Nàng Bán Dầu Và Gã Bán Đậu Phụ

Chương 76: Qua Năm Mới, Kẻ Ngu Làm Trò Ngu (2)



Lượt xem: 1,105 | Cập nhật: 06/09/2026 19:04

Hoàng gia ở bên này rộn ràng qua năm mới, Hàn gia bên đó, Đổng thị vừa bị Diệp thị đẩy trở về.

Chiều qua Diệp thị trở về, vì Sài thị đã trông nom nhà cửa rất tốt, Diệp thị cũng không phải tốn bao nhiêu sức lực, đồ đạc thu dọn đàng hoàng chỉ đợi ngày mai qua năm mới.

Ngày ba mươi tết, từ sáng sớm, Hàn Kính Kỳ đã đến bàn bạc với tam phòng, muốn mời tam phòng đến nhà mình ăn tết.

“Đệ muội, đã mấy tháng muội không ở trong nhà, chỉ hai ngày này, mang được bao nhiêu đồ đạc về à? Hay là buổi tối đến nhà ta ăn tết, chúng ta tụ lại một chỗ, cũng náo nhiệt hơn.”

Diệp thị nhìn Minh Lãng một cái.

Minh Lãng vái chào Hàn Kính Kỳ một cái: “Đa tạ ý tốt của nhị bá, chỉ là bọn t buổi tối còn phải cúng bái riêng cho phụ thân. Lại thêm, nếu đến nhà nhị bá, nhà đại bá chắc chắn cũng bàn ra tán vào, huống hồ a nãi cũng ở nhà đại bá. Chúng ta đều là ruột thịt, có ở cùng nhau ăn cơm tất niên hay không, cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.”

Hàn Kính Kỳ suy nghĩ một chút: “Thế cũng được, mấy người mới về, nếu thiếu thứ gì, cứ việc đến nhà ta lấy.”

Diệp thị cũng cảm ơn Hàn Kính Kỳ: “Đa tạ nhị ca nhị tẩu ghi nhớ bọn ta, sáng sớm mai, ta sẽ bảo huynh đệ Minh Lãng sang chúc tết nhị ca nhị tẩu.”

Hàn Kính Kỳ nói mấy lời khách khí xong, tự mình trở về nhà.

Ai ngờ Hàn Kính Kỳ mới đi không bao lâu, Hàn Kính Nghĩa cũng tới, mục đích cũng giống nhau, mời tam phòng đến đại phòng ăn tết.

Diệp thị lần này đã có lý do: “Nhà đại ca mấy thế hệ, một bàn còn ngồi không hết, bọn ta tới, chỉ làm thêm phiền phức cho đại ca thôi. Vừa rồi nhị ca cũng tới mời bọn ta, ta đã từ chối rồi. Nếu như đại ca có thể mời cả nhà nhị ca tới luôn, bọn ta cũng theo tới làm phiền đại ca. Bằng không, bỏ lại một mình nhà nhị ca, cũng không tốt lắm.”

Hàn Kính Nghĩa ngập ngừng, nếu mời cả nhà lão nhị, thì trong nhà phải chuẩn bị hai bàn cơm tất niên.

Ông ta tới mời mẫu tử Diệp thị, là ý của Triệu thị. Tam phòng hiện tại đã phát đạt, những chuyện xấu đại phòng làm trước đây Triệu thị đều biết. Trong lòng Triệu thị mắng chửi một đôi chương phụ bà mẫu ngu ngốc này rất tệ, nghĩ mời tam phòng đến ăn bữa cơm tất niên, hòa hoãn quan hệ cũng tốt.

Ai biết Hàn Kính Kỳ đã chạy trước một bước, Hàn Kính Nghĩa liền ra về tay không.

Hàn Kính Nghĩa đi rồi, Diệp thị bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, Minh Lãng cũng bắt đầu dẫn đệ đệ xử lý tiền vàng.

Hàn Kính Nghĩa tới mời người tam phòng, ngoài Triệu thị ra, Đổng thị cũng cực kỳ tán thành. Mục đích của Triệu thị là vì hòa hoãn quan hệ hai phòng, Đổng thị lại nghĩ lại khác.

Tam phòng hiện tại đã phát đạt, nhị phòng theo tam phòng bán rau, lúc đầu chỉ là nhỏ lẻ, từ khi Châu thị nhận việc giao rau cho học đường, mỗi tháng đều có thu nhập ổn định. Đổng thị càng nhìn càng thèm thuồng, đều là huynh đệ ruột, cớ sao chỉ đùm bọc một người.

