[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 27:
Mưa rơi lộp độp từ sáng đến giờ vẫn không ngừng lại, Lưu Trường Phong đeo một cặp kính râm to, miệng ngân nga hát, tay lắc lư chìa khóa xe máy, đi đến cửa tiệm sửa xe, dừng bước, ở trước gương chỉnh lại tóc, kéo thẳng áo, rồi vui vẻ bước vào tiệm sửa xe.
Nếu cậu ta đã thất bại trong tình trường, thì ở chỗ khác chắc chắn sẽ thành công.
Bạn gái, chính xác hơn là người yêu cũ, đứa trẻ trong bụng cô ả hoàn toàn không phải của cậu ta, mà là của bạn cậu ta, không, là của bạn cũ của cậu ta, giờ cậu ta đã cắt đứt quan hệ với cả hai người, bọn họ sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mai, cậu ta đã gửi một món quà lớn đến, như một lời chúc phúc chân thành nhất từ bạn trai cũ và bạn cũ đối với bọn họ, hai chiếc mũ xanh đặt làm riêng, một cho nam, một cho nữ, xanh hơn cả con cóc trong vũng nước, món đồ tốt như vậy không thể chỉ mình cậu ta có, phải để mọi người cùng đeo.
Tình yêu đã mất thì cũng mất, hôm qua cậu ta đã lén khóc trong chăn hai tiếng đồng hồ, chuyện này coi như đã qua, từ hôm nay, cậu ta chính thức đi làm tại tiệm sửa xe của anh Lục, cậu ta sẽ phải phấn chấn lên, làm việc chăm chỉ với anh Lục, tập trung mở ra chương mới cho sự nghiệp của mình, không còn phải chịu đựng nỗi khổ của tình yêu nữa.
Lưu Trường Phong thấy Lục Tranh đang sửa xe, lập tức đẩy kính râm lên tóc, đi tới, lớn tiếng nói, “Anh Lục, chào buổi sáng tốt lành!”
Lục Tranh tháo găng tay ra, không mặn không nhạt liếc nhìn cậu ta một cái.
Lưu Trường Phong bị ánh mắt đó làm cho rùng mình, cậu ta tiến lại gần Lục Tranh, nhỏ giọng và nghiêm túc giải thích, “Anh Lục, em thề, tối qua em thực sự không thấy gì cả, trời tối như vậy, anh cao như vậy, hoàn toàn che khuất chị dâu, em cứ tưởng chỉ có mình anh ở đó, nên mới đi qua.”
Hôm qua, Lưu Trường Phong không biết từ đâu nghe được tin anh cả của nhà họ Đàm sẽ xây nhà mới, sáng sớm đã hối hả đến nhà họ Đàm, Đàm Khê Xuyên thấy Lưu Trường Phong tự nhiên rất vui, con trai của phú ông trong thị trấn đến nhà anh ấy giúp việc, anh ấy cũng cảm thấy có mặt mũi, chỉ là thằng nhóc này hoàn toàn không phải là người có thể làm việc, không thể khuân gạch, không thể đào đất, cũng không biết trộn xi măng, Đàm Khê Xuyên không nỡ đả kích tính tích cực của cậu ta, chỉ giao cho cậu ta vài việc mua sắm chạy vặt, cậu ta cũng là trong lúc mua sắm đã gặp Đàm Khê Nguyệt đang giằng co với Tần Mẫn Chi trước cửa hiệu thuốc.
Khi đến giờ ăn tối, cậu ta thấy anh Lục không có ở đó, nên đi đến bên máy xúc tìm anh, ban đầu từ xa chỉ nhìn thấy anh Lục, khi đến gần mới phát hiện anh Lục đang ôm chị dâu, cậu ta định quay đầu đi nhưng đã muộn, anh Lục đã lạnh lùng liếc nhìn sang, ánh mắt sắc như dao, suýt nữa thì cậu ta bị cắt ra từng mảnh. Lúc đó cậu ta cảm thấy xong rồi, anh Lục vốn đã không ưa cậu ta, ba của cậu ta muốn cậu ta theo anh Lục làm việc, mà anh Lục còn chưa đồng ý, giờ cậu ta nông cạn đi làm quấy rầy anh Lục và chị dâu thân thiết, anh Lục chắc chắn sẽ càng ghét bỏ cậu ta hơn.
