Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 65: Qua Kỳ Thi Phủ, Minh Lãng Đính Hôn (2)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Ngày hôm sau, Diệp thị dưới sự đi cùng của Sài thị lên phố, đồng thời đem chuyện này nói cho Hoàng Mậu Lâm.

Hoàng Mậu Lâm có chút kinh ngạc, hiếm thấy ai đem gia nghiệp trụ cột trong nhà làm của hồi môn cho nữ nhi.

Diệp thị cười nói với hắn: “Đây cũng là đã hết cách, trong nhà tạm thời rời không xa Mai Hương. Nếu nói cho tiền công thì quá khách khí đi, ta liền chia cho con bé ít cổ phần danh nghĩa, không sai khiến con bé không công. Ngươi yên tâm, nếu như đợi tới khi con bé thân thể không tiện, ta sẽ thuê người tới làm, để Mai Hương làm đại sư phụ trông nom cho ta là được.”

Hoàng Mậu Lâm xoa xoa tay: “Đã là thẩm tử quyết định rồi, ta sẽ về nhà nói chuyện với phụ thân ta một chút.”

Hoàng Viêm Hạ nghe xong ngẩn người, hồi lâu sau gật đầu: “Cũng tốt, đến lúc đó chúng ta đều chuyển lên trên trấn, ở cũng không xa. Nhà nhạc mẫu con thuê người ngoài cũng phải tốn tiền, chi bằng để tức phụ con đi, phù xa không chảy ruộng ngoài. Chỉ là, con lại nói với nhạc mẫu con, cái gì của hồi môn không của hồi môn, tạm thời chúng ta không nói ra ngoài, mọi thứ đợi hai đứa nhi tử nhà nhạc mẫu con định đoạt được tiền đồ rồi hãy tính.”

Dương thị nghe nói Mai Hương có thể chia được ba phần cổ phần danh nghĩa phường dầu mẫu gia, trong lòng lập tức lại sống động trở lại. Mậu Lâm và Mai Hương còn chưa thành thân, gia nghiệp đã sắm sửa lên rồi, Mậu Nguyên còn đi theo sau mông phụ huynh xoay vòng vòng kìa.

Sau khi quyết định chuyện này, chớp mắt lại tới lúc thi kỳ thi phủ.

Diệp thị đi mời Hàn Kính Kỳ, nào ngờ Hàn Kính Kỳ từ chối.

“Tam đệ muội, Minh Lãng đi phủ thành, đệ muội cứ để Mậu Lâm đi theo là được. Ta nói câu không sợ mất mặt, lần trước đi lên huyện, Tam đệ muội coi trọng ta, để ta đi chăm sóc Minh Lãng, ta thì hay rồi, Minh Lãng ngược lại không cần ta chăm sóc, ngược lại là Mậu Lâm đang chăm sóc ta. Mọi chuyện đi trọ cùng thi cử, đều là hắn thu xếp. Đi phủ thành tốn tiền lắm, thêm một người tốn thêm mấy lượng bạc. Đứa trẻ Mậu Lâm đó một mình có thể chăm sóc tốt cho Minh Lãng, ta liền không đi nữa.”

Diệp thị nghe ông ta nói vậy, cũng không miễn cưỡng: “Ta còn nghĩ Nhị ca dù sao cũng là hàng trưởng bối, đi sau bọn trẻ cũng có chỗ nương tựa.”

Hàn Kính Kỳ cười: “Người này đáng tin hay không, cũng không xem tuổi tác đâu. Mậu Lâm lanh lợi biết bao, ta đi cũng chỉ làm bù nhìn ấy. Bình thường thì thôi, đi phủ thành này tiêu xài quá lớn. Hơn nữa, nghe nói còn có bọn trẻ nhà Phương gia, Tần gia cùng đi, mỗi nhà đi theo một người cũng đủ rồi. Tam đệ muội cứ việc yên tâm, mọi chuyện trong lòng Minh Lãng đều có tính toán, lại có Mậu Lâm ở một bên thu xếp, nhất định không sai được.”

Diệp thị lại cùng phu thê nhị phòng nói một đống lời khách khí, rồi sau đó trở về.

Hoàng Mậu Lâm đã sớm làm tốt chuẩn bị trong lòng, làm trước thật nhiều đậu phụ thơm ở nhà, rồi sau đó đi cùng Minh Lãng tới phủ thành.

