Tiểu Vũ Thăng Chức Ký

Chương 7:



Lượt xem: 755 | Cập nhật: 09/10/2026 12:02

Từ sau yến tiệc thưởng hoa, Quý phi trái ngược với thường lệ, không còn gây rối nữa.

Không còn đến tìm Hoàng đế, cũng không còn tìm phiền phức cho Hoàng hậu nữa.

Hoàng đế vui vẻ nhàn rỗi, thường xuyên dính lấy Hoàng hậu. Nhưng, Hoàng đế luôn gọi ta đi cùng.

Ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đương nhiên, ta cũng phát hiện cẩu Hoàng đế này ngày càng hiểu tâm lý nư nhân. Mỗi lần hai người họ ở bên nhau, hắn đều có thể chọc cho Hoàng hậu đỏ mặt tía tai, như thể quay lại thời kỳ yêu đương nồng cháy.

Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rõ.

Và nhờ sự tin tưởng trọng dụng của Hoàng đế, thân phận Đại cung nữ tùy thị của ta cũng ngày càng có trọng lượng.

Mọi người trong cung đều đồn rằng ta thủ đoạn giỏi giang, tâm cơ khéo léo, mới có thể từ một cung nữ quét dọn hèn mọn nhất, trở thành đại cung nữ quyền thế hạng nhất đang được Hoàng đế sủng ái như bây giờ.

Thậm chí có tin đồn nói ta sắp vượt qua Thủ lĩnh thái giám đã theo Bệ hạ mấy chục năm.

Ta nghe xong chỉ cảm thán sự mạnh mẽ của lời đồn.

Ta không rõ vì sao Hoàng đế ngày càng thường xuyên để ta theo hầu bên cạnh, cứ như ta chỉ cần đứng bên cạnh là có thể thêm buff gì đó cho hắn.

Nhưng ta âm thầm suy tính một hồi, cảm thấy Hoàng đế có lẽ cho rằng ta trung thành thật thà, đồng thời nhan sắc bình thường, dẫn ta ra ngoài, có thể khiến Hoàng hậu yên tâm thôi.

Dù sao, một cọc gỗ thật thà như ta, cũng không dễ gặp được.

Cho đến một ngày, khi ta đang đóng vai cọc gỗ, ta đột nhiên phản ứng lại sự bất an ẩn sâu trong lòng trước đó là gì: Dường như đã rất lâu rồi không có tình tiết cốt truyện nào diễn ra.

Thế là ta hoảng hồn.

Ta mượn cớ với Hoàng đế nói ta muốn đi nhà xí.

Hoàng đế đang tình tứ với Hoàng hậu, tự nhiên không rảnh để ý đến ta, chỉ phất tay, bảo ta tự nhiên, rồi bản thân tiếp tục thắm thiết với Hoàng hậu.

Ta nhanh chóng quay về phòng, cạy cuốn sổ nhỏ giấu dưới giường ra, bắt đầu xem tài liệu gian lận ta viết khi mới xuyên qua.

[Trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue “Độc Sủng Hậu Cung Chi Hoàng Đế Lại Yêu Ta Một Lần Nữa” này, Hoàng hậu nương nương là nữ chính dịu dàng hiền thục, đích nữ Tể tướng đương triều, cùng với Hoàng đế là thanh mai trúc mã, đôi trẻ thơ ngây. Sau khi giúp Hoàng đế lên ngôi, nàng thuận lợi kế thừa Hậu vị.]

Ta gật đầu, phần lời mở đầu là đi theo cốt truyện.

[Hoàng đế vì để củng cố triều đình, cân bằng nhiều thế lực, đồng thời cũng nạp rất nhiều Hậu cung phi tần. Hoàng hậu buộc phải chia sẻ trượng phu của mình với những nữ tử khác, lại phải giả vờ rộng lượng mẫu nghi thiên hạ, khi thống lĩnh Hậu cung chịu nhiều uất ức.]

