Khám Trần Lộ

Chương 277: Đạo Sơn Giáng Khuyết Biết Nơi Nao (14)



Lượt xem: 7,370 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Một đám người Lý Mộc Tử lập tức đứng dậy chạy tới thôn Đông.

Trần Triệt còn phải vào cung, muốn đi đường khác với bọn họ, hắn xoa xoa đầu Lý Mộc Tử, “Nàng cẩn thận một chút, đừng có cố chịu đựng. Có chuyện thì đến tìm ta.”

Lý Mộc Tử gật gật đầu, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Chiếu Nguyệt chậc lưỡi một cái, chọc chọc Đạo Vi, “Tình cảm hai người bọn họ không tồi, chén rượu mừng này sắp tới rồi chứ? Tương lai ở lại bên kia hay là ở bên này? Nếu định cư ở bên này, vậy chẳng phải khoai tây chiên của con cháu ta sẽ gặp phiền phức sao?”

“Đương nhiên ở bên kia.” Đạo Vi lạnh lùng nói, “Đừng để ý nhiều như vậy, không thiếu được miếng khoai tây chiên của mi đâu.”

Thôn Đông.

Mặc dù toàn bộ thôn trang vẫn là tường đất và nhà tranh, nhưng miếu Xích Hồ lại được tu sửa rất gọn gàng, ngói đen gạch xanh, hương khói lượn lờ.

Trong miếu chỉ có một đại điện, thờ phụng một pho tượng hồ ly lông đỏ được tạc bằng gỗ đàn hương. Móng vuốt hồ ly ấn lên bàn đồng Bắc Đẩu thất tinh, trên bàn thờ bày lê Thâm Châu mới hái, bia công đức ở góc tường ghi chép chiếu thư triều đình sắc phong “Chiêu Ứng Linh Hữu Chân Quân” năm Nguyên Phong thứ ba.

Lý Mộc Tử không khỏi cảm thán nói: “Chiếu Nguyệt, không ngờ mi lại được hoan nghênh như vậy. Cứ được thờ phụng như thế này, có phải là mi muốn thành tiên lên trời không.”

Chiếu Nguyệt đắc ý vẫy đuôi nói: “Đây không phải thờ phụng một mình ta, là cả tộc ta. Năm Nguyên Hòa thứ tám, bọn ta thay bách tính ở đây xua tan nạn châu chấu.”

“Nếu Diệp sư phụ đến đây thi pháp, hẳn là chuyện thời kỳ Cảnh Nguyên rồi. Ta có một vị thúc công vẫn luôn sống ở gần đây, lão ta là người đầu tiên đến đây định cư, các ngươi chờ một chút, ta gọi lão ta tới hỏi.”

Chẳng mấy chốc, Chiếu Nguyệt liền dẫn tới một con hồ ly lông xám, “Đây là thúc công Tiểu Miêu Nhi của ta.”

Hả? Hồ ly mà tên là Mèo?

“Ấy, hồi nhỏ thân thể không tốt, mẫu thân ta đặt cho ta cái tên hèn mọn để dễ nuôi.” Tiểu Miêu Nhi giải thích, “Chiếu Nguyệt hôm nay dẫn nhiều người thế này tới đây là có chuyện gì vậy?”

Mèo, tên hèn mọn, dễ nuôi! Đạo Vi những thứ khác đều không lọt tai, chỉ nghe lọt mấy chữ này, lông đều dựng ngược lên, đang định mở miệng mắng tới liền bị Lý Mộc Tử một cái túm vào trong ngực.

“Bọn ta hỏi thăm năm Cảnh Nguyên thứ mười tám, nơi này vẫn là từ đường Diệp gia, thiếu gia Diệp gia có phải đã từng làm pháp sự ở đây không?”

Lý Mộc Tử che miệng Đạo Vi lại, không để cho nó phát ra nửa điểm âm thanh.

