[Thập Niên 90] Chàng Câm Ở Đầu Thôn
Chương 31:
Đàm Khê Nguyệt vào buổi sáng đã hoàn thành xong các nhiệm vụ học tập được giao, ăn qua loa một chút rồi đi xe đến chợ quần áo, cửa hàng của chị dâu đã ký hợp đồng xong, mấy ngày này đang dọn dẹp, Đàm Khê Nguyệt đến xem có chỗ nào cô có thể giúp đỡ hay không.
Thời điểm cô đến nơi, trước cửa tiệm có một đám người đang vây quanh chị dâu, Đàm Khê Nguyệt lo lắng xảy ra chuyện gì, bước chân nhanh hơn, lại gần mới phát hiện, mỗi người trong số bọn họ đều cầm hai quả lựu đỏ chói, đang trò chuyện vui vẻ với chị dâu. Dù đang cười nói, nhưng không khí lại có vẻ hơi căng thẳng không thích hợp.
Thẩm Nhã Bình thấy Đàm Khê Nguyệt thì thật sự vui vẻ, “Tiểu Nguyệt, sao giờ này mới đến? Hôm nay không đi đến nhà máy à?”
Đàm Khê Nguyệt đứng cạnh Thẩm Nhã Bình, “Hôm nay bọn em nghỉ, em muốn đến giúp chị dọn dẹp một chút.”
Một bà phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi ánh mắt sáng lên, chăm chú quan sát khuôn mặt Đàm Khê Nguyệt, “Ôi, đây chắc là em gái của cô nhỉ, cô gái này thật xinh đẹp, ở mười dặm tám thôn khó tìm được người có bộ dáng như thế này.”
Thẩm Nhã Bình nắm tay Đàm Khê Nguyệt, “Đây là em chồng của tôi, thân thiết hơn cả em gái ruột của tôi nữa.”
Bà phụ nữ trung niên nói, “Vậy tình cảm giữa hai chị em thật tốt, hiếm thấy đấy, tôi thấy tính tình hai người đều rất tốt, nhìn là biết dễ gần.”
Thẩm Nhã Bình cười đáp, “Lời này của thím chỉ nói đúng một nửa, tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nhưng tính tôi thật sự không tốt, tôi là một quả pháo, ai mà làm điều vô lý, chọc giận tôi, bất kể là ai, tôi sẽ cầm gậy lên mà đánh nhau, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đánh nhau thua cả, mẹ tôi cũng nói với tính tôi như vậy, ở nhà chồng chắc chắn sẽ không được hoan nghênh, nhưng trời thương tôi, cho tôi gặp được một em chồng tốt, từ ngày tôi được gả về nhà, chưa bao giờ coi tôi là người ngoài, không cần nói gì khác, chỉ cần tôi và anh trai của em ấy cãi nhau, lần nào em ấy cũng đứng về phía tôi, tuy tính tôi không tốt thật, nhưng lại rất chân thành, không có những mưu mô quỷ quyệt, có câu nói thế nào nhỉ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ai thật lòng đối đãi với tôi, tôi chắc chắn cũng sẽ hết lòng.”
Đàm Khê Nguyệt nghe ra ý trong lời Thẩm Nhã Bình, không chen vào, chỉ phối hợp với Thẩm Nhã Bình như một cô em chồng ngoan ngoãn.
Thẩm Nhã Bình liếc nhìn một người phụ nữ gầy gò có khuôn mặt nhọn ở bên cạnh, nụ cười sâu hơn, nhưng lời nói không khách khí, “Nhưng nếu có người đến đây để gây chuyện, tôi cũng không phải là người sợ chuyện,” Chị ấy nói đến cuối cùng lại nhìn về phía bà phụ nữ trung niên, hòa nhã nói, “Thím nói tôi nói có đúng không, thím?”
Bà phụ nữ trung niên cười gượng, “Đúng là như vậy.”
Những người khác cũng theo nhau đáp lại, chỉ có người phụ nữ gầy gò kia khinh thường bĩu môi, định ném hai quả lựu mà Thẩm Nhã Bình vừa đưa cho rồi bỏ đi, nhưng lại không nỡ, nhìn hai quả lựu đỏ chói là biết ngon miệng.