Đổng thị ở bên tai Thôi thị thổi gió, muốn để Thôi thị đến nói với Diệp thị, chia cho đại phòng một ít lợi lộc. Nhưng Diệp thị năm nay cho Thôi thị lễ hiếu dày hơn mọi khi, Thôi thị lập tức bị khóa mồm lại.

Thôi thị cũng chẳng ngu, tam phòng hiện tại có tiền có thế, không còn là lúc lão tam mới chết cả đàn con đáng thương nữa. Mấy đứa trẻ tam phòng, đứa hung tợn đứa thông minh, một lão bà tử như bà ta còn sống được bao lâu nữa đâu. Hơn nữa, đại phòng cũng đâu phải không có cơm ăn, lễ hiếu tam phòng cho, một mình bà ta ăn sao hết, nếu không phải vẫn bù đắp cho đại phòng, bà ta cũng đã xứng đáng lão đại rồi.

Nói trời khô không có sương mù, người già không có tình cảm, lời này tuy có chút tàn nhẫn, nhiều khi lại thật. Theo mức độ tuổi tác tăng lên, Thôi thị đã không còn như lúc trẻ cả ngày chỉ nghĩ nhét đồ ăn vào bát Hàn Kính Nghĩa. Hiện tại cuộc sống của bà ta rất thoải mái, đại phòng tuy có kém hơn một chút, tôn tức phụ lại càng dạy dỗ tôn tử tốt hơn, sau này cũng sẽ không kém hơn hiện tại, bà ta đã già rồi, không quản được nhiều như vậy nữa.

Mục đích Đổng thị nhắm vào Thôi thị thất bại, lại nhắm vào cơm tất niên. Mời người tam phòng tới, trên bữa cơm tất niên trước hết ngon lành tiếp đón, sau đó đưa ra một số yêu cầu, tam phòng cũng không tiện từ chối đúng không? Nếu như trở mặt rồi, người bên ngoài đều sẽ nói tam phòng, người ta có lòng tốt tiếp đón cơm nước, ngươi lại trở mặt vô tình không nhận họ hàng.

Hàn Kính Nghĩa không mời được tam phòng, thôi đành bỏ qua, dù sao ông ta cũng chỉ là làm cho có thủ tục. Đổng thị lại để ý, thấy Hàn Kính Nghĩa không mời được, tự mình đi tới tam phòng.

Diệp thị đang cùng nữ nhi nhặt rau, thấy Đổng thị tới, mau ra đón bà ta: “Đại tẩu tới rồi, mau vào nhà ngồi đi.”

Đổng thị vừa cười đi vào nhà, vừa trò chuyện với Diệp thị: “Tam đệ muội về rồi sao không sang nhà ta ngồi một chút, vừa rồi đại ca của muội tới mời mấy người sang nhà ta ăn cơm tất niên, tam đệ muội sao lại từ chối? Ta đã chuẩn bị rất lâu rồi, chúng ta đều là ruột thịt, mấy người đã mấy tháng không ở nhà, mẫu thân luôn nhớ mong đấy. Ta nghĩ buổi tối cùng ăn cơm, cũng thân thiết hơn.”

Diệp thị cùng bà ta làm trục lý mười năm, hiểu rõ bà ta nhất, vẫn dùng bộ lời đã nói đó từ chối bà ta.

Đổng thị cũng không giận, cũng không đi, ngồi ở đó trò chuyện luyên thuyên với Diệp thị: “Nhà đệ muội hiện tại thật tốt, Minh Lãng đã có công danh, còn dạy dỗ được học sinh, năm nay trong nhà thu nhập nhiều vô kể, mẫu tử các muội cả ngày ăn thả cửa cũng không ăn hết.”

Diệp thị cười nịnh nọt Đổng thị: “Cuộc sống của đại tẩu hiện tại cũng tốt mà, ta nghe nói vợ Minh Toàn rất giỏi giang, trong ngoài nhà là một tay đảm đang, đại tẩu hiện tại cung không cần quan tâm nữa. đợi năm sau có tôn tử, đại tẩu còn gì phải lo nữa.”

Đổng thị xua tay: “Thôi, tam đệ muội không phải không biết nhà ta. Chuyện Minh Toàn thì giải quyết rồi, Minh Đức ngay sau cũng lớn rồi. Chỉ mấy gian nhà đó của nhà ta, đến lúc đó cưới vợ cũng không có chỗ ở.”

