Khám Trần Lộ
Chương 293: Đạo Sơn Giáng Khuyết Biết Nơi Nao (30)
Tĩnh Bạch thiên sư sai Lưu Đạo Minh dọn dẹp sạch sẽ trận pháp, đoạn nói: “Biểu hiện hôm nay của ngươi rất tốt, có rất nhiều thiên phú, chỉ thiếu mỗi việc luyện tập thôi.”
Lưu Đạo Minh mừng rỡ đầy mặt nhìn Tĩnh Bạch thiên sư: “Thật không? Hồi trước sư phụ luôn bảo ta không có thiên phú…”
“Ây, ta thấy ngươi có là có. Đợi ngày mai đá Lưu Hà tới rồi, ngươi cùng làm với bọn ta.” Tĩnh Bạch thiên sư vỗ vỗ bả vai hắn ta. Bây giờ Huyền Diệu Quán chính là căn cứ địa rồi, nhất định phải lừa phỉnh cho được tên Lưu Đạo Minh này mới ổn.
Lý Mộc Tử vốn là người tâm tính phóng khoáng, đã thấy bản thân rõ ràng chẳng có chút pháp lực nào lại chẳng đủ bản lĩnh để đối phó với đám người và linh thú trước mắt, thế nên nàng dứt khoát lựa chọn nằm ì ra đấy.
Những người này cũng chẳng có ác ý gì với nàng, chỉ là cứ khăng khăng nói sư phụ đã chết rồi, điểm này thì nàng dứt khoát không thể chấp nhận được.
“Lý Mộc Tử, Lý Mộc Tử, mau qua uống thuốc đi!” Đạo Vi vểnh đuôi lên gọi lớn.
Lý Mộc Tử vội vàng đi ra nhà bếp múc một bát thuốc, bưng bát thuốc bước qua hành lang, vừa khéo đụng phải Trần Triệt đang tựa người vào giàn hoa tử đằng lau kiếm.
Ánh nắng mùa xuân xuyên qua giàn hoa tử đằng, dệt lên đôi tay áo trắng của hắn những đốm sáng lưu động.
Lý Mộc Tử ngồi bệt xuống bậc hành lang, vừa lắc lư đôi chân vừa thong thả uống thuốc.
“Cẩn thận kẻo bỏng.” Trần Triệt quay đầu nhìn nàng đang lúc lắc chân uống thuốc đầy nhàn nhã, nói nhắc nhở.
Lý Mộc Tử bỗng cảm thấy hai má mình hơi nóng lên, rốt cuộc là bị làm sao thế này nhỉ?
Trần Triệt dường như cũng nhận ra, cười trầm thấp một tiếng, lại nói tiếp: “Bây giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?”
Lý Mộc Tử dán mắt vào miếng ngọc bội đang đung đưa bên hông hắn: “Ừ, rất tốt, ngoại trừ việc chẳng nhớ nổi cái gì ra thì mọi thứ đều rất tốt.”
Trần Triệt khẽ chạm ngón tay vào thành chén: “Được rồi, bây giờ uống được rồi đấy. Uống xong thì cùng ta vào trong phòng, ta đã hẹn đám người Tĩnh Bạch ở đó, có chuyện muốn nói với mọi người.”
Đợi tất cả đã có mặt đông đủ, Tĩnh Bạch thiên sư sốt ruột giục: “Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi, ta còn rất nhiều việc phải làm đây, Vô Vi kia sắp đến nơi rồi, ta phải mau chóng chuẩn bị việc luyện đan thôi.”
Đạo Vi lượn lờ vòng quanh Lý Mộc Tử: “Cô khôi phục lại trí nhớ rồi à?”
Lý Mộc Tử lắc đầu, hướng ánh mắt nhìn sang Trần Triệt.
Trần Triệt lấy ra một cuốn sổ tay: “Đêm qua ta đã đọc kỹ lại cuốn nhật ký của Mao đạo nhân, tất cả những thắc mắc đều được ghi chép lại ở trong này.”
“Ta xem mấy trang đầu thấy toàn là tâm đắc luyện đan của ông ta, ông ta còn ghi lại những gì nữa chứ?” Tĩnh Bạch nhìn chăm chú vào phần bìa đã ngả vàng. Tên này lại còn lén lút viết nhật ký cơ à, có kẻ đàng hoàng nào lại đi viết nhật ký chứ hả?
