Khám Trần Lộ
Chương 261: Một Cõi Trời Đất Riêng, Không Phải Chốn Nhân Gian (31)
Phùng Khiêm nhìn lướt qua mọi người trong Trương gia: “Khi ở kinh thành, ta vẫn luôn theo dõi y, biết bên cạnh y lúc nào cũng có hai tùy tùng. Ta cố tình để y phái người đến thành Vĩnh Thanh đón ta, mục đích chính là để kéo hai tên tùy tùng ấy đi. Dù sao ta cũng chẳng biết trong lòng Trương công tử nghĩ gì, nhỡ đâu y mang ta giao cho Xu Mật Viện thì thế nào?”
“Ta cũng không ngờ sau đó lại xảy ra một vụ việc thê thảm thế này.” Phùng Khiêm tràn ngập vẻ hối hận.
“Vào khoảng hơn ngưa ngày mười ba, ta lẻn vào trạm dịch, lục soát qua tất cả các phòng.” Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Bản thân ta vốn là thám báo, rất rành mấy chuyện này.”
“Ta thấy trong phòng không có bóng dáng Trương công tử, ta ra khu chuồng ngựa ở hậu viện, phát hiện y đã trúng dao ngã xuống đất và không còn hơi thở nữa.” Phùng Khiêm tái mặt, “Lúc ấy trong đầu ta chỉ nghĩ liệu có phải có ai ở Xu Mật Viện biết y đang điều tra địa đồ nên mới diệt khẩu y hay không, thế nên ta sợ quá liền chạy khỏi trạm dịch.”
Sau khi nghe xong, Trương Đạo Phiên không kìm được mà lên tiếng: “Trần đại nhân, cho đến tận bây giờ, bọn ta mới chỉ biết lý do Thừa Ngạn đến Vĩnh Thanh mà thôi, còn kẻ ra tay sát hại hắn và chuyện của Dương công tử thì dường như vẫn chẳng có tí manh mối nào.”
“Được rồi, đừng vội. Sắp tới rồi đây.” Trần Triệt nói.
Hắn sơ lược lại tình hình trạm dịch, lại nói tiếp: “Sau khi Trương công tử vào ở trạm dịch hôm mười hai, vì nhiễm phong hàn nên Dịch thừa ti Thạch Trường Hải đã kê cho y một thang thuốc xua hàn giải cảm. Ngày hôm sau, ngoại sanh của Thạch Trường Hải cũng là tạp dịch Thọ Xuân trong trạm dịch đã sắc thuốc mang đến cho Trương công tử uống.”
“Mà Thạch Trường Hải lại mắc bệnh phong thấp, trong thang thuốc sắc uống quanh năm có chứa mã tiền tử.”
Sắc mặt Trương phu nhân đại biến: “Chẳng lẽ là lấy nhầm thuốc?”
“Đúng vậy. Tạp dịch Thọ Xuân phụ trách sắc thuốc và đưa thuốc từ nhỏ trí tuệ đã có vấn đề. Sau khi Thạch Trường Hải xảy ra chuyện, hắn được bạn của Thạch Trường Hải là đại phu Trịnh Thanh Sơn đón về chăm sóc. Trịnh đại phu dần phát hiện ra Thọ Xuân không thể phân biệt nổi từ hai thang thuốc trở lên. Về cơ bản có thể suy đoán rằng, chất độc mã tiền tử trong người Trương công tử xuất phát từ thang thuốc chữa phong thấp của Thạch Trường Hải.”
“Liều lượng mã tiền tử trong thang thuốc của Thạch Trường Hải cao gấp đôi bình thường, thế nên không lâu sau khi uống vào, cơ thể Trương công tử tự nhiên sẽ có phản ứng khó chịu. Y nghi ngờ bản thân bị hạ độc nên mới vội vã chạy ra chuồng ngựa, định bụng cưỡi ngựa rời khỏi trạm dịch.”
