổi nữa, đành phải dặn dò Đổng thị: “Nàng dẫn Xuân Hương sang sương phòng đong mấy bao lương thực đi.”

Lương thực nhà Hàn Kính Nghĩa đều dùng bồ quây lại chứ không đóng bao, khi nào cần dùng thì múc trực tiếp từ trong bồ ra.

Diệp Hậu Tắc thấy thế liền đưa mắt ra hiệu cho Minh Lãng, Minh Lãng mỉm cười chào Thôi thị một tiếng rồi liền chạy về nhà gọi người.

Còn chưa đợi Hàn Kính Nghĩa chuyển xong lương thực, Diệp Hậu Phúc đã dẫn theo đám trẻ ùa tới, huynh đệ Diệp Tư Hiền, Hoàng Mậu Lâm, Mai Hương và Minh Lãng đều đã tới.

Khóe miệng Đổng thị giật giật, hay nhỉ, có hơn một ngàn cân lương thực mà tới lắm người thế này, chẳng khác nào thổ phỉ. Đám người Hàn Kính Nghĩa nghe thấy tiếng động cũng đều đi về phía này.

Diệp Tư Hiền dẫn các đệ đệ muội muội cùng chào hỏi người lớn đại phòng, đồng thời đưa ra những bao tải trong tay: “Cô mẫu, biểu muội vừa rồi đã mang hết số bao tải còn lại trong nhà sang đây, cân thì bọn ta cũng mang tới rồi. Hàn đại bá, ngài đừng đong vào bao của ngài nữa, trực tiếp dùng bao của bọn ta đi, đỡ phải tốn công sang bao lại.”

Nói xong, Diệp Tư Hiền liền lấy chiếc xẻng gỗ bên cạnh, bảo đám đệ đệ muội muội giữ chặt miệng bao, bản thân bắt đầu xúc lương thực: “Đại bá đại nương nghỉ ngơi một chút đi, để ta làm cho.”

Nhà Hoàng Mậu Lâm năm nào cũng thu tô, hắn đứng một bên cẩn thận quan sát. Lương thực nhà Hàn Kính Nghĩa đều trộn chung trong bồ nên không cần phân biệt tốt xấu. Nếu hắn đóng hết vào bao tải rồi mới tính thì mới phải cẩn thận, ra khỏi cánh cửa này rồi trong bao tải có cục đất cũng phải tự chịu.

Diệp Hậu Tắc ở một bên giảng hòa: “Hàn đại ca, để bọn trẻ ra tay làm đi, đừng làm mệt tẩu tử với chất nữ.”

Hàn Kính Nghĩa cười rất miễn cưỡng: “Đám trẻ nhà huynh đệ đứa nào đứa nấy đều tháo vát nhỉ.” Lời này của Hàn Kính Nghĩa là phát ra từ phế phủ, ông ta chịu thiệt là ở chỗ đứa con thứ ba mới là nhi tử, đại nha đầu nhà ông ta còn lớn tuổi hơn Diệp Tư Hiền đấy, nếu đại nha đầu mà là nhi tử thì ông ta đã có thể bế tôn tử rồi.

Nhưng nhìn lại Hàn Minh Toàn xem, còn chưa đầy mười ba tuổi, cưới vợ còn phải chờ mấy năm nữa, việc nặng trong nhà cũng không gánh vác nổi, nếu không phải nhi tử quá nhỏ thì ông ta cũng chẳng cần phải tốn hết tâm tư nghĩ cách tích góp thêm chút gia sản như vậy.

Nhìn người của tam phòng từ trong bồ xúc lúa mới thu hoạch ra ngoài, Hàn Kính Nghĩa cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu.