Tiểu Miêu Nhi tiến lên ngửi ngửi Lý Mộc Tử, “Ngươi có quan hệ gì với Diệp sư phụ? Sao trên người ngươi lại có mùi hương của y?”

“Ta là đồ đệ của ông ấy.”

Tĩnh Bạch thiên sư khen một câu, “Thật nhạy bén. Mi ngửi thử ta xem?”

Đôi mắt dài hẹp của Tiểu Miêu Nhi hơi nhướng lên, “Ôi, một bụng mưu mô của ngài ta không dám ngửi đâu.”

Chiếu Nguyệt cười cười làm hòa: “Tĩnh Bạch thiên sư ai mà không biết, không cần phải ngửi. Thúc công, ngài kể một chút tình hình của Diệp sư phụ đi? Bọn họ đang điều tra một vụ án vô cùng quan trọng đấy. Lý đạo trưởng là bạn của ta, khoai tây chiên ngài ăn lần trước còn nhớ rõ chứ, chính là nàng ấy tặng đấy.”

Tiểu Miêu Nhi vuốt chòm râu, “Ôi, đó là món đồ tốt nha. Ngươi là đồ đệ của Diệp sư phụ sao? Mới thu sau này à? Lúc trước không nghe nói y có đồ đệ.”

“Đúng vậy, sau khi rời khỏi đây mới thu ta. Ngài kể xem ông ấy đã làm gì ở đây? Dẫn những người nào tới?”

“Y đến đây rất nhiều lần, người thì ở sương phòng của từ đường, ngày đêm không ngừng nghỉ nghiên cứu dị thuật của mình. Nói ra thì ta và y cũng có chút duyên phận, ta liền sống ở phía sau phòng khách, y thỉnh thoảng còn cho ta chút thịt ăn.” Tiểu Miêu Nhi hồi tưởng lại.

Lý Mộc Tử và Tĩnh Bạch lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, “Ngài nghĩ kỹ lại xem, năm Cảnh Nguyên thứ mười tám ông ấy có dẫn một cô nương tới không?”

“À, đúng đúng, một cô nương, một đạo nhân, cộng thêm Diệp sư phụ.” Tiểu Miêu Nhi nhảy lên bàn thờ, “Bọn họ tới rất nhiều lần, lúc đó bọn họ liền thi pháp ở ngay đây, xung quanh còn treo không ít cờ trắng.”

“Ta nhìn thấy bọn họ hình như vẫn luôn thương lượng chuyện vô cùng quan trọng.”

Lý Mộc Tử lập tức hỏi: “Sau đó, ngài có nhìn thấy một đứa trẻ không? Một đứa trẻ sơ sinh?”

“Không có.” Tiểu Miêu Nhi lắc đầu, “Ta chỉ nhớ lần thi pháp cuối cùng, thì tới một đạo sĩ trung niên, ông ta cùng Diệp sư phụ thì thầm to nhỏ nói một hơi nửa ngày.”

Đó chính là Mao đạo nhân, Lý Mộc Tử thầm nghĩ, nói cách khác tiểu công chúa vốn không được đưa đến hiện trường thi pháp.

Tiểu Miêu Nhi chậm rãi nói: “Lần đó tâm trạng bọn họ hình như rất không tốt, cả hai đều trầm mặt. Vị đạo nhân kia giữa chừng còn ngồi xổm ở bậc thang phía trước lau nước mắt, sau đó ông ta giúp Diệp sư phụ dựng đài, dựng cờ dẫn hồn, hai người lại bày trận pháp, từ đầu đến chi tiết đều vô cùng yên ắng. Trời vừa tối, vị đạo sĩ kia liền cưỡi ngựa rời đi, chỉ còn một mình Diệp sư phụ ở trong từ đường làm phép.”