Trần Triệt dừng lại một lát, nói với người Trương gia: “Điểm này ta phải giải thích rõ, bọn ta đã kiểm chứng qua thang thuốc của Thạch Trường Hải, cộng thêm lời khai của vị đại phu kê đơn cho ông ta. Mặc dù lượng mã tiền tử trong thang thuốc của ông ta rất lớn, nhưng lại có phối ngũ thêm đằng sâm để trung hòa tính độc của mã tiền tử, cho nên thang thuốc này tuyệt đối không thể lấy mạng Trương công tử được. Vì thế, hung thủ thực sự là kẻ đã dùng dao găm ra tay với y ở chuồng ngựa.”
Nói đến đây, Trần Triệt nhìn sang Quản Thế Minh: “Năm xưa lúc ngài tiết lộ Trương công tử chết vì trúng độc, thực ra ngài cũng không biết rốt cuộc y chết vì trúng độc hay bị do bị dao đâm. Thế nhưng, khi Thạch Trường Hải biết Trương công tử chết vì độc mã tiền tử, ông ta liền đoán ra đó là do sơ suất của đứa ngoại sanh nên mới chọn cách tự vẫn để bảo vệ đứa trẻ duy nhất mà người muội muội mình để lại.”
Trần Triệt tiếp tục: “Sau khi muội muội ruột của ông ta qua đời, hai đứa con đều do một tay ông ta chăm sóc. Muội muội A Phúc đã qua đời từ mấy năm trước, ông ta chỉ còn mỗi Thọ Xuân mà thôi. Còn về nguyên nhân cái chết của A Phúc, lát nữa ta sẽ nói sau, chỉ có một điều là Thạch Trường Hải luôn cảm thấy cắn rứt vì cái chết của A Phúc, thế nên ông ta thà chết chứ nhất quyết phải bảo toàn tính mạng cho Thọ Xuân.”
Mí mắt Quản Thế Minh giật liên hồi, cảm giác nặng nề đè nén khiến ông ta chẳng biết phải nói gì hơn ngoài việc thở dài một hơi thật dài: “Là hạ quan sơ suất trong quá trình thẩm vấn.”
Trần Triệt im lặng không đáp. Nếu năm xưa ông ta hỏi nhiều hơn một chút về thang thuốc, biết đâu Thạch Trường Hải đã không tự sát, và vụ án cũng có thể được điều tra sáng tỏ đến cùng.
Trương phu nhân không thể chờ đợi thêm nữa, bà ta thúc giục: “Nói nửa ngày trời, rốt cuộc hung thủ đâm chết con ta là ai?”
Trần Triệt gật đầu, quay người hỏi Phùng Khiêm: “Lúc ngươi rời khỏi trạm dịch đã nhìn thấy những gì?”
“Cổng trạm đỗ một cỗ xe ngựa, phu xe đang ngồi xổm bên cạnh xe ăn trái cây.” Phùng Khiêm nói: “Ta gặp một nam nhân đang đi về hướng huyện thành trên con đường nhỏ ở phía đông nam.”
Trương Đạo Phiên là người rất quen thuộc với vụ án nên lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ là Lưu Quý ở lại trạm dịch kia sao? Là hắn nói dối ư?”
Quản Thế Minh cũng đứng bật dậy: “Ta nhớ lúc ấy những tạp dịch ở lại trạm dịch chỉ có mỗi Lưu Quý! Phu truyền tin thì vào huyện thành gửi thư, A Hỏa đi mua thức ăn, Thọ Xuân đưa thuốc xong thì ra bờ sông giặt quần áo, hai người bọn A Quang ra ngoài kéo gỗ. Những kẻ ở lại trạm dịch chỉ có Thạch Trường Hải đang nằm liệt giường, thư sinh Lô Liên Sinh, Diệp Văn Tinh, tạp dịch Lưu Quý và Trương công tử.”
“Thạch Trường Hải không thể đi xa đến thế, Diệp Văn Tinh và Lô Liên Sinh làm chứng cho nhau…”
Trần Triệt cắt ngang lời ông ta: “Nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Hình Bộ tra tới tra lui năm xưa mà không thể xác định được hung thủ là gì?”