Diệp thị đổi đề tài: “Ta nghe nói Xuân Hương lại có thai hả? Đứa trẻ này số tốt thật, mới sinh nhi tử được hơn một năm, giờ lại có thai. Nếu như có thể một hơi sinh hai nhi tử, con bé ở phu gia cũng đứng vững gót chân được rồi.”

Đổng thị cười một tiếng, không tiếp lời, vẫn cứ nói đề tài trước đó: “Tam đệ muội, mấy người sau này hoàn toàn phát đạt rồi, cũng không cần trở về nữa. Hay là thế này, ta thương lượng với tam đệ muội một chuyện, nhà cửa của muội cho bọn ta mượn ở được không? Đúng lúc, ta trông nhà cho muội. Nhà cửa lâu không ở, không có hơi người, dễ bị hỏng. Trước đây vợ Kính Kiệt giúp muội trông nôm, hiện tại nàng ta đã kết được thông gia tốt, ngay trước mắt trong nhà cũng không thiếu ăn thiếu uống, sau này chắc cũng chẳng coi trọng mấy văn tiền trông nhà này nữa. Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, bọn ta cũng không lấy tiền.”

Diệp thị mắt tròn mắt dẹt nhìn Đổng thị, Mai Hương nói không sai, đầu óc phụ nhân này chắc là bị hỏng rồi.

Tết nhất, Diệp thị cũng không muốn cãi nhau với bà ta, cười từ chối bà ta: “Đại tẩu, bọn ta thường xuyên còn trở về ở, thật sự không thể cho mấy tẩu mượn ở được.”

Đổng thị suy nghĩ một chút, dáng vẻ nghĩ cho Diệp thị: “Hay là thế này, ta để đông sương phòng cho các muội, các muội trở về cũng đủ ở rồi.”

Diệp thị tức đến bật cười: “Đại tẩu, nhà của ta, nhà chính cho tẩu ở, ta lại ở sương phòng?”

Đổng thị đột nhiên cũng nhận ra mình nói không đúng, mau cười cầu hòa: “Nhà cửa dĩ nhiên là của tam đệ muội, ta chẳng qua giúp muội trông nom. Đợi Minh Đức nhà bọn ta trưởng thành, trong nhà đều không có chỗ cho hắn cưới vợ, tam đệ muội là thẩm tử ruột của hắn, chẳng lẽ nhìn hắn ở vậy cả đời.”

Diệp thị mạnh tay đặt cốc trà xuống bàn, còn chưa kịp mở miệng, Minh Lãng đã đi vào phòng: “Đại nương, ngài muốn mua nhà của bọn ta? Thế thì tốt quá rồi, nhà của bọn ta đây, đông tây tổng cộng ba căn viện, toàn là nhà lợp ngói. Ta không lấy nhiều, chỉ lấy mười hai lượng bạc. Đại nương thật có mắt nhìn, nhà của bọn ta, lúc đó phụ thân ta xây dựng, đều chọn gạch gỗ tốt, hiện tại tuy đã qua mười mấy năm, mọi thứ đều cực kỳ chắc chắn. Lúc đó tốn gần hai mươi lượng bạc đấy, đại nương đã muốn mua, ta tự nhiên phải lấy rẻ một chút. Hiện tại tứ thúc Kính Bác ở trong huyện nha, chúng ta sang tên cũng thuận tiện. Sau này bọn ta trở về, tùy ý ở nhà ai ghé lưng nghỉ ngơi cũng được, trên trấn cách đây cũng không xa, thật sự không tìm được chỗ, đi bộ về cũng chỉ tốn bữa cơm.”

Đổng thị nghe thấy lời này của Minh Lãng, lập tức ngơ ngác, bà ta nói muốn mua khi nào? Bà ta trông nhà cho tam phòng, bà ta còn chưa đòi tiền cơ mà.

Diệp thị thật sự không muốn nói thêm với phụ nhân này nữa, cả ánh mắt cũng chẳng buồn nhìn bà ta: “Đại tẩu, ta sắp đi chuẩn bị cơm tất niên rồi, đa tạ ý tốt của đại tẩu, ta chẳng đến nhà tẩu ăn cơm được. Chuyện nhà cửa, đại tẩu nếu như muốn mua, cứ theo giá Minh Lãng nói, còn về việc trông nhà, tự ta sẽ tìm cách, không nhọc đại tẩu phải bận tâm.”