“Pháp thuật kia vô cùng tà tính, đêm đó rõ ràng là trời quang mây tạnh trăng sáng cực kỳ, vậy mà lại nổi gió lớn mưa to. Diệp sư phụ niệm chú ngữ trong trận pháp, hình như dáng vẻ rất căng thẳng, sau đó bốn ngọn cờ dẫn hồn điên cuồng lắc lư, lúc ấy ta sợ quá phải nằm rạp xuống dưới bàn thờ, động cũng không dám động.”

“Cứ giằng co đến tận lúc trời hửng sáng, ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp sư phụ, lỡ đâu có ngoài ý muốn gì, ta còn có thể giúp y một tay. Nhưng Diệp sư phụ vẫn luôn không sao, chỉ là người có hơi yếu ớt. Lúc cờ dẫn hồn dừng lại, hẳn chính là lúc pháp thuật hoàn thành, Diệp sư phụ gọi ta một tiếng, ra đi, tiểu hồ ly.”

“Y xoa đầu ta nói, lén lút nhìn nhiều lần như vậy học được cái gì chưa? Ta lắc đầu, ta chỉ nhìn, cái gì cũng không học được. Y nói rốt cuộc y đã hoàn thành pháp thuật muốn làm nhất trong đời này, vốn tưởng rằng bản thân sẽ nghĩ tới chuyện vang danh thiên hạ, để đám người hợm hĩnh trong núi Long Hổ mở rộng tầm mắt, không ngờ đến lúc thực sự làm xong, y cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh ở lại.”

Tiểu Miêu Nhi nhìn bàn thờ ở chính giữa từ đường, “Trạng thái lúc đó của y nên hình dung thế nào nhỉ? Chán nản thất vọng, đúng, chính là như vậy.”

“Y cứ ngẩn người một mình ngồi ở chính giữa từ đường, không ăn không uống đến tận chiều tối, vị đạo nhân kia cưỡi ngựa xông vào, dọa ta giật mình nhảy dựng lên. Ông ta hét lớn với Diệp sư phụ, thành rồi! Thành rồi.”

“Diệp sư phụ lúc này mới hoàn hồn lại, hướng về phía cờ dẫn hồn nói, Thánh thượng, con đường phía sau liền đựa vào chính ngài rồi. Sau đó y ném cho ta một túi gấm đựng mấy viên đan dược, nói rằng từ nay về sau y sẽ không tới đây nữa, từ đây sẽ từ biệt. Những viên đan dược đó là tiên đan do y luyện, y đã bói một quẻ, tám năm sau ta sẽ có đại nạn, những viên đan dược này có thể cứu mạng ta. Lại nói nếu ta đã nhận đồ của y thì hãy thay y đời đời kiếp kiếp canh giữ từ đường này.”

Chiếu Nguyệt gãi gãi đầu, “Nói như vậy Diệp sư phụ đã tính toán trước được nạn châu chấu.”

“Đúng vậy, tộc bọn ta dốc toàn lực chiến đấu với nạn châu chấu, đến khi sức cùng lực kiệt, ta liền nhớ tới túi gấm đan dược đó. Một trăm lẻ tám viên, mỗi con hồ ly một viên, không nhiều không ít vừa đúng chẵn. Sau khi nuốt vào, bọn ta như được thần trợ đánh lui nạn châu chấu.”

Chiếu Nguyệt thở dài nói: “Hóa ra là kỳ ngộ như vậy. Bọn ta cản nạn châu chấu, bách tính thay bọn ta xây miếu, dùng chính là từ đường nhà Diệp sư phụ, bảo sao ông ấy bảo ngài canh giữ mảnh đất này thay ông ấy.”

Bên này Lý Mộc Tử và Tĩnh Bạch nói: “Nói như vậy, là Mao đạo nhân đã nói cho sư phụ ta biết pháp thuật đã thành công. Nhưng khi đó, Lý Huyền Nhất đã chết thảm, sư phụ lại mất hết ý chí, cho nên không kiểm tra xác minh lại mà đã rời khỏi nơi này.”