Ai mà biết tối qua trước khi đi, anh Lục đã gọi cậu ta hôm nay đến xưởng, đây đúng là một niềm vui bất ngờ, cậu ta cảm thấy chắc chắn là chị dâu đã nói tốt cho cậu ta với anh Lục, chỉ cần nghĩ đến biểu hiện của mình trước cửa hiệu thuốc hôm qua, cậu ta không khỏi muốn tự vỗ tay cho mình, nên muốn lấy lòng anh Lục, phải bắt đầu từ chị dâu.
Lưu Trường Phong suy nghĩ, không biết có nên chọn một ngày nào đó thuận tiện, mời anh Lục và chị dâu cùng ăn một bữa, coi như là xin lỗi, hy vọng sự xuất hiện đột ngột hôm qua không làm chị dâu sợ hãi.
Lục Tranh lạnh lùng đánh giá Lưu Trường Phong từ trên xuống dưới, anh hỏi cô thích người tốt hay người xấu, cô nói cô thích người như Lưu Trường Phong, Lục Tranh đã lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu suốt cả đêm qua, cô không phải thích Lưu Trường Phong, mà là thích người như Lưu Trường Phong.
Lưu Trường Phong là người như thế nào? Quần bó sát, áo sơ mi hoa, xăm mình, tóc bóng nhẫy, đeo kính râm, đeo dây chuyền vàng thô to.
Vậy cô thích kiểu mấy thằng nhóc côn đồ như vậy?
Không phải cô nên thích kiểu như Chu Thời Tự, chỉ cần nhìn một cái là biết đó là người tốt, một tên tiểu bạch kiểm hay sao.
Ánh mắt của Lục Tranh không có chút nhiệt độ nào, tầm mắt lại rơi vào dây chuyền vàng thô to trên cổ Lưu Trường Phong, lại nhớ đến một trong những điều ước trong cuốn sổ của cô, “Kiếm thật nhiều thật nhiều thật nhiều tiền”.
Vậy là, có thể cô chỉ đơn giản là thích sợi dây chuyền vàng thô to này.
Đàm Khê Nguyệt lấy khăn giấy che mũi, quay lưng lại, hắt xì một cái, mũi cô từ nãy đã thấy ngứa, nhịn một lúc mới hắt xì ra được.
Thẩm Nhã Bình quay lại nhìn cô, “Bị cảm à?”
Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, “Có thể là có người đang mắng sau lưng em.”
Thẩm Nhã Bình cười, “Vậy em mau mắng lại trong lòng vài câu, không thể chịu thiệt như vậy.”
Đàm Khê Nguyệt cũng cười, cô không giỏi mắng chửi người, lúc tức giận nhất, cũng chỉ có thể thốt ra một câu “đồ khốn”, hôm qua khi Tần Mẫn Chi chửi cô, cô cũng rất muốn chửi lại, nhưng miệng cô không thể mở ra, Lưu Trường Phong thì rất giỏi chửi, nếu có cơ hội, cô cũng muốn học cách mắng chửi như thế, cô phải thừa nhận, có thể chửi lại như vậy, trong lòng thấy thoải mái.
Lưu Trường Phong nhìn không giống người tốt, nhưng những việc cậu ta làm lại rất chính đáng, ngay cả bà cụ hôm qua cũng đã nhắc đến với chị dâu, nói rằng thằng nhóc nhà họ Lưu là người thật thà, bà cụ thường thì không thích những người ăn mặc như côn đồ thế kia.
