Cầu Biện Hà
Chương 91: Lấy Hộp Báu Bằng Một Ban Chỉ, Chứng Cứ Như Lửa Sắp Thiêu Thân
Khấu thôi quan nghe Vương Tuấn nhắc đến phiếu cầm đồ và tín vật, liền nghĩ đến những món đồ còn lại của Bồ quân, đại khái là ở nhà riêng. Hôm nhà riêng bị hỏa hoạn, những thứ còn sót lại ở nhà riêng của Bồ quân đã được chuyển đến nha môn. Nếu có phiếu cầm đồ, ngược lại có thể tìm trong đó xem sao.
Còn về tín vật…
“Tín vật là gì?”
Vương Tuấn đáp: “Tên chưởng quỹ kia nói, đó là một ban chỉ, nhưng cụ thể là ban chỉ trông thế nào, hắn lại nhất quyết không chịu nói thêm nữa.”
Khấu thôi quan nghe đến hai chữ ban chỉ, trong lòng bỗng lộp bộp một chút, chợt nghĩ đến điều gì đó, vô cùng lo lắng rời đi.
Lúc đi, Khấu thôi quan dặn dò Vương Tuấn hãy an tâm chờ đợi, chớ có nóng vội.
Vụ án của Trần cô sẽ có cách giải quyết.
Vương Tuấn chỉ mỉm cười, tiễn Khấu thôi quan rời đi, sau đó đóng cửa lại, then cài im lìm không ra ngoài.
Khấu thôi quan vội vã chạy về nha môn, vừa về đến nơi liền chạy thẳng đến căn phòng cất giữ vật chứng lật tìm một trận.
Viên văn thư quản lý tài liệu nhìn thấy bộ dáng này của hắn ta, không nhịn được bèn đi theo phía sau hỏi: “Khấu thôi quan là đang tìm thứ gì vậy, chi bằng nói ra, tiểu nhân giúp ngài tìm xem.”
“Trương Bác Lương…”
“Cái gì?”
“Hung thủ trong vụ án Trương Bác Lương, có phải đã giao nộp một ban chỉ lên không?”
“Có.”
“Ở đâu?”
Viên văn thư lục lọi một hồi trong kho, cuối cùng cũng tìm thấy ban chỉ đó trong một cái hộp. Theo lẽ thường, món đồ này nên được trao trả lại cho người nhà nạn nhân mới phải, nhưng Trương Bác Lương đã chết, người Trương gia dường như không biết sự tồn tại của ban chỉ này nên chưa từng đến đòi. Việc trong nha môn lại rườm rà, rốt cuộc không một ai nhớ đến chuyện này.
Hung thủ hôm đó khai nhận, ban chỉ này là trộm từ trên thi thể của Trương Bác Lương, dù thế nào cũng không liên quan gì đến Bồ quân.
Thế nhưng khi Khấu thôi quan nghe đến hai chữ ban chỉ, không chút do dự mà nhớ ngay đến ban chỉ này. Trực giác mách bảo hắn ta, đây chính là tín vật mà mình đang tìm kiếm.
Vẫn còn thiếu phiếu cầm đồ!
Khấu thôi quan lại đi tìm di vật do Bồ quân để lại, chắc chắn sẽ nằm trong số đó.
“Bây giờ Khấu thôi quan hẳn là đã tìm thấy phiếu cầm đồ rồi chứ?” Tiêu đại phu hỏi Hồ quân tuần.
Hồ quân tuần gật đầu, hắn ta sớm đã cho người sắp đặt phiếu cầm đồ mà Hà Đông tìm được vào trong đó. Ban đầu hắn ta còn không hiểu, vì sao Bạch Mặc Tồn lại bảo hắn ta làm như vậy.
Thậm chí Hà Đông lúc đó còn hừng hực khí thế muốn đi tìm tín vật, lại nào ngờ tình thế biến đổi quá nhanh, Triệu Hữu Đức ra tay với Hà Đông, khiến Hà Đông hoàn toàn không thể cử động nổi.
Nay Tống tự khanh đã ra tay, bọn họ nhân cơ hội này làm cho rõ ràng chuyện phiếu cầm đồ và tín vật, cũng coi như đạt được mục đích.
“Ngươi nói trong hộp của Bồ quân, sẽ có những thứ gì?”
Tiêu đại phu cười lạnh: “Có gì không quan trọng, để đám người kia biết rằng món đồ này rơi vào tay Khấu thôi quan mới là quan trọng.”
