Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi
Chương 6:
Ta trở về kinh thành mà không đánh động đến phụ thân ta.
Ta luôn ở nhà ngoại tổ.
Ngoại bà đã khóc mất mấy trận, hai cữu mẫu cùng mấy huynh đệ tỷ muội cũng rất dễ mến.
Chỉ là họ chưa từng từ bỏ việc tìm nam nhân cho ta.
Người trong nhà không được thì họ dẫn ta ra ngoài ngắm nhìn người nhà khác.
Ta rất phối hợp.
Thành thị lớn cơ hội nhiều mà, ta cũng đâu nhất thiết phải treo cổ trên một cái cây Nhiếp Minh Xuyên kia.
Kết quả dạo quanh một vòng, lại chẳng thấy một ai đẹp trai bằng hắn.
Lúc ăn bữa tối, ta thử thăm dò hỏi đại cữu về Nhiếp Minh Xuyên.
“… Thì là nhi tử Ninh Vương, tên là Nhiếp Minh Xuyên ấy…”
Trên bàn ăn lập tức im phăng phắc.
Đại cữu cữu hỏi: “Ngươi ưng hắn rồi sao?”
Ta: “… Coi như là vậy đi.”
Nhị cữu nói: “Không phải ta đả kích ngươi đâu, tuy Nhiếp đại công tử bị gãy hai chân, nhưng với dung mạo, nhân phẩm và gia thế như thế, các cô nương muốn gả cho hắn nhiều như cá diếc sang sông, ngươi xếp hàng không nổi đâu.”
Ngoại bà: “Ta không đồng ý. Ta không cần biết Nhiếp đại công tử tốt thế nào, gãy hai chân là không được rồi.”
Mấy biểu tỷ muội ríu rít: “Nhiếp đại công tử là đệ nhất mỹ nam kinh thành, khó trách Nguyệt Kiến lại thích.”
Mấy biểu ca biểu đệ cũng bắt đầu kể về việc trước đây hắn văn võ song toàn, văn thao võ lược ra sao.
Những lời phía sau ta chẳng nghe rõ nữa, trong đầu ta nổ “ong” một tiếng.
“Nhiếp Minh Xuyên bị gãy hai chân?!”
Nhị cữu:
“Đúng thế, ban đầu đều tưởng là Ninh Vương phi, tức là kế mẫu của hắn hại. Về sau hắn đi Dược Vương Cốc một chuyến, chân tuy không chữa khỏi nhưng quay về đã bắt được thủ phạm thực sự, chính là đệ đệ khác mẫu thân kia của hắn. Ninh Vương phi là gánh tội thay cho nhi tử ruột.”
“Hắn cũng chẳng nể tình chút nào, trực tiếp cho người đánh gãy hai chân của Nhiếp nhị công tử. Nghe nói Ninh Vương phi quỳ xuống cầu xin hắn cũng vô dụng, haizz, tình mẫu tử này e là đứt đoạn rồi.”
Ta chấn động: “Dược Vương Cốc không chữa khỏi cho hắn sao?”
“Ngươi cũng rất kinh ngạc đúng không? Đều nói y thuật của Trần thần y ở Dược Vương Cốc cao siêu, có thể làm cho người chết sống lại, cải tử hoàn sinh, không ngờ cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Giọng ta đột nhiên gắt lên: “Chỉ đến thế mà thôi?!”
—
Ta nhất định phải gặp Nhiếp Minh Xuyên một lần.
Ta đến phủ Ninh Vương tìm hắn, tên gác cổng phủ Ninh Vương không cho ta vào, cũng không thèm vào thông báo giúp ta.
Ta bảo: “Ta thực sự quen biết đại công tử nhà các người mà.”
Tên gác cổng cười như không cười: “Mỗi ngày đều có các cô nương nói như vậy.”
Chẳng còn cách nào, ta đành viết một tờ giấy bảo hắn ta giao cho Nhiếp Minh Xuyên. Hắn ta miệng thì nói “được được được”, kết quả ta vừa mới quay lưng đi, phía sau hắn ta đã ném ngay tờ giấy đi mất.
Ta nấp ở cách đó không xa nhìn thấy rõ ràng.
Thứ trời đánh, ta còn nhét thêm tiền bạc nữa mà!
Ta tức không chịu nổi, chạy lại giật lại tiền bạc từ tay hắn ta.
