Trước Khi Chết Để Ta Ngủ Một Cái Đi

Chương 7:



Lượt xem: 2,157 | Cập nhật: 19/10/2026 15:36

Chỗ ta chọn thật tuyệt diệu.

Đình hóng mát giữa hồ, bốn mặt thông thoáng, cách bờ một khoảng cách nhất định.

Không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của bọn ta, nhưng lại có thể nhìn thấy bọn ta.

Ta đi thẳng vào vấn đề: “Chân của ngươi là thế nào? Không phải đã chữa khỏi rồi sao?”

Nhiếp Minh Xuyên giận dỗi nói: “Chẳng phải là vì nàng sao? Ta không giả vờ tàn phế thì đã bị ban hôn từ lâu rồi. Bỏ đi, coi như nàng còn có lương tâm, còn biết đường đến tìm ta. Ngày mai ta sẽ đi tìm Thái…”

Ta vội vã đập tan ảo tưởng của hắn.

“Không phải, là người nhà tìm thấy ta rồi. Phụ thân ta là Hộ bộ Thị lang, có điều ông ta chẳng phải thứ tốt lành gì, giờ ta đang ở nhà ngoại tổ. Tìm ngươi chỉ là tiện thể thôi. Với lại, ban hôn thì ban hôn thôi, ngươi làm thế này là bôi nhọ danh tiếng Dược Vương Cốc bọn ta, chính là ân đền oán trả.”

Nhiếp Minh Xuyên không thể tin nổi nhìn ta: “Trần Nguyệt Kiến, nàng rốt cuộc có trái tim hay không hả? Chúng ta là phu thê đã bái đường, nàng lại để ta thành hôn với nữ nhân khác?”

Cảm xúc của hắn hơi kích động, viền mắt đều đã đỏ lên.

Ta bình tĩnh phân tích cho hắn nghe: “Ngươi không muốn ở lại Dược Vương Cốc với ta, ta cũng không muốn ở lại kinh đô với ngươi, thế thì biết làm sao bây giờ? Ta nhận người thân chỉ là tạm thời ở lại kinh đô thôi, qua một thời gian nữa ta vẫn phải quay về.”

“Không thể vì ta mà ở lại kinh đô sao?”

“Không thể.”

Ta trả lời quá nhanh, không hề do dự chút nào, Nhiếp Minh Xuyên tức nổ đom đóm mắt.

Hắn chỉ tay vào ta: “Trần Nguyệt Kiến, nàng không có trái tim!”

Ta cũng bốc hỏa: “Ngươi có trái tim mà cũng chẳng thấy ngươi vì ta mà ở lại Dược Vương Cốc đấy thôi. Ngươi tưởng ta không biết chắc? Ngươi giả vờ tàn phế chủ yếu là để bắt kẻ hãm hại ngươi, ta chỉ là tiện thể mà thôi.”

“Ta cái này gọi là một mũi tên trúng hai con chim!”

“Trúng hai con chim xong rồi sao? Ngươi còn có thể vì ta mà thủ thân như ngọc cả đời chắc?”

“Sau đó ta dự định đến Dược Vương Cốc tìm nàng, rồi cùng nàng sống ở Dược Vương Cốc cả đời!”

Ta ngẩn người một chút, sau đó cười tươi như hoa.

“Úi dời, chàng không nói sớm, xem cái chuyện này ầm ĩ thế kìa.”

“Hừ.”

Nhiếp Minh Xuyên không muốn lờ ta nữa, hắn xoay xe lăn định đi, ta bước lên đè lại.

“Đừng giận nữa mà, là ta sai rồi. Chúng ta cứ theo đúng kế hoạch ban đầu của chàng nhé?”

—

Kế hoạch của Nhiếp Minh Xuyên là: Hắn sẽ tiếp tục giả vờ tàn phế.

Sau đó vào một ngày nọ đột nhiên phát hiện ra cái Dược Vương Cốc hắn đi lần trước là Dược Vương Cốc giả, hắn bị người ta lừa rồi.

Để chữa khỏi chân cho mình, hắn đành phải đi đến Dược Vương Cốc thật một chuyến nữa.

Thế rồi hắn sẽ một đi không trở lại.

Trong quá trình này, hắn không được biểu lộ tình cảm dành cho ta.

Bởi vì một khi triều đình phát hiện ra mối quan hệ giữa hai bọn ta, họ sẽ ban hôn cho hai đứa, thế thì ta sẽ không thể rời đi được nữa.

Hôm đó ở đình giữa hồ, lúc hắn rời đi tuy sa sầm nét mặt nhưng đuôi mắt lại hơi ửng đỏ.

Không ai biết hai bọn ta đã nói những gì.

Ánh mắt Đại công chúa nhìn ta mang theo ý vị sâu xa.

