Nương Tử Bạc Triệu
Chương 43: Đầu Óc Bị Hư
Cuối cùng tới lượt Khương Vãn Ninh ra sân.
Mọi người nhìn bóng dáng gầy gò yếu đuối ấy, không khỏi thở dài.
Tội nghiệp Khương nương tử, cứ tưởng một nữ nhi thương nhân gả vào Tống gia, không nói bay lên cành cao hóa phượng hoàng thì cũng tính là gà chó thăng thiên, ai ngờ lại đâm đầu vô ổ sói, ngay cả tỳ tữ bên cạnh cũng phản bội nàng.
Thế nên liên hôn vẫn cứ phải môn đăng hộ đối mới tốt, mẫu gia và phu gia thực lực ngang ngửa thì ai dám công nhiên mưu tài hại mạng như vậy? Một khi thực lực hai bên mất cân bằng, của hồi môn có phong phú tới đâu cũng chỉ trở thành bùa đòi mạng.
Chu đại nhân nhìn nư tử nhu hòa mềm mỏng này, nghi vấn lúc trước lại nổi lên trong lòng.
Kẻ đứng sau sắp đặt tất cả những điều này là nàng sao?
Nếu nói là nàng thì lại thấy thật hoang đường.
Bên cạnh nàng ngay cả một người đáng tin cũng không có, làm sao có thể khiến cho nhiều hạ nhân Tống phủ chấp nhận đứng ra tố cáo đương gia chủ mẫu như vậy?
“Tống Khương thị, về việc ngươi bị hạ độc, ngươi có lời gì muốn nói?”
Khương Vãn Ninh nghẹn ngào như sắp khóc: “Bẩm đại nhân, nô gia đến giờ vẫn không thể tin nổi bà mẫu lại muốn hại chết nô gia, nô gia không biết nên nói gì nữa.”
“Nô gia đã cùng lang quân hòa ly, chỉ nguyện từ đây rời đi, không còn dính dáng gì tới Tống gia nữa.”
“Ngươi không truy cứu kẻ hại ngươi sao?”
“Nô gia dù sao cũng gọi bà ấy là bà mẫu hơn một năm trời, đấu tố chốn công đường thực không phải là mong muốn của nô gia.”
Bên ngoài công đường, Dương Tự nói lớn: “Tiểu nương tử, không thể bỏ qua như vậy được, dung túng cho người ác làm việc ác, chẳng khác nào làm điều ác.”
Mọi người đều gật đầu đồng tình, Trần Bình Chương cất cao giọng: “Khương nương tử, không cần phải e dè, ác nhân ác báo mới là đạo trời.”
“Đúng vậy, ngươi phải đòi lại công đạo cho chính mình.”
“Khương nương tử, kẻ hại ngươi có phải còn có Tống Dục không, ngươi đừng bao che cho hắn, hắn chính là kẻ phụ lòng bạc nghĩa.” Có người không sợ chuyện lớn, muốn kéo cả Tống Dục xuống nước.
Chu đại nhân vội vàng ngăn lại, kinh đường mộc vỗ chát chát: “Bên ngoài công đường cấm nói lung tung, làm rối loạn việc tra án.”
Khương Vãn Ninh dường như ngó lơ lời khuyên của mọi người: “Bà mẫu tuy rằng có lỗi, nhưng xin đại nhân giơ cao đánh khẽ xử nhẹ.”
Lời này vừa thốt ra, Lâm Nhược Nhược trợn to mắt.
Ngươi tốn bao công sức mới ấn được kẻ hại ngươi xuống công đường, chứng cứ rõ ràng như ban ngày, ngươi lại xin xử nhẹ? Đầu óc ngươi có bị hư hay không vậy?
Kẻ biết rõ nội tình như Lâm Nhược Nhược giận dữ bất bình thay.
Còn những người không biết nội tình, thấy Tống Diêu thị người bà mẫu độc ác hạ độc tức phụ này, vậy mà tức phụ này lại còn xin giảm án cho bà ta, thì càng thêm bất bình.
Vừa giận nàng không biết tranh đấu, lại vừa cảm thán sự bao dung của nàng, thành ra càng thêm khinh bỉ căm hận Tống Diêu thị.
Khương Vãn Ninh muốn chính là hiệu quả này.