Trần Triệt chọn ra mấy trang nội dung trọng tâm để đọc.
“Ngày mùng tám tháng ba. Giờ Dần, mưa gió sấm chớp đột ngột kéo tới, sư phụ đội mưa chạy đến. Sư phụ vô cùng phấn khích kể lại chuyện mình đã kết giao với cao nhân đạo môn của núi Long Hổ là Diệp Tử Xuyên. Diệp Tử Xuyên tinh thông kỳ môn dị thuật, công lực luyện đan và bùa chú hết sức thâm.”
“Ngày mùng một tháng sáu, sư phụ dạy ta Thiên Thái Âm Luyện Hình, nhắc đến pháp thuật khởi hủ hài mà Diệp Tử Xuyên đang nghiên cứu. Đối với loại pháp thuật này, ta chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng trên đời này thực sự có thể làm được pháp thuật chuyển đổi hồn phách hay sao?”
“Sư phụ dẫn ta đi diện kiến Diệp Tử Xuyên, đúng là một vị cao nhân thực thụ. Ta chưa từng nghĩ trên đời này lại có đạo pháp thâm sâu nhường ấy.”
“Hôm nay ta bất cẩn làm đổ Thất Tinh Đăng, trong ánh lửa lập lòe, ta phát hiện sư phụ đã dùng bùa chú của mình để thay thế bùa chú của Diệp Tử Xuyên. Ta cảm thấy có chút sợ hãi, rốt cuộc sư phụ có ý gì đây?”
“Ngày mùng năm tháng năm, sư phụ phát hiện ra việc ta biết chuyện nàng ấy đánh tráo bùa chú. Nàng ấy nói với ta rằng, đây là cơ hội mà ông trời ban cho nàng ấy, đợi khi nàng ấy làm nữ đế rồi, nàng ấy nhất định sẽ khiến Huyền Diệu Quán của bọn ta thay thế núi Long Hổ để trở thành đạo môn đứng đầu thiên hạ.”
“Sư phụ có dã tâm, ta biết chứ, nhưng không ngờ lại là một dã tâm lớn đến thế, sao ta có thể đồng ý được? Không, ta phải đi nói lại với Diệp sư phụ.”
“Ta vạn lần không thể ngờ được, sư phụ lại hạ Xích Tủy Đan cho ta, sư phụ còn chỉ tay thề rằng, nàng ấy sẽ trở thành một đời minh quân. Ta phải làm sao đây?”
Đạo Vi vểnh râu lên, sốt ruột giục: “Ngươi đọc tiếp đi xem sau đó rốt cuộc thế nào?”
“Sư phụ vậy mà lại bị giết! Tên cẩu Hoàng đế trời đánh, Diệp sư phụ vậy mà lại muốn thay cái loại người này chuyển thế để tiếp tục làm Hoàng đế! Không được, ta không thể trơ mắt nhìn sư phụ cứ thế mà chết được, ta nhất định phải cứu nàng ấy!”
“Đã đến bước này rồi, ta nhất định phải thay sư phụ thực hiện cho bằng được tâm nguyện của nàng ấy. Tin rằng hai thầy trò bọn ta hợp sức, nhất định sẽ mang lại quốc thái dân an cho Đại Khải.”
Đọc đến đây, Trần Triệt bật cười khẩy một tiếng: “Hai kẻ nghiệt chướng vô tri, còn tưởng trị thiên hạ là diễn kịch trong thoại bản chắc?”
Tĩnh Bạch thiên sư cũng phụ họa: “Không ngờ cái chết của Lý Huyền Nhất lại thúc giục Mao đạo nhân hạ quyết tâm. Tiên đế mà biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì đây.”
“Đáng tiếc, Tiên đế vĩnh viễn chẳng còn cơ hội đó nữa rồi.” Trần Triệt thở dài một hơi, đọc tiếp.
“Không ngờ người mà cung đình đưa tới hôm nay lại là một vị công chúa. Cũng tốt, chẳng phải điều này ứng nghiệm với tiên tri của sư phụ rồi sao, nữ đế, nàng ấy sẽ là một vị nữ đế lưu danh thiên cổ.”