Những người đi theo anh dường như đều như vậy, Phùng Viễn hay Dịch Nhiên, nhìn bên ngoài có vẻ lông bông, không có việc nghiêm chỉnh, nhưng trong lòng rõ ràng phải trái, làm việc cũng thẳng thắn.
Tối qua anh hỏi cô thích người tốt hay người xấu, cô không trả lời được, Lưu Trường Phong đã đến gần, anh không chịu buông cô ra, chỉ muốn cô nói ra câu trả lời, cô bị ép quá, chỉ nói một câu thích người như Lưu Trường Phong.
Anh ép cô, cô lại tức anh, không biết mắng chửi nhưng cô cảm thấy mình khá giỏi trong việc chọc tức người khác, dù cuối cùng kết quả là tối qua cô bị anh làm phiền cả đêm, anh càng làm phiền cô, cô càng không muốn nói.
Câu hỏi của anh không thể đơn giản trả lời bằng “có” hoặc “không”.
Cô nói anh xấu, vậy anh có thực sự là người xấu không? Tốt hay xấu, cô sẽ chậm rãi cảm nhận. Nhưng đôi khi anh đúng là rất xấu, chẳng hạn như tối qua, không chỉ tối qua, cứ tối đến là anh không có ý định làm người tốt.
Thẩm Nhã Bình đi vòng quanh cái kho nhỏ ba vòng, càng đi càng phấn khích, trong đầu chị ấy đã có một kế hoạch tổng thể, chỗ nào làm phòng thử đồ, chỗ nào để máy may, quần áo sẽ được sắp xếp như thế nào. Chị ấy hào hứng kéo tay Đàm Khê Nguyệt, “Tiểu Nguyệt, chỗ này không hề nhỏ chút nào, hoàn toàn đủ dùng.”
Hôm nay là thứ Bảy và trời lại mưa, nhà mới cũng không thể làm tiếp được, Đàm Khê Nguyệt theo Thẩm Nhã Bình đến chợ quần áo để xem cái kho nhỏ này, nếu không có vấn đề gì, thì sẽ nhanh chóng ký hợp đồng.
Đàm Khê Nguyệt nghe Thẩm Nhã Bình nói, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Căn phòng vuông vức, không có chỗ nào lãng phí, còn có một cửa sổ lớn, trông càng sáng sủa hơn, bên trong cũng sạch sẽ, không cần phải sửa chữa nhiều, chỉ cần lau cửa sổ sạch sẽ, thay bóng đèn là ổn. Quản lý còn nói, tiền thuê có thể trả trước nửa năm, chắc chắn không có chỗ nào phù hợp hơn chỗ này.
Thẩm Nhã Bình không muốn chờ nữa, “Hôm nay về chị sẽ chuẩn bị tiền, sáng mai sẽ đến giao tiền ký hợp đồng.”
Ký hợp đồng sớm thì sẽ sớm có chỗ làm, cũng có thể sớm kiếm được tiền.
Đàm Khê Nguyệt từ trong túi lấy ra một phong bì đỏ, đưa cho Thẩm Nhã Bình, “Chị dâu, đây là của em—” Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, “Và Lục Tranh có một chút tấm lòng, tiền không nhiều, chỉ coi như là để chúc mừng khởi đầu mới cho chị dâu.”
Lúc trước khoản nợ ban đầu phần lớn do anh trai cô trả, giờ mới hồi phục được một chút, nhà lúc nào cũng cần tiền, xây nhà không thể không tốn kém, giờ cái kho nhỏ này tiền thuê cũng phải trả nửa năm, cộng thêm sửa chữa, mua sắm đồ đạc, chỗ nào cũng cần tiền. Cô vẫn còn một chút tiền tiết kiệm, có thể lấy ra, tuy không nhiều nhưng cũng có thể giúp đỡ, tránh cho anh chị lại phải đi vay mượn, vay tiền khó khăn như thế nào, trong những năm qua cô đã được trải nghiệm sâu sắc.