Nhị cữu bảo Đại công chúa sắp sửa tổ chức một buổi yến tiệc thưởng hoa, thực ra chính là tiệc xem mắt, mời toàn bộ các cô nương đến tuổi ở kinh đô tới, để một mình Nhiếp Minh Xuyên lựa chọn.
Thật hâm mộ ghê, giá mà ta cũng được kén chọn nam nhân như thế thì tốt biết mấy.
Ta đã đến buổi tiệc thưởng hoa.
Thân phận của ta, nhà ngoại tổ không cố ý giấu giếm.
Dù sao muốn gả vào nhà tử tế thì lai lịch của ta phải rõ ràng, thân thế phải trong sạch.
Phụ thân ta chắc chắn là biết ta đã được tìm về rồi, nhưng ông ta chưa từng đến gặp ta.
Ở buổi tiệc thưởng hoa ta đã gặp Hứa Dao Hoa, đứa nữ nhi thứ hai của phụ thân ta.
Nàng ta chỉ nhỏ hơn ta chừng một tháng. Lúc ta chưa thất lạc, nàng ta vẫn chỉ là một đứa con của ngoại thất.
Nhưng không sao cả, đây là thế giới của nam nhân, phụ thân nàng ta làm ăn được.
Bây giờ nàng ta là nữ nhi của quan viên tòng tứ phẩm.
Nàng ta xinh đẹp lắm, thuộc kiểu khí chất lạnh lùng cao sang. Ánh mắt nàng ta chạm phải ta nhưng chẳng có chút phản ứng nào.
Ta đã chuẩn bị tâm lý cho việc nàng ta sẽ hãm hại ta.
Trong thoại bản toàn viết thế mà.
Cầm đầu giễu cợt ta này, xúi giục các cô nương khác cô lập ta này, hoặc trắng trợn vu hại ta ăn cắp đồ của nàng ta các kiểu.
Nhưng cho đến tận lúc Nhiếp Minh Xuyên đi ra, nàng ta vẫn chẳng làm cái gì cả.
—
Nhiếp Minh Xuyên ngồi trên xe lăn, Thập Thất đẩy ở phía sau, đứng bên cạnh là hai vị cô nương, người lớn tuổi hơn là Đại công chúa, người trẻ tuổi hơn là muội muội của hắn.
Hắn mặc áo gấm màu xanh nhạt, đầu đội ngọc quán, dung mạo không đổi nhưng khí chất lại tôn quý hơn gấp trăm ngàn lần so với hồi ở Dược Vương Cốc, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Thế nhưng lại càng thêm mê người.
Ta đột nhiên nhớ lại lúc bọn ta thành hôn, hắn nằm trên giường giả vờ bị liệt, mặc cho ta chèn ép làm nhục.
Mặt hơi nóng bừng lên.
Nhiếp Minh Xuyên quét mắt nhìn đám cô nương bọn ta một lượt.
Ta không chắc hắn có nhìn thấy ta hay không.
Hắn chẳng có biểu cảm gì.
Hắn nói với Đại công chúa: “Để Hoàng tỷ phải nhọc lòng rồi, nhưng ta đã là một kẻ tàn phế, không muốn làm lỡ dở người khác.”
Đại công chúa mặt đầy vẻ không tin: “Biết rồi, lại là không có ai vừa mắt đệ chứ gì.”
Nhiếp Minh Xuyên: “…”
Hắn bảo Thập Thất đẩy hắn đi.
Ta sốt sắng, gào to: “Nhiếp Minh Xuyên, chờ một chút…”
Ánh mắt của mọi người “xoạt” một cái đổ dồn về phía ta.
Nhiếp Minh Xuyên cũng nhìn về phía ta, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một thoáng rồi dời đi, dặn dò Thập Thất tiếp tục đi.
Hắn lại dám giả vờ không quen biết ta?!
Ta lao lên phía trước: “Nhiếp… công tử, mượn bước nói chuyện một chút.”
Nhiếp Minh Xuyên: “Không mượn.”
Ta: “…”
Ta liếc nhìn Thập Thất một cái, bước tới giật lấy quyền kiểm soát chiếc xe lăn.
Sau đó đẩy Nhiếp Minh Xuyên đến cái đình giữa hồ.
Không ai đến ngăn cản ta.
Một mặt là mọi người bị ta làm cho kinh hãi, chưa kịp phản ứng.
Mặt khác là Thập Thất không động đậy, Đại công chúa cũng không lên tiếng.