Lần này, Vương gia, Phương gia và Tần gia đều có người đi theo.

Đại ca của Vương Tồn Châu đi cùng hắn ta, nhà Phương Hiếu Tuấn tới là thân phụ của hắn ta, Tần Ngọc Chương vẫn do Tần Ngọc Khuyết dẫn đi.

Bọn họ đều là bạn học, dù cho Vương gia và Hàn gia có xích mích, lúc này đối với bên ngoài cũng phải giả vờ dáng vẻ thân thiết.

Vương Tồn Châu thấy Minh Lãng tuổi còn nhỏ đã thi đỗ hạng nhì kỳ thi huyện, trong lòng có chút hối hận ban đầu không nên qua loa hủy bỏ hôn sự. Nếu như là lang cữu cùng đỗ tú tài, chẳng phải là câu chuyện đẹp đó sao.

Nhưng giờ đây nói gì cũng đã muộn, hắn ta nghe thấy Minh Lãng gọi Hoàng Mậu Lâm một tiếng tỷ phu hai tiếng cũng tỷ phu, trong lòng càng thêm không có cảm thụ.

Nghe nói hai người bọn họ sắp sửa thành thân rồi, tuy hắn ta một mặt coi thường thân phận của Hoàng Mậu Lâm, một mặt lại có chút chua xót. Không gì khác, bởi vì Vương Tồn Châu vẫn chưa cưới được vợ.

Vương Tồn Châu còn lớn hơn Hoàng Mậu Lâm một tuổi đấy.

Từ sau khi Triệu thị khắp nơi chọn tức phụ thất bại, Vương Tồn Châu thầm thề, nhất định phải thi đỗ công danh, tú tài, cử nhân, đến lúc đó, tiểu thư quan gia thế nào mà không cưới được.

Hắn ta tự an ủi mình một hồi như vậy xong, lập tức lại quăng chuyện đó sang một bên, chỉ một lòng thi cử.

Minh Lãng cùng Vương Tồn Châu chỉ là tình nghĩa bề ngoài, Minh Lãng gọi tỷ phu gọi thân thiết, chưa hẳn không phải gọi cho Vương Tồn Châu nghe. Lần này danh hiệu kỳ thi phủ nếu có thể vượt qua Vương Tôn Châu, cuối cùng đã có thể trút giùm tỷ tỷ một ngụm khí.

Ban đầu cái tát đó của Vương Tồn Châu tuy đánh lên mặt Mai Hương, nhưng Minh Lãng luôn ghi nhớ trong lòng. Bởi vì mình còn nhỏ yếu, Vương Tồn Châu liền dám bắt nạt tỷ muội của mình.

Diệp thị vì phải chuẩn bị cho Mai Hương xuất giá, lần này ngược lại không có quá nhiều thời gian đi lo lắng cho Minh Lãng.

Mâm cỗ ngày Mai Hương xuất giá, các loại đồ đạc đều phải bắt đầu chuẩn bị lên rồi.

Đầu bếp, gánh của hồi môn, chải đầu khai diện, việc nào cũng phải tìm người. Mâm cỗ ngày quan trọng nhất chính là món ăn ngày đó, món nào cũng không thể kém được.

Diệp thị hẹn trước với đồ tể, trước một ngày đưa tới cho ông ta một con heo, gà trống trong nhà giữ lại hai con, còn lại giết sạch, rau củ trong vườn rau bà cũng cố ý giữ lại một ít.

Trôi qua mười mấy ngày, Hoàng Mậu Lâm mới dẫn Minh Lãng trở về.

Lần này khác với trước kia, học tử các huyện sau khi thi xong, trực tiếp ở tại quán trọ chờ tin tức.

Tần Ngọc Khuyết đã từng tới phủ thành, hắn ta dẫn ba nhà tìm quán trọ. Cân nhắc tới gia cảnh Phương gia và Vương gia không quá sung túc, liền tìm tới một quán trọ hạng trung. Chưởng quỹ nghe nói là tới thi cử, hằng ngày còn miễn phí đưa ít nước nóng cho bọn họ dùng.

Hoàng Mậu Lâm tới rồi liền làm quen với chưởng quỹ, rất nhanh đã thăm dò các khu vực lân cận một cách quen thuộc. Chuyện thi cử do Tần Ngọc Khuyết làm chủ, việc giao thiệp với chủ tiệm, cuối cùng đều trút lên đầu Hoàng Mậu Lâm.

