Tấc Lòng Bâng Khuâng
Chương 4:
Biểu tiểu thư lộ ra nụ cười ngọt ngào, nũng nịu nói: “Biểu ca, sao huynh lại tới đây?”
Ngữ khí của Tống Chương thêm vài phần chiều chuộng: “Ta không yên tâm, sợ chuyện gả thay xảy ra sai sót nên qua xem sao.”
Ta vội vàng cúi đầu, tránh né ánh mắt của hắn, đeo khăn che mặt lại.
Tống Chương nhìn ta, không quá để ý, thản nhiên hỏi: “Ngươi có biết chữ không? Có hiểu cầm kỳ thi họa, nữ công, trà nghệ không?”
Cô nương nhà nghèo tự nhiên sẽ không biết những thứ này, ta chọn lọc trả lời: “Cầm kỳ thi họa chưa từng học qua, nhưng nhận biết vài chữ, tay nghề may vá của ta tốt, trà cũng biết pha.”
Hắn suy ngẫm một chút rồi nói: “Cũng may là biết chữ, cầm kỳ thi họa học ngay bây giờ thì không kịp nữa, may mà Lục gia là thương nhân buôn trà nên sẽ không coi trọng, nếu có người hỏi đến thì ngươi tìm cách từ chối.”
“Tuy nhiên trà nghệ vẫn phải tinh tiến hơn chút, ngươi nấu một ấm trà ra đây cho ta xem thế nào.”
Nha hoàn mang bếp trà đến, nước sạch và lá trà đều đầy đủ.
Ta thầm tính toán, nếu ấm trà này nấu không tốt, Tống Chương nhất định sẽ tìm người đến dạy ta, làm chậm trễ không ít thời gian.
Nhưng cũng không thể nấu quá tốt, không phù hợp với thân phận.
Đã lâu lắm rồi ta mới có dịp nhàn nhã pha trà, có chút không quen tay.
Đến khi nước sôi, thả trà, rót nước, rửa trà. Ta cố ý bỏ qua hai bước tinh tế, nước trà nấu ra chỉ ở mức trung bình.
Rót vào chén, nha hoàn bưng trà đặt lên bàn.
Ta lén ngước đầu đánh giá, lại đâm sầm vào ánh mắt của Tống Chương.
Hắn nhìn ta chăm chú không chớp mắt, dường như đang xuất thần.
Biểu tiểu thư lườm ta một cái, kéo sự chú ý của hắn lại: “Biểu ca, trà nàng ta nấu cũng bình thường, nhưng thế là đủ dùng rồi, cứ chọn nàng ta đi.”
Tống Chương đặt chén trà xuống, thần trí như chưa về vị trí cũ mà gật gật đầu.
Qua một lúc, hắn như suy tư điều gì rồi hỏi: “Hương vị trà này sao giống như đã từng quen biết, ngươi học từ đâu ra?”
Ta đầy vẻ căng thẳng nói: “Là lúc làm nha hoàn cho một vị phu nhân học được, bà ấy nói ta chỉ học được bộ da bên ngoài, không lẽ không được sao?”
Ánh mắt hắn trầm đục rơi trên khăn che mặt của ta: “Tạm coi như nuốt nổi, sao ngươi cứ đeo khăn che mặt hoài thế? Tháo xuống.”
Ta siết chặt khăn tay trong tay, sắc mặt cẩn trọng nói: “Trên mặt ta mọc mẩn đỏ, qua hai ngày mới khỏi, sợ làm bẩn mắt công tử.”
Tống Chương nhìn ta gắt gao, đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Ta thấy là không dám tháo ra thì có. Chẳng lẽ sợ ta nhận ra nên mới giấu đầu lòi đuôi?”
Trong lòng ta giật thót, suýt nữa làm rối loạn trận tuyến.
Tống Chương sao lại nghi ngờ?
Ta không hề thấy mình để lộ sơ hở ở đâu.
Hắn làm việc cẩn trọng, không dễ gạt như biểu tiểu thư. Nếu tháo khăn che mặt xuống, hắn rất có khả năng sẽ nhận ra ta.
Số tiền gả thay chắc chắn là không lấy được rồi.
Nhưng hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể trong lòng điên cuồng cầu nguyện.
Tay ta chậm rãi giơ lên, còn chưa chạm tới khăn che mặt thì lưng đã căng thẳng đến ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ngay khi sắp tháo xuống.
Biểu tiểu thư đột nhiên kéo tay áo Tống Chương nói: “Biểu ca, vừa rồi ta đã xem qua rồi, nàng ta ngũ quan bình thường, không có vấn đề gì đâu. Ta không muốn nhìn thấy mẩn đỏ của nàng ta nữa đâu, sợ buổi tối nằm mơ thấy ác mộng mất.”
Tống Chương nhìn nàng ta nói: “Quả thực chỉ vì mọc mẩn đỏ thôi sao?”
“Vô cùng xác thật, ta gạt biểu ca làm gì.”
Lúc này, A Tài cũng vội vã chạy tới, mặt mũi có chút trắng bệch, lắp bắp nói:
“Thiếu gia, quản gia nói theo dặn dò của ngài đã đổi căn viện cho A Sở cô nương, nhưng nàng ấy nhất quyết không chịu chuyển vào ở.”
“Ông ấy không biết làm sao cho phải, bảo tiểu nhân đến hỏi thiếu gia.”
Tống Chương rốt cuộc cũng thu hồi sự nghi ngờ đối với ta, sắc mặt sa sầm xuống: “Không biết điều! Nếu nàng ta muốn ở căn phòng rách nát đó thì cứ để nàng ta ở suốt đời đi.”