Diệp Hậu Tắc đứng ở một bên mỉm cười nhìn ngắm: “Hàn đại ca đừng gấp, có cây non lo gì không lớn. Huynh nhìn nhà muội muội ta xem, Minh Lãng còn nhỏ, chẳng mấy năm nữa thằng bé cũng có thể trưởng thành một nam tử hán, biết đâu chừng còn thi lấy được công danh, đến lúc đó nhà bọn họ lại nổi lên thôi. Con người ta ấy mà, đừng khinh kẻ thiếu niên, tu được cái phúc về sau mới có quả báo tốt.”

Hàn Kính Nghĩa nghe ra lời Diệp Hậu Tắc đang châm biếm mình, khóe miệng giật giật nhưng không hề lên tiếng.

Đám Diệp Tư Hiền tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã đóng được mấy bao tải.

Diệp Hậu Tắc xắn tay áo lên: “Hậu Phúc, lại đây, hai ta ghé vai vác cái cân lên cân thử trọng lượng xem sao. Hàn đại ca, huynh lại đây nhìn kim cân nhé.”

Một bao tải lúa quá nặng, cái đòn cân đó là loại kích thước lớn, phải hai người ghé vai gánh trên vai mới dùng được.

Hàn Kính Nghĩa định nói không cần, lại sợ bị thiệt bèn vội vàng ghé lại gần nhìn, Minh Lãng đứng một bên ghi chép con số.

Rất nhanh, một ngàn một trăm hai mươi cân lương thực đã cân xong xuôi.

Diệp Hậu Tắc hạ cân xuống: “Hàn đại ca, vụ này vất vả cho huynh rồi, sau này huynh là đại bá ruột của Minh Lãng, còn phải nhờ huynh trông nom bọn trẻ nhiều đấy.”

Hàn Kính Nghĩa lại giật giật khóe miệng: “Diệp huynh đệ khách khí, đều là việc ta nên làm.”

Diệp Hậu Tắc thu cân lại, dặn dò đám huynh đệ và các cháu: “Ai gánh nổi thì gánh, gánh không nổi thì hai người khiêng, đều ra tay làm đi thôi.”

Lời ông ta vừa dứt, Diệp Hậu Phúc liền vác lên một bao lương thực, Diệp Tư Hiền cũng vác một bao, Diệp Tư Viễn cùng Hoàng Mậu Lâm hai người khiêng một bao.

Mai Hương chẳng nói chẳng rằng, vác một bao lên rồi đi. Diệp thị hoảng hốt hối hả gọi ở phía sau: “Mai Hương, cẩn thận cái vai trái của con, chưa khỏi hẳn đâu đấy!”

Mai Hương vừa đi vừa đáp: “Mẫu thân yên tâm, con dùng tay phải.”

Xuân Hương ở phía sau nhìn đến ngẩn ngơ há hốc miệng, Tam muội muội thật bản lĩnh quá, mình mà có một nửa sự bản lĩnh của nàng thì có phải, có phải là có thể sống một cách thoải mái hơn chút không.

Diệp Hậu Tắc dặn dò muội muội: “Muội về bảo bọn họ xếp gọn lương thực lại, chút nữa lại sang một chuyến nữa, đi hai chuyến là đủ rồi.”

Đuổi được mọi người đi hết rồi, Diệp Hậu Tắc một mình ở lại đó nói chuyện phiếm với Hàn Kính Nghĩa.

Diệp thị vội vã đi về, dặn dò đệ đệ và đám trẻ cách đặt lương thực sao cho đúng.

Đến chuyến thứ hai, Diệp Hậu Tắc cũng gia nhập đội ngũ, Diệp thị cùng Minh Lãng hợp lực khiêng một bao lương thực nhỏ hơn, lần này toàn bộ lương thực đều đã được mang đi hết.

Diệp Hậu Tắc vác lương thực lên rồi từ biệt Thôi thị: “Đại nương, đợi lần sau ta sang lại tới thăm ngài.”

Thôi thị giật giật khóe miệng: “Làm phiền ngươi nhớ tới rồi.”

Diệp Hậu Tắc mỉm cười, dẫn mọi người cùng nhau rời đi.