Một vài người lịch sự nói thêm vài câu, cảm ơn Thẩm Nhã Bình đã cho lựu, cuối cùng viện cớ có việc, rồi đều tản đi, bà phụ nữ trung niên trước khi đi còn nhìn Đàm Khê Nguyệt vài lần, càng nhìn càng thấy hài lòng.
Sau khi mọi người đi, Đàm Khê Nguyệt lo lắng hỏi Thẩm Nhã Bình, “Những người đó đều là hộ buôn bán bên cạnh sao?”
Thẩm Nhã Bình dẫn Đàm Khê Nguyệt vào trong tiệm, “Đúng vậy, chị vừa ra ngoài, một đám người đã ùa đến, nói là đến xem chị làm gì ở đây, thực ra chỉ muốn ra oai phủ đầu với chị thôi, em không cần lo, chị đã chuẩn bị tâm lý rồi, bọn họ đã buôn bán ở đây nhiều năm, chị chỉ mới đến, chắc chắn bọn họ muốn áp chế chị. Chị vừa nhìn qua, những người khác đều không có vấn đề gì, dù sao làm ăn cũng cần hòa khí sinh tài, không có chuyện gì lớn thì ai cũng không muốn gây sự, chỉ có người phụ nữ gầy gò kia, chắc là một kẻ hay gây rối, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng, chủ yếu bà ta muốn gì đều viết rõ trên mặt, dễ đối phó hơn những người cười một đằng mà lòng một nẻo.”
Đàm Khê Nguyệt thấy Thẩm Nhã Bình đã có kế sách đối phó, cũng yên tâm, đầu óc chị dâu thông minh, biết cách nói chuyện, ứng xử cũng có quy tắc riêng, làm ăn chắc chắn không sai.
Thẩm Nhã Bình bật đèn trong tiệm, hưng phấn vỗ vai Đàm Khê Nguyệt, “Không nói về mấy bà ta nữa, nhanh đến xem chị trang trí thế nào, chị còn đang muốn nhờ em xem này.”
Đàm Khê Nguyệt liếc mắt qua một cái, chỉ cảm thấy thật bất ngờ.
Bốn bức tường và trần nhà đều được sơn màu vàng nhạt, khung cửa sổ màu xanh nhạt, hai màu này phối hợp hài hòa, khi bật đèn lên, càng thêm nhu hòa, trên tường treo vài bức tranh phong cảnh, giữa những bức tranh là những chiếc đèn tường màu đồng cổ, thực ra trang trí rất đơn giản, nhưng lại tô đậm được bầu không khí rất có khuynh hướng cảm xúc.
Cô nhìn Thẩm Nhã Bình, khen ngợi, “Chị dâu, chị thật giỏi quá, làm được như vậy thật tuyệt đấy.”
Thẩm Nhã Bình vui vẻ cười không ngớt, “Còn phải nhờ em hôm đó đưa cho chị quyển tạp chí, em nói đúng, trong chợ có nhiều cửa hàng như vậy, làm sao để thu hút khách đến cửa hàng của chị và giữ chân bọn họ, đó mới là điều quan trọng. Chị đã xem kỹ quyển tạp chí đó, tổng hợp lại, tường này là chị tự sơn, những chiếc đèn, tranh đều là tìm được ở chợ đồ cũ, tổng cộng không tốn bao nhiêu tiền, cửa thì anh trai em làm cho chị một cái mới, đã sơn xong rồi, đang phơi ở nhà, ngày mai có thể lắp lên.”
Hôm đó Đàm Khê Nguyệt và Thẩm Nhã Bình đã đi một vòng quanh chợ quần áo, phát hiện những cửa hàng đông khách, quần áo đẹp, có giá trị sử dụng là một phần, trang trí cửa hàng đặc sắc cũng là một phần, hôm sau cô đã tranh thủ giờ nghỉ trưa, đến hiệu sách tìm một số tạp chí về trang trí, muốn để Thẩm Nhã Bình tham khảo, không ngờ lại thật sự có ích, cô biết tâm tư của chị dâu cô không phải nhanh nhạy dạng bình thường.
Thẩm Nhã Bình được khen ngợi chân thành như vậy, động lực càng thêm mạnh mẽ, hai chị em lau chùi cửa sổ trong ngoài sạch bóng, rồi làm xong phòng thử đồ, phòng thử đồ Thẩm Nhã Bình cũng đã bỏ công sức, những tấm màn trắng mềm mại tầng tầng lớp lớp buông xuống, tạo thành một không gian kín, từ trong ra ngoài đều mang lại cảm giác rất thoải mái.
