Khám Trần Lộ

Chương 276: Đạo Sơn Giáng Khuyết Biết Nơi Nao (13)



Lượt xem: 7,368 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

“Đang giảng về đạo pháp sao? Ta không hiểu cho lắm. Nàng thấy có vấn đề gì không?” Trần Triệt nhìn sang Lý Mộc Tử.

Tĩnh Bạch thiên sư cầm lên xem, “Chính là đạo pháp đơn giản nhất, Mao đạo nhân đại khái đang chỉ điểm Lý Huyền Nhất, không có gì đặc biệt.”

“Không phải nội dung, là nét chữ.” Trong lòng Lý Mộc Tử có rất nhiều suy nghĩ, “Đây vẫn là nét chữ của Lý Huyền Nhất.”

Tĩnh Bạch thiên sư không thể tin được, chộp lấy bức thư xem lại một lượt, “Cho nên Mao đạo nhân và Lý Huyền Nhất…”

“Lý Huyền Nhất mới là sư phụ của Mao đạo nhân.” Lý Mộc Tử lấy ra những văn thư nàng đã sắp xếp, “Nàng ta vẫn luôn chỉ điểm đạo pháp cho Mao đạo nhân.”

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, “Sao lại thế này?”

Tính theo tuổi tác và địa vị, hoàn toàn phải là Mao đạo nhân chỉ điểm Lý Huyền Nhất mới đúng, toàn bộ sự việc lại đảo lộn hoàn toàn.

Lý Mộc Tử lại rút ra một bức thư khác, “Huynh đọc cái này đi.”

“Ta cùng bạn chí cốt Tử Xuyên gặp nhau ở từ đường Diệp gia. Tử Xuyên vốn là bạn chơi thuở nhỏ của ta, cũng là người trong đạo môn. Hắn tinh thông thuật chuyển đổi linh hồn, mời ta cùng thử. Pháp thuật này mượn hơi cỏ Thái Âm, đưa hồn giữa mục mộc và chồi non, vô cùng kì lạ, quá trình phức tạp, đêm nay giờ Tý, ngươi có thể đến giúp ta một tay.”

Đạo Vi kêu lên trước: “Mao đạo nhân cũng tham gia pháp thuật khởi hủ hài!”

Lý Mộc Tử nói: “Ông ta tiếp nhận hoàng tự trong cung, tự nhiên là tham gia vào trong đó, chỉ là không ngờ, ông ta lại biết nhiều hơn chúng ta tưởng tượng.”

Nàng lần lượt trải những văn thư này ra nói: “Từ những bức thư của Lý Huyền Nhất cùng văn thư thuở thiếu thời của nàng ta, cơ bản có thể xác định nàng ta hướng về Nữ đế, nếu nàng ta biết và tham gia khởi hủ hài của sư phụ ta, huynh cảm thấy nàng ta sẽ làm thế nào?”

“Cướp lấy.” Trần Triệt bình tĩnh nói, “Quả thực là một cơ hội hiếm có, thần không biết quỷ không hay là có thể lên ngôi vị hoàng đế, một chủ ý tuyệt diệu.”

“Chẳng qua, thao tác thực tế, ta cảm thấy nàng không làm được.” Tĩnh Bạch thiên sư nói: “Sư huynh ta chủ trì toàn bộ pháp sự, nếu Lý Huyền Nhất có bất kỳ cử động sửa đổi nào, huynh ấy nhất định có thể phát hiện. Chẳng lẽ huynh ấy còn phải giúp Lý Huyền Nhất lên ngôi hoàng đế sao?”

“Hơn nữa, chính là vấn đề thời gian. Thời gian Lý Huyền Nhất nhập ngục, hẳn là thời gian thi pháp khởi hủ hài, người ở trong ngục thì làm sao thao túng pháp thuật?”

Lời của Tĩnh Bạch thiên sư rất có đạo lý, cho dù Lý Huyền Nhất có ý nghĩ này, nhưng không có cơ hội này.

Lý Mộc Tử nhớ tới đầu long bích dưới gốc cây mai ở Lý gia, liền lấy ra một phần phong thư, “Lai lịch của mảnh đầu long giản đó coi như đã có thể xác định rồi.”

Tĩnh Bạch thiên sư cúi đầu nhìn một cái, “Hóa ra là đại tế lễ đầu lòng năm Cảnh Nguyên thứ mười sáu. Mao đạo nhân hẳn là người chủ trì đại tế lễ ở kinh thành.”

“Đợi chút, ta nhớ trong tài liệu trong cung có ghi chép những chuyện này.”

Ông ta nhanh chóng tìm thấy ghi chép từ trong sách vở, “Lúc đó tổng cộng làm chín bộ đầu long giản và đầu long bích, thứ Mao đạo nhân nhận được là sự thiện giản, tế bái là núi Hắc Long ở hướng đông nam kinh thành.”

Chiếu Nguyệt vẫy đuôi, “Núi Hắc Long? Không phải là quê nhà của ta sao?”

Đôi mắt to của nó chuyển động, “Ý của các ngươi, đầu long bích đáng lẽ tế bái núi Hắc Long lại bị Mao đạo nhân lén giấu đi chôn trong mộ Lý Huyền Nhất này sao?”

Lý Mộc Tử gật đầu, “Đúng vậy. Cố ý sắp xếp như vậy chắc chắn có nguyên nhân, nhưng bọn ta không hiểu.”

“Vậy các ngươi có thể nói cho ta nghe về pháp thuật khởi hủ hài không? Chuyển đổi linh hồn? Hình như hồi trẻ ta đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng cụ thể không nhớ rõ lắm.”