Thẩm Nhã Bình lập tức đẩy lại cho cô, “Nếu muốn chúc mừng chị, thì khi cửa hàng khai trương, em cứ đến nói vài câu chúc phúc là được. Tối qua chị và anh trai của em đã tính toán rồi, tiền của bọn chị hiện giờ vẫn đủ dùng, Lục Tranh đã tìm cho bọn chị một chỗ tốt như thế này, tiền thuê lại hợp lý, lại chỉ trả nửa năm, đã giúp bọn chị rất nhiều rồi, em cứ giữ lấy tiền này, nếu hôm nay chị nhận, về nhà anh trai em chắc chắn sẽ nổi giận với chị, em cũng không phải không biết tính anh ấy.”
Thẩm Nhã Bình sợ cô mãi kiên quyết, liền lấy lại phong bì và nhét vào túi cô, kéo khóa lại chặt.
Đàm Khê Nguyệt đành nói, “Vậy tiền này em sẽ không gửi ngân hàng, nếu chị cần tiền gấp thì cứ đến chỗ em lấy.”
Thẩm Nhã Bình gật đầu thật mạnh, nhìn quanh căn phòng nhỏ này, trong lòng có chút nóng lên, “Bé Nguyệt, không biết tại sao, chị luôn có cảm giác, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”
Đàm Khê Nguyệt nghiêm túc đáp, “Điều đó là chắc chắn, khi chị trở thành bà chủ lớn của xưởng may, em sẽ nghỉ việc về nhà làm công cho chị.”
Thẩm Nhã Bình cười tươi rói, “Chị nghĩ ngày đó không còn xa nữa đâu.”
Đàm Khê Nguyệt khoác tay lên cánh tay chị, “Đi thôi, bà chủ Thẩm, chúng ta ra ngoài dạo một chút, làm quen với môi trường xung quanh.”
“Đi nào.”
Thẩm Nhã Bình vung tay lên, dáng vẻ như một bà chủ thực thụ.
Đi một vòng, tay của hai người cũng không được nhàn, Thẩm Nhã Bình mua cho mẹ và mẹ chồng mỗi người một đôi giày da ấm, để khi trời lạnh hơn đến nhà bà con có tiệc thì cũng có thể mang. Đàm Khê Nguyệt thì mua cho Cố Tuệ Anh một chiếc áo khoác dày.
Thẩm Nhã Bình còn muốn mua cho Đàm Khê Xuyên một chiếc áo khoác, năm ngoái cô đến công ty vận tải tìm chồng, thấy đồng nghiệp của anh ấy mặc một chiếc áo khoác, trông rất phong độ. Đàm Khê Xuyên có dáng người còn đẹp hơn đồng nghiệp đó, nếu mặc vào chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.
Đi qua vài cửa hàng, Thẩm Nhã Bình cuối cùng chọn được một chiếc áo khoác phù hợp, chất liệu nhìn đã biết tốt, giá cả cũng không hề rẻ, nhân viên thấy Thẩm Nhã Bình do dự, lại thấy bọn họ là hai người, liền nói nếu mua hai chiếc thì sẽ giảm giá 20%, Thẩm Nhã Bình lập tức nhìn Đàm Khê Nguyệt, nếu được giảm giá thì quá hời.
Đàm Khê Nguyệt sờ vào chất liệu áo khoác, anh vai rộng eo nhỏ, hai chân thon dài thẳng tắp, kiểu áo này chắc chắn rất phù hợp với anh, cô do dự một giây, gật đầu, cuối cùng cô lấy một chiếc màu đen, Thẩm Nhã Bình lấy một chiếc màu xám đậm.
Mưa rơi lất phất suốt cả ngày, cho đến tận đêm khuya vẫn không ngừng.
Đàm Khê Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ học tập hôm nay, lại ôn lại nội dung hôm qua một lần nữa, rồi đóng sách lại, cất bút, vô tình nhìn sang người đang nằm trên giường, anh tựa lưng vào đầu giường, một chân dài hơi co lại, tay cầm một cuốn sách, lật từng trang, tư thế trông thật lười biếng lại tùy ý.
