Quả Phụ Tái Giá
Chương 3:
Tin tốt là, nam nhân đã tỉnh.
Còn tin xấu là, hắn không bị mất trí nhớ.
Hắn nói hắn tên là A Liễu, không có phụ mẫu lại chẳng có vợ con, không nhà để về.
Ta chẳng tin cho lắm.
Hắn nhìn qua là biết được nuôi dưỡng từ gia đình giàu sang phú quý, không biết đã gặp phải chuyện gì.
Hắn nói: “Ân đức to lớn của cô nương, A Liễu không cách nào đền đáp. Nếu cô nương không chê, A Liễu nguyện…”
Ta mong chờ nhìn hắn.
“A Liễu nguyện làm tôi làm tớ, hầu hạ quanh cô nương.”
Ta: “Hừ hừ.”
A Liễu: “…”
“Làm tôi làm tớ thì không cần,” Ta nói, “Ngươi ngủ với ta mấy giấc là được rồi.”
A Liễu hai mắt hơi trợn tròn, không thể tin nổi nhìn ta, như thể ta vừa nói ra điều gì đại nghịch bất đạo lắm vậy.
Gương mặt trắng trẻo bỗng nhiên đỏ bừng.
Ta không thể làm gì khác đành lui một bước: “Hôn một cái, hôn cái miệng nhỏ một cái chắc là được chứ?”
A Liễu tiếp tục không thể tin nổi.
Ta lại lui một bước nữa: “Ôm một cái chẳng lẽ cũng không được sao?”
Vệt đỏ trên mặt A Liễu vẫn không tan: “Cô nương xin hãy tự trọng.”
Ta kiên trì không bỏ cuộc: “Nắm tay?”
A Liễu giằng xé một hồi, nghĩ bụng chắc là nể tình ân cứu mạng, cuối cùng e e ấp ấp đưa tay ra.
Ta nắm lấy.
Sau đó nhét thẳng vào ngực ta.
A Liễu thất sắc kinh hãi: “Cô… cô nương…”
Hắn vội vàng giật tay ra, giấu tay ra sau lưng, vừa thẹn vừa tức.
Ta vui vẻ bảo hắn: “Trong lúc ngươi mê man, ta thay ngươi lau rửa thân thể, thay giặt quần áo, đã nhìn sạch bách người ngươi từ trên xuống dưới rồi!”
Nghe xong lời này, hắn ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Thế nhưng lại không hề ngượng ngùng giận dữ như trong tưởng tượng, chỉ đỏ mặt nhẹ nhàng nói: “Tình thế ép buộc, có thể hiểu được, không trách cô nương.”
—
A Liễu ở lại trong cửa hàng.
Làm tôi làm tớ báo đáp ân cứu mạng của ta.
Bà mẫu đối với việc ta không hạ gục được A Liễu thì vô cùng kinh ngạc.
“Nữ nhân muốn tìm nam nhân, chẳng phải là chuyện vô cùng đơn giản sao?”
Chẳng có cách nào, A Liễu có nguyên tắc của riêng hắn.
Hắn đối với ta, trước sau như một luôn giữ đúng lễ nghĩa.
Ban đầu ta thấy không ngủ được với hắn, để hắn làm công trong cửa hàng cũng khá hời.
Kết quả hắn cái gì cũng không biết làm.
Gói hoành thánh cái loại công việc đòi hỏi kỹ thuật này thì miễn bàn rồi, chặt củi, gánh nước, giặt giũ nấu cơm, sửa sang bàn ghế, tưới rau, cho gà ăn dọn phân gà những việc này hắn vậy mà cũng không biết làm.
Hắn đúng là một vị đại thiếu gia mười ngón tay không chạm nước xuân.
Ta có chút tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hắn cũng giống như Thẩm Kính Chi, là một gã phế vật?
Ta thất vọng nhìn hắn: “Sao ngươi cái gì cũng không biết làm thế?”
Hắn rất hổ thẹn: “Xin lỗi, ta chưa từng làm mấy việc này. Nhưng ta có thể học, ta học việc nhanh lắm.”
Thế là ta đem những gì ta biết dạy lại cho hắn.
Từ những việc cơ bản nhất như giặt giũ nấu cơm, quét dọn vệ sinh, may vá quần áo, rồi đến chặt củi, gánh nước, sửa sang bàn ghế.
Mấy cái này hắn học quả nhiên rất nhanh, một tháng sau đã lành nghề, đến cả gói hoành thánh cũng ra dáng ra hình, còn có thể vào bếp xào hai món ăn tươm tất.
Trồng rau và nuôi gà hắn học tương đối chật vật.
Hai cái này là món ta giỏi nhất.
Từ hồi còn ở trong thôn, rau ta trồng ra đã ngon hơn người khác, trồng cái gì sống cái đó.
Nuôi gia súc cũng thế, gà vịt ngỗng giống như quân binh của ta vậy, vừa nghe lời vừa dễ nuôi.