Minh Lãng không phụ kỳ vọng, thuận lợi qua kỳ thi phủ, giờ đây cũng được coi như là đồng sinh rồi.

Diệp thị nghe thấy vui mừng không xiết, nước mắt đều đã rơi, Minh Lãng đỗ kỳ thi phủ, vậy kế hoạch trước đó của bà đều có thể thuận lợi thực thi rồi.

Sau khi vui mừng, Diệp thị lại vội vàng hỏi con cái mấy nhà khác.

Hoàng Mậu Lâm giúp Minh Lãng trả lời: “Ngày dán bảng, ta đi cùng đại ca Vương gia và đại bá Phương gia. Tần đại công tử là người lịch sự, ta để hắn ở quán trọ chờ. Ta đã tự mình xem mấy lượt, tiểu công tử Tần gia cũng đã đỗ, thứ hạng sát ngay sau Minh Lãng nhà chúng ta, tiểu ca Phương gia lùi về sau một chút. Tiểu ca Vương gia, ừm, hình như là không đỗ. Đây là bảng danh sách bọn ta lén xem, qua vài ngày e là phía huyện nha còn có người tới báo hỉ.”

Diệp thị nghe tiếng gảy đàn mà hiểu ý nhạc, bà biết Hoàng Mậu Lâm không thích Vương gia, lập tức đánh trống lảng: “Công tử nhà Tần tiên sinh cũng đỗ rồi? Đây thật đúng là tốt quá, nhà bọn họ chẳng phải chính là thư hương môn đệ sao. Tiểu ca Phương gia và Minh Lãng xưa nay giao hảo, thế này thì tốt rồi, đợi mùa thu thi kỳ thi viện, các con lại có thể cùng đi rồi.”

Minh Lãng cười: “Mẫu thân, lúc con ở bên trong thi. Tỷ phu cả ngày giúp chủ quán làm việc, chủ quán đã miễn cho chúng con không ít tiền trọ đấy.”

Diệp thị lập tức nói Hoàng Mậu Lâm: “Để ngươi đi là đi cùng Minh Lãng thi cử, sao lại còn đi giúp chủ tiệm làm việc vậy, chủ tiệm không làm khó ngươi chứ?”

Hoàng Mậu Lâm hì hì cười: “Thẩm tử, tiêu xài ở phủ thành này to thật. Ta và Minh Lãng hai người ở tiệm ăn cơm, một ngày ít nhất phải ba tiền bạc. Minh Lãng vào bên trong thi, ta ở quán trọ rảnh rỗi không chuyện gì, vừa hay bọn họ có một tiểu nhị trong nhà có việc trở về, ta liền giúp làm mấy ngày việc, chủ tiệm không những bao cơm, còn miễn vài ngày tiền phòng đấy.”

Mấy người bọn họ trò chuyện thân thiết, vì bọn họ từ trên huyện trở về, lúc về đã nửa chiều rồi, Diệp thị vội đi vào nhà bếp làm một bữa tối phong phú, đãi Hoàng Mậu Lâm xong, giục hắn nhân lúc trời chưa tối mau chóng trở về.

Minh Lãng đỗ kỳ thi phủ xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một dạo. Diệp thị toàn tâm toàn ý vào hôn sự của Mai Hương.

Còn chưa đợi Mai Hương xuất giá, Minh Lãng một ngày nọ đột nhiên mặt đỏ tía tai trở về, húng hắng nửa ngày nói không nên lời.

Diệp thị lấy làm lạ: “Đây là làm sao thế? Có phải có chuyện gì khó khăn không?”

Minh Thịnh ở một bên hì hì cười: “Mẫu thân, sư nương hỏi đại ca đã bàn chuyện mai mối gì chưa?”

Diệp thị càng thêm tò mò: “Tần thái thái còn quản chuyện học trò mối mai nữa à?”

Minh Thịnh lén lút nhìn Minh Lãng một cái: “Mẫu thân, ý trong lời của sư nương, Ngọc Minh tỷ tỷ cũng sắp xuất giá được rồi.”

Diệp thị ngẩn người nửa ngày, Ngọc Minh là ai? Đợi bà nhớ ra Ngọc Minh là nữ nhi của Tần tiên sinh, lập tức vui mừng khôn xiết.