Cô không biết làm thế nào để đưa chiếc áo khoác kia cho anh, kích thước chắc chắn vừa vặn, anh cao hơn anh trai của cô một chút, vai cũng rộng hơn, cô đã lấy một chiếc lớn hơn của anh trai một kích cỡ, màu đen cũng rất hợp với anh, thực ra anh có đường nét khuôn mặt rất rõ ràng, mặt lại nhỏ, màu nào cũng đều phù hợp với anh.
Đàm Khê Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, cuối cùng lại đóng lại, thôi thì không nên mang ra cho anh, như vậy có vẻ quá cố ý, đợi đến khi trời lạnh, anh tìm áo khoác thì hãy để anh tự lấy ra.
Đàm Khê Nguyệt đi vào phòng tắm rửa tay, vừa thoa kem dưỡng tay vừa lên giường, anh vẫn đang chăm chú đọc sách, không biết đang xem gì, rất nhập tâm, ngay cả mí mắt cũng không nhìn về phía cô. Bên này Đàm Khê Nguyệt vừa định kéo màn xuống, thì thấy trên tủ đầu giường có vài hộp đã mở, hơi ngẩn người.
Một hộp có chiếc vòng tay vàng to bằng ngón tay, chiếc vòng tay vàng to như vậy, ai mà đeo cả ngày thì cổ tay cũng phải mỏi nhừ chứ, còn có bông tai vàng, dây chuyền vàng, hộp cuối cùng là… nhẫn, trên đó còn gắn một hình trăng lưỡi liềm nhỏ, rất đẹp.
Đàm Khê Nguyệt trừng mắt, muốn giả vờ không thấy, nhưng những món đồ vàng lấp lánh dưới ánh đèn thì chói mắt đến mức suýt làm mù mắt cô.
Cô tựa vào đầu giường, hai vai chạm nhẹ vào nhau, anh mặc quần đen và áo phông đen, làn da màu lúa mạch tỏa ra tính hoang dã tự nhiên, cô mặc một chiếc áo hai dây đen mềm mại bằng lụa, làn da mịn màng trơn nhẵn hơn cả sữa.
Ánh đèn vàng ấm áp, màu đồng tương phản với màu trắng tuyết, trong không gian mờ ảo có chút quyến rũ, chỉ không biết ai đang quyến rũ ai.
Đàm Khê Nguyệt nhúc nhích cái chân, vô tình chạm vào chân anh, Lục Tranh đặt sách xuống, ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô.
Cô không nói gì, anh cũng không có động tĩnh gì, sự im lặng đôi khi còn gây kích thích hơn cả lời nói.
Đàm Khê Nguyệt không thể chịu nổi ánh mắt của anh, chui vào giường, kéo chăn quấn chặt mình, nhắm mắt lại, cô muốn ngủ, hy vọng tối nay trong giấc mơ sẽ không xuất hiện chiếc vòng tay vàng chói mắt đó.
Lục Tranh lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, rồi “bịch” một tiếng ném quyển sách đã xem nãy cả nửa ngày cũng không biết xem gì lên đầu giường, lật người đè lên người cô.
Đàm Khê Nguyệt bị đè đến mức ậm ừ một tiếng, nhưng không mở mắt, giả vờ đã ngủ. Anh thổi vào hàng mi cô, mắt cô lăn lộn dưới mí, vẫn không mở mắt, anh nhẹ nhàng cù vào mũi cô, cô cũng không động đậy, anh dùng sức cắn môi cô, cô nhíu mày một chút, nhưng vẫn gắng gượng giả vờ ngủ.
Lục Tranh đưa tay chạm vào chỗ ngứa của cô, tay anh không hề nương tay.
Đàm Khê Nguyệt không chịu nổi cảm giác ngứa, mở mắt ra, hàng mi vì nhịn cười mà run rẩy, giọng nói bất giác mang chút nũng nịu, “Anh làm gì vậy?”