Thứ nhất, nàng chưa bị độc chết, Tống Diêu thị cùng lắm chỉ tính là giết người bất thành, dẫu nàng không tha thứ, cứng rắn yêu cầu quan phủ xử nặng cũng là chuyện không thể nào. Đợi khi Tống lão gia trở về, dốc sức xoay sở, e rằng hình phạt lớn nhất dành cho Tống Diêu thị chỉ là bị hưu mà thôi.
Bởi vì nàng không có thân phận hiển hách, Tri phủ đại nhân không thể vì đòi lại công lý cho nàng mà đắc tội một quan viên chỉ thấp hơn ông ta nửa phẩm cấp.
Nhìn nét mặt trút được gánh nặng của Tri phủ đại nhân khi nghe nàng xin xử nhẹ là đủ hiểu.
Thế nên, thà rằng nàng tỏ ra khoan dung đại lượng, chủ động yêu cầu xử nhẹ, vừa tích được cái danh rộng lượng thuần hiếu.
Thứ hai, nàng càng lùi bước thì mọi người càng thấy bất bình. Càng bất bình thì lại càng chán ghét Tống Diêu thị.
Từ nay về sau, danh tiếng của Tống Diêu thị thối đến cả góc phố, không bao giờ nổi sóng gió được nữa. Mà Tống gia vì thế mà danh tiếng tụt dốc không phanh, con đường làm quan của Tống lão gia dừng lại tại đây, Tống Dục và Từ Tử Nhân, đôi uyên ương khổ mệnh này sẽ bị đóng đinh vĩnh viễn trên cột trụ tủi hổ.
Hình phạt làm cho người ta đau đớn nhất không phải là ngồi rục xương trong tù, không phải một đao bay đầu, mà là sự cay đắng khi ngã từ trên cao xuống, sự bất lực khi không bao giờ trở lại được ngày xưa, và nỗi đau khi vết thương liên tục bị xé rách.
Tống Diêu thị, Tống Dục, Từ Tử Nhân, cả Thanh Nga nữa, hãy thong thả thưởng thức quả đắng do chính mình gieo xuống đi!
Chu đại nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, khổ chủ yêu cầu xử nhẹ là điều tốt nhất.
Xem ra suy đoán trước đó của ông ta đã sai. Khương nương tử này là người hiền lành bao dung, làm sao có thể là kẻ chủ mưu sau lưng được.
Có lẽ đúng là thiên lý tuần hoàn thôi! Tống phu nhân trốn không thoát được.
“Thỉnh cầu của ngươi, bản quan sẽ cân nhắc. Tờ thư hòa ly của ngươi có ở đây không?”
Khương Vãn Ninh lấy tờ thư hòa ly trình lên.
Chu đại nhân nhìn thấy người làm chứng ký tên bên dưới lại chính là phu nhân nhà mình, làm sao dám có ý kiến.
“Bản quan xác nhận, thư hòa ly này có hiệu lực. Khương thị và Tống Dục không còn là phu thê, từ đây mỗi người tự an yên. Khương thị, của hồi môn của ngươi, ngươi có thể mang đi.” Đây coi như là chút phần thưởng cho việc nàng không muốn truy cứu sâu với Tống Diêu thị.
Được quan phủ ra mặt chống lưng giúp nàng bớt đi không ít rắc rối.
“Đa tạ đại nhân, tuy nhiên toàn bộ của hồi môn của nô gia đã đưa cho huynh muội Tống lang rồi, đây là giấy biên nhận.”
Khương Vãn Ninh lại dâng giấy biên nhận lên.
Chu đại nhân xem xong tờ biên nhận, nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn, nữ nương hào phóng thế này thế gian hiếm có, Tống Dục kia đã thắp nhang cao thế nào mới cưới được nương tử như vậy, thế mà còn không biết trân trọng.
“Đã Khương thị đã có quyết định, bản quan cũng không can thiệp nữa. Vụ án hôm nay tạm thời dừng tại đây, Tống Diêu thị tạm thời bắt tạm gian, vụ án mưu hại Thôi thị sẽ chọn ngày xét xử sau. Bãi đường!”
Khương Vãn Ninh bước ra khỏi công đường, đám người Trần phu nhân, Lý phu nhân, Thẩm phu nhân bước tới đón.
Trần phu nhân quan tâm hỏi: “Đứa trẻ tội nghiệp, về sau ngươi tính thu xếp thế nào?”