Hồ quân tuần gật đầu, lại có chút lo lắng: “Tống tự khanh liệu có biết chúng ta đã đánh tráo chứng cứ mà hắn đưa ra không?”
Thứ mà Tống tự khanh đưa vốn dĩ không phải là thư từ giữa Chu Văn Tử và Vương Tuấn, mà là chứng cứ phạm tội về việc Chu Trường Tuế giúp Chu Văn Tử làm giả như thế nào để cứu Chu Trường An.
Tống tự khanh muốn mượn tay Khấu thôi quan để xử lý Chu gia, nhưng đã bị Bạch Mặc Tồn ngăn cản lại.
“Đưa trực tiếp chứng cứ này cho Khấu thôi quan chẳng phải tốt sao? Cớ gì chúng ta phải vẽ vời thêm chuyện, làm ra một phần chứng cứ giả để dẫn dắt Khấu thôi quan?”
Tiêu đại phu mỉm cười: “Có chứng cứ này, Tống tự khanh thì đắc ý, nhưng Khấu thôi quan chưa chắc đã được toại nguyện. Thực lực của Lục Thuần Trực và Chu gia, bọn ta đã từng thử thăm dò, Khấu thôi quan không thể lay chuyển Chu gia đâu, nhiều lắm chỉ gãi ngứa được chút đỉnh, nói không chừng còn phải táng cả tính mạng của Khấu thôi quan vào đó. Nhưng những thứ của Bồ quân lòi ra ngoài, dù là Lục Thuần Trực hay Chu Văn Tử, thậm chí là Tống tự khanh, đều sẽ mất sạch phương hướng, đây mới là mục đích của Bạch lão đệ.”
Nước càng đục, những kẻ kia càng nhìn không rõ, kẻ nào kẻ nấy đứng ngồi không yên, bọn họ mới có thể đục nước béo cò.
Sự việc diễn ra đúng như dự đoán của mấy người, Khấu thôi quan quả nhiên cầm tín vật và phiếu cầm đồ, từ tiệm cầm đồ họ Khúc lấy ra được hộp báu.
Hắn ta suy trước tính sau, không mở cái hộp ra ngay lập tức, mà đi gặp Quyền tri phủ.
Quyền tri phủ nghe hắn ta thuật lại nguồn gốc của cái hộp, cảm xúc nhất thời vô cùng phức tạp. Món đồ này, nói không chừng chính là một thùng thuốc nổ.
Khấu thôi quan thấy ông ta như vậy, trầm mặc không nói gì. Lúc này, nên cho Quyền tri phủ chút không gian để tự suy ngẫm.
Lửa đã sém lông mày, vụ việc của Vương Tuấn quả thực có rất nhiều điểm đáng ngờ, thế nhưng phiếu cầm đồ và tín vật đều là thật, chứng cứ này tất có liên quan đến vụ án của Trần cô. Dù có không cam lòng đến đâu, Quyền tri phủ cũng buộc phải mở ra.
Quyền tri phủ do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở cái hộp ra.
Trong hộp là một cuốn sổ sách, cùng với mấy phong thư.
Đọc xong sổ sách và thư từ, Quyền tri phủ chỉ cảm thấy hồn phách cũng sắp bay mất tiêu. Ông ta thừa biết, đây chính là một thùng thuốc nổ, nay đến để đòi mạng ông ta rồi.
“Hôm nay ngươi và ta cứ xem như chưa từng nhìn thấy món đồ này đi.”
“Muộn rồi!”
“Ngươi không nói ta không nói, sẽ không ai hay biết cả, ta đem thiêu rụi vật này, ngươi và ta đều có thể được bảo toàn.”
Khấu thôi quan cười nhạt một tiếng: “Ngài bình tĩnh lại rồi ngẫm lại xem.”
“Ngẫm cái gì?”
“Hãy nghĩ từ lúc bắt đầu có người đưa thư từ của Chu Văn Tử cho ta, những sơ hở rõ ràng thế này, bọn họ đang mưu đồ cái gì.”
Quyền tri phủ ngẩn người, nhìn Khấu thôi quan đăm đăm, nghĩ đến bức thư có sơ hở vô cùng rõ ràng, lại nghĩ đến sự quá mức bình tĩnh của Vương Tuấn, rõ ràng là đang dẫn dắt bọn họ đi tìm vật chứng của Bồ quân.
“Có người muốn mạng của ngươi và ta?”