Sau khi hắn rời đi.
Biểu tiểu thư đi đến trước mặt ta, mang theo sự giận cá chém thớt mà cảnh cáo:
“Mấy kẻ nghèo kiết xác các ngươi mau cách xa biểu ca ra một chút, đừng tưởng ta không biết tính toán trong lòng ngươi.”
“Trong lòng biểu ca chỉ có ta, không đời nào coi trọng ngươi đâu!”
Ta lập tức hoảng sợ phụ họa theo: “Đương nhiên rồi, công tử và cô nương là trời sinh một cặp, vô cùng xứng đôi. Dù kẻ khác có tính toán thế nào thì cũng chỉ là kẻ hề nhảy nhót, bận rộn vô ích mà thôi.”
Nàng ta nghe rất lọt tai, hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, quỷ nghèo kiết xác kia mà biết điều như ngươi thì tốt biết mấy.”
“Nói ra thì ngươi với nàng ta quả thực có chút giống nhau, đều mọc một đôi mắt hồ mị tử, quen làm bộ làm tịch.”
“Phải mau chóng gả ngươi qua đó, nhìn thấy ngươi là bực mình rồi.”
Chuyện này hữu kinh vô hiểm mà qua.
Tống Chương lại sai người dạy ta một số quy củ, học thuộc quan hệ nhân khẩu nhà biểu tiểu thư.
Hắn đã gửi thư cho Lục gia, hai ngày nữa sẽ đưa ta qua đó.
Ta giả vờ vô tình hỏi quản gia đường đi Giang Châu. Ông ấy nói cần ngồi xe ngựa hai ngày, đổi sang đi thuyền tầm ba ngày nữa là tới nơi.
Vậy chuẩn bị lương khô cho năm ngày chắc là đủ rồi.
Vừa nghĩ tới việc cuối cùng cũng sắp rời khỏi Tống gia, trong lòng ta thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhất thời ngứa tay, không kìm được mà gảy cây đàn ngọc lên.
Kỹ nghệ học từ nhỏ, dù cho xa lạ thì cũng nhanh chóng tìm lại cảm giác.
Dây đàn rung nhẹ, như suối chảy giữa núi rừng.
Một khúc kết thúc, ta vừa định cất đàn đi.
Ngước mắt lên thì thấy Tống Chương đang đứng trước cửa.
Trong mắt hắn mang theo sự kinh ngạc, như thể lại nhìn thấy ta của ngày mới tới.
Không kìm được mà hạ giọng nói: “A Sở, nàng gảy đàn rất hay, sau này có thể gảy nhiều hơn.”
Ta thản nhiên nói: “Đa tạ, ngươi tìm ta có chuyện gì?”
“Quản gia nói nàng còn chưa dùng bữa tối, vừa hay ta cũng chưa dùng, hay là cùng ăn?”
“Không cần đâu, ta có thức ăn rồi.”
Tống Chương nhìn bánh bao ta để trên bàn, nhíu mày nói: “Nàng chỉ ăn một cái bánh bao thôi sao?”
Ta có chút kỳ lạ nhìn hắn.
Hắn đâu phải hôm nay mới biết.
Bánh bao một văn tiền hai cái, vừa no bụng lại vừa tiết kiệm tiền.
Tống Chương không nói ra lời, nắm lấy cổ tay ta kéo ra ngoài, bắt ta cùng dùng bữa với hắn.
Thức ăn trên bàn có mặn có chay, tinh tế ngon miệng.
Tống Chương khẩu khí tùy ý nói: “Ăn đi, sau này nàng ăn cùng ta, ta ăn cái gì nàng liền ăn cái đó.”
Ta mím môi, lén ấn vào cái bụng đang đánh trống reo hò, lắc lắc đầu nói: “Ta không đói, ngươi ăn đi.”
“Sao lại không đói được, đừng lề mề nữa, mau ăn đi.”
“Thật sự không cần đâu, ta ăn không nổi.”
Mọi khi một chén cơm một chén cháo hắn đều tính toán chuẩn xác thành bạc.
Bàn thức ăn này nếu ta đụng vào một chút, hắn nhất định sẽ tính cả bàn lên đầu ta.
Tống Chương mất kiên nhẫn nói: “Trong mắt nàng sao toàn là tiền bạc thế, không lấy tiền của nàng, sau này đều không cần ghi sổ nữa. Nhà bọn ta lại không phải không nuôi nổi một mình nàng.”
Ta có chút kinh ngạc nhìn hắn, không biết lời này là thật hay giả.
Nhưng dù là thật thì ta cũng sẽ không tin.
Ta không muốn nợ hắn nữa.
“Thế thì càng không cần, sổ sách vẫn nên tính rõ ràng thì tốt hơn, ta cũng không thể ở Tống gia ăn chùa mãi được. Số tiền nợ trước kia, ta sẽ trả.”
Tống Chương há miệng, đột nhiên cảm thấy có chút bất lực, bởi vì những lời này chính là hắn từng nói với ta.
“Giữa chúng ta có hôn ước, chẳng lẽ sau này thành thân rồi cũng phải tính rõ ràng như thế sao? Phu thê nhà ai lại cư xử như thế?”
“A Sở, chuyện trước kia ta đã tha thứ cho nàng rồi, ngày mai ta phải đi vùng ngoài bàn một chuyến làm ăn.”
“Đợi ta về, chúng ta thành thân nhé.”
Ta rũ mắt xuống, không hề lên tiếng.