“Động cơ gây án.” Quản Thế Minh bình tĩnh lại.
“Đúng vậy, trong trạm dịch hoàn toàn không có bất kỳ ai có động cơ sát hại Trương công tử.”
“Bây giờ ngươi đã tìm ra động cơ gây án rồi sao?” Quản Thế Minh nhìn Trần Triệt.
“Đúng thế, tìm ra rồi.” Trần Triệt chắp tay sau lưng quay người nhìn về phía Chiêu Minh Đế và Thái Hậu: “Chuyện này liên quan từ rất lâu về trước, ta xin nói từ từ, xin mọi người chớ vội.”
“Tiếp theo, ta xin kể về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của A Phúc. Vào năm Cảnh Nguyên thứ mười hai, khi ấu tử Lữ Hướng của Điện trung Thị ngự sử Lữ Học Nhân trọ lại trạm dịch Vĩnh Thanh, hắn đã cưỡng bức và ngược đãi ngoại sanh nữ A Phúc của Thạch Trường Hải. A Phúc không chịu nổi nhục nhã nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Thạch Trường Hải đem chuyện này kiện lên huyện nha, nhưng huyện nha Vĩnh Thanh hoàn toàn không dám nhúng tay vào. Cuối cùng Lữ gia đền mười lượng bạc là khép lại vụ án. Kể từ đó, Thạch Trường Hải đã cho giải tán tất cả các nữ tử trẻ tuổi làm việc trong trạm dịch, chỉ giữ lại vài lão phụ ở lại giặt giũ quần áo.”
“Chính vì thế, những kẻ quen thuộc với trạm dịch và số ít người làm việc ở đây đều cho rằng các công tử nhà giàu qua lại đều có thể tùy ý lăng nhục nữ tử trong trạm dịch.”
“Sáng ngày mười ba, Trương công tử và Trương Khoát cùng nhau ăn điểm tâm ở nhà chính. Trong bữa ăn, Trương công tử có dặn Trương Khoát tới một tửu lầu nào đó trong huyện thành để đón Nghênh Nương. Điểm này đã được ghi chép lại trong lời khai, ba người nghe thấy Trương công tử nói câu đó tại hiện trường là Lô Liên Sinh, A Hỏa và Thọ Xuân.”
“Lô Liên Sinh nhắc lại rằng hắn nghe thấy Trương công tử nhắc đến hai chữ Nghênh Nương, lại còn bảo dù thế nào đi nữa cũng phải đón người sang đây trước đã.”
Cuối cùng Quản Thế Minh cũng nghe hiểu: “Ý của ngươi là, có kẻ tưởng rằng Trương công tử muốn cướp đi một nữ tử nào đó? Cho nên kẻ đó mới nổi giận sát hại Trương công tử? Là A Hỏa ư?”
Mọi người trong Trương gia đều nín thở, chân tướng chôn giấu suốt hai mươi bốn năm trời, hôm nay cuối cùng cũng có thể hé lộ rồi.
“Đúng vậy.” Trần Triệt nhìn người Trương gia: “Đây chính là một chuyện trời xui đất khiến. Đêm Trương công tử trọ lại, Thạch Trường Hải vì lo thức ăn thô kệch nên đã bảo A Hỏa ra huyện thành mua thức ăn, điều này khiến A Hỏa lầm tưởng Trương công tử cũng giống như Lữ Hướng của mấy năm trước, là một tên công tử bột kiêu ngạo hống hách.”
“Đêm hôm ấy, tạp dịch và phu truyền tin trong trạm đùa giỡn đến nửa đêm. Lúc đó A Hỏa say khướt, khoác lác rằng vị hôn thê của mình rất giỏi hát khúc, không ít người đã hùa vào trêu chọc, bảo hắn đưa vị hôn thê tới hát cho mọi người nghe.”
Trương phu nhân không dám tin: “Nhưng, nhưng tại sao chỉ nghe được vài ba câu đứt quãng mà hắn lại ra tay giết người? Chuyện này quá ư là trò đùa đi!”