Khương Vãn Ninh nói: “Đa tạ phu nhân bận tâm, Vãn Ninh thân thể yếu ớt, không chịu nổi bôn ba đường xa, dự định tìm một nơi thanh tĩnh tịnh dưỡng thân thể cho tốt rồi mới tính tiếp.”
“Đúng vậy, dưỡng tốt thân thể là quan trọng nhất, ngươi cũng đừng đau lòng buồn phiền làm gì, thoát được kiếp này hẳn sẽ có phúc về sau.” Lý phu nhân cũng lên tiếng.
“Nếu có khó khăn gì, ngươi cứ tới Trần phủ tìm ta.” Trần phu nhân nói.
Lý gia nương tử: “Ngươi dàn xếp xong xuôi thì báo ta một tiếng, ta tới thăm ngươi.”
Nói thật, chuyện hôm nay có thể thuận lợi đến vậy phần lớn nhờ vào sự giúp đỡ của những người này, Khương Vãn Ninh từ tận đáy lòng cảm kích. Trên đời này vẫn còn những người chính trực, những người nhiệt thành.
Khương Vãn Ninh từng người một nói lời cảm ơn, đưa mắt tiễn chư vị phu nhân nương tử rời đi, vừa định bước đi thì thấy Trần Bình Chương tiến về phía nàng.
Khương Vãn Ninh thi lễ: “Chuyện hôm nay, đa tạ Trần lang quân.”
Ngọc Nương nói cho nàng biết, Trần phu nhân vốn không định tới, nhưng Trần Bình Chương đã nói vài câu với mẫu thân hắn ta, Trần phu nhân mới tới nha môn. Có Trần phu nhân tọa trấn, Tri phủ đại nhân mới không dám quá thiên vị Tống Diêu thị.
Trần Bình Chương mỉm cười nhẹ: “Thấy chuyện bất bình mà thôi, Khương nương tử không cần để tâm. Chỉ là ngươi lại bỏ qua cho kẻ đó như thế, ngươi có cam lòng không?”
Khương Vãn Ninh cười khổ: “Không cam lòng thì sao chứ, chuyện đã qua cứ để nó qua đi, người ta luôn phải hướng về phía trước.”
“Được rồi, vậy ta chúc mừng ngươi nhảy ra khỏi hố lửa, thoát khỏi ổ sói.”
Ánh mắt hắn ta trong trẻo, nụ cười chân thành khiến Khương Vãn Ninh cảm thấy hơi hổ thẹn.
Thực ra ban đầu tặng hắn ta chiếc đài nghiên Đoan mục đích không hề thuần túy. Nàng biết con người hắn ta nhiệt tình, tốt bụng nên mới định mượn sức hắn ta.
Và hắn ta quả thực đã giúp nàng một bận.
“Khương Vãn Ninh, giờ ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi hủy hoại Tống gia, ta hận chết ngươi.” Ngũ nương không biết từ đâu xông ra, trừng mắt nhìn Khương Vãn Ninh nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ như muốn nuốt sống người ta.
“Tống Vân, biết mặt mũi chút đi được không? Rốt cuộc là ai gây ra cục diện ngày hôm nay? Người sai là ai?” Trần Bình Chương sầm mặt xuống.
Người Tống gia ai nấy đều vô lý như vậy sao?
Ồ, Tống Hành kia không tính.
Hắn ta nhìn thấy Tống Hành đã bỏ đi từ sớm, vừa có kết quả nghiệm thuốc là đi ngay.
Từ đầu đến cuối không nói một lời.
“Cho dù là mẫu thân ta sai, nhưng đây cũng là chuyện trong nhà, có nhất thiết phải làm ầm ĩ lên công đường không?” Ngũ nương cãi lại.
“Hừ, ta thấy đầu óc ngươi mới bị hư đấy. Là ai muốn làm ầm ĩ lên công đường? Là phụ tử Lữ gia vạch trần hành vi tàn ác của mẫu thân ngươi, Khương nương tử đã từng nói một câu không phải về mẫu thân ngươi chưa?”
Ngũ Nương tự biết đuối lý, cãi bướng: “Ta lười nói chuyện với ngươi.”
Lúc này, Ứng Diêu thị cũng đi tới.
“Khương Vãn Ninh, ngươi mau mau kết toán sổ sách ở Hồng Phúc Lâu đi.”