Diệp thị nói xong, đứng dậy đi ngay vào bếp, còn dặn dò Minh Lãng đi chuẩn bị nhang đèn pháo nổ.

Mẫu tử hai người đều đi cả, bỏ lại một mình Đổng thị đứng ngơ ngác ở nhà chính.

Đổng thị ở nhà chính đợi rất lâu, thấy chẳng còn ai bận tâm đến bà ta, tự mình hậm hực trở về. Sau khi trở về, thấy bà ta xị mặt, trong lòng Thôi thị cười thầm một tiếng. muốn chiếm lợi không biết bao nhiêu cho đủ, bị đụng một mũi hôi thối rồi chứ gì? Tam phòng cả một ổ đều là ăn mềm không ăn cứng, ngươi cả ngày chỉ muốn chiếm lợi của người ta, người ta để ý đến ngươi chắc.

Đợi khi Triệu thị biết được ý tưởng của Đổng thị rồi, nhất thời tức giận muốn chết. Nàng ta sắp bị bà mẫu ngu ngốc này làm cho tức chết rồi, lần này thì hay rồi, chẳng những quan hệ không hòa hoãn được, ngược lại càng tệ hơn.

Bên đó, Diệp thị vừa mới vào bếp, nghe thấy Minh Thịnh đang nói chuyện với Lan Hương.

“Tính nết của đại nương cũng là hiếm có lắm, sau này nếu như một mình muội gặp phải đại nương, nhất định phải đi đường vòng đấy.”

Lan Hương nhỏ giọng cười: “Nhị ca lại nói bậy, ta sợ bà ta cái gì, ta có thiếu nợ bà ta đâu.”

Minh Thịnh thấy Diệp thị đi vào, vội vàng bê một cái ghế cho bà: “Mẫu thân đừng giận, trên đời này người kiểu gì cũng có hết. Con nghe nói lúc đám người đại ca đi thi, có kẻ học hành không tới đâu, lại muốn dùng trò bẩn để người khác cũng bị đánh hỏng, giống như người khác đánh hỏng thì hắn có thể thi đỗ vậy. Lời đại nương nói không lọt tai, mẫu thân coi như gió thoảng bên tai là được.”

Diệp thị liếc hắn ta một cái: “Chớ nói bậy, trẻ con ranh ma, đừng có mà nhạo lời trưởng bối.”

Minh Thịnh cười mỉm ghé sát tới: “Mẫu thân, đây cũng không phải là cách mãi mà. Hôm nay từ chối bà ta, sau này bà ta lại tới thì làm thế nào? Ba căn viện nhà chúng ta, trong tộc cùng thuộc hàng nhà cửa cực kỳ tốt. Nếu như để trống thời gian dài, chung quy sẽ có người muốn nhắm vào.”

Diệp thị nhìn ngó căn nhà một chút, đây là nhà do Hàn Kính Bình gầy dựng, nếu như có thể, bà thật sự muốn mãi mãi giữ lại, nhưng nhà cửa không có người ở thời gian dài cũng không được. Một là không có hơi người, dễ bị hỏng. Hai là nhiều nhà trong tộc nhà cửa chật chội, nếu như bọn họ để trống nhiều nhà như vậy không giúp đỡ người trong tộc, đến lúc đó chắc chắn lời ra tiếng vào đầy trời. Hai người nhi tử đều là người đọc sách, bà không thể để bọn trẻ bị người ta bàn tán.

Diệp thị suy nghĩ một hồi sau, đột nhiên lại thả lỏng. Đương gia dựng căn nhà này, là vì để người trong nhà ở cho thoải mái, hiện tại đã chuyển lên trấn rồi, trong nhà càng sống càng tốt hơn, việc gì phải vì căn nhà mà trói buộc con người.

Mục đích đến của Đổng thị tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng đã nhắc nhở Diệp thị. Xử lý sớm một chút, cũng rảnh rỗi nhẹ nhàng, sau này tết nhất cũng không cần trở về nữa.

Nghĩ thông rồi, Diệp thị cười: “Ba căn viện lớn như vậy, cũng không phải muốn xử lý là lập tức xử lý ngay được, cũng phải đợi cơ hội thích hợp mới được. Đừng nói nhiều như vậy nữa, hôm nay chúng ta qua một cái tết cho đàng hoàng đi.”

Diệp thị nhanh chóng quăng Đổng thị ra sau đầu, dẫn theo bọn trẻ nhộn nhịp rộn ràng qua năm mới.