Làm xong những thứ này, mặt trời đã lặn xuống chân núi, Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà, ngoài cửa tiệm hầu hết đã đóng cửa, hôm nay là Tết Trung thu, mọi người đều muốn về nhà sớm ăn bữa cơm đoàn viên.
Thẩm Nhã Bình vừa đạp xe vừa hỏi, “Lục Tranh đâu?”
Đàm Khê Nguyệt đáp, “Sáng sớm anh ấy đã đến xưởng sửa xe rồi.”
“Cậu ấy biết tối về nhà ăn cơm không?”
“Có, em đã nói với anh ấy.”
Đàm Khê Nguyệt nhìn ánh hoàng hôn bên núi, nghĩ đến chuyện sáng nay, không khỏi thấy mặt hơi nóng, chỉ là nhận một nụ hôn, cô cũng không hiểu sao mình lại có phản ứng lớn như vậy, cô chắc chắn không thừa nhận mình là người không thỏa mãn, nhiều nhất chỉ là vì mấy ngày không ăn thịt, nên thấy cái gì cũng muốn cắn một miếng.
Ngoài nguyên nhân đó, không thể có lý do nào khác.
Đàm Khê Nguyệt tự làm vững tâm lý mình rất tốt, nhưng vừa vào sân, nhìn thấy người đang nhìn sang, mặt đã đỏ lên, cho dù có tự lừa mình cũng biết, cô muốn ăn không chỉ là thịt.
Đàm Khê Xuyên thấy hai cô, vội vàng đến đón vợ mình đang xách một túi lớn, “Cuối cùng cũng về rồi, anh em rể vừa định đi đón hai em, không phải em nói trước bốn giờ sẽ về sao, anh đã chạy đi chạy lại tám lượt với xi măng, mà em vẫn chưa về.”
Thẩm Nhã Bình đáp, “Em vừa đến đó đã hưng phấn, thấy gì cũng muốn làm, không thể dừng lại được.”
Đàm Khê Xuyên cười, “Được rồi, anh đúng là cưới phải một cô vợ ngốc, phải làm việc mà còn hào hứng được, trên đời này cũng không ai như vậy.”
Thẩm Nhã Bình trừng mắt nhìn anh ấy, “Nhanh cút đi chỗ khác.”
Bên này nói chuyện vui vẻ, bên kia lại là giằng co không chút tiếng động.
Lục Tranh cầm túi đồ trong tay cô, Đàm Khê Nguyệt không cho, Lục Tranh nắm lấy tay cô, Đàm Khê Nguyệt vội buông túi, Lục Tranh ngạo nghễ liếc nhìn cô, ném chìa khóa xe vào túi cô, Đàm Khê Nguyệt đá vào giày anh, anh nghiêng chân, tránh được, không để cô đá trúng, Đàm Khê Nguyệt liếc anh một cái, Lục Tranh đưa tay ra, cô có thể véo anh, Đàm Khê Nguyệt không chút khách khí mà đưa tay véo vào, Lục Tranh trực tiếp nắm lấy tay cô, kéo vào lòng bàn tay, như đang nựng mèo con.
Đàm Khê Nguyệt bị anh lừa, dùng khẩu hình mắng anh, “Đê tiện.”
Lục Tranh nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên ý cười.
Đàm Khê Nguyệt thấy anh cười, lại nhớ đến cảnh sáng nay, mặt càng đỏ.
Lục Tranh chậm rãi vuốt ve ngón tay áp út của cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Cố Tuệ Anh ở trong nhà gọi mọi người, “Ở đó làm gì mà chậm chạp vậy, không nhanh vào làm việc, mấy giờ rồi, không biết sốt ruột hả, còn muốn ăn cơm tối không?”
Đàm Khê Xuyên vội vàng đáp, “Đến đây, mẹ đại nhân đừng gấp, tụi con đều đến đây!”
Cố Tuệ Anh mắng anh ấy nghịch ngợm, Đàm Khê Xuyên thuộc loại người càng bị mắng càng hăng hái.