Nhưng sau khi vui mừng, bà lập tức lại bình tĩnh trở lại: “Mai Hương, con dẫn Minh Thịnh và Lan Hương vào nhà bếp đem rau ăn sáng mai ra nhặt đi.”

Đợi ba đứa trẻ khác đi rồi, Diệp thị nhịn không được cười: “Đây là chuyện của bản thân con, con nghĩ thế nào?”

Minh Lãng cúi đầu: “Con, con đều nghe mẫu thân.”

Diệp thị lại cười: “Ta tự nhiên là không có ý kiến gì rồi, nữ nhi nhà Tần tiên sinh ta từng gặp qua, lịch sự tao nhã, nhất định cũng biết chữ nghĩa. Nếu như con cũng đồng ý, mẫu thân liền tìm người đi cầu hôn, nếu như con có ý nghĩ khác, liền tính sau.”

Minh Lãng đột nhiên ngượng ngùng: “Mẫu thân, gia phong Tần gia rất tốt.”

Diệp thị đoán ý lời này: “Vậy, mẫu thân liền đi cầu hôn nhé?”

Minh Lãng nửa ngày sau mới từ lỗ mũi ừ một tiếng: “Con đi đọc sách đây.” Rồi sau đó ngoảnh đầu chạy đi.

Trong nhà bếp, Minh Thịnh đang cùng tỷ tỷ muội muội nói chuyện phiếm: “Ngọc Minh tỷ tỷ nhà tiên sinh nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, đọc sách không kém bọn ta đâu. Hồi trước có mấy nhà tới cầu hôn, tiên sinh và sư nương đều lấy lý do tuổi còn nhỏ để từ chối, đại ca thật có phúc khí.”

Mai Hương gõ gõ đầu thằng bé: “Đừng nói bậy, phúc khí của đại ca đệ đều là do tự đệ ấy tranh thủ lấy về. Đọc sách cho đàng hoàng vào, sau này cũng có thể hỏi được người tốt.”

Minh Thịnh còn nhỏ, ngược lại không biết xấu hổ: “Ta muốn hỏi liền đi hỏi người giống như tỷ tỷ vậy, tháo vát lại xinh đẹp.”

Mai Hương ha ha cười: “Nói bậy, người ngoài đều gọi ta là cọp cái, tỷ tỷ của đệ là cọp cái, lại đi hỏi một tức phụ cũng là cọp cái, chẳng phải làm người ta cười chê sao.”

Minh Thịnh cũng ha ha cười: “Ai nói tỷ tỷ là cọp cái chứ, tỷ tỷ có cái tốt của tỷ tỷ, Ngọc Minh tỷ tỷ có cái tốt của Ngọc Minh tỷ tỷ, muội muội cũng có cái tốt của muội muội. Khu vườn kia cũng đâu phải nói chỉ nở một loại hoa, mỗi hoa hợp mắt mỗi người, ta liền thấy tỷ tỷ rất tốt.”

Lan Hương ở một bên nghiêng đầu nhìn Minh Thịnh: “Nhị ca, chẳng lẽ ta không tốt?”

Minh Thịnh học dáng vẻ của Diệp thị và Mai Hương xoa xoa đầu Lan Hương: “Tốt tốt, muội muội ngoan nhất nghe lời nhất. Đợi ta thi đỗ tú tài và cử nhân, nhất định tìm cho muội một phu gia tốt.”

Lan Hương mắc cỡ tới mức phi Minh Thịnh một cái: “Nhị ca tuổi tác nhỏ xíu, cả ngày khẩu khí lại to gớm, kỳ thi huyện còn chưa thi, đã đòi đỗ cử nhân.”

Ba người trong nhà bếp vừa nhặt rau vừa hi hi ha ha, Diệp thị ở nhà chính hỏi rõ tâm ý của nhi tử xong, lập tức trong lòng vui mừng không thôi.

Gia thế Tần gia tự nhiên không có gì để chê, Tần tiên sinh và Tần đại công tử đều đỗ tú tài, nghe nói chuẩn bị thi cử nhân ngay tới nơi rồi, Tần cô nương nghe nói cũng là người lịch sự.

Diệp thị càng nghĩ càng vui vẻ, nữ nhi sắp xuất giá, trong nhà rất nhanh lại có thể cưới tức phụ, đến lúc đó còn có tôn tử.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng sau này con cháu đầy nhà, trong lòng Diệp thị lập tức nóng hổi.