Nàng ta ở góa lại thích náo nhiệt, thường xuyên tổ chức đủ loại yến tiệc.

Chẳng bao lâu sau, nàng ta lại tổ chức một cái tiệc lưu thương khúc thủy gì đó, cũng đưa thiệp mời cho ta.

Lần này không có nhiều người đến lắm.

Ta chẳng quen biết mấy người này, nhưng chơi khá vui.

Mọi người ngồi quây quanh dòng nước uốn lượn, đặt chén rượu trên mặt nước cho trôi theo dòng.

Chén rượu dừng lại trước mặt ai thì người đó phải nâng chén uống rượu.

Ta uống nhiều nhất, đầu óc hơi choáng váng. Đại công chúa cố ý đuổi nha hoàn của ta đi, để nha hoàn của phủ Công chúa dẫn ta xuống nghỉ ngơi.

“Cô nương, trước đây ngươi và Nhiếp đại công tử có quen biết nhau sao?”

“Hôm đó ở đình giữa hồ hai người đã nói chuyện gì thế?”

“Thập Thất sao lại không ngăn ngươi lại?”

“Ngươi và Thập Thất cũng quen biết nhau à?”

—

Nha hoàn nữ này đúng là kẻ lắm chuyện, dìu ta đi mà cái miệng dọc đường chẳng ngừng nghỉ chút nào.

Ta bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái chén rượu đó cứ dừng lại trước mặt ta hoài, hóa ra là Đại công chúa muốn chuốc ta say để dò hỏi tin tức đây mà.

Nhưng ta là ai cơ chứ?

Ta chính là xưng danh ngàn chén không say ở Dược Vương Cốc, bảy tuổi đã bắt đầu uống rượu thuốc, chút rượu này thì tính là cái gì?

Chóng mặt cái gì đó đều là ta giả vờ cả đấy.

Ta một chữ cũng không nói.

Nha hoàn thất vọng vô cùng.

—

Đi được nửa đường, Nhiếp Minh Xuyên và Thập Thất chặn đường đi của bọn ta.

Nhiếp Minh Xuyên bảo có chuyện muốn hỏi ta, bảo nha hoàn lui ra trước.

Nha hoàn không muốn, nhưng lại không dám trái lệnh Nhiếp Minh Xuyên, cuối cùng một bước ba lần ngoái đầu đi mất.

Ta hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”

Hắn nói: “Nàng uống bao nhiêu rượu thế, mặt đỏ gay lên rồi kìa?”

“Không sao, ta uống rượu vào là hay đỏ mặt.”

“Sau này Hoàng tỷ mời nàng thì nàng cứ kiếm lý do từ chối đi, tỷ ấy tinh ranh lắm đấy.”

Ta: “Mặt ta to thế cơ à, dám từ chối Công chúa?”

“Hay là qua hai ngày nữa chúng ta đi Dược Vương Cốc luôn đi, chuyện của ta đều đã xử lý xong xuôi rồi.”

“Thế không được, việc của ta vẫn chưa làm xong.”

Nhiếp Minh Xuyên lườm ta một cái: “Trần Nguyệt Kiến, ta phát hiện ra nàng lúc nào cũng làm trái ý ta.”

Ta cười hì hì đưa tay gãi gãi dưới cằm hắn: “Ngoan nào.”

Hắn bực bội gạt tay ta ra: “Đứng đắn chút đi, cẩn thận kẻo người khác nhìn thấy.”

Ta ngó nghiêng xung quanh một hồi, thấy có một ngọn núi giả liền đẩy hắn vào sau ngọn núi giả, rồi bảo Thập Thất canh chừng.

Hắn cảnh giác nhìn ta, hai tay ôm ngực: “Nàng muốn làm gì? Nàng đừng có làm bậy đấy nhé.”

“Hôn một cái thôi.”

“Không được.”

Dù nói ta nghìn chén không say, nhưng uống rượu vào vẫn có chút ảnh hưởng, ví dụ như cực kỳ muốn làm tí chuyện xằng bậy chẳng hạn.

Ta ghé sát lại: “Chỉ hôn một cái thôi mà.”

Nhiếp Minh Xuyên nuốt nước bọt: “Chỉ một cái thôi đấy nhé.”

Nhưng thật sự hôn vào rồi lại không khống chế nổi nữa. Bọn ta đã bao lâu rồi không tiếp xúc thân mật chứ, cho dù ta muốn buông ra thì Nhiếp Minh Xuyên cũng nhất quyết không nhả môi.

Bọn ta hôn nhau đắm đuối không rời.

Bàn tay ta còn không an phân sờ soạng trên người hắn.

Đột nhiên giọng nói khoa trương của Thập Thất vang lên: “Á, Công chúa điện hạ, sao ngài lại tới đây?!”