Khoảnh sân nhỏ sáng đèn, tràn ngập không khí nhộn nhịp và mùi thơm của cơm canh.
Cố Tuệ Anh và Đàm Khê Nguyệt cùng Thẩm Nhã Bình gói vằn thắn, Đàm Khê Xuyên ngồi bên bếp lửa nướng bánh, nhân đường đỏ và mè, vừa giòn vừa thơm, ngon hơn nhiều so với bánh trung thu.
Đàm Khê Xuyên cầm một cái vung nhỏ đã nướng chín bốn cái bánh không còn nóng lắm, chia cho mẹ và vợ mỗi người một cái, để lại hai cái cho Đàm Khê Nguyệt, “Bé Nguyệt, em cầm đi cho anh em rể cũng nếm thử.”
Lục Tranh đang xào rau bên bếp, Đàm Khê Nguyệt nhìn qua, định nói không cần, nhưng thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi, cô sững người, vỗ vỗ bột trên tay, cầm một cái bánh đứng dậy, lại lấy vài tờ giấy ăn, chậm rãi đi đến bên bếp.
Lục Tranh dừng cái xẻng lại, quay đầu nhìn cô.
Lửa bếp chiếu sáng trong đôi mắt đen láy của anh, Đàm Khê Nguyệt bị anh nhìn cảm thấy tim mình thắt lại. Cô đưa tay cầm giấy cho anh, bảo anh lau mồ hôi trên trán. Lục Tranh vừa tiếp tục xào rau trong chảo, vừa cúi người để cô lau cho anh.
Đàm Khê Nguyệt im lặng một chút, vừa định nhón chân lên, thì đầu anh lại cúi thấp hơn, cô chỉ cần duỗi tay là với tới.
Ánh trăng trên bầu trời vừa lớn vừa tròn, bóng hai người in trên mặt đất, ở cùng một chỗ nhau không thể tách rời.
Thẩm Nhã Bình kéo tay Cố Tuệ Anh, bảo bà mau nhìn.
Cố Tuệ Anh ngẩng đầu liếc một cái, không kiên nhẫn, “Nhanh gói sủi cảo của con đi.”
Thẩm Nhã Bình nhìn kỹ Cố Tuệ Anh, nhỏ giọng hỏi, “Mẹ, sao con thấy khóe miệng mẹ vừa nhếch lên một chút?”
Cố Tuệ Anh nghiêm mặt cầm cây cán bột gõ lên tay chị ấy, Thẩm Nhã Bình cố nhịn cười, ngoan ngoãn tiếp tục gói sủi cảo của mình.
Đàm Khê Nguyệt lau mồ hôi cho anh xong, bẻ một miếng bánh đưa đến miệng anh, Lục Tranh ăn miếng bánh từ tay cô, Đàm Khê Nguyệt thấy anh ăn ngon miệng, cũng bẻ một miếng thử, đúng là rất ngon, anh trai cô làm bánh nướng rất có tay nghề.
Lục Tranh mở nắp một cái nồi khác trên bếp, mùi thịt bay ra, Đàm Khê Nguyệt lập tức cảm thấy miếng bánh trong tay không còn thơm ngon như trước nữa.
Trong nồi đang ninh thịt kho, đã gần cạn nước, sắp có thể dọn ra, thịt kho là món anh làm rất ngon, mềm và nhừ, béo mà không ngán, mỗi lần có món này, cô đều có thể ăn thêm nửa bát cơm.
Đàm Khê Nguyệt không muốn bị mùi vị này cám dỗ thêm nữa, vừa định bước đi, Lục Tranh đã giơ chân chắn lại, anh múc một miếng thịt kho cho vào bát, dùng đũa gắp lên, thổi cho nguội rồi đưa đến bên môi cô, bảo cô thử.
Chân anh chắn không thật chặt, nếu cô muốn đi chắc chắn có thể đi được, nhưng cô hoàn toàn không thể bước ra ngoài, Đàm Khê Nguyệt nhìn miếng thịt kho một lúc lâu, cuối cùng nuốt nước bọt, quay đầu đi, nhỏ giọng nói, “Em không ăn, sẽ ngán.”