Ngày hôm sau, Diệp thị liền đi tìm Tô thị.

Bà đem tất cả những người quen biết rà soát lại một lượt, cũng chỉ có thân phận của Tô thị là thích hợp nhất. Thứ nhất bà cụ là hàng trưởng bối, thứ hai là bà cụ cũng có công danh tú tài, thứ ba, bà cụ là vợ tộc trưởng của gia tộc Hàn thị.

Nghe thấy cửa hôn sự này xong, gia đình Hàn Văn Phú đều gật đầu tán thưởng. Tần gia ở Bình An trấn đó là số một số hai, nói không chỉ là gia tài, mà còn là môn đệ người ta. Minh Lãng có thể cưới được nữ nhi Tần gia, đó thật quá tốt không gì bằng.

Chuyện tác thành cho người khác ai mà không muốn làm, Tô thị lập tức gật đầu nhận lời, ngày hôm sau liền xách lễ vật Diệp thị chuẩn bị cho mình, qua Tần gia dò thăm ý tứ.

Tuy rằng Tần gia chủ động hỏi Minh Lãng, nhưng Hàn gia vẫn phải làm đủ tư thái. Trước tiên là tìm người dò thăm ý tứ, nếu như đồng ý rồi, lại mời bà mối tới cửa.

Tần thái thái tự mình tiếp đón Tô thị, qua lại trao đổi, đôi bên bày tỏ rõ ràng ý tứ.

Diệp thị nhận được tin tức xong, lập tức lại mời bà mối Châu, dưới sự đồng hành của phu thê Hàn Văn Phú, phu thê Hàn Kính Bác và phu thê Hàn Kính Kỳ, dẫn theo Minh Lãng cùng nhau tới Tần gia.

Hàn gia cầu hôn thành ý đầy đủ, Tần gia cũng liền không bắt bẻ nữa. Tần thái thái dẫn theo đại nhi tức làm một bữa trưa phong phú đãi người Hàn gia, Tần tiên sinh cùng Hàn Kính Bác vừa bàn luận thơ văn khoa cử vừa quyết định mối hôn sự.

Diệp thị ăn cơm xong xuôi, lấy ra một cây trâm bạc nguyên chất cài lên tóc cho Ngọc Minh, còn đưa riêng thêm một chiếc nhẫn bạc.

Ngọc Minh mười ba tuổi như làm bằng nước vậy, dịu dàng thùy mị, cùng phụ huynh bàn luận học vấn nàng ta một chút cũng không sợ, cùng các phụ nhân nói chuyện nhà nàng ta cũng có thể tiếp lời.

Diệp thị nhìn một cái liền thích Ngọc Minh, vốn dĩ chỉ cảm thấy cô nương này lịch sự hiểu lễ, giờ đây làm tức phụ của mình, Diệp thị càng thêm hài lòng. Diệp thị xoa xoa tay Ngọc Minh, lòng bàn tay không có vết chai, cạnh ngón tay ngược lại có vết chai, đủ thấy không mấy khi làm việc nhà, cầm bút nhiều.

Diệp thị xoay chuyển suy nghĩ, nhi tử sau này đi con đường khoa cử, cưới một tức phụ có học vấn mới có thể phu xướng phụ tùy, sau này nuôi dạy đứa trẻ đều tốt hơn nhà người ta. Mấy khoản việc nhà này dù có kém một chút, sau này từ từ học là được.

Diệp thị nắm tay Ngọc Minh khen ngợi không ngớt miệng, Ngọc Minh bị khen tới khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Diệp thị vừa khen xong, Tô thị và Châu thị nối tiếp khen ngợi, Tần thái thái ở một bên cười tủm tỉm nói những lời khách khí.

Hai nhà hỏa tốc định xong hôn sự, Minh Lãng trở thành nữ tế Tần gia, Tần gia đối đãi hắn ta liền càng thêm khác biệt.

Mỗi gặp ngày mưa, Tần thái thái liền giữ huynh đệ bọn họ ở lại nhà ăn ở, Ngọc Minh cũng thường xuyên làm ít đồ đạc may vá cho Minh Lãng, tuy không làm tốt bằng Mai Hương, nhưng cũng là tấm lòng.

Mới trôi qua vài ngày, đột nhiên, chớp mắt liền tới ngày Mai Hương xuất các.

Mai Hương mười sáu tuổi lẻ hai tháng, sắp sửa làm tân nương tử.