“Cuối cùng cũng hoàn thành. Mọi chuyện đều kết thúc rồi. Sư phụ có chút không thích ứng được với cơ thể của công chúa, nhưng chắc là không sao đâu.”
“Công chúa có vẻ không ổn rồi, chẳng lẽ pháp thuật khởi hủ hài đã xảy ra vấn đề gì sao? Không được, ta phải đi tìm Diệp sư phụ, chỉ có y mới cứu được sư phụ thôi. Nếu y biết ta lại dùng pháp thuật khởi hủ hài, hủy hoại hoàn toàn hồn phách của Hoàng đế, liệu y có giết ta không? Không, cho dù y có muốn giết ta thì ta cũng phải thử một lần.”
Tĩnh Bạch thiên sư lẩm bẩm: “Ái chà, là cơ thể công chúa xảy ra vấn đề, cho nên Mao đạo nhân mới tìm đến sư huynh?”
“Ừ, phía sau còn có giải thích chi tiết hơn.” Trần Triệt nói: “Ngài nghe tiếp thì sẽ rõ.”
“Ta đã tìm thấy Diệp sư phụ ở thôn Thanh Điền. Y biết ta đã hủy hoại hồn phách của Thánh thượng, lại còn đưa hồn phách của sư phụ vào cơ thể công chúa, thế nhưng y không hề tức giận hay chất vấn ta, ngược lại chỉ thốt lên một câu trong cõi u minh đều đã có định số. Diệp sư phụ đã kiểm tra tiểu công chúa, bảo với ta rằng không phải pháp thuật khởi hủ hài đằng sau của ta có vấn đề, phương pháp mà sư phụ nghĩ ra vô cùng chu toàn, đến cả Diệp sư phụ cũng phải thán phục một tiếng.”
“Nguyên nhân cốt lõi chính là bọn ta đã đánh giá thấp hồn phách của tiểu công chúa. Diệp sư phụ đã dò xét rất nhiều lần, phát hiện ra hồn phách của tiểu công chúa vốn dĩ đã mang sẵn một nguồn sức mạnh cực kỳ cường đại, có thể xuyên qua không gian thời gian, có thể khống chế cơ thể, tuyệt đối không phải hồn phách của trẻ sơ sinh bình thường. Pháp thuật Khởi hủ hài của bọn ta quả thực đã giúp sư phụ thuận lợi nhập vào cơ thể công chúa, thế nhưng khi hồn phách bẩm sinh của công chúa dần khôi phục bình thường, đã xảy ra sự đối kháng kịch liệt với hồn phách của sư phụ, thế nên cơ thể công chúa mới ngày một kém đi.”
“Diệp sư phụ đã hạ Hoàn Hồn Trận cho tiểu công chúa. Ta cầu xin y nhất định phải giữ lại hồn phách của sư phụ, nhưng Diệp sư phụ chỉ nói rằng y chỉ có thể tuân theo ý trời. Ba ngày sau, ta làm theo căn dặn của Diệp sư phụ, đặt tiểu công chúa đang hấp hối ở vùng hoang dã ngoài thôn Thanh Điền, khi y đi ngang qua thì tiện thể nhận nuôi luôn.”
“Ta vẫn luôn không dám đi hỏi, rốt cuộc hiện tại bên trong cơ thể công chúa là ai? Ta không dám biết mà cũng chẳng muốn biết. Cho đến đêm hôm qua Diệp sư phụ đến tìm ta, y sớm đã phát hiện ra ta bị sư phụ hạ Xích Tủy Đan. Diệp sư phụ đã truyền tâm pháp cho ta, có thể trì hoãn thời gian phát tác của đan dược. Lúc rời đi, ta không kìm được mà hỏi y, rốt cuộc sư phụ của ta còn tồn tại không?”
“Diệp sư phụ vậy mà lại khóc, y nói y có lỗi với Lý Huyền Nhất, y cũng từng nghĩ sẽ giúp nàng ấy, nhưng thiên mệnh khó trái. Công chúa chính là công chúa, không ai có thể tước đoạt cơ thể của công chúa được cả, điều duy nhất y có thể làm chính là thuận theo thiên mệnh. Còn về phần sư phụ, cứ để nàng ấy bước vào luân hồi, đó mới chính là sự báo đáp tốt nhất dành cho nàng ấy.”