Lục Tranh dùng miếng thịt kho đẩy môi cô vừa mới khép lại, trực tiếp đưa vào miệng cô, Đàm Khê Nguyệt muốn trừng mắt với anh, nhưng miếng thịt kho quá ngon, độ chín vừa phải, cô không cần nhai cũng có thể tan trong miệng, Đàm Khê Nguyệt không tự chủ được mà nheo mắt lại, Lục Tranh mặt không biểu cảm, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa chút ý cười.
Đàm Khê Nguyệt chậm rãi nhai miếng thịt kho, cảm thấy chưa đã thèm, có lẽ vì cô lâu không ăn thịt, hôm nay thịt đặc biệt thơm ngon.
Lục Tranh dùng ánh mắt hỏi cô, có ngán không?
Đàm Khê Nguyệt là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, bây giờ không có lý lẽ cũng không có sức lực, cô từ chối trả lời câu hỏi của anh.
Lục Tranh nhẹ nhàng lau khóe môi dính dầu mỡ cho cô, mắt Đàm Khê Nguyệt lóe lên, dùng chân đạp vào giày anh, đạp mạnh một cái, dồn hơi nóng trên môi xuống, quay người đi, nhưng tai cô đỏ đến mức sắp nhỏ máu căn bản không thể che giấu được, ý cười trong đáy mắt của Lục Tranh càng hiện rõ.
Thường ngày Đàm Khê Xuyên đã đủ ồn ào, hôm nay uống nhiều rượu càng ồn ào, ăn một miếng thức ăn là lại la lên, “Món ăn của anh em rể nấu thật ngon.”
Ầm ĩ đến cuối cùng, Cố Tuệ Anh và Thẩm Nhã Bình mỗi người gắp một chiếc sủi cảo, cùng nhau nhét vào miệng anh ấy, anh ấy thật sự không thể chịu nổi, Đàm Khê Xuyên khó khăn nuốt chiếc bánh xuống, nói với Lục Tranh, “Anh em rể, thấy không, tôi thật sự được yêu thích, mẹ cũng thương, bà xã cũng thương, đều tranh nhau cho tôi ăn.”
Lục Tranh chỉ cười.
Đàm Khê Nguyệt thấy anh cười, không biết tại sao, trong lòng bỗng thấy chua xót, trong một ngày đặc biệt như vậy, cô không thể không nhớ đến những ngày tháng có ba, anh chắc chắn cũng sẽ nhớ đến mẹ của anh. Đàm Khê Nguyệt dùng đũa gắp một chiếc sủi cảo, bỏ vào bát của anh.
Lục Tranh nhìn chiếc sủi cảo trong bát, lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Đàm Khê Nguyệt cúi đầu ăn cơm trong bát, không nhìn anh.
Dưới bàn, anh nắm tay cô đặt trên đùi, tay còn lại gắp chiếc sủi cảo, chậm rãi ăn hết, trong lòng bàn tay viết, [Anh cũng có vợ thương.]
Đàm Khê Nguyệt hạ mí mắt run rẩy, tim cũng rung động.
Ăn xong bữa cơm, dọn dẹp xong, Đàm Khê Nguyệt bị Thẩm Nhã Bình kéo đi thử vài bộ quần áo mới làm, không lâu sau, Cố Tuệ Anh cũng vào, lạnh lùng nói với Đàm Khê Nguyệt, “Con hỏi cậu ta cỡ giày bao nhiêu, mẹ muốn làm cho anh trai con đôi giày bông, tiện thể làm cho cậu ta một đôi, để cậu ta làm việc đi lại cũng thoải mái.”
Đàm Khê Nguyệt chưa kịp mở miệng, Thẩm Nhã Bình lén lút nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt, nói với Cố Tuệ Anh, “Ôi mẹ ơi, chàng rể đang ngồi ở trong sân, mẹ đi hỏi một câu không phải được rồi sao, bảo cậu ấy ghi lại cho mẹ, Tiểu Nguyệt phải thử vài bộ quần áo lận, không biết bao giờ mới xong.”
Cố Tuệ Anh liếc chị ấy một cái, kéo rèm đi ra ngoài.
Thẩm Nhã Bình cười khúc khích, Đàm Khê Nguyệt có chút lo lắng, cũng định đi theo, Thẩm Nhã Bình giữ cô lại, “Không sao đâu, cứ để bà cụ đi hỏi đi, mẹ ruột của em mà em còn không biết sao, bà cụ này bây giờ cần chúng ta giúp đưa xuống vài bậc thang.”