Lý Mộc Tử và Tĩnh Bạch người một câu ta một lời, đem chuyện khởi hủ hài kể lại một lượt.

Chiếc đuôi màu đỏ lớn của Chiếu Nguyệt nhẹ nhàng lắc lư, “Ồ, ta nghe hiểu ý của các ngươi rồi, pháp thuật này cần sự phối hợp của bùa chú, luyện đan, cờ dẫn hồn.”

“Nói cách khác, bước cuối cùng chính là để hồn phách của Hoàng đế dưới sự dẫn dắt của cờ dẫn hồn mà bước vào cơ thể đứa trẻ, phải không?”

Tĩnh Bạch thiên sư gật đầu, “Đúng vậy, bước cuối cùng chính là như thế, còn phải phối hợp với trận pháp chuyên môn của phái bọn ta.”

“Vậy việc sử dụng cờ chiêu hồn tất nhiên cần một địa điểm. Diệp Tử Xuyên, tức là sư phụ ngươi rốt cuộc đã hoàn thành bước này ở đâu?”

Lý Mộc Tử và Tĩnh Bạch liếc nhìn nhau một cái, bọn họ chưa từng cân nhắc qua vấn đề này!

Trần Triệt lên tiếng nói: “Mi đã nghĩ đến cái gì? Tại sao phải nói đến vấn đề địa điểm? Điều này lại có quan hệ gì với đầu long bích?”

Chiếu Nguyệt nói: “Sự thiện giản và đầu long bích dùng trong tế lễ đầu long đều là những bảo vật cực kỳ có linh tính. Linh thú trong núi bọn ta nếu có trọng thương, đều sẽ đi tìm hai món bảo vật này, nó có thể sửa chữa linh phách bị tổn hại.”

“Sửa chữa linh phách?”

Chiếu Nguyệt gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ý của mi là, cho dù Lý Huyền Nhất vào lúc Diệp Tử Xuyên tiến hành pháp thuật khởi hủ hài đã qua đời, nhưng đầu long bích có thể giữ lại hồn phách của nàng ta, khiến cho việc Lý Huyền Nhất thay thế Tiên đế bước vào cơ thể công chúa trở thành việc có khả năng?”

Chiếu Nguyệt gật đầu, “Cho nên, ta muốn biết bước cuối cùng, rốt cuộc thao tác như thế nào?”

Lý Mộc Tử nhìn sang Tĩnh Bạch thiên sư, nhưng ông ta chậm rãi lắc đầu, “Ta không biết.”

“Thúc không biết?”

“Ta chỉ nghe sư phụ nói qua, ta chưa từng tự mình thử qua, cũng chưa từng tận mắt thấy sư phụ và sư huynh dùng pháp thuật này.”

Chiếu Nguyệt tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc, nếu có thể tìm được nơi thi pháp năm đó, chúng ta có thể điều tra tiến thêm một bước nữa.”

Nó lại ngước mắt nhìn Lý Mộc Tử, “Lý đạo trưởng, ngươi dạo này có về không? Cháu nhà ta muốn ăn khoai tây chiên vị thịt nướng…”

Đạo Vi vả cho một bạt tai, “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Mi không thể sinh ít đi mấy đứa được sao? Đây đều là lúc nào rồi, mi liền không thể suy nghĩ một chút biện pháp…”

Lý Mộc Tử mặc kệ Chiếu Nguyệt, mà cầm lấy phong thư vừa rồi, “Từ đường Diệp gia?”

Trần Triệt thấu tới nhìn, “Sư phụ nàng hẹn Lý Huyền Nhất thi pháp ở từ đường Diệp gia. Chẳng lẽ nơi ông ấy chính thức thi pháp cũng ở đây?”

“Có lẽ vậy, chúng ta đi xem.” Lý Mộc Tử quay đầu nhìn Chiếu Nguyệt, “Lần tới ta mang cho mi một thùng qua đây, chuyện này mi giúp ta lo liệu đến cùng.”

“Ôi, bà chủ hào phóng quá. Giao hết lên người ta.”

Tĩnh Bạch thiên sư chua xót nói: “Quan hệ giữa ngươi và linh thú thật đúng là tốt. Ta bôn ba giang hồ nhiều năm, không có linh thú yêu thú nào thèm đếm xỉa đến ta hết.”

Trần Triệt ngắt lời: “Nhưng từ đường Diệp gia chẳng phải ở Vĩnh Hưng sao? Khi đó ông ấy không thể nào thi pháp ở Vĩnh Hưng chứ? Chẳng lẽ kinh thành còn có một cái từ đường Diệp gia nữa?”

Chiếu Nguyệt cười nói: “Trùng hợp thay, ta biết từ đường Diệp gia ở kinh thành nằm ở đâu.”

“Mi biết?” Lý Mộc Tử kỳ lạ nhìn Chiếu Nguyệt, “Sao mi lại biết chuyện này?”

“Từ đường Diệp gia ở kinh thành nằm ở bên cạnh thôn Đông dưới chân núi Lâm Bích. Hồi Diệp Hoài làm quan ở kinh thành, không biết vì sao lại xây dựng một tòa từ đường ở chỗ này.”

Chiếu Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Sau khi người Diệp gia chuyển về Vĩnh Hưng, từ đường này liền hoang phế, sau khi bách tính thôn Đông xin phép ý kiến của Diệp gia, liền đem từ đường sửa thành miếu của thôn, thờ phụng vị thần bảo hộ của thôn Đông.”

“Ta chính là vị thần bảo hộ được bách tính thôn Đông thờ phụng.” Chiếu Nguyệt cười đắc ý, “Xem ra, chúng ta thật đúng là có duyên phận mà.”