Khấu thôi quan lắc đầu: “Chưa chắc, ta lại thấy rằng, kẻ đứng sau lưng này, Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công.”*
*Liên quan đến sự kiện Hồng Môn Yến, Hạng Vũ mời Bái Công (Lưu Bang) đến dự, mục đích là giết chết Lưu Bang. Nhưng sau khi nghe Lưu Bang giãi bày, Hạng Vũ muốn từ bỏ ý định. Mưu thần của họ Hạng là Phạm Tăng không cam tâm, sai Hạng Trang vờ múa kiếm giúp vui, tìm cơ hội giết chết Lưu Bang. Nhưng vì Hạng Bá ngăn trở, nên không thành công.
“Vậy kẻ đó là ai?”
Khấu thôi quan chỉ tay về phía hộp báu: “Chỉ sợ từ lúc ta nhận được món đồ này, những kẻ đó đều đã hay biết rồi.”
Những kẻ đó!
Quyền tri phủ lo lắng suýt chết, ông ta hoảng loạn đi qua đi lại trong phòng, nằm mơ cũng không ngờ tới, bản thân lại bị cuốn vào vũng nước đục thế này, vô duyên vô cớ biến thành con cờ trong tay kẻ khác.
Ông ta vô cùng oán hận, nhưng lại đoán không ra đối phương là ai, đành vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc chuyện này có lợi nhất cho ai.
Thế nhưng những chứng cứ liên quan đến việc này, cả cựu đảng lẫn tân đảng đều nhúng tay vào, dẫu ông ta có trung lập đi chăng nữa, thì nay cũng đã bị cuốn vào rồi, tuyệt đối không thể dứt ra được. Hoặc nói cách khác, nếu giao ra ngoài, ông ta lập được đại công, ông ta chính là kẻ hưởng lợi lớn nhất.
Nhưng đây là hành động hái quả trên vách núi dựng đứng, sơ sẩy một cái là tan xương nát thịt.
Chứng cứ này dẫu ông ta có tiêu hủy đi chăng nữa, e rằng tân đảng cựu đảng cũng sẽ không tin; còn nếu giao ra, đắc tội đồng thời cả hai đảng, cái mạng của ông ta e là khó bảo toàn.
Là ai, tên Hạng Trang khốn kiếp này rốt cuộc là ai! Đầu óc Quyền tri phủ ong ong, chỉ cảm thấy trời đất đảo điên, người đứng không vững nữa.
Khấu thôi quan kịp thời đỡ lấy ông ta, bảo ông ta ngồi xuống. Quyền tri phủ rầu rĩ nói: “Chẳng lẽ chúng ta đành ngồi chờ chết hay sao?”
“Cũng chưa chắc.”
“Câu này hiểu thế nào?”
“Nếu đây quả thực là đồ Bồ quân cất giữ, thì những thứ cụ thể bên trong là gì, căn bản không ai biết đến.” Lúc lấy được đồ, Khấu thôi quan đã hỏi chưởng quỹ, chưởng quỹ khẳng định chắc nịch rằng chưa từng có ai đến lấy món đồ này.
Chút uy tín ấy, tiệm cầm đồ Khúc gia vẫn có.
Nói cách khác, việc Bồ quân gửi hộp báu tuy có người biết, nhưng bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy đồ vật bên trong hộp.
“Vậy thì sao chứ?”
“Ngài nghĩ ngược lại mà xem, đã là kẻ thiết kế phía sau mà ngay cả bên trong chứa gì cũng không dám chắc, thì hắn làm thế nào để khiến những kẻ ở trên tin rằng, thứ trong tay chúng ta cầm có thể lấy mạng bọn họ?”
Quyền tri phủ ngẩn người: “Ý của ngươi là, thứ trong tay chúng ta là gì không quan trọng, quan trọng là, bọn họ sẽ sợ những thứ có trong tay Bồ quân?”
Nói cách khác, Bồ quân có cấu kết với cả hai phe, cho nên những thứ trong tay Bồ Quân mới khiến người ta sợ hãi.
Đây mới chính là nguyên nhân khiến đám người kia nóng lòng muốn sát hại Bồ quân bằng được!
“Thuộc hạ lại cảm thấy, bây giờ bọn họ hẳn nên sợ ngài mới phải. Dẫu sao thì món đồ trong tay ngài, có thể khiến người ta phải sợ.”
Quyền tri phủ lại chẳng vui nổi chút nào!