Đàm Khê Nguyệt vẫn không yên tâm, cô kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, thấy mẹ cô đi đến trước mặt Lục Tranh không biết nói gì, chắc là hỏi cỡ giày, Lục Tranh ngạc nhiên, nhặt một cái gậy, vẽ vài nét trên đất, mẹ cô nhìn một cái, không nói gì, mặt lạnh bước đi thẳng.
Đàm Khê Nguyệt từ sau cửa sổ nhìn thấy ánh mắt anh, anh nâng mày cười với cô, như đang nói, thấy không, anh cũng có mẹ thương.
Nụ cười của anh thật sạch sẽ và thuần khiết, còn mang theo chút kiêu ngạo, Đàm Khê Nguyệt dùng ngón cái gõ gõ vào ngón trỏ, khóe mắt có chút ấm.
Trên đường về, Đàm Khê Nguyệt cảm thấy đầu rất choáng, buổi tối cô uống một chút rượu hoa quế, ban đầu không thấy gì, nhưng khi ngồi xe thì say lên, cô dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe chậm rãi giảm tốc, một chiếc áo khoác đắp lên người cô, mang theo hơi thở của anh, Đàm Khê Nguyệt nắm chặt một góc áo, bỗng thấy dễ chịu hơn, cô trong cơn mơ màng đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, bọn họ đã về đến nhà, anh tháo dây an toàn cho cô, đưa tay ôm cô, Đàm Khê Nguyệt dựa vào vai anh, lầm bầm, “Em muốn anh cõng em.”
Lục Tranh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào khóe môi cô, quay người, nửa ngồi xổm xuống.
Đàm Khê Nguyệt nằm trên vai anh, hai tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói, “Hồi nhỏ, nếu em ngủ ngoài đường, ba em sẽ cõng em về nhà như vậy đấy.”
Lục Tranh ôm lấy chân cô, đứng dậy, từng bước đi rất vững.
Đàm Khê Nguyệt nhìn mái tóc đen như mực của anh, như vô tình hỏi, “Anh từng biết ba của em, đúng không?”
Lục Tranh dừng bước, gật đầu.
Đàm Khê Nguyệt tựa vào lưng anh, lười biếng cọ cọ mặt, “Ba em rất thích anh, cả đời này của ba chưa bao giờ cãi nhau với người ngoài, vì anh, ba đã cãi nhau với người ta một trận.”
Lục Tranh dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Đàm Khê Nguyệt cũng nhìn anh, “Sao vậy?”
Một lúc lâu, Lục Tranh viết lên đùi cô, [Còn em?]
Ánh mắt của Đàm Khê Nguyệt hơi say, dù có say cũng biết giả ngu, “Gì cơ?”
Lục Tranh nhìn chằm chằm cô không động đậy.
Đàm Khê Nguyệt cuối cùng rũ mắt, lầm bầm, “Không thích.”
Lục Tranh lại viết, [Vì không thích nên mới nhanh chóng chán.]
Đàm Khê Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lại, “Đúng vậy.”
Lục Tranh chậm rãi trả lời cô, [Không khéo anh và em thì tương phản.]
Tương phản là gì…
Đàm Khê Nguyệt dùng đầu óc choáng váng nghĩ lại câu vừa rồi anh viết, cũng không hiểu tương phản là gì.
Lục Tranh từng chữ từng chữ viết, [Vì thích nên vĩnh viễn.]
Đàm khê nguyệt cuối cùng thùy rũ mắt, lẩm bẩm nói, “Không thích.”
Đàm Khê Nguyệt vì nửa câu nói đầu tiên của anh mà tim đập loạn nhịp, nhận ra anh sắp viết gì, mặt cô đã đỏ bừng, cô vội nắm chặt tay anh, không cho anh viết tiếp, nhỏ giọng mắng anh một câu, “Không biết xấu hổ.”
Trong đôi mắt đen láy của Lục Tranh ánh lên ý cười lấp lóe.
Đàm Khê Nguyệt nhìn nụ cười của anh, như bị mê hoặc, cô chậm rãi tiến lại gần, áp sát vào tai anh, giọng nói nhỏ đến mức như sợ làm kinh động điều gì, “Lục Tranh, anh… trước đây đã từng gặp em rồi phải không?”