Người khác dù có bắt chước làm theo ta, cũng chẳng làm tốt được như ta.
A Liễu đến giờ vẫn không hiểu nổi, cây xà lách hắn và ta cùng trồng một lúc, cùng tưới nước, cùng bón phân, tại sao đến lúc thu hoạch, cây của ta vừa tròn vừa to, còn của hắn lại vừa ngắn vừa nhỏ, lại còn bị nứt.
Hắn cảm thấy ta rất lợi hại.
Thỏ do hắn vô tình bắt được trên đồng, ta đều có thể từ hai con nuôi thành cả một đàn.
Mặc dù trồng rau và nuôi gà hắn học không tốt, nhưng hắn sẽ phụ giúp ta, không để bản thân rảnh rỗi, hắn nghe theo lời ta sai bảo.
Ta chợt hiểu ra.
Mấy việc này thực ra chẳng hề khó, dẫu có khó khăn, cũng chẳng khó bằng đọc sách viết chữ.
Chăm chỉ học, rất nhanh là có thể học được.
Hồi đó Thẩm Kính Chi không phải là không học được, hắn ta là không muốn học, không muốn làm.
Hắn ta chính là muốn ta và bà mẫu hầu hạ hắn.
Cái đồ súc sinh không có lương tâm này!
—
Trong nhà có thêm một lao động, ta và bà mẫu nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lúc mùa màng bận rộn, dưới sự dạy dỗ của bà mẫu và ta, hắn còn có thể gặt lúa giúp nữa cơ.
Người trong thôn đều tưởng hắn là nam nhân mới tìm được của ta, rối rít khen ta có phúc khí.
Hắn cũng không giải thích.
Lúc ở trong cửa hàng cũng thế, người ngoài hiểu nhầm hai bọn ta là phu thê, hắn cũng không phản bác.
Thực ra ta thấy, hai bọn ta ngoài việc chưa ngủ chung một giường ra, thì so với phu thê bình thường cũng chẳng khác là bao.
Hắn làm việc ở nhà ta là không có tiền công.
Ăn ở không phí tiền của hắn, quần áo giày tất đều do ta sắm sửa cho hắn, ta bảo hắn làm gì hắn làm nấy, những lúc rảnh rỗi ta còn cho hắn tiền tiêu vặt, để hắn tự đi dạo phố.
Chi tiêu của hắn đều tính vào sổ sách của ta.
Bà mẫu miệng thì nói thế, nhưng lén lút lại tăng cho ta một lượng bạc tiền công.
Sau khi A Liễu đến, việc kinh doanh của cửa hàng càng tốt hơn.
Hắn vóc dáng diện mạo đều tốt, dẫu có mặc áo vải thô, cũng không giấu nổi khí chất toàn thân.
Ta đứng bên cạnh hắn, đúng là trai xinh gái đẹp, rất thu hút ánh nhìn.
Lôi kéo được không ít khách khứa.
Lúc ăn Tết, bà mẫu gói cho hai bọn ta một bao lì xì lớn, lúc thức đêm đón giao thừa, hắn đưa hết cho ta.
“Thế này sao mà ngại quá?” Ta vừa nói vừa nhanh tay nhét bao lì xì vào túi.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta cũng chẳng có chỗ nào cần tiêu đến tiền.”
Hắn hỏi ta: “Thúy Nương, nàng có nguyện vọng năm mới gì không?”
Ta chẳng hề do dự: “Cùng huynh sinh một đứa nữ nhi.”
Hắn bất lực: “Còn gì nữa không?”
“Lại sinh thêm một đứa nhi tử.”
Hắn hoàn toàn câm nín.
Hắn ít lời, giữa lông mày luôn có nét u sầu nhạt nhòa.
Trầm mặc hồi lâu, hắn nhẹ nhàng nói: “Thúy Nương, đời này của ta cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Hả?”
“Sẽ không thi đỗ công danh, sẽ không đại phú đại quý, có lẽ cả đời này chỉ là phụ giúp nàng làm việc vặt, chăm sóc gia đình. Như vậy, nàng còn đồng ý không?”
Hắn biết ta từng gả một lần, “vong phu” là kẻ đọc sách, từng thi đỗ công danh.
Ta không biết nói lời hoa mỹ, chỉ nghiêng đầu hình dung về cuộc sống như thế trong tương lai: “Chẳng có gì không tốt cả.”
“Vậy thì,” Hắn nói, “Tháng Giêng chúng ta chọn một ngày lành rồi thành thân nhé.”
“Nói trước lời mất lòng, huynh là ở rể, sau này con cái phải mang họ Vương của ta.”
Hắn gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Ta ngượng ngùng e ấp: “Giờ có thể hôn cái miệng nhỏ được chưa?”
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, trên môi ta bỗng truyền đến cảm giác mềm mại…