Ta sờ cằm một cái, híc, cái này hình như cũng khớp.

[Hoàng đế tính cách không đủ tinh tế, thường bị bề ngoài mê hoặc mà hiểu lầm Hoàng hậu, lâu dần liền bắt đầu ngược thân ngược tâm. Sau khi Hoàng hậu bị ngược, hoàn toàn nguội lạnh với Hoàng đế. Lúc này Hoàng đế mới phát hiện ra mình đã làm nhiều việc sai lầm đến vậy, thế là bắt đầu truy thê hỏa táng tràng, nhưng trái tim Hoàng hậu đã sớm bị đóng băng.]

Ta nghẹn lại.

Kết cục trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

Ta không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, khiến cốt truyện từ một cuốn ngược thân ngược tâm theo kiểu truy thê hỏa táng tràng, lại phi nước đại theo hướng ngọt văn ngược lại.

Vốn dĩ, ta chỉ cần làm một người qua đường Giáp bình thường, tự nhiên chờ cốt truyện kết thúc, sau khi câu chuyện kết thúc, ta sẽ có thể quay trở về thế giới trước đây.

Và bây giờ, sự im lặng của ta lại đinh tai nhức óc.

—

Ta quay lại bên cạnh Đế hậu tiếp tục trực ban, lơ đễnh ta không phát hiện ra, trong khoảng thời gian ta rời đi, Đế Hậu dường như đã đạt được một sự ăn ý.

Như thể đã thổ lộ điều gì đó trong lòng, hai người trở nên thân thiết không khoảng cách hơn.

Hoàng hậu thấy ta nặng trĩu tâm sự, không khỏi lo lắng hỏi: “Tiểu Vũ, ngươi có điều gì phiền muộn sao?”

Ta cười khổ một tiếng: “Nô tỳ không sao.”

Trong lòng ta lại cực kỳ chán nản.

[Ta không làm nữa, ta muốn về nhà.]

Hoàng đế đang nắm tay Hoàng hậu khựng lại, rồi kinh ngạc nhìn ta.

Hoàng hậu dường như có cảm giác, nhìn Hoàng đế. Hai người họ nhìn nhau, Hoàng đế quay đầu hỏi ta: “Tiểu Vũ, có khó khăn gì cứ nói với ta và Hoàng hậu, bọn ta có thể làm chủ cho ngươi.”

Ta buồn bã lắc đầu, tiếp tục lặp lại: “Nô tỳ không sao.” Đồng thời, đầu ta cúi thấp hơn.

Như bị treo một quả cân mấy chục cân, đầu ta không thể ngẩng lên được nữa.

[Hai người không thể làm chủ được đâu, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo, ta không về nhà được nữa rồi.]

Hoàng đế và Hoàng hậu nhìn nhau, Hoàng đế vung tay lớn, rất rộng lượng cho ta nghỉ phép.

Nghỉ phép có lương.

Nhưng dù là nghỉ phép có lương, ta cũng không còn vui vẻ nữa.

Ta nằm trên giường, rất đau buồn.

Nếu ta không thể quay về, ở thế giới này, ta chỉ có thể làm một cung nữ.

Cung nữ cả đời.

Ta không muốn làm cung nữ cả đời.

Nhưng muốn ta phá hoại tình cảm của Hoàng đế và Hoàng hậu, ta nghĩ ta không làm được.

Ta đành phải chấp nhận hiện thực trước mắt, ta dường như không thể thay đổi cốt truyện, cũng có thể không về nhà được nữa.

Mọi thứ trong thế giới này giống như một tấm lưới khổng lồ dày đặc, dệt ta lại.

Ta không thể nhảy, không thể thoát.

Thấy ta ngày càng chán nản, không ai xung quanh dường như có thể khuyên nhủ được ta.

Thủ lĩnh thái giám gặp ta cũng thở dài thườn thượt, mặt mập tràn đầy ưu sầu.

Cho đến khi, Quý phi đến.