Lục Tranh chỉ chỉ vào tủ đầu giường, hỏi cô, [Không thích]
.
Chiếc dây chuyền vàng quá tầm thường, anh đã đổi thành vòng tay vàng, nhẫn thì đã đặt từ trước, không lấy ra sớm là sợ làm cô hoảng sợ, nhân dịp này cùng tặng luôn.
“Anh định mở tiệm vàng à?” Đàm Khê Nguyệt vừa nói vừa thổi vào hàng mi của anh, xem anh có thấy ngứa không.
Lục Tranh không hề động mí mắt, chỉ chăm chú nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt che mắt anh lại, nhỏ giọng nói, “Hôm nay em đi cùng chị dâu cả ngày, vừa mệt vừa buồn ngủ.”
Lục Tranh không nghĩ là cô mệt hay buồn ngủ, loại thời điểm này cô thường giả vờ ngốc nghếch, anh nắm lấy chỗ thịt ngứa của cô tiếp tục quậy phá, Đàm Khê Nguyệt muốn tránh tay anh nhưng không thể, chỉ có thể giữ chặt cánh tay anh, thở hổn hển cầu xin, “Em sai rồi.”
Lục Tranh tạm thời dừng tay, trước tiên để cô nói xem sai ở đâu.
Đàm Khê Nguyệt lười biếng vòng tay quanh cổ anh, “Hình như trước khi ngủ em quên hôn anh.”
Ánh mắt Lục Tranh trở nên tối sầm.
Đàm Khê Nguyệt nâng người lên, chậm rãi đưa môi đến gần môi anh, hơi thở hòa quyện, một hồi lâu không động đậy, mắt nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, “Anh có muốn em hôn anh không?”
Lục Tranh kiềm chế hơi thở, không bị cô dụ dỗ.
Đàm Khê Nguyệt lại nằm trở lại gối, tiếc nuối nói, “Không muốn thì thôi.”
Cơ bắp trên cánh tay Lục Tranh căng lên đến cực hạn, hầu kết của anh lăn lộn, cúi đầu xuống, cô thực sự rất giỏi trong việc tránh né vấn đề.
Chiếc chăn đỏ như gió thổi lúa mì cuộn lên, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt áo gối, một chút rồi lại buông ra, mở mắt, nhìn anh với ánh mắt mơ màng, hàng mi đen nhánh đọng lại những giọt nước mắt trong veo.
Lục Tranh ôm cô lăn xuống giường, thong thả nắm lấy ngón tay cô chơi đùa.
Đàm Khê Nguyệt càng thêm mơ màng.
Lục Tranh nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô viết, [Em mệt rồi.]
Mới làm gì đã mệt, Đàm Khê Nguyệt nghẹn ngào trong cổ họng, “Vậy anh ra ngoài đi.”
Lục Tranh không động đậy, chỉ nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt bị anh treo lơ lửng nửa vời, gần như không chịu nổi, cô nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, “Lục Tranh…”
Lục Tranh lau lệ ở khóe mắt cô, nhịn cả ngày đêm, cuối cùng hỏi ra, [Em thích bộ dáng nào của Lưu Trường Phong?]
Đàm Khê Nguyệt với đôi mắt ngấn lệ, thật sự suy nghĩ một chút, nghẹn ngào trả lời anh, “Nhiều lắm.”
Lục Tranh nắm cằm cô thật chặt, ánh mắt càng sâu, nhiều là nhiều kiểu nào.
Đàm Khê Nguyệt hít mũi, đếm ngón tay cho anh, “Trẻ tuổi, khỏe mạnh, có thể làm việc, như một chú chó sói con, chắc chắn sẽ không bao giờ mệt.”
Cô mỗi lần đếm một ngón tay, mặt Lục Tranh lại tối đi một chút.
Cuối cùng mặt anh tối thui như đáy nồi lớn ở nhà mẹ vợ.
Hóa ra cô không phải thích dây chuyền vàng, chỉ đơn giản là ghét anh già.
